Phù Dung nghe ông hỏi phất tay “Cháu nhớ, nhưng không cần thiết đâu bác, tài sản của bác, bác cứ giữ”, Phù Dung nhận đám tài sản đó làm phí chia tay chủ yếu là vì Dương Phú, không có Dương Phú, việc đến nhà họ Dương thừa kế tài sản chẳng có ý nghĩa gì với cậu.
Nghe được lời từ chối dứt khoát của Phù Dung, Dương Tu hơi bất ngờ, Dương Tu là một người cha, cũng là người đứng đầu Dương Gia, vị trí của hắn ta luôn bị người khác dòm ngó. Dương Phú hôn mê bảy ngày, là bảy ngày có những kẻ xa lạ chẳng biết từ đâu tới nhận là thân thích của hắn, muốn được “chăm sóc” hắn như cha ruột lại chẳng có một ai từ chối khi hắn đưa ra đề nghị sẽ chia một phần tài sản nếu chăm sóc hắn.
Dương Tu gật đầu với Phù Dung lần nữa, ông ta nắm tay trong túi định đưa chiếc điện thoại của Dương Hủy cho Phù Dung, bảy ngày qua người nhắn tin cho Phù Dung là hắn, chẳng phải Dương Hủy, ngay từ ngày đầu tiên Dương Phú bị tai nạn hắn đã lấy điện thoại của cô bé đi, nhờ việc ngày ngày nhắn tin với Phù Dung, Dương Tu mới phát hiện ra phẩm chất và năng lực của Phù Dung tốt đến mức nào, cả dung mạo cũng rất hợp ý hắn.
“Dương Phú được chẩn đoán khó tỉnh lại, ta muốn cháu đến giúp cho đến khi nó tỉnh” Dương Tu nói với Phù Dung mục đích của mình.
Dương Phú khó tỉnh lại, Phù Dung nghiêng đầu nhìn Dương Tu, đôi mi cậu nhăn lại cùng vẻ mặt bối rối mang theo chút ngây thơ làm hắn ta hởi ngẩn người, Phù Dung quả thật là con của Lý Mộc Nam và Hứa Mộng, nhìn giống ai sẽ giống người đó.
“Sao, nói là yêu nó, bây giờ nó nằm một chỗ lại trốn tránh” Dương Tu vươn tay xoa đoạn giữa mi đang nhăn lại của Phù Dung, bàn tay hắn vô tình lướt qua làn da nhẵn nhụi của cậu, mát nhưng không lạnh, thích đến không muốn rời tay, nhưng so với một người đàn ông thì da thịt của đứa trẻ này hơi lạnh.
Phù Dung tránh bàn tay của Dương Tu đáp lại lời hắn:
-Cháu không trốn, vấn đề là nhà bác có người cháu không muốn gặp.
Dương Tu không tự nhiên đang yêu Hứa Mộng rồi lại kết hôn với Hứa Chân, là bị gài bẫy, Hứa Chân tính theo vai vế là chị họ của Hứa Mộng.
-Yên tâm, chỉ cần cháu đến giúp Dương Phú, ta đảm bảo Hứa Chân không làm gì được.
Dương Tu đảm bảo cho Phù Dung, cậu nghe hắn nói thế hơi yên lặng như đang suy nghĩ gì đó, Dương Tu cũng cứ thế ngồi đó đợi Phù Dung, nhìn chằm chằm cậu, càng nhìn càng muốn nhìn thêm, mãi cho tới khi Phù Dung muốn trả lời lại không thấy hắn phản ứng, cậu đưa tay phất phất trước mặt Dương Tu:
-Cháu đồng ý, nhưng cháu cần được đến nhà họ Dương một cách tử tế.
“Được” Dương Tu nắm lấy bàn tay đang cua loạn của Phù Dung gật đầu, đến cả đầu ngón tay của đứa trẻ này cũng làm hắn hứng thú.
…
“Thiếu gia, tìm thấy cậu rồi” Lý Nhất kéo cửa xe chen vào giữa hai người “Thiếu gia, tôi đã đặt vé chuyến bay khác, chúng ta phải đi ngay thôi”.
-Lý Nhất, e là cậu không đưa con trai tôi đi được.
Dương Tu nắm chặt vai Phù Dung nhưng không dám nhấn mạnh sợ cậu đau, hắn ta quăng một USB cho Lý Nhất.
-Mang thứ này về cho Lý Mộc Nam xem, để cậu ta chọn có muốn đưa Phù Dung đi nữa không, Phù Dung tạm thời về nhà họ Lý với tôi.
Lý Nhất nhận USB rất muốn cắn lại Dương Tu, về chức vụ Dương Tu cao hơn Lý Mộc Nam nhưng tuổi tác thì còn kém Lý Mộc Nam đến mười mấy tuổi, một tiếng cậu ta, hai tiếng cậu ta, nói ra thuận miệng quá, hắn lướt nhìn Phù Dung, cậu gật đầu với hắn “Chú cứ về nói với ba tôi như thế đi”.
Nhận được lệnh của thiếu gia, cùng với người đối diện là Dương Tu, cấp trên cách đến hai bậc của ông chủ nhà mình Lý Nhất chỉ có thể đồng ý mang USB về đưa cho chủ nhân, hắn vẫn không hiểu, một tuần trước Dương Tu còn hợp tác với ông chủ mình vu vạ cho con trai ruột, thế mà một tuần sau lại nhiệt tình giữ Phù Dung lại thế này.
…
Lý Nhất đã đi rồi, Phù Dung tránh khỏi vòng tay Dương Tu, cậu khoanh tay ngồi trong góc ghế nhìn hắn:
-Chúng ta có thể đi được chưa, cháu muốn gặp Dương Phú.
“Đi ngay đây” Dương Tu tự di chuyển lên ghế lái, chiếc xe lăn bánh, Phù Dung ló đầu lên nhìn hắn ta lái xe, nhìn một cách rất chăm chú.
“Muốn học à” Dương Tu nhìn đôi mắt hạnh to tròn của Phù Dung đang dõi theo từng động tác của hắn cười cười, hắn có hai đứa con, Dương Phú từ nhỏ đã được Hứa Chân dạy dỗ, tam quan không lệch lạc chẳng báo hắn đã là may mắn rồi, Dương Hủy lại là con gái, có những thứ không thể dạy cho con bé được, sự tò mò của con trẻ thế này hắn chưa từng có được.
-Bác sẽ dạy cháu à.
Phù Dung hỏi Dương Tu, từ bé cậu đã sống với mẹ, cậu được bà cho người dạy dỗ tử tế nhưng đó là người giúp việc và gia sư dạy cậu chủ, không phải là người cha dạy con, đến khi cậu lớn rồi Lý Mộc Nam cũng chẳng dạy được cậu nữa.
-Nếu con muốn.
Dương Tu vô thức vươn một tay ra xoa đầu Phù Dung, tận hưởng cảm xúc mềm mại cùng mùi hương dịu nhẹ nơi làm tóc cậu “Sao con không đợi Dương Phú tỉnh lại dạy cho con”.
-Dương Phú còn nhiều việc lắm.
Phù Dung chẳng tránh né Dương Tu nữa, có lẽ thời gian tới cậu sẽ ở cạnh ông tá, cách nhanh nhất để lấy lòng một người là cho họ cảm thấy mình giống họ, tôn sùng họ, hoặc bắt họ giúp mình, trí não họ sẽ tự tìm cách hợp thức hóa sự giúp đỡ này đến khi hợp lý.
Dương Tu đã sống 45 năm cuộc đời sao không biết được mánh khóe này của Phù Dung thế nhưng nhìn vào ánh mắt cậu hắn lại không muốn vạch trần, Phù Dung thủ đoạn tuy nhiên thủ đoạn đó để bảo vệ mình, rất hợp với hoàn cảnh của một đứa con không cha phải khôn khéo để bảo vệ mình như cậu.
-Con không trách ta à.
Dương Tu hỏi Phù Dung, ai cũng nói hắn và Hứa Mộng là quan hệ tình nhân, chỉ có hai người họ biết, việc Hứa Mộng có Dương Hủy chỉ là tai nạn, sau khi Hứa Mộng ly hôn Lý Mộc Liên họ không hề đến với nhau, người duy nhất bán thảm trong chuyện này là Hứa Chân, đóng vai bà mẹ đơn thân chịu nỗi đau chồng ngoại tình còn phải một mình nuôi con.
“Trách hai người, chẳng phải là trách Dương Hủy à, con bé chẳng có tội gì” Phù Dung vừa nói vừa vươn mình leo lên ghế trước, Dương Tu vội dừng xe đỡ cậu, dù là ban đêm không người hắn vẫn phải lái xe cẩn thận.
“Phù Dung, thực ra ta và Hứa Chân đã ly hôn rồi, ta cần một lý do để công bố chuyện này ra bên ngoài” trước đây hắn ta chưa công bố chuyện ly hôn để không phải tranh giành Dương Phú với Hứa Chân, sau đó lại đón Dương Hủy về lại chưa thể công bố.
Cậu thanh niên ngồi bên ghế phụ hơi hạ mắt, chuyện này cậu đã mơ hồ đoán được, có lẽ ông Dương Tu đã muốn công bố từ lâu mà không có cớ gì, cậu được ông ta nhận làm con cũng là một lý do.
“Đám người họ Hứa ngày càng quá quắt, còn muốn ta nhận con cháu họ làm người thừa kế thay Dương Phú, ta cần vạch rõ ranh giới với họ càng sớm càng tốt” Dương Tu thẳn thắn bày tỏ với Phù Dung, hắn ta lại cảm thán lần nữa, Phù Dung thật sự có tố chất.
Mang một đứa trẻ ra làm lá chăn trước những đứa trẻ khác người làm cha như Dương Tu cảm thấy quá xấu hổ, hắn không dám nhìn Phù Dung nữa, cậu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt trên vô lăng của Dương Tu đưa tay lên nắm chặt tay hắn mà nói:
-Ba, để con giúp ba đi.
Phù Dung chủ động gọi Dương Tu là ba, người này tốt thì Dương Phú mới tốt, huống gì ông ấy cũng ngang tuổi cha mình, đúng là người khác người, ông bố Lý Mộc Nam của cậu chẳng lo tranh giành gì ngày ngày chỉ lăm lẹ sợ người khác bế cậu đi, còn Dương Tu thì thù trong giặc ngoài, ngay cả chăm lo cho con mình cũng phải chăm lo giấu.
Dương Tu quay sang nhìn Phù Dung gật đầu khẳng định:
-Có câu nói này của con, chúng ta thật sự là người thân, con đã nhận thân, ta sẽ không để con thiệt thòi.
Dương Tu đảm bảo với Phù Dung, sau này Dương Phú tỉnh lại, bọn nó có yêu nhau nữa hay không, hắn cũng nhất định bảo vệ Phù Dung vì lần ra tay hành hiệp trượng nghĩa này.
…
Dịnh thự Lâm Nam, nhà họ Lý.
Lý Mộc Nam nắm chắt điều khiển tua đi tua lại hình ảnh linh miêu xóa trí nhớ của Dương Phú bị Dương Tu quay được, Lý Nhất đứng bên cạnh ông cúi đầu nhận lỗi:
-Chủ nhân, đám linh miêu này là dị loại của tộc bán thú, luôn muốn lật đổ Tương Tây để lên nắm quyền, có lẽ chúng đã biết được việc ký khế ước sẽ tăng sức mạnh nên mới chọn Dương Phú, cậu ta rất có thiên phú trong việc huấn luyện cảnh khuyển và động vật tương tự.
Lý Nhất giải thích với ông Mộc Nam, việc ký khế ước với tộc Bán thú chính là chìa khóa để nhà họ Lý có một chân vững vàng bao năm qua, đây là bí mật về năng lực của họ, Dương Phú đưa ra đoạn băng này là bắt ông Mộc Nam lựa chọn, giấu đi bí mật về năng lực của nhà họ Lý và bán thú, hay lộ thông tin để được nhận Phù Dung về.
“Không phải lỗi của vợ chồng cậu” Lý Mộc Nam ngồi xuống gác chân lên ghế “Để Phù Dung đến đó đi, cậu cho người đảm bảo an toàn cho nó là được” hắn nghiêng đầu tựa lên thành ghế sô pha.
Một khi ký khế ước với Bán thú, tuổi thọ của họ sẽ được chia cho nhau, nếu bán thú chết thì vài năm sau người ký khế ước cũng không sống nổi, nghĩ đến việc con mình có thể chết sớm nếu bán thú của nó chết, Lý Mộc Nam lại coi việc Dương Tu đưa Phù Dung đi chưa chắc là xấu.
“Vâng, thưa ngài” Lý Nhất dùng ánh mắt sùng bái và biết ơn nhìn ông Mộc Nam, hắn và vợ nhất định sẽ có hậu đại để theo bảo vệ cậu chủ, đền ơn cho chủ nhân.
….