-Chúng ta chia tay đi anh, em đã hứa sẽ bảo vệ anh và sự nghiệp của anh, em muốn hoàn thành lời hứa của mình.
Phù Dung siết chặt tay Dương Phú một chút rồi buông ra, hắn nắm lấy cổ tay cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, Dương Phú biết đây là cách tốt nhất lúc này, thế nhưng hắn vẫn không cam lòng, hắn kéo cậu ôm chặt trong lòng mình.
-Được, chúng ta chia tay nhưng tôi có điều kiện.
“Điều kiện gì” nghe Dương Phú nói xong, Phù Dung tựa lên cằm hắn dò hỏi.
“Khi nào bắt đầu lại là do tôi” Dương Phú xoa xoa vành tai Phù Dung hỏi cậu “Ba tôi đã nói gì với em, để em chọn cách này”
“Ba anh nói em sẽ là anh trai của Dương Hủy, ông sẵn sàng cho em một phần gia sản của mình, coi em như con” Phù Dung kể lại câu chuyện mà cậu và ông Dương Tu đã nói.
Dương Phú xoa xoa lưng cậu “Thế cũng tốt, làm em trai tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em, tốt nhất là bắt ông ta đổi họ cho em, ba em dù đối đầu vẫn là cấp dưới của ông ta, sẽ phải nghe lời”.
-Anh tính hết rồi à.
Phù Dung ôm cổ Dương Phú hôn vành tai hắn, dù sao cũng “chia tay” bọn họ có quá phận cũng chẳng ai ý kiến.
-Mẹ tôi đang hận không thể khiến tôi ghét em, em có quyền thừa kế gia sản chẳng phải bà ấy đạt được mục đích à, như vậy ngày nào tôi cũng khiêu khích em bà cũng chẳng làm gì được.
“Nghe lời anh hết” Phù Dung đáp lại hắn, cậu hôn liên tục lên cằm Dương Phú như trêu chọc, hắn giữ lấy eo Phù Dung nhíu mày nhìn cậu, lẽ nào đêm hôm qua hắn không đủ dũng mãnh à, bé cưng còn nhớ hắn thế này.
“Em đang châm lửa đấy, Phù Dung” Dương Phú nhắc nhở cậu, Phù Dung tự tháo khóa quần trèo vào lòng hắn.
-Ngày mai em phải đi rồi, em muốn bên anh lâu thêm một chút.
Dương Phú luồn tay vào áo Phù Dung như chấp nhận lời cậu nói, hai người cứ thế thuận theo tự nhiên làm chuyện thân mật nhất.
…
“Khi đến nơi em sẽ gọi điện cho anh” Phù Dung hôn vành tài Dương Phú chào tạm biệt hắn, Dương Phú kéo tay cậu đeo cho cậu một chiếc vòng tay, là một chiếc vòng bạch bọc xung quanh từng khung bạc để trống, đủ để nhét từng viên đá vuông vào.
“Sao những ô này lại rỗng” Phù Dung giơ chiếc vòng lên nhìn ngắm nó, cách thiết kế của nó làm cậu cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí chỉ cần nhìn nó cậu cũng nghĩ ra người làm nó cần những nguyên liệu gì.
-Mỗi năm chúng ta bên nhau tôi sẽ tặng em một viên đá.
Dương Phú chỉ chỉ lên ba ô vuông đã được lấp bằng ba màu đá khác nhau.
“Em rất thích, cảm ơn anh trai” Phù Dung trêu đùa Dương Phú, cậu hôn lên chiếc vòng lắc lắc tay nhìn, lần này thật sự tạm biệt Dương Phú.
Dương Phú đứng ngoài đợi Phù Dung vào sân mới nhấn chân ga rời đi, khi hắn đang tập trung lái xe, từ ven đường có một con mèo trắng lao ra, Dương Phú nhấn chân phanh thế nhưng không kịp, chiếc xe mất đà, banh xe trượt theo vợt nước mưa lớn nghiêng sang một bên rồi lật ngược sang một bên.
Cửu Thương nhảy lên nóc xe nhìn người đàn ông nằm bất tỉnh bên trong, cô ta vẫy vẫy đuôi từ cơ thể có từng luồng khí màu xanh da trời chạy ra xoay quanh Dương Phú quấn với năng lượng đen đang vây quanh cơ thể hắn, khi hai luồng khí quấn vào nhau, khi của Cửu Thương bị đánh bật ra.
-Thật là đáng tiếc, cậu trai trẻ cậu không được nhớ những gì đã xảy ra.
Cửu Thương hút lại năng lượng của mình cũng hút hết ký ức trong ba năm gần đây của Dương Phú.
Ba năm trước Cửu Thương từng thấy tộc nhân của mình được Dương Phú huấn luyện, cô ta cứ nghĩ những người chuyên huấn luyện quân khuyển như Dương Phú sẽ có năng lượng phù hợp cho việc ký khế ước, không ngờ năng lượng của hắn lại âm trầm thế này, như lôi ra từ chín tầng địa ngục, không thích hợp với mức sóng của cô, Cửu Thương nhảy khỏi cửa xe ô tô chạy biến để lại Dương Phú đang bị va chạm ở đó.
…
Buổi sáng sớm, người qua lại ít ỏi chiếc xe của Dương Phú bị lật ngược không có người giúp đỡ, mãi đến khi có một xe thu gom rác đi ngang qua, khi đó máu của hắn đã men theo góc xe kéo đỏ một góc đường.
…
Đến khi Dương Phú tỉnh lại, Phù Dung đã trở thành Dương Dung, là đứa con trai cưng thứ hai của ông Dương Tu, Hứa Chân vẫn ngày ngày gieo vào đầu hắn nỗi căm thù với Phù Dung, còn hắn chỉ có thể đứng giữa mọi người giữ vững suy nghĩ ai làm người đó chịu, cố gắng âm thầm đối xử công bằng với cả Dương Dung và Dương Hủy tránh cho bệnh của bà Hứa Chân phát bệnh.
Người người đều nghi Dương Phú ghét Phù Dung, nghe tên gặp mặt thôi cũng biết, nhưng đó là người ta nhìn thấy, còn hắn, hắn không muốn gặp Phù Dung vì nhìn thấy cậu là cả cơ thể hắn đau đớn kêu gào, suy nghĩ điên cuồng ngày ngày làm tổ trong đầu hắn.
“Phù Dung không phải là em trai mày” suy nghĩ này sau khi ông Dương Tu mất đi càng lúc càn ám ảnh hắn, cho nên hắn rất sợ ở một mình với Phù Dung.