Đến nội dung chính

Chương 117: Ban hôn

admin 1.563 Chữ Cài Đặt

Hoàng cung.

Lý Cửu Thương cầm tập ảnh chụp mới nhất của Trần Chử và Phù Dung đi dọc hành lang, mắt cô ta nhìn hình ảnh, nhưng miệng lại đang hỏi những người xung quanh về việc khác, đủ thứ việc từ kinh tế, chính trị đến giáo dục, y tế, các vị bộ trưởng đi theo cô nhanh chóng trao đổi cùng cô, cho đến khi Cửu Thương đi đến cửa hành cung của mình, đã không ai theo kịp cô nữa.

Nữ hoàng nhìn đám người không theo kịp mình kia vẫy tay để bọn họ về làm việc của mình, cô đưa tập ảnh cho người đứng cạnh mình hỏi anh:

-Lý Cửu, cậu làm sao thế.

Lý Cửu, người được cử đi theo dõi Trần Chử vẫn còn cú sốc lớn sau khi nhìn thấy thần tượng của mình rơi xuống trần cố gắng đứng thẳng nhét đống ảnh vào phong bì nói với cô:

-Thần đau lòng, củ cải nhà thần bị heo ủi.
Cửu Thương vào phòng ngồi trên ngai vàng cười với Lý Cửu:

-Trần Chử chỉ thủ đoạn thôi, cũng là người có năng lực, với bản chất của Lý Phù Dung bao năm nay không chọc giận ai, cũng là ông ta một tay che chở mà.

“Nhưng Trần Chử là một tên trăng hoa, Lý Phù Dung không dữ được hắn đâu, cậu ấy còn chưa yêu đương lần nào” Lý Cửu buột miệng ăn nói ngang hàng với Cửu Thương, cô ta nghe thế hơi ngước mắt nhìn hắn, tên này mới thần tượng người ta bao nhiêu ngày mà dám hướng cùi chỏ về phía cô cơ chứ.

-Xin người thứ lỗi.

Lý Bát biết mình đã lỡ lời cúi đầu với Cửu Thương, cô phất tay với hắn coi như tha thứ:

-Lý Phù Dung đó tôi cũng thích, không trách anh được, giờ này chắc Trần Chử đến rồi, cho hắn vào.

…

Cửu Thương căn rất đúng thời gian, Lý Cửu vừa được lệnh đi ra ngoài đón Trần Chử thì xe cũng đến nơi. Lý Mộc Liên bước xuống xe, Lý Cửu đi lại cúi đầu chào hắn, gọi danh hiệu thật sự của Trần Chử:
-Tướng quân.

Lý Mộc Liên gật đầu coi như chào Lý Cửu, hai anh em nhà này giống nhau thật, hắn cứ thế đi về hành cung theo sự hướng dẫn của Lý Cửu, trong mắt mọi người hắn muốn là ai sẽ là người đó, chỉ có Phù Dung mới xuyên qua cái vỏ ngoài nhìn ra hắn mà thôi.

Trong thư phòng, Lý Cửu Thương ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhìn thấy Trần Chử đến, vị nữ hoàng trẻ chỉ ngước lên sau đó không nói gì.

Lý Mộc Liên quỳ xuống hành lê với Cửu Thương:

-Trần Chử xin tham kiến nữ hoàng, xin người thứ lỗi vì sự chậm trễ đến diện kiến của thần.

Lý Cửu Thương liếc mắt nhìn Trần Chử (Lý Mộc Liên) nhẹ nhàng nói:

-Ta cho người theo dõi người, ta biết người thích Lý Phù Dung nhưng anh trai Mộc Liên của ta cũng chấm cậu ta, nên ta cho người ba ngày để bỏ cậu ta, sau đó hãy phụng sự cậu ta như là bề trên của người, đừng quá giới hạn nữa.
-Nữ hoàng.

Lý Mộc Liên ngước lên định phản bác, trong mắt Cửu Thương chỉ là Trần Chử đang giãy dụa mà thôi, cô ta giơ tay ra hiệu cho hắn im lặng:

-Quỳ ở đó đi, đợi ta sắp xếp mọi chuyện, chó ngoan.

Cửu Thương nói xong thì bấm máy gọi cho Lý Mộc Liên, vị nữ hoàng trẻ đắc ý nhìn Trần Chử quỳ gối dưới đài không dám đứng dậy, mà không biết hắn vì cuộc điện thoại của cô ta mà chia năm xẻ bảy.

Lý Mộc Liên quỳ dưới đài nhíu mày mở rộng tầm mắt để nhận điện thoại của Cửu Thương.

-Em gái, gọi anh có chuyện gì đấy.

Cửu Thương dừng đoạn băng trả lời Lý Mộc Liên:

-Anh, sau khi nói chuyện với anh, em đã nghĩ mãi, em cảm thấy cho anh ngần đó tài sản vẫn là thiệt thòi, em, muốn tặng anh một món quà nữa, một mối hôn sự, anh có thích Lý Phù Dung không.

-Đương nhiên, anh thích em ấy.

Lý Mộc Liên thẳng thắn thừa nhận tâm tư của mình, hắn hơi ngước lên nhìn Cửu Thương, còn tai ở nhà họ Lý vẫn nghe điện thoại, dường như cô gái này thấy hắn phản ứng lại rất thích thú nói tiếp:

-Thế em ban hôn cho hai người nhé, Lý Phù Dung xuất sắc như thế, anh mà không chiếm lấy, sẽ bị kẻ khác chiếm mất đấy, em còn chọn được người làm chủ hôn cho anh rồi..

-Vậy thì nhờ em làm chủ, em gái, em đinh mời ai làm chủ hôn cho anh?.

Lý Mộc Liên rất biết cách hỏi đúng câu mà cô ta muốn nghe, Cửu Thương vui vẻ đáp lại hắn:

-Trần Chử anh ạ, hóa ra hắn chính là Trần tướng quân, ẩn tưởng duy nhất còn sống của tiên hoàng, em cũng nên cho anh ta vinh quang một chút trước khi nghỉ ngơi.

Trần Chử (Lý Mộc Liên) hạ tầm mắt, hắn đã hiểu được ý định của vị nữ hoàng này rồi, cô ta vẫn không yên tâm về Lý Mộc Liên và Trần Chử.

Lý Mộc Nam không thể có thêm con, tính đến thời điểm hiện tại Lý Mộc Liên là người đàn ông duy nhất của nhà họ Lý, sau này con hắn cũng là con Cửu Thương, cô ta ban hôn cho hắn và Phù Dung vì biết tính tình hắn, một khi hắn đã kết hôn với Phù Dung, hắn tuyết đối không có con với người khác, mà Phù Dung là đàn ông không thể mang thai, con cô ta là nam hay nữ vẫn lên ngôi.

Còn Trần Chử là vị tướng quân duy nhất còn sót lại từ thời Lý Cửu Thương, là học trò cuối cùng của Lý Cửu Thương, cô ta cướp đi Phù Dung tư tay Trần Chử để thử thách, xem hắn ta trung thành với cô ta, hay trung thành với người cha đã bị “bệnh” chết kia, nếu hắn (Trần Chử- Lý Mộc Liên) dám trái lời, cô ta sẽ có cớ để xử hắn ngay.

Lý Mộc Liên nói xong cúp máy, hắn chuyển tầm mắt về lớp vỏ của Trần Chử, hắn vẫn quỳ nơi đó nhìn Lý Cửu Thương sắp xếp chuyện kết hôn của Lý Mộc Liên và Phù Dung mà không làm gì cả, vì hắn chẳng làm được gì, đây chính là yếu điểm của một đất nước quân chủ chuyên chế, thứ cao hơn luật pháp là lệnh vua.

-Trần Chử, việc kết hôn của anh trai ta, giao cho người làm chủ hôn nhé.

Lý Mộc Liên (trong hình dáng Trần Chử) nhìn Cửu Thương trân trối như đau lòng lắm, hắn không đợi nữ hoàng cho đứng đã tự đứng lên cúi đầu:

-Thần nhất định không phụ sự kì vọng của người thưa nữ hoàng.

Lý Cửu Thương đạt được mục đích vẫy tay cho hắn ra về, cô ta nhìn theo bóng lưng đang trùng xuống của Trần Chử hơi nhún vai, để xem ông ta nhịn được đến khi nào, nhìn cách hăn và Lý Phù Dung bên nhau, cô ta cũng có thể nhận ra Trần Chử yêu Lý Phù Dung, liệu hắn ta sẽ làm đến mức nào, để có được Phù Dung.

-Đã sắp xếp xong chưa.

Cửu Thương hỏi người đang đứng sau màn, Lý Thương Lan đi ra ôm cổ Cửu Thương cam đoan:

-Lý Mộc Nam và Hứa Mộng đã đặt vé rồi, khi bọn họ trở về, đám cưới cũng xong xuôi, em gái, chị vẫn có thắc mắc, con của Mộc Liên hay con chị, sau này đều là em nuôi, sao em không muốn Mộc Liên có con.

-Em không chỉ muốn Lý Mộc Liên không con cháu, em còn muốn chính em trở thành cây độc không quả cơ.

Vừa nghe cô nói thế, Thương Lan run lên, Cửu Thương cũng nhận ra chuyện này, cô nắm tay Thương Lan mỉm cười:

-Chị, đừng sợ, chị chi là ngoại thích, em sẽ không làm gì chị.

“Cửu Thương” Thương Lan ôm chặt Cửu Thương “Chị muốn ở bên em cả đời, Thương”.

Nữ hoàng trẻ tuôi ôm chị họ của mình không nói gì.

….

-Bye bye chị.

Lý Phù Dung giúp Lý Bát bê nốt thùng quần áo cuối cùng của Hứa Mộng lên xe rồi vẫy tay với cô, cậu vừa về đến Lý Gia đã thấy cặp vợ chồng son này đang sắp đồ đạc, nói là chuẩn bị đi trăng mật, thế là giúp họ xếp đồ luôn.

Hứa Mộng ôm cổ Lý Phù Dung đung đưa trên người cậu, suýt nữa làm cho cậu phải rên lên:

-Chị sẽ về trước khi em đi du học nhé, đợi chị.

Hứa Mộng ôm ấp Phù Dung vài phút cũng lên xe rời đi.

Nhìn chiếc xe khuất xa, Phù Dung thở “Phù” một hơi, cuối cùng cậu có thể nghỉ ngơi được rồi, Phù Dung lết cái thân tàn về phòng Lý Mộc Liên, hắn đang ngồi chăm chú làm việc chẳng phát hiện ra cậu vào, mãi đến khi cậu gối lên đùi hắn ngủ ngon lành, hắn mới cúi xuống hôn má cậu một cái khẽ nói:

-Anh sắp về rồi.