Đến nội dung chính

Chương 112: Gây chuyện

admin 1.743 Chữ Cài Đặt

Bên này, Lý Mộc Liên bị những cảm xúc mình không biết làm cho không ngủ nổi, còn bên phòng Phù Dung, cậu cũng không ngủ.

Phù Dung không ngủ, không phải vì thao thức chuyện gì, mà vì phải học cách diễn xuất, học trong chính những ký ức và cảm xúc còn tội tại lại mà mình đã bị tác động trong thế giới này.

/Anh nhất định phải học cho tốt, phải cho tên Trần Chử đó sáng mắt ra, để cho lão già đó thấy tôi không có hắn vẫn làm tốt được mọi thứ/ Phù Dung số 2 vừa giảng dạy cho Phù Dung những thứ cơ bản, vừa chửi Trần Chử thời gian cứ thế trôi qua.

“Hình như ông ta cũng không già lắm đâu” Phù Dung nói với chính mình, năm nay Trần Chử vừa mới qua tuổi 40, không kể tính cách chơi bời bệnh hoạn, nuôi người để thịt thì hắn cũng có một số tài năng mới giữ được công ty của mình làm ông lớn trong giới như thế, nghĩ đến những việc mình trước đây làm, Phù Dung còn hơi xấu hổ với Trần Chử, hình như kể từ lúc gặp được mình, Trần Chử chưa ăn được ai khác ấy.
/Không già thì sao, tên đó ấy, cậu muốn thử à, không tin cậu quay lại ngủ với hắn một lần xem, sáng hôm sau hắn có bỏ cậu không/ Phù Dung số 2 nói với Lý Phù Dung.

“Thôi đi, cậu thích anh ta” Lý Phù Dung đột nhiên ngắt lời chính mình “Cậu thích anh ta đến mức khi trở lại với tôi rồi, tôi vẫn cảm nhận được đây này, cậu chỉ đang ghen với những người kia thôi” Lý Phù Dung vạch trần bộ mặt của chính mình rồi lại hỏi Phù Dung số 2:

-Trong tàng thức này, có lý do thật sự cậu trốn khỏi Trần Gia đúng không, cậu nhìn thấy mục tiếu mới của anh ta sau khi ăn được cậu nên tức giận, hay anh ta không thích cậu mà chỉ nuôi cậu, cho cậu lên cao để lấy danh tiếng với người khác.

“Nếu là cái số 2 thì xấu xa quá, để tôi đi nhờ Mộc Liên, dù sao anh ấy cũng có cái danh vương gia, chắc sẽ xóa sổ được gia chủ nhà họ Trần như nữ hoàng xóa sổ gia chủ nhà họ Dương đấy” Phù Dung nói với chính mình.
/Không, đừng/ Phù Dung số 2 nháy điện trong tàng thức, Trần Chử còn chưa xấu đến mức phải đi chết đâu, cậu chỉ không thích tính lăng nhăng của lão thôi.

Phù Dung phì cười với suy nghĩ của chính mình, hóa ra khi gặp lại Phù Dung, cậu không cảm thấy yêu hắn nữa, là vì ở nơi này tình cảm gọi là yêu đã dành cho một người khác, người đó còn xuất hiện ngay từ đầu rồi.

“Vừa nãy tôi hôn Mộc Liên, cậu có cảm giác gì không?” Lý Mộc Liên hỏi Phù Dung số 2, lớp tàng thức đen có Lý Phù Dung số 2 trong đó nảy lên.

/Không, hay là…/Phù Dung số 2 định nói lại thôi với Lý Phù Dung, dù gì nó cũng chỉ là một phần thói quen được tạo ra khi Lý Phù Dung không nhớ lại, nó không thể được voi đòi tiên được.

“Được, trước khi đi chúng ta sẽ tìm Trần Chử, xem thực sự mình thích ai, đúng ý cậu chưa” Lý Phù Dung nói với mình, dù gì trong cuộc đời này của cậu, hai người đối xử với cậu tốt nhất là Hứa Mộng và Trần Chử, dù Trần Chử có mục đích riêng.
Ba ngày sau

Tập đoàn Trần Gia.

Trần Chử giơ chân đạp cậu thanh niên đang phục vụ mình ra, hắn đuổi cậu ta ra ngoài gọi Lục Vĩ vào.

Lục Vĩ kéo theo cậu thanh niên vừa bị đuổi ra đi vào hơi cúi đầu trước mặt Trần Chừ:

-Lão gia, cậu ta làm ngài không vừa ý ư.

Trần Chử nhìn Lục Vĩ lại nhìn cậu thanh niên kia, hắn đương nhiên vừa ý, cậu thanh niên này cũng hợp với vị trí tình nhân đã để trống mấy năm của hắn nhưng không phải Lý Phù Dung, nếu là Phù Dung, hắn làm gì được nằm trên ghế, đã bị cậu ấy lầy cớ đá xuống từ lâu rồi.

-Đứa trẻ đó không trở về à.

Lục Vĩ nghe được câu hỏi của Trần Chử biết ngay hắn ta đang hỏi đến ai, thế mà lúc nghe tin người ta nhảy sổng thì bảo không quan tâm, hắn vội thông báo tình hình:

-Lão gia, chắc cậu ta trốn rồi, ngài xem đi, hôm đó cậu ta không chỉ giải nghệ con nói thẳng với Dương Phú là không thích hắn ta nữa, làm cho Dương Phú bẽ mặt, dù chúng ta không làm gì, thì nhà họ Dương làm sao để yên được.

“Chúng ta không thể làm gì được à, ép em ấy về đây” Trần Chử hỏi lại lần nữa, hắn nhớ hắn đã cho Phù Dung rất nhiều tài nguyên, nếu cậu ta không thực hiện được phải bị kiện chứ.

“Chuyện này, không bên nào muốn kiện, thưa ngài, họ còn bày tỏ nếu Phù Dung muốn quay trở lại sẽ hợp tác, còn hợp đồng của chúng ta với Phù Dung, đã thanh lý xong ạ, trừ hết tài sản của cậu ta, không dư một đồng” Lục Vĩ trình bày với Trần Chử, hắn không hiểu Phù Dung mang vận gì, dù hắn tìm bao nhiêu cách cũng không nắm thóp được cậu ta.

“Không ai muốn bỏ đá xuống giếng à, các minh tinh khác, các ngôi sao của công ty chúng ta, những người bị lấy công việc ấy” Trần Chử cố gắng hỏi thêm, Lục Vĩ lắc đầu, hắn không thể nói, có người bảo Phù Dung đi rồi thì họ sẽ chấm dứt hợp đồng được.

-Đi đi, ra ngoài, ra ngoài hết đi.

Trần Chử đuổi mọi người đi, sau đó hơi đỡ trán, rốt cuộc hắn sai chỗ nào, sao bao nhiêu người được hắn cưng nựng thì vui vẻ, còn Lý Phù Dung thì không, những tình nhân của hắn chỉ cần tiền là ngoan ngoãn mà, hay vì độ tuổi, Phù Dung là người trẻ nhất mà hắn từng nuôi, nuôi từ khi chưa thành niên đến giờ.

Trần Chử đứng dậy kéo ngăn kéo, trong đó là hàng loạt tập ảnh, mỗi tập ảnh là một minh tinh hắn từng nuôi dưỡng qua, mỗi người hai ba năm, người có tập ảnh dày nhất là Phù Dung, hắn giở từng bức ảnh của Phù Dung, chẳng hiểu vì sao từ khi nhìn thấy thằng nhóc này hắn lại tống tiễn hết các mỹ nhân khác, mang ông trời con về mà cung phụng.

Trần Chử đưa tay vuốt ve đôi mắt người trên ảnh lầm bẩm “Bảo bối” hắn nói xong lắc đầu sợ hãi, người ta thà chết cũng không chịu làm bảo bối của hắn, hắn còn mong chờ.

Hai tiếng “Bảo bối” của Trần Chử vừa phát ra, từ nơi xa vạn dặm, Lý Mộc Liên ôm đầu mình, hàng loạt hình ảnh 18++ của hắn và Phù Dung xuất hiện trong dòng ký ức của hắn, là đêm Phù Dung điên đảo cùng hắn ở bàn bar, hắn vỗ đầu mình, sao hắn lại quên mất, khi đó hắn là Dương Tu, hắn vẫn còn một phần của Dương Tu theo dòng luân hồi tự đến đây nữa, phần mà hắn lấy lại được sau khi tiếp xúc gần với Phù Dung chỉ chưa đầy đủ, cho nên hắn mới bị chảy máu mũi, năng lực tinh thần chưa ăn khớp với thân thể giống như Mộc Mộc và Dương Phú ấy.

Lý Mộc Liên đau đâu thì tại Tập đoàn Trần Gia, Trần Chử – phần hồn duy nhất của Lý Mộc Liên được đầu thai theo cách bình thương buông cuốn Album ôm đầu mình, hai tai hắn đỏ bừng với những hình ảnh mà hắn thấy, sao lại thế này, hắn và Phù Dung chưa từng đi qua giới hạn, hắn còn dám chắc chắn Phù Dung chưa có người nào, thế thì từ khi nào hắn có thể cùng em ấy thân mật như thế,

Trần Chử kéo điện thoại của mình, bấm số của Phù Dung.

“Phù Dung” Lý Mộc Liên chạy về phía phòng Phù Dung gọi cậu đúng lúc cậu đang nghe điện của Trần Chử, hai người nhìn nhau, Phù Dung tiếp tục câu chuyện với Trần Chử:

-Muốn gặp tôi ở đâu.

…

“Quán bar của tôi, nhé, em biết địa chi rồi” Trần Chử lần đầu tiên thấy Phù Dung hiền lành như thế, liều mình hỏi tiếp:

-Tôi đến đón em nhé, Phù Dung, hay tôi bảo Lục Vỹ đến đón em.

Sao quen thế nhỉ, Phù Dung hơi cúi đầu rồi đồng ý, Phù Dung cúp máy đi về phía Mộc Liên hỏi hắn:

-Anh đẹp trai, sao thế, anh phát hiện ra Cửu Tiêu cùng nhóm với em và tiên vương Lý Cửu Tiêu là một à.

Khi thấy có hai người trùng tên với nhau cậu đã bất ngờ lắm đấy.

Lý Mộc Liên lắc đầu hắn hít một hơi rồi nói với Phù Dung:

-Hình như Trần Chử cũng là tôi, Phù Dung em có thích Trần Chử không.

Nghe được câu nói của Mộc Liên, Lý Phù Dung đơ người, mãi một lúc sau cậu mới lại gần Lý Mộc Liên, tựa đầu lên vai hắn:

-Trần Chử có vẻ đúng là anh đấy, khi anh làm Dương Tu, anh nói với em là, phần tính cách làm Dương Tu trước khi đột tử ấy, anh ta nhớ ra rồi, hẹn em đi uống.

Nếu Trần Chử là Mộc Liên, chẳng phải cậu và hắn vẫn mập mờ với nhau à, thế mà hai người họ còn dám mạnh miệng là không thích nhau nữa.

“Anh có muốn cùng em không” Phù Dung hỏi Mộc Liên, cậu mà gặp Trần Chử bây giờ chắc chắn sẽ củi khô lửa bốc, chẳng có lần nào cậu được tiếp xúc trọn vẹn với người này cả, cứ nói cậu không chú ý thân thể mình, xé tàng thức, người này còn xé nhiều hơn cậu.

-Không, em đi đi, khi tôi nhớ lại hoàn toàn, thì cái vỏ nào cũng là tôi nhé, chỉ là cái vỏ thôi mà.