-Khi đó chúng tôi bị giam dưới thung lũng phải bò ngược lên trên, cuối cùng cũng bắt được tên buôn hàng cấm, hắn đã tấn công tôi, cũng chẳng sao tôi đã cứu được rất nhiều người.
Sau vài lần cùng Phù Dung lăn lộn Dương Phú mới thỏa mãn dừng lại, hắn còn muốn nhưng Phù Dung đã mệt rồi, hắn để Phù Dung nằm trong ngực vuốt ve làn da cậu cùng dấu vết hắn để lại, khi Phù Dung sờ đến những vết sẹo của hắn, hăn sẽ kể cho cậu nghe về chúng.
“Em không thích chúng à, tôi tẩy đi nhé” Dương Phú xoa nắn cơ thể Phù Dung, giúp cậu đỡ mỏi, với hắn sẹo là huân chương, còn Phù Dung thì khác, cậu học hệ dân sự, hầu như không tiếp xúc với súng đạn.
Phù Dung tựa đầu lên vết sẹo của Dương Phú lắc đầu từ chối:
-Em thích, đây là huân chương của anh, là phẩm chất của anh, em sẽ cùng anh bảo vệ chúng, bảo vệ anh.
Dương Phú xoay người khóa chặt Phù Dung trong lòng mình, cúi xuống hôn cậu, chỉ hôn, làm sao đây, hắn càng lúc càng yêu Phù Dung, chẳng thấy có cái lối thoát nào cả.
Hai người trên giường chỉ tập trung vào nhau, không biết được ở ngoài cửa sổ có một con bồ câu vừa bay đi.
….
Lý gia.
-Khốn khiếp, nhà họ Dương thằng nào cũng khốn nạn.
Lý Mộc Nam quăng cái điều khiển ra xa, ông nhìn hình ảnh con trai mình cùng thằng nghịch tử nhà họ Dương ông ngứa mắt đã lâu quấn lấy nhau chỉ hận không thể dẫn đội quân bán thú nhà mình đến thịt Dương gia, Lý Mộc Nam tức giận xong ngồi thừ trên ghế thở hồng hộc quyết định một sự việc trọng đại, ông ta không làm ông bố tốt nữa.
Lý Mộc Nam đợi Lý Nhất ra ngoài rồi thì đi lại gần ngăn kéo, ông ta cầm một con dao nhỏ hình móc câu trong đó ra không do dự đâm về phía bụng mình.
-Lý Nhất, đưa Phù Dung về đây, bằng bất cứ cách nào, nó không chết là đươc.
Chú chó săn đang nằm bên chân ghế nghe lệnh của ông dựng thẳng tai và đuôi lên đi ra ngoài, chuông báo động trong dịnh thư nhà họ Lý vang lên xéo xắt, là dấu hiệu của việc dinh thự bị tấn công.
….
“Một chút nữa thôi” Dương Phú cầm áo khoác ghé vào hôn Phù Dung, vừa hôn vừa bị cậu đẩy lùi ra ngoài.
Phù Dung đáp lại hắn nửa kéo nửa đẩy hắn ra, cậu chỉnh lại đầu tóc quần áo cho hắn lắc đầu “Thường Hiến ở dưới tầng đợi anh rồi, ba em cũng sắp đến đây đón em, đừng cứng đầu nữa”.
Dương Phú vừa lên xe rời đi, hàng loạt xe khác chạy đến đỗ ngay trước mặt Phù Dung, Lý Nhất là người bước xuống đàu tiên, ông ta dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Phù Dung.
-Thiếu gia, lão gia bị tấn công, mời cậu về nhà chính ngay.
…
Nguyễn Thường Hiến nhấn chân ga đi phóng nhanh trên đường cao tốc nhanh chóng đưa Dương Phú về Dương gia, lúc này một chiếc xe khác di song song rồi vượt lên trên xe hắn, người lái xe là Lý Nhất.
-Người kia trông quen quá.
Dương Phú đang ngồi ở ghế sau nghe Nguyễn Thường Hiến nói quay sang xem xét, người ngồi phía sau chiếc xe kia là Phù Dung, cậu dường như cũng nhận ra anh quay lại nhìn anh.
Phù Dung muốn đưa tay làm động tác gọi điện cho Dương Phú nhưng không được vì Lý Nhất cùng hai người bên cạnh đang quan sát.
Lý Nhất thấy biểu hiện lạ của Phù Dung hỏi cậu “Thiếu gia làm gì thế”, Phù Dung nghe ông hỏi vội vã lấp liếm chỉ về chiếc xe phía sau.
-Nguyễn Thường Hiến đi phía dưới.
Lý Nhất nghe thế không hỏi nữa, chỉ nói bang quâ với cậu:
-Thiếu gia, cậu đã trưởng thành rồi, đến lúc phải chia sẻ công việc cho lão gia đi, chiến trường chính trị còn đáng sợ hơn thường trường hay chiến tranh súng ông nhiều lắm.
“Vâng ạ” Phù Dung hơi hạ mắt, cậu rút điện thoại ra muốn nhắn tin cho Dương Phú, một người ngồi cạnh cậu nắm lấy chiếc điện thoại quăng ra ngoài cứa sổ rồi giải thích với cậu.
-Để tránh người theo dõi thưa cậu chủ.
…
-Con đã về rồi à.
Dương Phú vừa bước xuống xe đã được Hứa Chân ra tiếp đón, bà ta khoác tay hắn rất thân thiết, còn mang nước uống mà hắn thích nhất ra cho hắn uống.
-Cảm ơn mẹ ạ.
Bà Hứa Chân đã đi mua sắm, Dương Phú nhận cốc nước không hiểu gì ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, hắn đứng dậy đi vào gõ cửa phòng Dương Hủy.
-Dương Hủy, anh vào được không.
Dương Phú chỉ nói như thế còn tay đã tự mở cửa vào phòng nhưng không mở được, mãi đến khi chó Nich ở trong phòng nghe tiếng hắn mở cửa cho hắn, căn phòng vẫn như đêm qua, chỉ có Dương Hủy đang trùm chăn kín đầu coi như không gặp hắn, khác hắn với thường ngày.
“Dương Hủy, sao em không mở cửa cho anh” Dương Phú kéo ghế ngồi xuống đối diện giường, con nít tuổi này thường xuyên thất thường như thế à, Phù Dung nhà hắn có thể đâu.
….
Dương Hủy kéo chăn ra, đôi mắt đỏ ửng như vừa mới khóc xong, cô bé bình tĩnh ngồi dậy nhìn Dương Phú nói với hắn “Anh không thương anh Phù Dung nữa à, sao anh lại sai người đi giết ba của anh ấy” cô bé đang hối hận việc mình đã làm cầu nối cho hai người.
-Em nói gì thế.
Dương Phú nghe Dương Hủy nói rụng rời tay chân vội chạy xuống tầng, lúc này ông Dương Tư từ đâu hùng hổ đi vào nhìn thấy hắn ông vung tay lên cho hắn một bạt tai.
-Tôi thất vọng về anh, anh chẳng khác gì mẹ anh cả, vừa lên được chức phó không muốn vươn lên đã đi hại lãnh đạo à.
Ông Dương Tu quăng một tập lời khai còn chưa ráo mực lên trên bàn, Dương Phú không giải thích cầm tập lời khai đó lên, là một cái tên xa lạ vô cùng, khai rằng được hắn thuê để tấn công ông Mộc Nam khi ông đi đén đón Phù Dung.
Dương Phú nhớ đến đoàn xe vượt xe của mình cùng Phù Dung ngồi trên xe, lẽ nào, ông Mộc Nam bị tấn công lúc đó, Phù Dung ngày nào cũng nhắn tin với hắn, việc Lý Mộc Nam tự lái xe đưa đón Phù Dung đi học chỉ có hắn và Dương Hủy biết, Dương Hủy không nói, người biết được chỉ có hắn.
“Lý Mộc Nam đã nói không truy cứu nữa, yêu cầu mày tránh xa người nhà họ Lý ra, mày” ông Dương Tu giật lại tập lời khai “Bất kể là mày đã đi đến đâu với Phù Dung thì dừng lại đi” nghĩ đén đoạn băng mà Lý Mộc Nam gửi cho mình, ông vẫn còn bàng hoàng.
“Ba biết con không làm” Dương Phú đứng dậy nói với ông Mộc Nam “Ba và ông ta biết chúng con…cho nên làm như thế này, đây là chuyện riêng của chúng con mà, xưa nay con luôn nghe lời ba, sao chỉ vì con yêu một người đã thành kẻ phản đồ”.
Dương Tu đi về phía Dương Phú vươn tay xoa đầu hắn, đôi tay ông run run nhưng gương mặt vẫn cứng rắn “Mộc Liên, con là đứa con trai duy nhất của họ Dương, còn Phù Dung là niềm tự hào duy nhất của Hứa Mộng, đứa trẻ đó là điều đúng đắn của cô ấy, ba đã sai nhiều, con đừng để ba sai thêm”
…
Nhà họ Lý.
Phù Dung ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay ông Mộc Nam, ông mở mắt ra nhìn cậu yết ớt nói:
-Thật xin lỗi con, ba không biết đã lộ thông tin khi nào lại bị tấn công ngay trước nhà con, giờ ở đó cũng không an toàn nữa, con phải về đây với ba thôi.
“Không, người sai là con” Phù Dung nắm lấy tay ông Mộc Nam, chỉ có ba người biết việc cậu ở lại chung cư, Nguyễn Thường Hiến và Dương Hủy sẽ không nói, cậu không nói, người còn lại là Dương Phú, dù không phải anh làm, anh cũng bị nghi ngờ, cậu nghĩ đến những lời Dương Phú từng nói với mình, muốn thứ gì sẽ có được, với người lớn không có sự lựa chọn,em là của tôi.
Những lời đó khi nghe hắn chiếm lấy cậu thủ thì bên tai cậu thì vui biết bao nhiêu, giờ lại chua chát bấy nhiêu, Phù Dung đưa tay che mắt mình, những ký ức vụt qua, mang mạng sống của mình ra giá họa cho Dương Phú, cha đã làm đến mức này, cậu sao dám hẹn hò với hắn nữa.
Phù Dung nắm lấy tay cha mình nói với ông “Ba, coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi, chứng cứ gì cũng không cần thiết nữa, con về đây ở với ba” .
“Được” ông Mộc Nam nắm chặt tay Phù Dung “Ba có mua một biệt thự ở nước ngoài, ba là quân nhân không thể bay đi bay lại, nơi đó không có người chăm sóc, Phù Dung đến đó vài năm, quản lý cho ba được không?”.
-Vâng ạ, chỉ cần ba bỏ qua chuyện này, vui sống là được.
Phù Dung đáp lời ông Mộc Nam, Lý Nhất đứng bên cạnh đưa điện thoại của mình cho cậu.
…
Dương gia.
Dương Tu cầm tập lời khai rời đi, chỉ để lại Dương Phú ngồi đó, hắn rút điện thoại không ngừng bấm số của Phù Dung, em ấy chắc chắn đã biết, nhưng sẽ chọn ba mình mà không chọn hắn, hắn không muốn như thế. Lúc này, một tin nhắn từ số lạ hiện lên trên máy hắn.
/Em tin anh/ chỉ vỏn vẹn ba chữ khiến Dương Phú òa khóc, hắn bấm nút gọi ngược lại, chẳng có ai bắt máy.