Chuông điện thoại của Lý Nhất vang lên liên tục, Phù Dung nhìn ông Mộc Nam mãi, nước mắt chỉ trực trào ra trên mắt cậu, ông Mộc Nam phất tay coi như đồng ý, Phù Dung đứng dậy cầm điện thoại của Lý Nhất đi ra ngoài.
-Ba em thà chết cũng không cho em gặp anh nữa, sinh mạng chính trị của anh giờ nằm trong tay ông ấy đấy.
Phù Dung chẳng thèm câu nệ xem có ai nghe được cậu chuyện của họ hay không tìm một chỗ ngồi xuống nói ra thông tin mà cậu suy luận với Dương Phú.
“Ông ấy sẽ đưa em đi, đúng không, đi đâu” Dương Phú nắm ông nghe hỏi Phù Dung, hăn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, chỉ hỏi mà không thế làm gì được bởi hắn là một chiến sỹ, như ông Mộc Nam, ông Dương Tu, là tài sản của Nhà nước, không có quyền tự do ra khỏi đất mẹ.
“Nước M, bảo em đi trông biệt thự” Phù Dung đáp lại lời Dương Phú “Em sẽ đi” sau việc hôm nay cậu nhận ra, chẳng có sức mạnh họ chỉ có thể yêu đương trong thấp thỏm thế này, xưa nay chỉ có cậu ở chọn ở thế yếu, không ai được phép bắt cậu vào thế yếu.
“Ừ” Dương Phú nghe được giọng điệu này của Phù Dung nhẹ nhàng thở ra “Tôi chờ em” sau đây sẽ rất lâu nữa họ mới được liên lạc với nhau, chắc chắn cha hắn sẽ cho người theo dõi hắn ngay.
-Nhất định nhé, anh không được ăn rồi bỏ.
Phù Dung nắm chặt điện thoại cố gắng cợt nhả với Dương Phú nhưng chất giọng run run không còn bình tĩnh nữa đã tố cáo cậu, cậu cố nói những từ dõng dạc nhất vào ống nghe “ Ba em sắp ghét em rồi, em chỉ còn mình anh thôi”.
Dương Phú nhắm mắt hít một hơi thật sâu nói với Phù Dung “ Ba em không ghét em, ông ấy ghét tôi, Phù Dung, đừng quên tôi, đừng quên Mộc Liên”, Dương Phú nhẹ nhàng gõ từng nhịp ngắn dài vào trong ống nghe.
Phù Dung cúp máy trả lại cho Lý Nhất, cậu không nói lời nào nữa về phòng mình trùm chăn ngủ bù, bây giờ là thời đại nào còn chơi trò này, cậu chỉ ở lại để chăm sóc ba mà thôi, không phải sợ ông ấy phá hỏng cả đời Dương Phú đâu.
…
“Lão gia, thiếu gia Phù Dung về phòng rồi ạ”
Lý Nhất đến thông báo cho ông Mộc Nam, ông ta chóng tay ngồi dậy vỗ vai Lý Nhất, người làm lời khai giả là một bán thú của gia tộc, sẽ chẳng ai tra ra được thật giả.
-Cậu sắp xếp đi, vết thương của tôi lành thì đưa Phù Dung đi ngay, cho thú theo dõi nó.
Lý Nhất rùng mình tiếp tục hóa chó săn ngồi xuống canh dưới chân giường của ông Mộc Nam, một lúc sau có một con sói trắng đi tới nằm cạnh chó săn, từ cơ thể ông Mộc Nam từng luồng năng lượng xanh trắng tỏa ra chúng vòng quanh ông rồi lại xoay quanh hai bán thú đang ngủ dưới đất dần xoay chuyển, vết thương trên người ông Mộc Nam dường như đang khép miệng còn lớp lông của hai con thú như sáng lên.
Một con mèo trắng nhìn thấy cảnh này nhảy ra ngoài bãi cỏ rồi biến mất.
…
Biên giới Lâm thành.
Mèo trắng nhảy xuống mặt đất rùng mình hóa hình thành một cô gái, cô tay chạy vào trong một căn nhà gỗ, nơi đó có rất nhiều người đang ngồi thành hàng ngay ngắn.
-Phụ thân, đúng là Thú vương đã ký khế ước với con người.
Linh miêu trắng không hóa thành người đang nằm trên đài cao nghe được điều này nhỏm dậy.
-Các con dân, các người biết cần phải làm cách nào để mạnh lên rồi đấy, hãy mở rộng địa bàn của chúng ta đi, đợi thời cơ làm chủ thế gian này.
“Vâng, thưa đại vương” đám người đang ngồi xung quanh hóa thành đủ loại thú vật khác nhau chạy biến khỏi khu rừng.
-Con cũng đi đi.
Cửu Thương vâng lệnh Cửu Tiêu hóa mèo đuổi theo đám thú đã chạy kia, chúng lựa chọn ai là chủ nhân cùng ký khế ước đều phải thông qua cô.
….
Đêm xuống, gió thổi lồng lộng, Phù Dung nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cửa sổ, cậu men theo đường hoa bên cửa sổ phòng ngủ chạy ra đến cổng sau của dinh thự, Phù Dung vừa bước chân khỏi mảnh đất của nhà họ Lý, đã có chiếc xe đen dài đỗ ngay trước mặt cậu.
“Anh ạ” Phù Dung ngay lập tức chui vào xe, cậu nghĩ là Dương Phú sẽ đến đón cậu, thế nhưng người ngồi trong xe là một người khác.
-Chào cháu.
Dương Tu đặt cốc rượu đang uống dở xuống, âm thàm đánh giá Phù Dung, chiếc xe vẫn đang từ từ lăn bánh, xe của ông vừa rời đi, một chiếc xe khác đã đến, là xe mà Dương Phú sắp xếp đón Phù Dung.
-Xin lỗi tôi vào nhầm xe.
Phù Dung đương nhiên biết Dương Tu là ai, cậu không trực tiếp gặp ông ra nhưng mỗi lần ông ta đến thăm Dương Hủy thì Phù Dung vẫn quan sát qua khe cửa, người này đến đây hoàn toàn là dằn mặt cậu, chẳng phải tốt đẹp gì, lơ là tốt nhất.
Dương Tu làm sao để cho Phù Dung ra ngoài dễ dàng, ông ta ngay lập tức uy hiếp Phù Dung:
-Phù Dung, ta và mẹ cháu qua lại vì có Dương Hủy nhưng so với Dương Hủy ta càng coi trọng Dương Phú hơn, Dương Hủy không có ta thì chỉ có cháu là anh thôi, cháu không bảo vệ nó thì ai bảo vệ đây.
Phù Dung đang định ra ngoài nghe thấy lời Dương Tu ngồi lại ghế sau đối diện với ông, ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn Dương Tu.
-Ý bác là gì.
“Ý ta là Dương Hủy và Dương Phú, cháu chỉ được chọn một” Dương Tu cầm chiếc kẹp tóc mà Phù Dung tặng cho Dương Hủy làm quà sinh nhật 18 tuổi ngắm nhìn.
-Con bé là con bác.
Phù Dung vươn tay, Dương Tu đưa chiếc kẹp tóc cho cậu, ông ta gật đầu nhắc lại lần nữa.
-Vì ta sinh ra nó, cuộc sống của nó phải do ta định đoạt, Phù Dung, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ta là người, không phải là hổ, con chọn đi làm anh trai Dương Hủy hay là tình nhân của Dương Phú.
Phù Dung nắm chiếc kẹp tóc của Dương Hủy trong tay ngước lên nhìn Dương Tu “Con làm anh trai Dương Hủy, thì cũng là con của bác đúng không, bác chết rồi con có được quyền thừa kế không” cậu đang đánh cược, Dương Tu có dám bỏ quyền lực và tài sản ra cho một người dưng không.
“Dám, sao ta không dám, Phù Dung, chỉ cần con không yêu Dương Phú, cho con thừa kế cả gia nghiệp của ta cũng được, còn ngược lại, con sẽ không có gì cả, kể cả em gái con”.
“Con xuống xe chứ” Dương Tu vươn tay mở cửa xe cho Phù Dung.
“Bác không sợ con nói chuyện này cho Dương Phú à” Phù Dung bước về phía cửa xe, cậu quay lại hỏi Dương Tu.
“Mọi thứ Dương Phú có là do ta cho, nó, chẳng có chút thực lực nào cả, ít nhất là bây giờ” Dương Tu làm động tác mời Phù Dung ra khỏi xe.
Phù Dung xuống xe, cậu đứng bên vệ đường nhìn chiếc xe của Dương Phú đang đợi mình, biển số xe cũng là dãy số định danh quen thuộc của nhà họ Lý, cậu không thể phủ nhận lời Dương Tu nói, hai người họ không có gì cả.
Phù Dung nghĩ đến những vết sẹo trên cơ thể Dương Phú cùng với nụ cười vô tư của Dương Phú, những thứ đó mới là thực tế, cậu đi về phía kia, đôi tay nắm chắt.
Dương Phú ngồi trong xe chờ đợi Phù Dung, hắn đã nhận ra biển số của chiếc xe phía trước, là của cha hắn, dù không nghe hắn cũng đoán được cha hắn sẽ nói gì với Phù Dung.
-Anh đợi em có lâu không.
Phù Dung bước vào ghế phụ xe, cậu ghé lại hôn má Dương Phú, hắn ôm lấy cậu làm cho nụ hôn của họ thêm sâu sắc.
Dương Phú khẽ cắn khóe môi Phù Dung rồi buông cậu ra, hắn đưa tay xoa gò má đỏ ửng của cậu nói rõ ràng.
-Tôi đợi em không lâu, Phù Dung em đã quyết định chưa.
Phù Dung gật đầu nắm tay Dương Phú, cậu hôn lên bàn tay đã nhiều sẹo nhỏ vì luyện dao đến mức không còn thấy sẹo nữa của hắn.