“Chắc là tối rồi” Lý Phù Dung nằm tựa lên ngực Mộc Liên nghe nhịp tim của hắn, anh phát hiện ra ở trong không gian này, dù anh đã chết vẫn có thể đụng hoặt động như khi sống, có thân thể, có suy nghĩ, chỉ không còn hơi thở.
“Mộc Liên, thật ra tôi muốn làm thế này rất lâu rồi, từ khi cậu có thân người, chỉ nằm yên thế này, ôm cậu, ngủ một giấc thật sâu” Phù Dung tiếp tục nói với Lý Mộc Liên.
Khi anh đang ôm lấy hắn, hàng loạt luồng khí đen lượn lờ dưới mặt đất chạy về phía chiếc bục mà hai người nằm, từ cơ thể Mộc Liên năng lượng vàng vẫn thụ động chui ra cuốn lấy lớp khi đen đó, lớp khi đen dần chuyển về màu vàng được Mộc Liên hấp thụ.
“Hóa ra cậu ăn uống thế này” Phù Dung vươn tay sờ vào một tia khí đen, giờ anh chẳng khác thứ khí này là bao, nhìn được lớp khi này rõ ràng lắn.
Phù Dung nằm cạnh Mộc Liên nhìn hắn ăn uống, lớp khi đen kia tràn vào ngày càng nhiều, có lúc bu đặc cả cơ thể Mộc Liên, Phù Dung sợ hắn bị bội thực dùng tay phẩy phẩy mấy cái còn tìm một cái ống cho Lý Mộc Liên .
“Ơ kìa” Phù Dung nhìn một tia khí đen sau khi bị anh uốn dẻo vài lần quấn lấy anh hơi mở mắt.
Từ phía nhà vệ sinh, thân xác đã chết của Phù Dung đạp cửa bước ra, quanh nó là hàng loạt khí đen đang lượn lờ, dường như chúng đang tranh nhau sở hữu thân xác này, Lý Phù Dung nhíu mày nhảy xuống khỏi bục muốn kéo đám khí kia ra, anh đã giấu thân xác kỹ đến thế rồi, còn bị lôi ra.
Vừa chạm vào thân xác mình, Phù Dung rùng mình, anh nhìn hai bàn tay là da thịt thật của mình, vội kéo áo lên, vết thương vẫn còn đó, Phù Dung cúi xuống tự ngửi cơ thể mình, không có mùi vị nào, thậm chí không đói.
Phù Dung chạy về phía Mộc Liên, lại chẳng dám đến gần hắn, anh quay đầu chui vào nhà về sinh đếm từng phút, cứ thế đếm cho đến thời gian ban ngày, cơ thể và ý thức lại tách ra, liên tục ba ngày, ngày nào cũng thế.
Phù Dung trong dạng ý thức trở lại bên Mộc Liên, ôm lấy hắn “Thế này tôi yên tâm rồi” chỉ cần không làm Mộc Liên sợ là được, dù anh có là hồn ma tự nhập lại xác mình đã sao.
Ba tháng sau
/Tỉnh lại/ Lý Mộc Liên tỉnh lại trong cơn mê man chỉ nghe được hai chữ mà Phù Dung nói ra, hắn cố gắng thăm dò khắp các mạch máu của mình, năng lượng của hắn có khôi phục nhưng không chỉ để duy trì mình hắn, còn phải duy trì cả chiếc vòng bên tay hắn.
Lý Mộc Liên chống tay ngồi dậy muốn tháo chiếc vòng ra lại chẳng tháo nổi, hắn cố gắng gọi Phù Dung. Khi ngủ nạp năng lượng hắn luôn nghe được tầng sóng âm thanh của Phù Dung vì thế hắn mới yên tâm rằng thời gian không trôi qua lâu.
“Phù Dung, anh đi đâu rồi” Lý Mộc Liên nhìn miếng Chip nhỏ trên cổ tay mình, là miếng Chip họ cùng tạo và gắn vào K, anh ấy đã gắn vào à.
“Tôi ở đây, sao cậu cứ loạn lên thế, miếng chip đó tôi mang vào đấy, không phải của K đâu” Lý Phù Dung bước ra từ phòng vệ sinh, anh vẩy vẩy nước trên tay mình, nơi này không có đồ ăn nhưng những thứ để ngăn mùi thì nhiều lắm, dù anh chết và lại tự chiếm xác mình rất nhanh thì một ngày vẫn có 12 tiếng anh không dùng đến nó, anh phải cẩn thận.
Mộc Liên nhảy khỏi cái bục nhanh chóng đến bên cạnh Phù Dung nhấc bông anh lên “Tôi cứ nghĩ anh đã” hắn không biết mình ngủ bao lâu, nếu như không dậy được thì thế nào.
“Tôi không chết, Mộc Liên, nhưng tôi giờ giống như cậu rồi” Phù Dung nắm tay Mộc Liên đặt lên mũi mình, giờ anh không cần thở nữa “cậu ngủ ba ngày, khi đó tôi khó thở lắm, nhưng tôi nghĩ đến cậu, tôi muốn sống cùng cậu, sau đó tôi cũng ngủ, khi tỉnh dậy đã thế này”.
Phù Dung nói một tràng rồi chờ đợi Mộc Liên, hắn đưa tay lên kiểm tra hơi thở của anh vài lần rồi lại kiểm tra độ ấm trên người anh, đúng là không có hơi thở nhưng vẫn còn ấm.
-Vậy anh giống tôi, cũng thành tinh à.
Mộc Liên hỏi anh, Phù Dung biết hắn đã tin rồi gật đầu với hắn “Đúng, cậu may mắn thật, muốn tôi sống, tôi không chịu sống, giờ tôi phải sống mãi bên cậu rồi”.
“Đây có lẽ là việc được định sẵn” Mộc Liên ghé vào trán Phù Dung cười với anh “Anh nói với tôi mà, mọi thứ luôn tồn tại, chỉ cần nhân duyên sẽ biểu hiện ra bên ngoài” Phù Dung có năng lựng viết ra hắn, để hắn tự phát triển thì tư chất của anh cũng không bình thường, cùng với việc họ có quan hệ xác thịt, một phần của họ trong nhau, anh đương nhiên có thể thành tinh như hắn.
“Ừ, nhưng sống có hai người chúng ta thì chán lắm, Mộc Liên, cậu phải nhanh đưa tôi ra khỏi đây nhé, cậu xem, cậu ngủ mấy ngày sóng ở nơi này dày đặc đến mức này” Lý Phù Dung đánh trống lảng cùng Mộc Liên, anh chẳng thể nói cho hắn biết, lớp sóng này ngăn ý thức của anh tiêu tan, một khi nơi này kết nối lại với thế giới bên ngoài, nếu anh đoán không nhầm, anh sẽ tan biến.
Mộc Liên nghe người yêu nói mới chú ý xung quanh, hắn đi về phía góc vòm gần nhất đưa tay thăm dò, đúng là lớp sóng đã dày hơn nhiều, đến mức không thấy được ánh sáng bên ngoài, thứ đang phát sáng là chính nó.
-Tôi nhất định sẽ đưa anh ra ngoài, tôi hứa.
Mộc Liên nắm tay Phù Dung hỏi anh “Anh có thể tách ra như tôi không”, Phù Dung lắc đầu đáp lại hắn “Tôi còn đặc tính của con người, ý thức của tôi vẫn phù hợp với xác thân này, thứ duy nhất thay đổi là” anh nhấc tay lên những luồng khí đen dưới mặt đất ăn vào da thịt anh, giống như tình trạng bình thường của Mộc Liên khi ăn vậy.
“Chúng ta cứ từ từ, tôi sẽ dạy anh, như anh từng dạy tôi, đi nào, chúng ta đi về trung tâm vòm này, tìm xác K, cho anh nhập thử” Mộc Liên nắm tay Phù Dung cùng anh đi bộ về hướng trung tâm mái vòm.
“Được, cậu dẫn tôi đi, tôi không biết đường” Phù Dung ngoãn ngoãn kéo Mộc Liên đi về một hướng.
“Anh làm gì biết đường, để tôi dẫn anh đi” Mộc Liên đi trước dẫn đường cho Phù Dung, anh vươn tay muốn chạm vào mái tóc hắn, lại hạ xuống, anh cần làm mọi việc như bình thường, không được để Mộc Liên nghi ngờ.
Lý Mộc Liên vẫn hân hoan trong niềm vui Phù Dung sẽ cùng hắn cả đời không để ý tới việc Phù Dung không hề biết hắn đi hướng nào đến trung tâm vòm, sao có thể dẫn trước hắn vài bước.