“Phù Dung là con anh” Hứa Mộng đặt cốc trà xuống bàn gằn giọng nói với Lý Mộc Nam, khi thấy mọi người hướng mắt về phía mình bà hơi gật đầu coi như xin lỗi hộ sau đó nhìn chằm chằm về phía ông Mộc Nam như khẳng định lời mình nói.
Người đàn ông ngồi đối diện Hứa Mộng dừng nhắn tin đặt điện thoại xuống nhìn cô mà nói:
-Là con tôi thì sao, sao mười lăm năm trước khi bế nó đi theo tên họ Dương kia làm vợ bé cô không nói thế, bây giờ lại quay trở về tìm tôi, cô thèm khát tài sản nhà họ Lý.
Lý Mộc Nam không hề do dự công kích Hứa Mộng, người phụ nữ mà ông từng hết lòng yêu thương, bỏ qua cả rào cản gia đình lấy ba để nhận lại sự phản bội bẽ bang và nỗi cô đơn 15 năm, người đã bỏ đi sao còn quay về.
Hứa Mộng nhìn ông Mộc Nam cười cười “Anh không tin có thể xét nghiệm ADN, chọn ngày đi, tôi đưa con đến cho anh xét nghiệm”.
-Không cần, tôi tự làm được.
Lý Mộc Nam từ chối lời đề nghị của Hứa Mộng sau đó lại hỏi cô:
-Cô đã bỏ đi, cũng có con với hắn ta rồi, sao còn quay về nói với tôi chuyện chúng ta có một đứa con.
“Vì tôi sắp chết, tôi sắp phải trả giá về những chuyện tôi làm rồi” Hứa Mộng không do dự nói ra bí mật của mình với Lý Mộc Nam, cô chủ động nắm lấy bàn tay đang đặt trên màn hình điện thoại của Lý Mộc Nam.
-Con của ai, tôi sẽ trả lại cho người đó.
….
Dương Gia.
Hứa Chân ngồi trước gương chải tóc, gương mặt giống Hứa Mộng tám phần được tôi vẽ đẹp đẽ khiến bà ta trẻ hơn so với tuổi của mình, bà ta chăm chú nhìn vào gương, thực chất lại đang nhìn về phía cánh cửa lớn chờ đợi, quả nhiên ngay sau đó có tiếng gõ cửa, người vào phòng là Dương Tu, người chồng trên danh nghĩa của bà.
Hứa Chân vẫn chải tóc chỉ liếc mắt nhìn về phía Dương Tu mà nói:
-Anh không ở bên Hứa Mộng và Dương Hủy còn có thời gian về đây thăm em, không sợ cô Mộng ghen à.
Cuộc hôn nhân của Hứa Chân và Dương Tu chẳng có tình yêu, chỉ là do bà tự tay sắp xếp để có thể sinh ra thân thể Lý Mộc Liên đang mang tên Dương Phú ở kiếp này cho tiện bề thao túng, bây giờ cũng đến bước thứ hai của kế hoạch rồi, khiến cho Dương Phú và Dương Dung ghét nhau cay đắng.
Dương Tu nghe người vợ chính thức của mình nói về Hứa Mộng một cách mỉa mai như thế cũng chẳng phản bác, là ông nợ người phụ nữ này, giờ lại chuẩn bị nợ bà ta thêm đây.
Dương tu hắng giọng nói với Hứa Chân:
-Hứa Mộng bệnh rồi, không có khả năng hồi phục, em ấy muốn giao lại Dương Hủy cho chúng ta, cho Dương Hủy làm con gái em.
Hứa Chân rất phối hợp ngồi yên nghe Dương Tu nói xong, bà ta lặng im đưa tay che hai mặt mình như đang suy nghĩa ghì đó rồi ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe như đau lòng lắm.
-Được, anh biết em không sinh được nữa, chỉ cần Dương Hủy coi em là mẹ, em và Dương Phú sẽ coi nó như máu mủ.
“Em cần gì cứ nói với tôi” Dương Tu đứng dậy định ra ngoài sau đó lại đi về phía Hứa Chân đặt tay lên vai bà, Hứa Chân nắm lấy tay ông.
-Dương Phú sắp tốt nghiệp rồi, em muốn thằng bé được phân công về nơi gần dinh thự nhà mình, cho mẹ con gần nhau.
“Chuyện này không cần nói tôi cũng làm” Dương Tu rút tay ra, ông chỉ có một đứa con trai là Dương Phú, dù nhiều năm qua nó xa lánh ông vì sai lầm của ông thì sự nghiệp này vẫn cần người kế thừa.
-Em sẽ dặn dò Dương Phú thường xuyên đến trường đón Dương Hủy cho con bé làm quen.
“Nhờ cả vào em” Dương Tu vỗ vai Hưa Chân lần nữa rồi ra ngoài, Hứa Chân thấy Dương Tu đã đi xa mới phất tay, Thổ địa xuất hiện trong căn phòng cúi đầu với bà hỏi bà:
-Nương nương, người cần tôi làm gì ạ.
“Sắp xếp đi, một cái chêt hợp lý cho Dương Tu, Dương Hủy cũng phải bị thương, nguyên nhân là Dương Dung, ta thấy thọ mệnh của Dương Tu không còn dài, chỉ vài ba năm nữa thôi” Hứa Chân thẳng thắn định đoạt số mệnh của Dương Tu.
-Vâng, thưa nương nương.
Thổ địa vừa ra ngoài, một người khác gõ cửa vào phòng Hứa Chân, đó là Dương Phú, Hứa Chân thấy hắn tười cười gọi hắn lại bảo hắn chải tóc cho mình rồi tỉ tê về chuyện Hứa Mộng.
-Con nghe nó bà ta còn một đứa con nữa.
Dương Phú đặt chiếc lượt lên góc bàn hỏi Hứa Chân, bà ta gật đầu “Ta không rõ nó có phải là con của cha con không nhưng ông ấy không định nhận nó về, Dương Phú, Dương Hủy là em con, còn thằng bé đó thì không, nó mà về đây chỉ nhắm vào gia sản nhà ta, giờ Dương Hủy là em con, con phải ngăn em Dương Hủy của con gần nó” Hứa Chân bắt đầu gieo mầm cho Dương Phú.
“ Vâng ạ” Dương Phú gật đầu đáp lại mẹ mình, hắn nhìn cốc nước có pha thuốc an thần đã được uống hơn nửa của bà hơi an tâm, mẹ sẽ không phát bệnh nữa.
Dương Tu là một quân nhân, từ nhỏ Dương Phú đã được ông dạy dỗ, tam quan của hắn rất rõ ràng, cha hắn ngoại tình là sai, nhưng con của ông không có tội, từ khi biết cha ngoại tình mẹ đã nhiều lầm ám chỉ để hắn ghét người phụ nữ kia, Dương Phú không thích điều đó, với hắn sai ở đâu thì chỉ trích ở đó, còn việc họ không sai, hắn không cần quan tâm, tránh xa nhau ra mà sống, người nào sống tốt hơn người đó là người thắng.
Quan điểm của Dương Phú là mệnh ai người đó sống nhưng lần nào gặp nhau mẹ cũng nói xấu người kia thỉnh thoảng còn trò chuyện với không khí khiến hắn nghi ngờ, hắn đã âm thầm hỏi cha, cũng thuê bác sỹ riêng về chẩn đoán cho mẹ, kết quả là bà bị hoang tưởng bị hại, để bà không kích động họ dã cho bà uống thuốc được nửa năm.
“ Hôm nay là cuối tuần, con đến trường đón Dương Hủy về nhà mình chơi, mẹ sẽ bảo ba con nhắn tin cho Hứa Mộng” Hứa Chân hiếm khi không chỉ trích Hứa Mộng khiến cho Dương Phú tưởng bà đỡ hơn, hắn không hề biết Hứa Mộng đã hết vai trong cuộc chơi này rồi.
…
Trường cấp 3 Lâm Thành.
Lý Phù Dung đeo hai chiếc cặp sách trên vai, một của cậu, một của Dương Hủy, cô bé đang bận ăn kem bên cạnh anh, lúc này Nguyễn Thường Hiến chạy đến từ phía sau kéo một chiếc cặp Phù Dung đang đeo lên vai mình hú hét.
-Dung cưng, cưng lại cho em Hủy ăn kem mà không cho anh ăn à.
Phù Dung nghiêng đầu cười cười đưa cho Nguyễn Thường Hiến một que kem đã chuẩn bị sẵn.
Phù Dung nói với Nguyễn Thường Hiến:
-Đây, không thiếu phần của ngài, đại ca, hôm nay cậu không phải đi bán hàng phụ mẹ à.
Nguyễn Thường Hiến sờ sờ đuối tóc của Dương Hủy ngậm một miệng đầy kem va ni đáp lại Phù Dung.
-Bố anh giúp rồi, sao, cưng muốn đến giúp luôn không, anh bao ăn bao ở.
Nguyễn Thường Hiến là cậu cả nhà họ Nguyễn, cũng có một chân trong giới nhà giàu cảu Lâm Thành này, hắn đã loáng thoáng nghe được thông tin Hứa Mộng muốn trả Phù Dung về cho nhà họ Lý, mẹ từng kể cho hắn nghe chuyện Lý Mộc Nam bị cắm sừng ra sao, hắn sợ Phù Dung về nhà họ Lý sẽ bị ruồng bỏ mới chạy đến đây dụ dỗ cậu về nhà mình ở, dù sao đây cũng là đàn em đầu tiên đi theo hắn khi hắn bị chuyển đến trường mà.
“Không cần đâu, mẹ nói ông ấy sẽ đón tôi về” Phù Dung cầm khăn giấy đưa cho Nguyễn Thường Hiến nói với hắn “Cảm ơn anh”.
“Đừng khách sáo” Nguyễn Thường Hiến dùng cái tay dính đầy kem của mình xoa vành tài Phù Dung.