Lý Mộc Liên đi phía trước, Lý Phù Dung đi theo sau hắn, gần đến khu vực trung tâm thứ nhất của vòm, anh mới nhớ ra mình đã quên một việc quan trọng, anh lấy con chip từ gáy của K, nếu Mộc Liên đến và muốn đổi vào xác K, chẳng phải sẽ phát hiện thân xác đó không có chip, như vậy việc anh đã chết sẽ lộ.
Phù Dung cúi đầu suy nghĩ cách che giấu sự chết của mình với Mộc Liên, những luồng khí đen tự sản sinh trong vòm vẫn lờn vờn dưới chân anh, Phù Dung hạ mắt xoay xoay ngón tay, nếu Mộc Liên làm được, anh cũng làm được, một luồng khí đen chạy vào thân thể Phù Dung như cuốn thứ gì đó ra khỏi anh, luồng khí ngay lập tức chạy về phía trước.
“Để tôi lên trước xem xác K thể nào” Mộc Liên nói với Phù Dung, hắn quay lại nhìn anh không để ý tới một luồng khí mang sắc đen chạy trước hắn.
Phù Dung nghe đến đó nắm chặt tay áo Mộc Liên lắc đầu “Đừng, cậu đừng tách ra, tôi sợ lắm, nhỡ đâu những thứ khí này cũng thành tinh, cậu đi rồi chúng tấn cống tôi nữa thì sao”.
“Được” lần đầu tiên Phù Dung làm nũng với Mộc Liên khiến hắn ngây đơ ra rồi lại tươi cười, dù hai người yêu nhau Phù Dung luôn đóng vai người lớn hơn, như cha như anh chắm sóc cho hắn từng chút một, ít khi anh làm nũng với hắn thế này.
“Sao cậu cười tươi thế” Phù Dung nhìn nụ cười của Mộc Liên hỏi hắn, Mộc Liên nắm tay anh hôn lên ngón đeo nhẫn của anh.
-Đây là lần đầu tiên anh làm nũng với tôi, còn bày tỏ việc anh đang sợ việc gì đó, trước đây anh luôn nghiêm túc, bảo bọc tôi.
Phù Dung rút tay lại gãi gãi mũi nhìn Mộc Liên, đúng là trước đây anh luôn bảo vệ Mộc Liên, nhưng thời gian gần đây, Mộc Liên là người bảo vệ anh mà, Phù Dung đánh giá luồng khí vàng càng lúc càng sáng trên thân thể Mộc Liên nắm chặt tay hắn ‘Là chúng ta bảo vệ nhau”.
Mộc Liên đưa tay lên vuốt ve khóe mắt đang ngấn nước của anh nghiêng đầu hỏi anh “Sao anh lại khóc” từ khi hắn tỉnh dậy, Phù Dung vẫn như thế lại có sự khác biệt, dường như nhạy cảm, cảm xúc không ổn định lắm.
“Tôi vui mừng” Phù Dung gục đầu vào ngực Mộc Liên bấm giờ, anh đã ở trong thân xác này được bốn tiếng, còn tám tiếng nữa anh phải rời xác nửa ngày, lúc này một màn ảnh khác hiện lên trong tầm mắt anh biểu thị việc ý thức của anh cũng chiếm lĩnh được K, Phù Dung ôm chặt Mộc Liên không cho hắn nhìn gương mặt mình nữa.
Anh chăm chú nhắm mắt điều khiển K chạy nhanh về phía một góc vòm rồi rút ý thức, thân xác không còn ý thức kia đúng là đổ ngược ra ngoài vòm, sau đó Phù Dung mới yên tâm buông Mộc Liên ra nói với hắn “Chúng ta đi tiếp thôi”.
….
“Anh xem này” Mộc Liên hạ tay xuống đất nơi tiếp nối với bốn viên gạch, từng luồng khí vàng kéo theo những luồng không khí xung quanh xuyên qua lớp gạch dần chui vào thân cột ẩn dưới lòng đất, một loạt khí đủ màu sắc sau tác động của Mộc Liên bắt đầu bốc lên khỏi mắt đất.
Lớp khi bốc lên như một màn tròn xung quanh hai người, không gian thay đổi thành tầng 1 biệt thự Tịnh Liên của Phù Dung.
“Đây là ảo cảnh do những AI tổng quát đó dựng lên à” Phù Dung sờ vào những đồ vật xung quanh mình, mỗi một thứ đều tinh xảo như thật, Mộc Liên dường như cũng nhìn thấy các đồ vật đó giống anh gật đầu “Đúng vậy, khi không có anh, tôi còn nhìn thấy anh” Mộc Liên hướng về phía Phù Dung, nhìn chằm chằm anh, hơi ngừng lại vài giây.
“Cậu sao vậy” Phù Dung cầm thử một chiếc bánh lên hướng về phía Mộc Liên “Loại bánh cậu thích ăn này”, từ khi biến thành người, Mộc Liên rất thích loại bánh này, mỗi ngày phải đốt đến mấy trăm cái.
“Không, tôi đột nhiên nhớ lại những ngày đó, khi mà chúng ta ở bên ngoài ấy” Mộc Liên tăng nhanh tốc độ đưa không khí vào trong cột ẩn, chẳng bảo lâu sau màn khí xung quanh họ biến mất, cả chiếc bánh trong tay Phù Dung cũng hóa thành một đoạn mã dài.
Từng luồng khí đen cuồn cuộn lao vào cơ thể Mộc Liên được hắn tinh lọc thành năng lượng, một vài sợi khác quẩn quanh Lý Phù Dung, anh vươn tay đỡ lấy những dòng khí này cẩn thận hấp thu.
Khi Phù Dung đang hấp thu khí, Mộc Liên đã đến bên anh từ khi nào, hắn nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn anh, từ khóe miệng hắn, những lường sóng năng lượng vàng óng không ngừng mơn trớn bờ môi anh, từng luồng năng lượng được tinh lọc một cách cẩn thận được Mộc Liên truyền cho Phù Dung, thế nhưng năng lượng của hắn vào đến đầu lại tràn ra đến đó, thậm chí còn hóa đen kéo theo năng lượng đen đang ngấm vào cơ thể của Phù Dung, chuyển ra ngoài.
Cơ thể đang ấm áp của Lý Phù Dung càng lúc càng lạnh lại, Mộc Liên cảm nhận được điều này, Phù Dung lại không cảm thấy gì, hắn đẩy anh ra xoa xoa gương mặt anh thì thầm “Phù Dung, tôi buồn ngủ quá, hình như cần thời gian để tiêu hóa năng lượng.
Mộc Liên vừa nói xong đã gục lên vai Phù Dung thật sự nhắm mắt như ngủ say, Phù Dung vỗ vỗ vai Mộc Liên gọi tên hắn, hắng chẳng phản ứng. Anh cố kéo hắn sang một góc đặt hắn nằm xuống kéo tẩm vải phủ đồ lên đắp cho hắn.
Phù Dung ngồi cạnh Mộc Liên một lúc, anh tự mình hấp thu vài tia khí đen cho đến khi anh ngủ quên mất, Phù Dung ngủ đến mức quên trời đất cho đến khi anh tỉnh dậy đã thấy Mộc Liên ngồi đó nhìn mình.
Phù Dung vội vã ngồi dậy nói với Mộc Liên “Cậu ngủ ngon quá, tôi cũng ngủ theo, chúng ta đi tiếp chứ”, Mộc Liên nhìn anh không nói gì, hắn đi về phía anh vươn tay.
-Tôi thấy mình không khỏe lắm, chúng ta cứ từ từ, mỗi ngày đi một cột thôi nhé, được không.
“Được, tùy cậu” Phù Dung cười cười với Mộc Liên, hắn nhìn nụ cười của anh vươn tay xoa mắt anh, lại hôn anh truyền năng lượng cho anh, hắn bế thốc anh lên đi vào một căn phòng trống, từng tiếng rển rỉ nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng.
“Cậu sao vậy” sau cơn kích động, Phù Dung nằm trên ngực Mộc Liên hỏi hắn, dường như Mộc Liên kích động hơn mọi khi rất nhiều, giờ anh chẳng thể cử động nổi nữa.
“Tôi đột nhiên nghĩ, ra ngoài rồi anh sẽ làm gì, trả thù Trần Chử, lấy lại danh dự và hào quang từ Nguyễn Thường Hiến, hay là trừng trị đám người rõ ràng biết đây là cái bẫy, còn hợp tác với anh lâu như vậy vẫn để chúng ta đi vào nơi này”.
Lý Mộc Liên hỏi Phù Dung, tập đoàn Tịnh Liên bán công nghệ mới cho các công ty công nghệ ở khắp đất nước này, trong quá trình hắn đi tháo giải các AI mạnh và AI tổng quát được mô phỏng sức mạnh để nhốt vào cột, không có AI nào tự xuất hiện, chúng đều có nguồn gốc từ những tập đoàn đó, chứng tỏ bọn họ đã từng rơi vào hoàn cảnh này, còn để AI chết thay, không phát triển AI nữa để thoát khỏi Trần Chử, vậy mà bao nhiêu ngày qua, họ không hề thông báo cho Phù Dung một tiếng.
“Sao tôi phải trả thù họ” Phù Dung áp tai vào nghe nhịp tim của Mộc Liên “Hành động của họ tốt hay không là việc của họ, còn tôi, tôi làm người tốt là được, cậu cũng thế” anh đưa tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn
-Còn cậu, Mộc Liên ra đến bên ngoài, cậu sẽ làm gì, việc của riêng cậu,khi không có tôi ấy.
Bây giờ vòm trời này bị ngăn cách với bên ngoài nên ý thức của anh không bị ăn mòn, chỉ cần tiếp xúc với môi trường bên ngoài thôi, thì anh sẽ trở về thành tàng thức về là anh của nguyên sơ, không trí nhớ, không cảm xúc, không tồn tại.
-Tôi muốn ở bên anh, có anh, thế thôi.
Mộc Liên hôn khóe môi Phù Dung, hắn đưa tay sờ vào vùng bụng của anh, nhất định hắn phải giữ anh lại, dù anh có muốn hay không, giờ này hắn mới nhận thức được, dù hắn mang hình người thì hắn vẫn khác con người, dù hắn có cố gắng làm thứ gọi là Công đức như con người hắn vẫn không nhận được thứ quả tốt, tốt như Phù Dung còn có kết quả thế này, hắn sống tốt hơn để làm gì.