Phù Dung đi thăng về phía phòng Dương Hủy không quay đầu nhìn lại, cậu kéo vali của Dương Hủy đến cửa phòng chuẩn bị kéo ra ngoài, Dương Phú đã theo đà đi vào phòng Dương Hủy kéo cả Phù Dung vào trong khóa trái cửa lại.
“Anh làm gì thế” Phù Dung nhíu mày đẩy Dương Phú ra, cậu muốn tự mình mở cửa đi ra, Dương Phú giữ chặt cậu lại, hai mắt hắn như có tia lửa cứ nhìn chằm chằm Phù Dung.
-Tôi mới là người hỏi em đang làm gì, sao em không quan tâm đến tôi nữa, chúng ta đã nói sẽ làm bạn mà.
Rõ ràng hai tháng trước khi Hứa Mộng mất ba người họ đã âm thầm kết bạn với nhau, còn thường xuyên nhắn tin qua lại, thế mà sau đám tang, Phù Dung như trở thành một con người khác, cậu ấy tránh xa Dương Phú.
Sau khi Hứa Mộng mất, để Dương Hủy nhanh hòa nhập với nhà họ Dương, Hứa Chân giao cho Dương Phú nhiệm vụ chăm lo Dương Hủy, đưa dón cô bé, thỉnh thoảng đến chơi, hắn đương nhiên vui vẻ với việc này, vì được giải thoát khỏi đám quy tắc mà mẹ đặt ra, lại còn được gặp Phù Dung.
Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác, ngày nào hắn đến thì Phù Dung không có mặt, có ở nhà cũng chỉ chào hỏi rồi vào phòng khóa trái cửa, ở nhà đã thế, ở trường hắn cũng không bắt được người, hôm nào hắn làm trợ giảng thì Phù Dung sẽ học lớp khác, đến hết môn rồi con chưa nhìn được nhau.
Ngày hôm nay Dương Hủy chính thức về nhà chính hắn mới được ngồi gần cậu như thế, thế mà chẳng được vài giây, người đã chạy, Dương Phú khóa chặt Phù Dung trên cánh cửa nhìn cậu, ban đầu Phù Dung tránh đi sau đó lại ngước mắt lên nhìn hắn nói rõ ràng từng chữ:
-Anh cũng nói còn gì tôi về nhà họ Lý chỉ cần cứng đầu và không làm việc khuất tất là được, nhưng anh quên, nhà họ Lý chưa bao giờ có thiện cảm với nhà họ Dương, vì ba anh mà mẹ làm tổn thương ba tôi.
Hứa Mộng chưa bao giờ nhận xét sai về Phù Dung, cậu là một người ngoài nóng trong lạnh, quan tâm người khác để không gặp rắc rối, để làm như thế đôi khi Phù Dung cũng rất nhạy cảm, kể từ khi Dương Phú xin số liên lạc, Phù Dung chẳng hiểu sao lại nhận ra quan hệ của họ chẳng thể là bạn bè.
Khi đó Phù Dung cho Dương Phú điện thoại của mình vì cậu chẳng xác định về nhà họ Lý, nhưng gặp ba rồi, nhìn thấy ông cô đơn trong một căn nhà lớn chẳng có ai là người thân, cậu lại không nỡ, với Phù Dung tình yêu chưa bao giờ bằng tình thân, thế nên cậu muốn chấm dứt thứ dự cảm kỳ lạ với Dương Phú.
Khoảng cách giúp người ta xích lại gần nhau, cũng giúp người ta cách xa nhau, Phù Dung quyết định sẽ tránh xa Dương Phú, cho đến khi nào nhìn thấy hắn cậu không bối rối mất kiểm soát nữa, thế nhưng dù vô tình hay cố ý hắn vẫn cứ xuấ hiện trước mặt Phù Dung làm cho thứ cảm giác cậu cố dồn nén thành một cục để ném đi lởn vởn, càng lúc càng mạnh mẽ.
“Chỉ vì chuyện đó” Dương Phú nắm cằm Phù Dung nhìn cậu, hai vai hắn rung lên “Nghĩa là em cũng rung động với tôi nhưng em chọn ba mình nên phải bỏ tôi”, Dương Phú vòng tay ôm chặt eo Phù Dung đột ngột đổi chủ đề:
-Phù Dung năm nay bao nhiêu tuổi.
Phù Dung cựa quậy muốn trốn khỏi hắn lại càng bị ghìm chặt, hắn nhắc lại lần nữa “Trả lời tôi đi”.
-Mười sáu sắp mười bảy, anh làm tôi đau.
Dương Phú nghe câu trả lời của người trong lòng, hắn biết có làm cậu đau hay không, nhóc con này rõ ràng muốn trôn, đúng là nhóc con, dù nhạy cảm hay tinh tế đến đâu thì vẫn là thiếu niên, thế giới của người trưởng thành làm gì có chuyện chọn lựa thứ này, bỏ thử kia, một khi đã muốn, họ sẽ tìm cách có được, hắn là một người trưởng thành, hắn cũng thế.
Dương Phú ghé vào bên tai Phù Dung thì thầm “Phù Dung, em che giấu tình cảm của mình, không muốn liên hệ với người nhà họ Dương, đã từng hỏi ý ba em chưa, số muối ông ấy ăn còn nhiều hơn em ăn cơm, ai đang bảo vệ ai, mỗi người có lỗi của riêng minh, mẹ em ngoại tình với ba tôi, không phải do em sai khiến, em đang hành hạ cảm xúc của mình để chuộc tôi cho ai”.
“Tôi thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích, tôi chỉ muốn nói cho em biết mà thôi” Dương Phú khàn giọng nói ra lời hắn đã dồn nén bấy lâu, hắn dần tiến sát lại nhẹ hôn lên khóe môi Phù Dung.
Từng lời của Dương Phú như biến thành thực thể đập vào màng nhĩ của Phù Dung, cảm nhận được da thịt họ chạm nhau, hai tai cậu bắt đầu đỏ lên, chẳng biết Phù Dung lấy sức lực từ đâu đẩy Dương Phú ra lầm bầm “Anh đang nói gì thế”. Lần này Dương Phú không nói thêm gì nữa, hắn lách qua Phù Dung ra ngoài, kéo vali ra cho Dương Hủy.
…
-Hẹn gặp lại anh ở trường.
Dương Hủy ngồi trong xe vẫy tay với Phù Dung, cậu cũng chào lại cô bé, sau đó nghiêng đầu nhìn sang ghế lái vẫy tay với Dương Phú.
Dương Phú hơi gật đầu với Phù Dung sau đó lái xe rời di, Phù Dung vào nhà dọn dẹp một lúc rồi lên giường đi ngủ, cuộc nói chuyện hôm nay coi như chấm dứt tình trạng mập mờ giữa hai người họ, vấn đề là có bước tiếp hay không, Phù Dung trùm chăn kín đầu cố gắng ngủ, mai lại tính tiếp.
Ngày mai mà Phù Dung chờ đợi đến hơi nhanh so với dự kiến.
Khi Phù Dung đang say giấc nồng, cửa nhà cậu vang lên từng tiếng gõ dồn dập, mặc cho mưa gió bên ngoài, từng tiếng từng tiếng vẫn vang vọng.
Phù Dung bò ra khỏi ổ chăn đi mở cửa, cánh cửa vừa mở ra Dương Phú trong bộ quân phục ướt nhẹp đang đứng đó.
-Sao anh lại đến giờ này, ngày mai em đến trường mà..
“Em đợi tôi được không” Dương Phú đẩy cửa bước vào, hắn không có nhiều thời gian, đồng đội của hắn đang đợi hắn ở bên dưới, hoàn thành nhiệm vụ lần này hắn sẽ chính thức là chủ nhà họ Dương, chỉ là nhiệm vụ đến hơi bất ngờ.
“Đợi anh làm gì” Phù Dung vội vã đi lấy khắn và rót nước ấm cho hắn, khi cậu đang rót nước Dương Phú lại nói tiếp.
“Tôi có việc phải làm, từ giờ đến khi tôi trở về, Phù Dung đừng nhận lời tỏ tình của người khác, được không” Dương Phú đi đến sau lưng Phù Dung, hắn rất muốn ôm cậu lại sợ cậu bị lạnh. Phù Dung đứng đó không trả lời, Dương Phú nhìn đồng hồ đang chạy vò đầu xoay người rời đi, hắn chẳng có thời gian.
Khi hắn nắm tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài, một bàn tay khác đặt lên tay hắn, năm ngón tay thon dài trắng nõn mang theo chút hơi ấm như xua đi cái lạnh của cơn mua mùa đông.
-Có thể đợi, nhưng không được lâu quá đâu.
Phù Dung nắm chặt mu bàn tay Dương Phú, cậu chẳng hiểu mình đang làm gì, rõ ràng đây là cơ hội để chấm dứt mọi thứ với anh ta nhưng cậu không muốn thế, lần đâu tiên cậu chỉ theo cảm xúc mà thôi.
Dương Phú kéo Phù Dung ôm chặt lấy cậu không ngừng hôn tóc mai, vành tai cậu mà thì thầm.
-Không lâu, để em chờ đợi tôi cũng sẽ đau lòng.
Dương Phú giữ chặt gương mặt cậu nhẹ nhàng hôn lên bờ mồi cậu, Phù Dung ôm cổ hắn đáp lại hắn, môi lưỡi họ quấn lấy nhau trao đi chút hơi ấm trước khi hắn rời đi.
….
Tiếng động cơ xe chìm dần trong màn mưa dày đặc, Phù Dung nhìn chiếc xe đang chạy xa dần đưa tay xoa làn môi còn tê dại của mình, ngày mai thôi mỗi người họ sẽ đi con đường riêng của mình nhưng vẫn có một mục tiêu chung.
…
“K, nhà ai thế, nhất quyết phải đến đây trước khi đi” một đồng nghiệp hỏi Dương Phú, khi làm nhiệm vụ họ không được gọi nhau bằng tên, cũng tuyệt đối không được lộ thông tin của nhau, họ chỉ biết Dương Phú lên tầng nhưng không biết Dương Phú lên tầng mấy.
“Nhà riêng của tôi, lấy chút đồ” Dương Phú ngồi trong xe cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, hắn rất chờ mong ngày họ gặp lại.