Đến nội dung chính

Chương 86: Lịch sử lặp lại

admin 1.730 Chữ Cài Đặt

Dương Phú không muốn làm phiền Phù Dung nghỉ ngơi, hắn đi về phía phòng gia chủ, căn phòng nơi cha hắn ở khi còn sống, đã ba năm kể từ khi ông mất đi hắn không vào căn phòng này, một phần vì tưởng nhớ cha mình, phần còn lại là tức giận, vì ông ta đã hấp hối rồi vẫn làm thủ tục cho Phù Dung thật sự đổi họ thành họ Dương, khiến cho họ hắn và Phù Dung thành anh em trên giấy tờ không thể tiến xa thêm.

Đến bây giờ Dương Phú vẫn không hiểu vì sao ông Dương Tu lại phải làm đến mức quyết liệt như thế, nhất quyết không để Phù Dung đến bên hắn, dù tám năm qua ông ấy cưng chiều Phù Dung đến tận cùng còn hơn là người cha ruột Lý Mộc Nam kia, Dương Phú cầm chổi phủi đi lớp bụi trên các tấm nhựa bọc nội thất, hắn lau dọn sạch sẽ từng món đồ, cho đến khi kéo ngăn tủ đầu giường của ông Dương Tu ra, một miếng gỗ dưới đáy ngăn tủ vì lâu ngày lung lay rơi xuông, từng tập tài liệu được bọc kỹ trong bao hồ sơ rơi ra.
Hắn cúi người nhặt từng tập hồ sơ lên, năm tập hồ sơ mỗi tập đều ghi một năm rõ ràng, tập sau dày hơn tập trước, lớp giấy bọc càng lúc càng đẹp hơn, bàn tay Dương Phú run rẩy, hắn có một dự cảm khó chịu về những tập tài liệu này, là tức giận cũng là ghen tị.

Trong năm tập hồ sơ rơi ra từ ngăn tủ của ông Dương Tu, tất cả đều là hình ảnh của Phù Dung, nhưng góc ảnh đều là chụp trộm, có những bức là hình ảnh Phù Dung đang ngủ hoặc là vô tình gặp hắn, chào xã giao cùng hắn.

Biểu hiện này, Dương Phú biết rất rõ vì hắn từng như thế, đối tượng chẳng phải ai khác chính là Phù Dung.

Dương Phú đưa tay vả mặt mình, giờ thì hắn hiểu vì sao sau khi hắn tỉnh lại không nhớ gì, cha hắn đã làm thủ tục ly hôn với mẹ rồi chưa đươc một năm sau nhất quyết phải đón Phù Dung về, không phải vì Dương Hủy mà vì ông ta, người đàn ông đó rung động với Phù Dung.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, khoảng không trước mắt Dương Phú thêm một tầm nhìn khác, là Phù Dung đã tỉnh lại, Dương Phú đứng dậy ra mở cửa cho Phù Dung.

Phù Dung đứng đó ôm Mộc Mộc trong tay, anh ngước lên nhìn Dương Phú nhưng cố tình không nhìn vào trong phòng như tránh né điều gì.

-Tôi về đây, tiền khám bệnh sẽ gửi lại anh sau.

Phù Dung hạ mắt không nhìn vào trong căn phòng mấy năm mình chẳng vào, anh yêu Dương Phú, đến giờ vẫn yêu nhưng họ đã chia tay, không những thế có những chuyện chẳng thể thay đổi nổi, cái tên Dương Dung mà anh đang dung là minh chứng cho việc đó.

“Em nhớ được những gì” Dương Phú hỏi Phù Dung, ý của hắn là anh nhớ được những gì liên quan đến Phù Dung ở thế giới gốc.

-Tôi nhớ tất cả.

Dương Phú vươn tay vén tóc mai cho Phù Dung, hắn xoa vành tai anh, Phù Dung ở thế giới này sống trong môi trường khác, tính cách cũng có phần khác, cậu ấy không nhận ra sức hút tự nhiên của mình, vì thiếu khuyết tính cách nên người nào có các tính mạnh ở bên cậu sẽ vô tình bị thu hút như tìm được mảnh ghép vậy, tính cách cương liệt như cha hắn đương nhiên tiếp xúc với Phù Dung sẽ kìm lòng không được.
-Tôi muốn nghe câu chuyện của em trước đã, rồi mới quyết định có cho em đăng xuất hay không.

Dương Phú kéo Phù Dung đến ngồi cạnh mình rồi đưa tay lên trước trán anh, một luồng khí trắng được kéo ra.

“Em có muốn xem cùng không” Dương Phú hỏi Phù Dung, anh lắc đầu, nhớ lại những ngày tháng chờ đợi dằng đẵng anh chẳng muốn nữa.

-Tôi về đây, anh biết phải tìm tôi ở đâu mà.

Phù Dung tạm biệt Dương Phú, lần này không ai ngăn anh lại nữa.

Tám năm trước.

/Dương Hủy, em có thể mở cửa sau cho anh không, anh muốn vào thăm Dương Phú/ .

Phù Dung đứng dưới bãi cỏ dưới sân nhà hướng lên cửa sổ phòng Dương Hủy, ngay khi nghe được tin Dương Phú bị tai nạn cậu đã xin ông Mộc Nam cho đến nhà họ Dương, điều cậu không ngờ là ông Mộc Nam đồng ý, sự đồng ý của ông Mộc Nam chỉ có một lý do, Dương Phú gặp nguy hiểm, cha cậu tự tin hắn không thể cướp cậu khỏi cha mình.

Trong phòng Dương Hủy, Dương Tu đang ngồi đó trên tay là chiếc điện thoại của Dương Hủy, ông ta kéo điện thoại lên lướt xem giọng điệu mà Dương Hủy nhắn tin cho Phù Dung rồi bắt chước giọng điệu của Dương Hủy nhắn tin cho cậu.

/Ba em không cho anh vào đâu, Dương Phú khỏe như trâu ấy, đã tỉnh rồi/

Dương Tu nhắn lại vài biểu cảm đau lòng, Phù Dung đáp lại lời “Dương Hủy”.

/Đừng trách ba em, không bị thương bên ngoài đễ bị động não lắm, em cùng ba mẹ em phải chăm sóc Dương Phú cho tốt, quan tâm đến sức khỏe của hai bác nữa/.

Phù Dung nhắn tin xong lên xe ra về không để ý tới trên phòng Dương Hủy người vén rèm lên nhìn anh- là Dương Tu.

Suốt bảy ngày liền Dương Tu cứ thế giả vờ là Dương Hủy nhắn tin cho Phù Dung, dù cố tình nói xâu đến đâu, Dương Tu chưa từng nhận lại được những lời cay nghiệt như thế, chỉ là khuyên nhủ, ngăn cho “Dương Hủy” đừng suy nghĩ tiêu cực nghe lời cha mẹ.

Sáng ngày thứ 8, Dương Tu nâng rèm cửa nhìn xuống dưới bãi cỏ, không còn người nào đứng đưới đó nhìn lên đây ham muốn vị trí của hắn nữa, kể cả đứa trẻ đó, Dương Mãn đứng cạnh hắn thấy hắn cứ nhìn về một phía nói với hắn.

-Lão gia, đêm nay cậu Phù Dung sẽ lên máy bay ạ.

“Được” Dương Tu nghe thứ ký thông báo cho mình gật đầu, hắn ngồi xuống rút điện thoại của Dương Hủy ra nhắn tin trêu chọc Phù Dung /Anh không đến xin ba em thăm anh Dương Phú nữa à/

/Không, anh chuẩn bị đi rồi, cảm ơn em/Phù Dung nhắn tin vào máy Dương Hủy rồi không kịp nói thêm gì khác, Dương Tu quăng điện thoại lên giường, ngay sau đó có thêm môt hình ảnh mới, là Phù Dung đang xách hành lý ra khỏi nhà, hắn ta đột nhiệt lóe lên một suy nghĩ kì quái.

…..

Sân bay Lâm Thành, người người qua lại tấp nập, ai cũng có mục tiêu của riêng mình, Phù Dung cũng không ngoại lệ, cậu chuẩn bị đi trông biệt thự cho ba, không đi một mình mà còn có người đi kèm.

-Cậu chủ, cậu vào trước, tôi sẽ đi ngay sau cậu.

Lý Nhất đưa va ly của Phù Dung cho cậu tự kéo vào trong khu kiểm tra hành lý, Phù Dung nhận lấy valy từ Lý Nhất, cậu xoay người nhìn về phía cửa sân bay, sau đó lại quay về vị trí cũ, vừa rồi dường như Phù Dung đã nhìn thấy ông Dương Tu, bây giờ ông ấy nên ở cạnh Dương Phú, không phải đến đây tìm cậu.

Việc Dương Phú bị tai nạn trên đường trở về nhà họ Dương, Phù Dung đã biết, thậm chí còn đến hỏi ba mình, có phải ông làm không, ông Mộc Nam sống chết đảm bảo không phải mình làm, còn sai người đưa Phù Dung đến tận nhà họ Dương để thăm Dương Phú, ba ngày liên tiếp, đương nhiên là Phù Dung không được vào, còn bị ông Dương Tu ra lệnh đuổi khách, là Dương Hủy âm thầm cho cậu biết Dương Phú đã ổn định, cậu mới an tâm lên đường.

Chắc là cậu nghĩ đến Dương Phú nhiều quá nên hoa mắt thôi, Lý Phù Dung kéo valy đi chiếc valy không đáng chú ý của Phù Dung không qua nổi cửa hải quan, một nhân viên hải quan đi đến bên cậu kéo cậu về phòng thẩm tra đặc biệt còn nhanh hơn tốc độ Lý Nhất chạy đến, Phù Dung không hiểu chuyện gì đã bị kéo đi.

“Lão gia muốn gặp cậu” nhân viên hải quan kia xoay người chắn trước Phù Dung dúi cho cậu một bộ quần áo, một người khác kéo cậu ra cửa phụ.

“Thiếu gia” Lý Nhất cố gắng lắm mới chen qua đám hành khách kiểm tra cứ nhốn nháo trước mặt mình đã chẳng thấy Phù Dung đâu, chiếc valy mới bị chech kêu ầm lên lại chẳng kêu nữa, mọi chuyện giống như Phù Dung tự bỏ đi vậy.

….

Phù Dung kéo bộ quần áo mình mới mua vội ở sân bay, trùm kín mũ đội đầu lẻn ra khỏi cửa phụ của sân bay khuất mình trong bóng tối, một chiếc xe đen thuộc loại xe ngôi sao đã chờ sẵn để đón cậu.

“Chào bác ạ” Phù Dung bước vào trong xe, cúi chào người đối diện mình, người đàn ông này một tuần trước hận không thể đưa cậu đi đến nước M càng nhanh càng tốt còn đuổi cậu không cho cậu gặp Dương Phú, nay lại tìm mọi cách giữ cậu lại, định chơi trò gì.

Ông Dương Tu gật đầu coi như đáp lời Phù Dung, ông không nói gì mà cứ ngồi đó nhìn Phù Dung đã ổn định cho cậu nghĩ một lúc mới mở lời hỏi cậu.

-Phù Dung, ta rất thích cháu,cháu có nhớ những lời ta từng nói trước đây không.