Đến nội dung chính

Chương 95: Hợp tác

admin 1.857 Chữ Cài Đặt

Nhà phụ họ Dương.

Hứa Chân ngồi xếp bằng trên thảm quỳ, cả thân xác cứng đơ như gỗ, trên đầu bà ta là bóng hình Tây Bà đang xếp bằng đúng tư thế đó, xung quanh bà ta có hàng loạt tia khí đủ màu quấn lấy, một luồng sáng khác trong cơ thể Tây Bà quấn lấy những sợi khí nhiều màu kia, đám khí kia bị túm lấy kéo vào thần thể của Tây Bà lại không vào được hết, những sợi bị kéo đi không hấp thu hết dần nhạt nhòa biến thành không màu.

“Nương nương, người có nhân quả” lão thổ địa từ trong không trung xuất hiện báo cáo với Tây Bà, từ khi Tây Bà chiếm được xác của Hứa Chân, đây là lần đầ tiên lão thấy có nhân quả xuất hiện.

Tây Bà kiểm tra sổ ghi chép của thổ địa hơi nhíu mày Trần Chử, bà ta nhớ ra rồi, là người đàn ông Hứa Chân đã hẹn hò trước khi chết.
-Nhân quả gì thế.

“Người này vì Hứa Chân muốn hại Dương Tu” thổ địa chỉ cho Tây Bà sợi tơ đen lắt léo trong không khí, Dương Tu làm người rất có nguyên tắc, luôn chừa lại đường sống cho đối thủ, nên không ai muốn hạ sát tâm với hắn, lão đang đau đầu tìm người xử lý hắn khi hắn hết dương thọ lại gặp được chiếu manh Trần Chử.

-Thế thì để cho nó phát triển đi.

Bà ta không thể can thiệp quá nhiều, mỗi lần can thiệp vào thế giới nào thì năng lượng của bà ta sẽ bị uốn theo thế giới đó, bình quân với lớp năng lượng cũ, thần thể cũng nặng nề thêm, nếu lượng công đức từ Lý Mộc Liên không lớn đến dọa người bà ta chẳng bao giờ mất công, mất sức đi hãm hại Lý Phù Dung như thế, cũng tại Lý Phù Dung thôi, mang ngọc có tội, người mà lại tạo ra thứ có thể thành thần thì phải chịu dày vò thôi.
Tây Bà ra lệnh cho thổ địa sau đó nhắm mắt tiếp tục thu năng lượng, Thổ địa thấy bà không nói gì nữa mon men ngồi xuống cạnh bà thu hút chút năng lượng mong manh thừa ra, không biết khi nào lão mới có được sức mạnh như những vị thần này, lên đến chín tầng trời, lúc lão thổ địa đang còn bòn mót chút năng lượng thừa, một luồng công đức rất lớn đổ về phía Thổ địa.

/Hậu duệ Miêu tộc Cửu Tiêu xin dâng chút quà mọn cho trời đất, mong cho nguyện vọng đại thành, đền đáp gấp mười/ nghe được lời câu nguyện này thổ địa mở to mắt, đây là mua vận mệnh, lão hít hà luồng công đức này thèm thuồng.

….

Sân bay Lâm Thành.

Phù Dung kéo valy ra khỏi cửa Vip sân bay, Dương Tu đã đứng đó giang tay đón cậu, Phù Dung cứ thế nhảy lên lao vào lòng hắn.

Lúc này, đám người đi sau theo dõi Dương Tu ngay lập tức lấy máy ảnh chụp khoảng khắc này gửi về cho Trần Chử, khi họ đang chụp ảnh nhiệt tình, Lý Nhất từ phía sau chạm vào vai hai người gần nhất đang bấm máy.
“Các vị, đây là hình ảnh riêng tư, không thể chụp” Lý Nhất nói xong cầm máy ảnh bẻ như chưa từng được bẻ, bốn người kia nhìn thấy “kẻ chẳng ngán ai” sợ hãi chạy biến.

“Bị chụp rồi” Phù Dung ôm cổ Dương Tu nói với hắn.

“Không sao, hôm nay tôi chính thức thành người tự do rồi” Dương Tu ôm chặt Phù Dung không ngừng hôn vành tai cậu “Tôi nhớ em quá” càng giấu người muốn soi mói sẽ càng tò mò, hắn không giấu nữa.

Dương Tu tháo khẩu trang nắm tay Phù Dung đi về phía cửa ra vào, khi hai người đi đến cửa ra một gương mặt quen thuộc xuất hiện, Nguyễn Thường Hiến đã được thả cấm túc đứng trước họ.

-Phù Dung, Dương Phú nhớ ra cậu rồi à.

Nguyễn Thường Hiến buông hành lý trong tay chạy lại Phù Dung sau đó đi đến khoác vai Dương tu vỗ bộp bộp khen ngợi.

-Anh cũng được đấy, được cả cha lẫn con, ba anh gọi có một cuộc điện thoại mà em bị nhốt đến nửa năm.

“Tôi không biết là mình có sức ảnh hưởng thế đấy’ Dương Tu kéo khẩu trang để lộ gương mặt giống Dương Phú bảy phần của mình, khi đó hắn còn bị nhốt trong thân thể này không có quyền kiểm soát, nếu là hắn, hắn sẽ cho người tống Nguyễn Thường Hiến đi xa thật xa không chỉ cấm túc vài tháng đâu, ký ức suýt bị hủy khi còn là hệ thống thường lại bay vòng vòng trong đầu Dương Tu (Lý Mộc Liên).

-Sao lại là ngài.

Nguyễn Thường Hiến sợ hãi nhảy xa cả mét khỏi Dương Tu, hắn nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người như lòi mắt, bắt đâu động não, thế này, thế này là đánh ghen, đâu phải là cha không đồng ý cho con mình yêu đương mà ngăn trở.

Phù Dung không giải thích với Nguyễn Thường Hiến, cậu rất chi là bình thường kéo Nguyễn Thường Hiến lại hỏi han.

-Đại ca, đi làm việc cho chú Nguyễn à, cần em giúp gì không.

Phù Dung tựa vào vai Dương Tu nói chuyện, Nguyễn Thường Hiến lắc đầu chào tạm biệt hai người, hẹn hôm sau đến chơi rồi chạy biến.

-Thằng bé này có biết giữ mồm miệng không thế.

Dương Tu kéo eo Phù Dung cùng cậu lên xe, hắn vừa giúp cậu thắt đai an toàn vừa hỏi, hắn biết Nguyễn Thường Hiến ở đây chẳng còn nhớ gì về việc ở thế giới gốc của họ, hoặc là còn chưa trải qua chuyện ở thế giới gốc cơ, mỗi người có một điểm gốc của riêng mình mà, gốc của hắn và Phù Dung ở đây là thế giới năm 20XX nơi Phù Dung tạo ra hắn.

-Anh ấy không nói đâu, hoàn cảnh của Thường Hiến thật ra không khác em là bao, cũng là đứa trẻ lớn lên bên ngoài rồi được đón về, chỉ khác là cậu ấy sống bên ngoài cùng ba mình, hai ba con với giới nhà giàu ngáo như nhau.

“Trên không thẳng thì dưới cũng cong” Dương Tu nhận xét về nhà họ Nguyễn, Phù Dung nghe thế bật cười chỉnh lại cho hắn:

-Phải là Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Phù Dung chỉnh lại cho Dương Tu, hắn theo thói quen đáp lại cậu /Đã nhận thông tin/ vừa nỏi ra câu này Dương Tu đã toát mồ hồi hột, Phù Dung tưởng hắn đang trêu đùa công việc người nhập dung của mình ghé lại hôn hắn.

-Anh cũng biết đùa.

“Đương nhiên” Dương Tu kéo Phù Dung lại hôn cậu sau đó khởi động xe, chiếc xe hướng về nhà họ Lý.

….

Dinh thự Lâm Nam.

Lý Mộc Nam ngồi trên chiếc ghế này, đúng vị trí nửa năm trước ông đã ngồi nghe Phù Dung thổ lộ tâm tình mình với ông, lần này còn có “kẻ thù”của hắn, người đã từng vô tình ngoại tình với vợ hắn, giờ lại muốn bế con trai hắn đi.

-Nói đi, cậu nói trước, đừng để Phù Dung nói, nó sẽ bênh cậu.

Lý Mộc Nam cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Dương Tu, điều an ủi duy nhất của ông là ông thật sự lớn hơn Dương Tu nhiều tuổi, đủ để làm cha hắn, lâu nay Phù Dung gọi bác, vì thế lực hai nhà không ngang nhau mà thôi, bị một tên trẻ tuổi chức cao hơn mình cắm sừng nên nỗi uất hận của ông mới tăng cao như thế.

-Chú Lý, cháu được gọi như thế không.

Dương Tu hỏi Lý Mộc Nam, hắn đã nghỉ hưu không phải ra vẻ nữa.

“Được” ông Mộc Nam nghe được hai mấy chữ này mà mát lòng mát dạ.

Dương Tu rót nửa chén trà dùng hai tay đưa cho ông Mộc Nam:

-Trước hết cháu nhắc lại lần nữa, lời xin lỗi mười tám năm trước cháu từng nói, cháu không hề cố ý và cũng không biết vì sao lại quá giới hạn với Hứa Mộng, giờ người đã mất, mọi chuyện xin chú bỏ qua.

-Thứ hai, cháu muốn đề nghị được qua lại với Phù Dung, chuyện này chỉ có Dương Phú vừa tai nạn, đầu óc không khỏe cháu chưa thông báo, còn Dương Hủy, con bé cũng không phản đối.

Ý của Dương Tu là thân phận Dương Hủy nhạy cảm như thế con bé còn chấp nhận được thì ông Mộc Nam cũng nên suy nghĩ.

Lý Mộc Nam nghe Dương Tu nói rõ ràng rành mạch như thế chẳng còn gì bắt bẻ, ông uống hết chén trà kia mới gõ gõ lên bàn hỏi Dương Tu:

-Cậu còn muốn uy hiếp tôi nữa không

“Nếu chú đưa Phù Dung rời đi, cháu vẫn sẽ uy hiếp chú, về tuổi tác chúng ta chênh lệch nhưng vai vế thì chưa chắc ạ, dù gì chú vẫn chưa đồng ý cháu với Phù Dung bên nhau mà” Dương Tu nói câu nào là xỉa Lý Mộc Nam câu đó.

“Được, thế thì tôi sẽ khiến cho cậu và tôi có vai vế cách biệt ngay đây” Lý Mộc Nam gọi Lý Nhất vào.

“Ký vào đi, cậu có dám không” Lý Mộc Nam đặt giấy tờ trên bàn, trên đó là một tờ đăng ký kết hôn, của nước khác, một bên là thông tin Phù Dung, bên kia là thông tin của Dương Phú“Sao, người độc thân như cậu không chịu được trói buộc nữa à”, ông Mộc Nam nhìn động tác chân chừ của Dương Phú hơi nhíu mày.

“Không, cháu chỉ vui quá thôi” Dương Tu vươn tay sờ tờ giấy này, kết hôn, ngay cả kiếp trước khi chiếm được hơn nửa thế giới này, hắn còn chưa nghĩ sẽ được kết hôn với Phù Dung, thế mà đến nơi này lại được.

Dương Tu kéo tay nhìn Phù Dung “Em muốn ký không, làm chồng tôi”, Phù Dung chỉ nghe hắn hỏi chẳng chần chừ nhận bút ký ngay, Dương Tu cũng làm theo.

-Bây giờ thì hết chuyện của ta rồi.

Lý Mộc Nam đứng dậy, ông vỗ vai Dương Tu “Dương Phú là một mầm non tốt, tôi đã đệ trình, thằng bé rất nhanh sẽ tiếp quản vị trí của tôi”, nói xong ông Mộc Nam cùng Lý Nhất rời đi mang theo giấy đăng ký của họ.

“Chào em, tôi là chồng em” Dương Tu nắm bàn tay còn run rẩy của Phù Dung, cậu đứng dậy lao vào lòng hắn ôm hắn thật chặt.