Đến nội dung chính

Chương 79: Trở về

admin 1.563 Chữ Cài Đặt

“Ba, ba nhớ mặc áo ấm vào nhé, con sẽ hỏi chú Lý Nhất đấy” Phù Dung đẩy cửa xe tạm biệt ông Mộc Nam đi vào cổng chính.

Ông Mộc Nam nhìn con trai mình xách nách đủ thứ gật đầu hỏi với theo cậu “Phù Dung, mẹ con đã mất hai năm rồi, em gái con ở nhà họ Dương rất tốt, sao con không về ở với ba”.

-Con đã 18 rồi, ba đề cập dến chuyện này hơi muộn ạ, ngày mai gặp ba nhé.

Phù Dung không để cho ông Mộc Nam nói nữa, chạy lên tầng.

“Đứa nhóc cứng đầu, Lý Nhất, khi nào cậu mới có con đây, cho nó đi theo Phù Dung” Lý Mộc Liên quay xuống hỏi con chó săn lớn đang nằm canh gác ở ghế sau của mình.

Chó lớn nghe người ký khế ước của mình hỏi thế dựng thẳng tai, phát ra âm thanh như người.

-Tôi và Tương Tây cũng đang mong chờ đứa trẻ đến lắm, tiếc là chưa thấy.

Lý Nhất vẫy vẫy đuôi, gần đây gia tộc Linh miêu đang rục rịch muốn lật đổ vị trí Thú vương của Tương Tây, người làm vương phu như hắn không tiện yêu cầu cô sinh người thứa kế để bầu bạn với chủ nhân.
“Nếu Tương Tây cần trợ giúp, đừng ngại gọi tôi” ông Mộc Nam vươn tay vuốt lớp lông màu vàng xám của người bạn từ bé của mình.

-Cảm ơn cậu chủ.

Chó săn Lý Nhất nghiêng đầu dụi tai vào lòng bàn tay Lý Mộc Nam như khi nó còn bé tí, bao nhiêu đời gia tộc thú nhân Lý Nhất chỉ phục vụ cho nhà họ Lý, sống chết vì nhà họ Lý, con của hắn cũng sẽ như thế.

Trong không gian một luồng sáng vàng đang nhẹ nhàng bay lượn theo suy nghĩ của Lý Nhất bắt đầu bị thu hút, luồng sáng đó bay lượn mãi đến một bìa rừng lớn càng lúc nó càng bày nhanh cho đến khi lao vào một lớp lông ấm áp.

Vua thú Tương Tây vừa trải trải qua một trận chiến với đám linh miêu nhà họ Tiêu cảm nhận được một luồng hơi ấm thấm vào cơ thể mình duỗi người nhắm mắt ngủ say.

….

Phù Dung vào đến nhà, cậu cất đồ đạc, thắp một nén hương lên bàn thờ cho bà Hứa Mộng, sau đó đi về phía quyển lịch đang đặt trên bàn gạch một đường lên ngày tháng hôm nay.
/Em đã về đến nhà rồi/ Phù Dung quen thuộc nhắn một tin nhắn vào hòm thư bí mật của Dương Phú, nếu không có gì thay đổi, hai ba ngày nữa cậu sẽ nhận được hồi âm của Dương Phú.

Sau đêm mưa gió Dương Phú đến tìm cậu, đã hai năm qua đi, trên danh nghĩa Phù Dung đã về ở nhà họ Lý, thực chất cậu vẫn ở nhà cũ, mỗi lần đưa đón cậu ông Mộc Nam đều cố gắng thuyết phục Phù Dung về nhà mà không được, ông đã nhiều lần hỏi lý do nhưng Phù Dung không nói.

Phù Dung cầm quyển lịch lên lẩm bẩm “Em chỉ đợi anh thêm một ngày nữa thôi” cậu nói xong lại tự lăn lộn, cứ nói thế mà đã đợi Dương Phú bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày rồi, nhiều khi cậu sống một mình tự do đến mức quên cả việc cậu ở một mình để làm gì.

….

Sân bay dân sự Lâm Thành.

Dương Phú nâng gọng kính kéo hành lý đi khỏi sân bay, ngoài dãy ghế chờ đã có một người đứng đó đợi hắn từ sớm, là bác sỹ ngầm Dương Mãn mà cho con họ thuê cho bà Hứa Chân.
“Ting” một tin nhăn nổi lên trên màn hình của Dương Phú, hắn mở máy đọc tin nhắn rồi xoa ngay, đuôi mắt hơi cong lên báo hiệu tâm trạng đang vui mừng của hắn.

-Chú Dương, lâu ngày không gặp chú.

Dương Mãn vỗ vai Dương Phú “Chú vẫn khỏe, còn cậu chủ thế nào” hai năm trước Dương Phú đột nhiên xuất ngoại du học, ông Dương Tu nói với mọi người để được phân công về nơi gần nhà thì Dương Phú cần hoàn thành khóa học này, qua nhiên ngày hôm qua Dương Phú đã có quyết định về đơn vị gần biên giới Lâm Thanh, hôm nay hắn đã trở về.

“Cháu cũng khỏe lắm” Dương Phú đáp lời ông Dương Mãn sau đó liếc nhìn về điểm đỏ trên tấm gương trong xe hỏi “Ở nhà cô chú co lo cơm nước cho mẹ và em gái cháu đầy đủ không”.

-Đương nhiên, chúng tôi thay cậu và lão gia chăm sóc phu nhân và tiểu thư rất tốt.

Cuộc trò chuyện của họ được quay trực tiếp vè cho Hứa Chân và Thổ địa đang quan sát ở nhà.

-Nương nương, ngài xem thứ này rất tiện lợi đúng không, nghe cuộc nói chuyện thì vị tiểu tiên quân này rất hiếu thuận với người.

Thổ địa cho Hứa Chân quan sát hình ảnh Dương Phú trên màn hình, mỗi người có một số mệnh và năng lực riêng, dùng pháp lực theo dõi một người thực chất là đổi sóng của mình thành sóng cùng tần số tương đương với người đó để lại gần họ hơn, thậm chí có tầm nhìn của người đó luôn, mức sóng lệch càng lớn thì hao tổn càng nhiều.

Linh hồn Dương Phú là một phần sóng thấp của Lý Mộc Liên tách ra, thấp đến tận cùng, Thổ dịa và Tây bà từng cố chỉnh sóng cho bằng mức đó để thâm nhập lại chẳng có được tầm nhìn của hắn, cuối cùng phải chịu thua chỉ có thể bấm độn và dùng cách theo dõi của con người hiện dại.

“Ta cần gì nó hiếu thuận, ta cần nó điên lên tấn công Phù Dung cơ” nào ngờ tiểu tiên quân này lại chọn sứ mệnh bảo vệ con người, còn Lý Phù Dung từ ngày cho Dương Hủy trở về đây lẩn như trạch, không va chạm làm sao có mâu thuẫn được.

“Ngươi đã sắp xếp việc Dương Tu và Dương Hủy chưa” Tây Bà hỏi thổ địa, ông lão lọm khọm đưa sổ sinh tử cho bà “Dương Tu và Dương Hủy sẽ gặp nạn trên đường đi thăm Phù Dung, ba năm nữa ạ”

-Được, thời gian này cứ để cho tiểu tiên quân tự do hoàn thành sư mệnh cứu dân độ thế của nó đi.

….

Dương Hủy nâng gọng kính đánh từng chữ của bài tập vào máy, cô bé nhìn xung quanh, không thấy ai mới mở màn hình cho Phù Dung nhìn về bài tập.

-Anh chỗ này điền đúng chưa.

“Đúng rồi” Phù Dung dí mắt vào màn hình đọc lại bài tập của em gái, lúc này cửa mở ra Dương Phú nhẹ nhàng bước đến sau lưng Dương Hủy vỗ vai cô, hắn đưa tay làm giấu yên lặng với cô bé rồi cùng cô nghe Phù Dung giảng giải.

-Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều nhé, hôm nay anh có đi đâu không

“Không, anh chỉ ở nhà thôi, muốn sang chơi không anh nhờ Thường Hiến đón em” Phù Dung hỏi Dương Hủy, cô bé từ chối sau đó cúp máy ngay.

“Chào em” Dương Phú ôm vai Dương Hủy hỏi cô “Hai người vẫn thân thiết nhỉ” hắn vừa hỏi xong có tiếng gõ cửa, bà Hứa Chân mang theo hoa quả vào phòng Dương Hủy.

-Hai con đang nói chuyện gì thế.

“Con đang hỏi xem Dương Hủy muốn thân thiết với ai hơn” Dương Phú trả lời thay Dương Hủy, bác sỹ Mãn đã nói với hắn về việc bà Hứa Chân vẫn không ưa Phù Dung như ngày nào.

“Đương nhiên là phải thân thiết với con và ba con rồi, chúng ta là gia đình mà, chúng ta sẽ cho con mọi thứ” Hứa Chân âm thầm nhắc khéo Dương Hủy, cô bé nắm chặt tay dưới nệm cười với bà cảm ơn bà, giờ cô càng cảm thấy lời anh Phù Dung là đúng, cô đã nhiều lần muốn về với anh, chỉ có Phù Dung cứng đầu cứ bắt cô phải đi theo họ Dương thôi.

-Hai con ăn hoa quả đi, khi nào có cơm mẹ sẽ gọi.

Hứa Chân rất hài lòng với biểu hiện của Dương Hủy xách đĩa đi ra ngoài, để lại hai người ngồi đó thở dài một hơi.

Dương Hủy thấy mẹ cả đã đi rồi mới mon men sang hỏi Dương Phú “Anh, anh có định đi thăm người anh thích không, người anh vẫn kể với em” cô bé mở đôi mắt to tròn như Phù Dung hướng lên nhìn Dương Phú.

“Có, Hủy có giúp anh không” hai người đều ngầm hiểu người mình muốn nói là ai, Dương Hủy gật đầu lia lia, cô bé hùng hổ lật tấm đệm mình ngồi lên đưa cho hắn một tấm thẻ, là khóa thẻ mới thay của nhà Phù Dung.

Dương Phú cảm giác mình nuôi được một đứa em gái rất mát lòng.