Hiện tại
“Hóa ra chúng ta đã kết hôn” Dương Phú nằm trên giường nhắm mắt nhìn quãng thời gian Phù Dung và Dương Tu âm thầm bên nhau, năm năm qua đi như chớp mắt, ngày Dương Tu chết đã cận kề.
Dương Phú mở mắt, hắn đứng dậy cầm áo khoác, đoạn ký ức này hắn muốn xem cùng Phù Dung, muốn hỏi cậu rõ ràng đã kết hôn, sao sau khi hắn trong thân xác Dương Tu chết, cậu lại trở thành con nuôi của Dương Tu.
…
Chung cư cao cấp.
Lý Mộc Liên quỳ rạp trên mặt đất, cả người đầy máu, hai mắt hắn nhắm nghiền không sức sống, xung quanh là một mà sường dày bao bọc, có một người đi đến bên cạnh vỗ vai hắn, nói với hắn “Tiểu tiên quân, để ta tiễn ngài lên đường, ngài phải chưa từng tồn tại” người đó nói xóng cong ngón tay một cú đẩy xuyên qua tim Lý Mộc Liên kéo ra quả tim còn đập phập phùng.
Người kia nắm chặt trái tim Lý Mộc LIên, cười lớn, hắn giơ trái tim lên hét to “Hóa ra ngươi cũng có tim, hóa ra ta cũng có tim” hắn bóp nát trái tim của Mộc Liên sau đó cười điên cuồng “Chúng ta đều không nên có mặt trên đời”.
“Mộc Liên, tỉnh lại” Phù Dung bật dậy từ trong cơn mơ, anh bước xuống giường chạy vào nhà bếp, nơi đó toàn là vật sắc nhọn.
Thứ nào có thể khiến anh đăng xuất nhanh nhất, anh không muốn chết ở thế giới gốc nữa, anh muốn trở về, dù ở đây anh được sống cuộc đời mới, có hạnh phúc anh cũng không vui, anh và Dương Tu đã hạnh phúc đủ rồi còn Mộc Liên thì không, nhớ đến hình ảnh Mộc Liên biến mất trong giấc mơ Phù Dung cắn răng nâng mũi dao nhọn ra xa chuẩn bị đâm xuống.
/Dừng lại, Phù Dung/ giọng nó của Lý Mộc Liên theo hệ thống AI mà Phù Dung tự thiết kế nổi cảnh báo, chú cún nhỏ đang bị nhốt trong lồng từ đâu xông ra cắn vào cổ tay Phù Dung, anh buông dao quỳ gục xuống.
Cho nhỏ vừa gặm dao ngã xuống trên mặt đất đột nhiên hóa hình người đỡ lấy Phù Dung đang gục xuống, luồng sáng vàng đã bao bọc anh khi tai nạn xảy ra cuốn lấy anh lần nữa, Phù Dung ngước lến nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, nước mắt giăng đầy.
-Mộc Liên, anh nói đi, đâu mới là anh, làm sao em tìm được anh đây.
“Tất cả đều là tôi, Phù Dung, chỉ là cái tên khác nhau mà thôi, tôi đang đến đâu, em đừng dại dột, em đã làm như vậy một lần mới khiến chúng ta gặp nhau ở đây” Mộc Liên đang dùng thần thể ôm lấy Phù Dung, cả người hắn luôn tỏa ra ánh sáng vàng mạnh đến dữ dội so với thứ ánh sáng của Tây Bà sáng gấp bao nhiêu lần không biết.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra, Phù Dung không hề đổi mã số cửa, vẫn là mã mà cậu đã cho Dương Phú, chỉ vì tám năm qua Dương Phú không nhớ ra, luôn âm thầm thích cậu lại chẳng dám tiến tới mà bỏ qua bao nhiêu cơ hội biết sự thật.
-Phù Dung, chúng ta cùng nhau xem ký ức cuối cùng của Dương Tu được không, không phải lúc lìa xác, là ngày bị tai nạn.
“Không, tôi không xem, hai người tự đi mà xem” Phù Dung nghe đến việc xem lại ngày Dương Tu ra đi như sợ hãi lùi xa khỏi hắn.
“Phù Dung không thương tôi, em không muốn biết vì sao tôi chết ư, hay là không dám đối mặt với sự thật tôi chết vì em” hai Mộc Liên liếc nhìn nhau sau đó cùng đi về phía Phù Dung, không xem cũng được nhưng họ không thể để Phù Dung ở một mình.
“Ý hai người là gì” Phù Dung không lùi lại nữa, anh đi về phía phòng Dương Hủy, cô bé vẫn đang ngủ say, anh đóng cửa lại ngồi xuống ghế sô pha nói chuyện với hai người.
-Tôi đã ký giấy khám nghiệm tử thi, chính tôi nhìn anh ấy tan thành tro, không có một dấu hiệu nào của việc mưu sát.
Dương Phú điều khiển Mộc Mộc đi rót một cốc nước cho Phù Dung, khi anh đã bình ổn trở lại hắn mới nói với anh.
-Em nhớ cách tôi thu thập thông tin mà, từ rất nhiều nguồn, nơi nơi đều có tôi, tôi không chỉ nhìn ký ức của hai người qua em, còn qua thân thể tôi, Phù Dung em có biết bán thú là gì không, nói thật cho tôi biết.
“Bán thú là gì” Phù Dung nghiêng đầu nhìn Dương Phú sau đó liếc về phía Mộc Mộc “Như cậu ta”.
“Đúng, như tôi, có thể hóa thú, hóa người, sức mạnh ưu việt, nhiều loài còn không chế được tâm lý người khác, Phù Dung, em thấy quen không” đây không chỉ là đặc tính của bán thú mà còn là đặc tính của AI.
“Cha mẹ của thân xác này là Lý Nhất và Tương Tây, họ không bị chết trong tai nạn đó cùng Dương Tu, mà bị tấn công phải chạy trốn, mất năng lượng đến không hóa hình được nữa” Dương Phú nói ra thân thế của Mộc Mộc.
“Sao anh biết” Phù Dung vẫn không tin nhìn Dương Phú, giờ cậu có thể thấy được cả lường năng lượng màu đen thêm vài sọc vàng quấn quanh người Dương Phú luôn, nếu đúng như Dương Phú nói, sự tồn tại của bán thú ở thế giới này sẽ giống như AI ở thế giới gốc của cậu, là mang ngọc có tội, hoặc là mang trong gia tộc mình thứ vũ khí mạnh nhất thống trị một phương.
“Dương Tu chính là Mộc Mộc, chúng tôi đã chia nhau ra, đi nhiều thế giới nhất có thể để tìm em, nhưng anh ta bị hút về quá khứ, em có nhớ khi em hai tuổi đã từng gặp thấy Hứa Chân đến tận nhà em bắt ghen không, trước lúc đó Mộc Mộc đã hòa vào ý thức của Dương Tu, vì có cùng huyết thống, cho đến khi tôi bị tai nạn mất trí nhớ, Dương Tu thật đột tử hắn mới không chế được thân thể, trong những bức ảnh hắn chụp cho em, có đầu mối cho tôi”
Dương Phú đưa cho Phù Dung bức ảnh chụp được hình thái của Tây Bà “Trước khi là Mộc Mộc, hắn chính là Lý Mộc Liên, sau đó hắn tách ra làm thần thể và tôi, những người sống ở tầng cao giống thần thể nói chúng tôi phải khiến em đăng xuất để em không luân hồi nữa, đưa ý thức của em về thế giới gốc”.
“Làm gì có chuyện đó” Phù Dung nghe được Dương Phú giải thích lập tức phản bác lại Dương Tu, tách ra bao nhiêu phần thì vẫn là anh, ý thức của anh bị tách ra không về được thân thể thì càng phải chăm chút uẩn dưỡng để nó mạnh lên, sao lại khiến những mảnh đã luân hồi chết sớm thế chẳng phải là khiến cho anh đầu thai thêm hàng chục kiếp nữa à.
“Lý Mộc Liên cũng nhận ra điều đó, chúng tôi đã chia làm hai, tôi làm em đăng xuất, hắn sẽ khiến em sống hết cuộc đời rồi đưa em vào thế giới giả thức, đợi qua tám kiếp xem năng lượng nào có lợi với thân thể gốc của em hơn” biết được bí quyết rồi, họ sẽ dễ dàng thu phục ý thức của Phù Dung.
“Nghĩa là anh đã quyết định sẽ khiến tôi đăng xuất” Phù Dung hào hứng lại gần Dương Phú đến mức mất đà, hắn và Mộc Mộc phải đỡ lấy anh.
“Không, tôi cũng muốn em sống hết đời này, sống càng lâu càng tốt nhưng phải tìm cho em một mục tiêu sống, đúng không” Dương Phú xoa tai Phù Dung “Trả thù cho Dương Tu đi, Phù Dung, xem quá khứ để biết ai hại chúng tôi, trả thù cho tôi, được không”.
Phù Dung lùi ra xa Dương Phú nhìn hắn lại nhìn Mộc Liên vẫn chần chừ “Hay là cứ thử cho tôi đăng xuất đi” bảo anh đi xử lý người khác, anh không làm nổi.
“Phù Dung, em cứ xem lý do vì sao tôi chết hãy quyết định được không” Mộc Mộc chẳng biết đã hóa cún từ lúc nào nhảy vào lòng Phù Dung vẫy đuôi.
Phù Dung cúi đầu nhìn chú chó nhỏ, Mộc Mộc ngồi trong lòng cậu xoay vòng vòng đưa tay chận lên đầu nó, liệu có nhiều thú nhỏ như Mộc Mộc bị mất cha mẹ trong cuộc chiến này không.