-Dính hết lên tai tôi rồi
Phù Dung đưa tay sờ vành tai mình, Nguyễn Thường Hiến mới để ý hắn đang chơi bẩn thế nào vội nói với cậu:
-Đi, đi vào trường rửa đi, chúng tôi ở đây đợi.
Phù Dung nhanh chóng quay lại sân trường con Nguyễn Thường Hiến và Dương Hủy ở lại đợi cậu.
Thấy anh trai đi rồi, Dương Hủy vốn chẳng nói lời nào vội vã kéo áo Nguyễn Thường Hiến tỉ tê.
-Anh ơi, sao anh Phù Dung không thể đi theo em về nhà của ba, mẹ Hứa Chân và anh Dương Phú rất tốt mà.
Dương Hủy dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Thường Hiến, hắn đưa tay xoa đầu cô bé lấy cớ “Vì nhà họ Lý không có con trai, anh trai em phải sang đó để giúp ba cậu ấy” Dương Hủy còn chưa hiểu thế nào là con anh, con tôi và con chúng ta, bố hắn có nhiều bồ nên hắn hơi hơi hiểu.
Lúc này một chiếc xe BMW dừng lại bên vệ đường ngay cạnh họ, cửa xe hạ xuống, Dương Phú ở trong xe ló đầu ra gọi Dương Hủy:
-Hủy, về nhà chính chơi đi, anh xin mẹ em rồi.
Nhìn thấy Nguyễn Thường Hiến đứng đó, Dương Phú hạ kính mắt nhìn hắn hơi gật đầu “Phù Dung à” xem ra họ Lý nghi ngờ cũng đúng hắn thấy Phù Dung này chẳng giống ai nhà họ Lý cả.
“Tôi không phải Phù Dung, cậu ấy đang rửa tay trên kia, anh muốn đón Dương Hủy đi lên hỏi cậu ấy” Nguyễn Thường Hiến chỉ tay lên phía trên.
Dương Phú nghe thế, huýt sáo một tiếng, một chú cho lớn từ trong xe nhảy ra đứng cạnh Dương Hủy, cô bé nhanh chóng ôm nó không rời, còn hắn đi xe lên phía bồn nước.
…
Phù Dung phả nước lên mặt xoa xoa hai tai và tóc mai mình, cậu vươn tay tìm khăn bên bệ nước để lau khô tóc mà sờ không thấy, Dương Phú đi đến bên cạnh Phù Dung thấy cậu đang loay hoay tìm giấy nên giúp cậu.
Mười ngón tay xuyên qua lớp giấy mỏng cứ thế chạm nhau, Phù Dung nhận miếng giấy lau mặt mình cậu ngước lên cong mắt cười với Dương Phú.
-Cảm ơn cậu, à anh.
Phù Dung hơi bất ngờ nhìn thanh niên mặc quân phục đứng trước mặt mình, cậu hạ mắt nhìn bảng tên của hắn rồi nụ cười chợt tắt thay vào đó là sự bối rối, kèm theo một chút mất mát.
-Anh đến đón Dương Hủy ạ.
Dương Phú không trả lời Phù Dung, hắn chỉ đứng đó nhìn cậu chằm chằm mãi đến khi Dương Hủy dắt Nich di lên gọi họ hắn mới phản ứng, Phù Dung ngay lập tức đưa cặp sách cho Dương Hủy còn cùng Nguyễn Thường Hiến đưa em gái lên tận xe.
Dương Phú ngồi ở ghế lái nhìn về phía kính chiếu hậu cho đến khi bóng dáng hai thiếu niên xa dân, hắn vẫn nhìn vào kính vài giây mới hỏi Dương Hủy ngồi bên cạnh.
-Anh Phù Dung của em bao nhiêu tuổi.
Dương Hủy đang nhăn tin cho Hứa Mộng thông báo đã lên xe của anh rồi nghe Dương Phú hỏi thể lập tức tìm được niềm vui – khoe anh trai:
-Anh Phù Dung mười sáu rồi, năm nay anh ấy sẽ thi đại học, vượt cấp khoa dân sự của trường quân đội, anh Phù Dung của em xinh đúng không anh.
“Sao em lại khen một cậu trai là xinh” Dương Phú gõ gõ vô lăng, đúng là xinh, rất xinh đẹp, hợp mắt hắn, còn sắp làm đàn em trong trường hắn nữa, cũng phải nhà họ Lý luôn kèn cựa với họ Dương từng chút một mà, Phù Dung muôn ở lại nhà họ Lý phải có giá trị với nhà họ chứ.
-Chuyện hôm nay mình gặp Phù Dung em đừng kể với mẹ cả nhé.
Dương Phú dặn dò Dương Hủy, cô bé vẫn không biết người vợ chính thức của cha mình là bà Hứa Chân, không phải Hứa Mộng, bọn họ đã nói với cô Hứa Chân bị bệnh, không thể nói cho bà biết việc bà và ông Dương Tu đã chia tay.
“Vâng, em biết rồi, anh không cần giấu em nữa” Dương Hủy cất điện thoại vào cặp sách, cô bé nắm tay Dương Phú thì thầm.
-Anh ơi, em xin lỗi, anh đừng ghét em và anh Phù Dung, anh nhé.
“Em là em gái anh” Dương Phú nắm chặt tay cô trêu chọc “Em có vẻ thích anh Phù Dung của em quá”, hắn cũng hơi thích.
-Anh Phù Dung của em ai gặp mà không thích, anh ấy…
Dương Hủy bắt đầu kể cho Dương Phú chuyện Phù Dung tử tế như thế nào, cậu thích gì, không thích gì, Dương Phú cứ thế vừa lái xe vừa chăm chú nghe câu chuyện về bé xinh đẹp khiến hắn chú ý.
…
-Hắt xì.
Phù Dung vứt chiếc khắn giấy vào thùng rác ven đường, Nguyễn Thường Hiến đi song song cạnh cậu đưa cho cậu một miếng khắn nữa dò hỏi cậu.
-Sao thế, cậu lại ốm à, người gì yếu nhớt.
“Không có, chắc là trời đổi gió thôi” Phù Dung kéo lại áo đồng phục cùng Nguyễn Thường Hiến đi trên con đường quen thuộc về nhà.
Hai thiếu niên nhàn nhã đi trên đường, không biết được ở phía sau họ có vài người âm thầm theo sau, một người nhấn tai nghe bên tai thông báo cho ông chủ của mình.
-Ông chủ, có hai cậu thiếu niên, chúng tôi nên làm thế nào.
“Đợi xem đứa trẻ nào lên tầng, thì là đứa đó” Lý Mộc Nam nhận được báo cáo của cấp dưới ra lện cho họ, vì bị phản bội một lần, ông ta không tin tưởng Hứa Mộng nữa, tự ông ta sẽ xác nhận xem Phù Dung có phải con mình không.
….
-Tạm biệt, đại ca.
Phù Dung lên tầng, Nguyễn Thường Hiến đứng dưới vẫy tay với cậu vài cài rồi ra về, lúc cậu ta đi ra có hai ba người đàn ông mặc đồ đen đi vào, một trong số những người đó có một hình xăm chữ Lý ở cổ tay hắn chạm phải vai Nguyễn Thường Hiến.
“Chữ Y dài à, giống họ của Phù Dung ấy nhỉ” Nguyễn Thường Hiến chẳng nghĩ gì nhiều đi tiếp.
…
Phù Dung đi từng bước lên tầng, khi cậu chuẩn bị mở cửa phòng, một người đàn ông đứng dưới gọi cậu.
-Cậu học sinh, cháu rơi đồ này, móc chìa khóa.
Phù Dung đang định mở cửa đương nhiên không nghi ngờ gì chạy xuống dưới, khi nhận được chùm chìa khóa chẳng phải của mình cậu ngước lên nhìn người đối diện.
-Không phải của cháu.
Phù Dung trả lại chùm chìa khóa chuẩn bị lên tầng, hai người đàn ông khác từ phía sau đứng chắn sau lưng cậu, người đối diện cúi đầu với Phù Dung, nhìn gương mặt này hắn không tin đây không phải con cháu nhà họ Lý.
-Cậu Phù Dung, mời cậu đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ liên lạc với phu nhân Hứa Mộng sau.
“Vâng, nhưng tôi muốn gọi cho mẹ” Phù Dung thò tay lấy điện thoại, hai người kia giữ lấy cậu chiếc điện thoại rơi trên nền đất, Hứa Mộng không được biết bất kỳ thông tin nào về cuộc xét nghiệm này, bà ta là tinh nhân của Dương Tu, nếu bà ta sai Dương Tu đổi kết quả thì sao.
“Mẹ ơi” Phù Dung bị kéo đi hét lên, một người vung tay đánh vào gáy cậu, sau đó vác cậu ra khỏi chung cư cao câp, cả quãng đường đi không ai ngăn cản họ như được sắp xếp trước.
….
Nhà họ Lý
“Con cảm ơn mẹ” sau khi ăn cơm xong, Hứa Chân trò chuyện với Dương Hủy một lúc, bà cho cô bé ít trang sức rồi đi lên tầng, chỉ còn Dương Hủy, Dương Phú và chó Nich ngồi lại chơi điện tử.
Dương Hủy đang chăm chú chơi thì Nich ở bên cạnh gặm điện thoại đến bên cô bé, là Hứa Mộng gọi tới.
-Mẹ ạ, con đang ở nhà Chính, anh đã về cùng anh Thượng Hiến rồi ạ sao lại chưa đến nhà ạ.
Câu chuyện của Dương Hủy lọt vào tai Dương Phú, anh trai, bé xinh đẹp chưa về nhà ư, Dương Phú vươn tay ý bảo Dương Hủy đưa điện thoại cho hắn.
Hứa Mộng thuật lại mọi tình tiết ngày hôm nay cho Dương Phú, còn nói đã báo cảnh sát nhưng không đủ 24 giờ chưa tính là mất tích.
Dương Phú nghe xong câu chuyện hơi đỡ trán, đây là thủ đoạn mà đám cha chú hay dùng mà, hồi bé hắn từng bị ông nội túm đi như thế.
-Giao cho tôi đi, di ở nhà đợi cậu ta về.
Dương Phú không chấp nhặt với phụ nữ, nhất là người sắp chết, hắn đứng dậy quyết định trực tiếp đi tìm Phù Dung, hắn chỉ lên tầng nói với Dương Hủy:
-Em và Nich đi cùng anh, đừng ở đây, mẹ anh không thích anh giúp mẹ em đâu.
Hai người một chó lên đường đi tìm Phù Dung.