Đến nội dung chính

Chương 94: Gia đình

admin 1.689 Chữ Cài Đặt

Dương Hủy ôm khay nước đi ra ngoài, cô bé đưa tay dụi mắt mình lau đi hai hàng lệ, Dương Hủy vừa xoay người lại thấy Dương Phú đi tới, hắn nhìn vành mắt đỏ hoe của cô hỏi cô làm sao.

-Em nhớ anh trai em.

Dương Hủy tim đại một lý do cho mình, Dương Phú nghe thế vuốt tóc cô:

-Anh em mà về, cứ xin ba gọi cậu ấy về đây, đừng để ý đến mẹ anh.

…

“Ba, ba nghĩ sao về việc cho Phù Dung về sống cùng chúng ta” Dương Phú mang tài liệu đưa cho Dương Tu, ông đã bắt đầu giao mọi việc cho hắn giải quyết.

“Ta cũng định thế, ta mới nói chuyện với Phù Dung, nửa năm nữa cậu ấy sẽ về”Dương Tu xem tài liệu rồi đưa lại cho Dương Phú.

-Đám mèo làm con bị tai nạn, con có nhớ gì không.

Dương Phú nghe câu hỏi của Dương Tu lắc đầu, hắn còn không nhớ hắn tránh mèo mà bị tai nạn nữa là, điều duy nhất an ủi hắn là các đồng chí quân khuyển vẫn còn nhớ hắn, Dương Phú nâng cổ áo, hắn nhất định phải chăm chỉ làm việc, bảo vệ đất nước.
-Được rồi, về nghỉ ngơi đi.

Dương Phú chào hỏi Dương Tu trở về đơn vị chỉ để lại Dương Tu ngồi một mình trong phòng lớn, hắn phóng năng lượng ra xung quanh mở rộng tầm mắt nhìn về phía chiếc xe Dương Phú đang đi, quả nhiên có vào bóng thú vật nhỏ chạy theo chiếc xe như đang theo dõi.

Đám thú nhỏ kia chạy theo xe cho đến khi đi ngang qua bìa rừng Lâm Thành, vài con thú tách vào rừng đến cái hang quen thuộc, khi nhìn thấy Cửu Tiêu ngồi trên đài cao, Dương Tu hơi nhíu mày, tên này sống đến đời sau còn được làm người rồi vẫn không tử tế được là sao, còn kéo theo cả Cửu Thương.

Dương Tu lướt nhìn đám thú một lượt nhưng không tìm được con thú nào có ngoại hình giống hình thú của hắn, rốt cuộc cha mẹ hắn của thân xác Mộc Mộc là ai, Nguyễn Thường Hiến đã nói phải mổ bụng sói để lấy thân thể sói.
“Từ từ sẽ tìm được thôi” Dương Tu lầm bầm một trong số những triết lý nhân sinh của Phù Dung.

…

Nửa năm sau.

“Cậu chủ, cậu chắc chắn thứ này dùng được chứ” Lý Nhất dí sát mặt vào chiếc cột thép chứa các hạt năng lượng mà Phù Dung tự chế ra, luồng năng lượng từ chiếc cột này đúng là mạnh thật, nhưng va chạm lượng tử là gì, hắn không hiểu lắm, bán thú như hắn sinh ra đã mạnh hơn con người cần gì lá chắn.

-Được chứ, chú xem này.

Phù Dung đáp lại lời Lý Nhất, cậu thả chiếc cột thép vào vỏ cột bê tông đậy nắp lại, cột thép vừa được thả xuống, một cơn gió thổi ầm ầm, lá khô trên sân bay lả tả, trong không khí như có một làn gió nhẹ phất qua Lý Nhất và Phù Dung.

-Kẻ nào tấn công.

Tương Tây vừa ra khỏi phòng bị luồng sóng đó sượt qua hóa sói nhảy lên trước mặt Phù Dung, sao lại có luồng sức mạnh lớn như thế, cô phải tu luyện bao nhiêu năm nữa mới có được năng lượng thế này.
Ngay khi Tương Tây hóa hình thú, Lý Nhất đứng sau lưng Phù Dung đã nhanh chóng bịt mặt cậu lại, ông ta nhanh chóng nói với Tương Tây “Là vòm bảo vệ cậu chủ làm, em xem, áo em bị rách kìa, mau vào thay đi”, nghe lời Lý Nhất, Tương Tây nhảy vào bụi cỏ chạy mất hút.

“Sao chú bịt mắt tôi” Phù Dung kéo tay Lý Nhất ra hỏi ông, Lý Nhất lau lau tay mình chỉ lên nhưng cái cây đã trụi lá mà nói “Có bụi ạ”, ông ngước mắt lên nhìn lớp màn trong suốt như hòa với màu trời đang bao bọc cả dinh thự này nói với Phù Dung.

-Cậu chủ, lớp màn trời này giống như cậu nói thật ư, tránh được súng đạn,cả thiết bị AI công nghệ cao.

Phù Dung cầm điển khiển nguồn của màn trời chọn màu vàng, lớp màn chuyển màu vàng ánh lên ánh xuống.

-Tất nhiên là được, nguyên lý đơn giản lắm chú, hai hạt chạm vào nhau sinh ra năng lượng, tốc độc càng nhanh, năng lượng càng cao.

Sau cuộc nổi dậy không máu của AI vài trăm năm trước, rất nhiều AI không còn chủ nhân, không có mục dích sống đã chọn tự tắt nguồn, Phù Dung đã mua lại số AI đó lấy hạt lõi.

Lý Nhất sờ lớp màn vàng trong không khí gật đầu với Phù Dung rồi cúi chào “Cậu chủ, tôi đi vào đây, hai vị cứ tự nhiên”.

Lý Nhất đi vào trong biệt thự Tịnh Liên rồi, chỉ còn Phù Dung ở lại, cậu cúi xuống hỏi Dương Tu đang nhìn lớp màn từ điện thoại đeo trên ngực mình “Anh thấy sao, có thích không”.

Lý Mộc Liên ở trowng thân xác Dương Tu cảm nhận từng luồng năng lượng đổ ào ào vào ý thức của mình sướng đến run rẩy hỏi Phù Dung.

-Sao em không làm hạt mới, lại sử dụng các lõi từng có ý thức này.

“Để tận dụng, cũng là nguyện vọng của họ mà” Phù Dung chuyển lớp màn thành màu trong suốt “Khi em đi mua vật liệu, em bị những xác AI này thu hút, thật ra là bị sự trung thành của họ làm rung động, không tìm được chủ nhân, sẵn sàn tan biến theo người đó, em lập trình lại hạt năng lượng này, họ sẽ thật sự biến mất, không phải dở sống dở chết nữa,chỉ còn chút ký ức sót lại trong hạt năng lượng, dần dần sẽ tan biến thôi”.

“Lần sau em đừng làm thế, nguy hiểm lắm” Dương Tu dặn dò Phù Dung, những AI này tự nguyện chết nên ý thức để lại không nhiều, chỉ có sức mạnh chưa chuyển hóa, nếu gặp AI nào bị giết như K thì không dễ đối phó đâu.

-Vâng.

Phù Dung gửi một nụ hôn gió vào màn hình rồi tắt máy, cậu kéo lại áo khoác, chuẩn bị về nước, ở lại đây sẽ tò mò thêm, tò mò là thứ hại chết mèo.

Cậu thanh niên đi từng bước vững chãi trên nền đất, mỗi bước chân đều chuẩn xác dẫm lên dấu chân sói để lại trong vườn, che đi mọi giấu vết.

…

“Tôi vẫn cảm thấy cậu còn trẻ quá, Dương Tu”

Tướng quân Trần Chử đặt bút ký vào quyết định ra quân của Dương Tu mà nói, hắn ngăn cho nụ cười đắc thắng không xuất hiện trên gương mặt mình, trong lòng lại giống trống khua chiêng, thời đại của hắn đến rồi.

Ba nhà Trần, Lý, Dương xưa nay luôn dùng chiến trường để tranh giành xem ai sẽ ngồi ơ vị trí cao nhất kia, cuộc đua đời này Dương Tu đang là người thắng, nay Dương Tu đột ngột rút lui, Lý Mộc Nam phấn đấu bao năm vẫn làm cấp dưới Dương Tu chỉ là con tép với lão. Lão liếc nhìn Dương Tu sau đó lại hỏi tiếp:

-Sao cậu nhất định phải ra quân, Dương Phú tuy đã làm đến cục phó vẫn còn non nớt lắm.

Dương Tu nhận quyết định ra quân làm động tác chào lần cuối với Trần Chử, hắn nhìn nụ cười thông cảm giả tạo trên môi Trần Chử không muốn nói gì thêm, đời trước Trần Chứ, Lý Mộc Nam, Dương Tu tranh nhau vị trí trong ngành công nghệ sấp mặt, đến đời này vẫn thế, chỉ đổi chiến trường thành mặt trận chính trị mà thôi, Dương Tu thật sự muốn tranh còn hắn thì không, hắn muốn về nghỉ ngơi với Phù Dung.

-Là vì bạn nhỏ đó à.

Trần Chử hỏi Dương Tu lần nữa, trên đời này chẳng có gì là không có tiêng gió, Dương Tu xin nghỉ hưu sớm, còn chuẩn bị rất rầm rộ, mua nhà, mua xe, phong cách lại ngày càng trẻ, ai chẳng nhận ra hắn có mùa xuân mới, lão đang băn khoăn là mỹ nhân nào níu được hắn để cho lão hưởng lợi.

Nghe Trần Chử bóng gió nhắc đến Phù Dung, Dương Tu hơi đảo mắt, hắn không thể nói dối nhưng có thể nói lái mà, để họ biết mà như không biết, sau này Phù Dung yêu ai khác cũng không ngại:

-Đúng vậy, bạn nhỏ nhà tôi sắp về nước, còn chọn ở với tôi, tôi đương nhiên phải sắp xếp mọi thứ cho em ấy, tôi về đấy, có dịp cùng đi uống nhé.

Dương Tu vừa ra khỏi phòng thở một hơi thật dài, giờ này Phù Dung đã về đến nơi rồi, hắn muốn đi đón Phù Dung, họ đã hẹn nhau cùng đi gặp ông Mộc Nam

“Tướng quân, ngài Dương Tu dùng xe riêng ạ” cảnh vệ thông báo lại cho Trần Chử về hướng đi của Dương Tu.

“Đi theo cậu ta, cứ theo gần vào, bị phát hiện thì nói là tôi sai các cậu đi bảo vệ” Trần Chử đặt tài liệu lên bàn ra lệnh cho cảnh vệ, lão vẫn tò mò người khiến Dương Tu từ bỏ mọi thứ là ai.

Đối diện Trần Chử một con mèo trắng to lớn đang mở to đôi mắt xanh nhìn hắn, Trần Chử đi lại xoa cằm nó, hắn đắc ý nhìn con mèo lầm bầm “Dương Tu chuyện sự nghiệp chúng ta xong rồi, còn chuyện đời tư nữa” lão sẽ cho Dương Tu chịu cảm giác như lão khi mất đi Hứa Chân.