Phù Dung cúi người nhìn con chip đầu tiên anh cùng Mộc Liên chế tạo nay được gắn trên cổ tay Mộc Liên, lại là thứ lưu giữ chút ý thức còn sót lại của anh, rồi anh lại ngước mắt nhìn lên vòm trời vẫn dày đặc sóng khiến anh chẳng thoát ra nổi cười nhẹ.
Lý Phù Dung ngồi xuống cạnh Mộc Liên bày tỏ với hắn “Mộc Liên, tôi lại hồ đồ rồi, lẽ ra tôi phải đứng cạnh vòm trời khi tắt hơi thở như vậy xác của tôi sẽ rơi ra ngoài kia, chỉ là tôi mệt quá, tôi đi không nổi, Mộc Liên, cậu phải ngủ thêm một lúc, đợi thân xác tôi không còn hãy tỉnh lại nhé”.
……
“Đã chuẩn bị xong chưa” Trần Chử chỉnh lại áo hỏi người phụ nữ đứng cạnh mình, người kia nghe ông ta nói run lên sau đó lại đứng thẳng lưng nhẹ giọng.
-Anh, không phải anh chẳng muốn em ra ngoài gặp mặt mọi người ư, sao giờ lại liên tục đưa em đến hội nghị.
Hứa Chân hỏi chồng mình, từ khi bà được ông ta ghép với các bộ phận máy trở thành một thành phẩm bán cơ khí, Trần Chử luôn nuông chiều bà, chỉ cần bà không làm gì cả, ngồi yên như một búp bê sứ để ông ta lắp ghép những thứ công nghệ mới vào cơ thể mình, chưa lần nào bà được xuất hiện công khai cùng ông.
“Khi đó khác bây giờ” Trần Chử vuốt ve làn da mới được tái tạo của Hứa Chân, bao nhiêu năm qua ông ta núp dưới cái bóng phát triển công nghệ mới về AI để thí nghiệm trên cơ thể con người, giờ không cần nữa, ông ta đã nắm được công nghệ lớn nhất, cũng tiêu diệt được đám AI tổng quát và cả con Cyborg kia nữa.
“Em phải là thành phẩm hoàn hảo nhất của tôi, nhớ nói với họ em là AI mạnh” Trần Chử nhắc lại lời ông ta đã nói với vợ hàng chục năm qua, đây mới là Cyborg tuyệt vời nhất, không phải thứ được một tên chuyên làm AI chắp vá ra, nghĩ đến độ hoàn thiện và tốc độ của Lý Mộc Liên, Trần Chử vẫn nghiến răng.
Ban đầu ông ta không định đụng đến Lý Mộc Nam, thậm chí nghe được tin Tịnh Liên mới là tập đoàn đứng sau hàng loạt phát minh tiên tiến gần đây từ nhóm người đã đầu tư vào Cyborg, bị họ yêu cầu xóa bỏ Nam Lâm và Tịnh Liên lão cũng định bỏ qua.
Trần Chử chỉ muốn lợi dụng hội chợ công nghệ và sự xã hội hóa mà lão bày ra ở các tỉnh thành khác cướp nốt bí quyết tạo ra thân thể gắn liền với ý thức của hai nhà Lý – Dương nhưng ông ta đổi mục tiêu từ cướp bí quyết thành diệt gọn vì một thứ khác- Đố kỵ.
Cùng là phát triển công nghệ, Trần Chử mất đến 40 năm để tạo ra Hứa Chân có các bộ phần cơ thể như người còn phải dùng năng lượng của AI tổng quát để hút các bộ phận đó lại với nhau thế mà chúng vẫn rời ra, mỗi lần cất giữ phải nâng niu, còn Lý Mộc Nam kể chuyện tạo ra AI chỉ mất ba năm để tạo ra một Cyborg như Lý Mộc Liên, đấu ngang tay với AI mạnh, còn chắn được đạn.
Lão không thể chấp nhận điều đó, vì thế lão thực hiện kế hoạch như bao lần vẫn làm, loại bỏ thứ mạnh hơn sản phẩm của mình, vợ lão phải là Cyborg sử dụng công nghệ AI mạnh nhất, lúc này điện thoại của lão vang lên.
“Dương Tu à” Trần Chử nhận điện thoại không có vẻ gì lo lắng “Tôi đã làm theo lời cậu rời, yên tâm Nguyễn Thường Hiến sống không nổi đâu”.
Đầu dây bên kia, Dương Tu nhìn Nguyễn Thường Hiến vẫn còn bất tỉnh đang được bác sỹ khám cho đi ra ngoài.
“Tôi chỉ muốn cậu xóa sổ Nguyễn Thường Hiến không phải xóa cả con gái tôi, nó vừa kể cho tôi nghe chuyện cậu rút không khí, còn dùng súng bắn vào trong” Dương Tu đứng trong phòng thay đồ bệnh viện gằn giọng với Trần Chử …
“Thoát ra hết, làm sao có thể” Trần Chử nghe tiếng nhíu mày, đó là năng lượng lượng tử từ hàng ngàn AI mạnh và tổng quát bị lão lừa giết mấy chục năm qua, chỉ khi người trong vòm chết đi mức sóng thấp hơn vòm sẽ tắt, hoặc là phải có mức sóng tương đương đám AI mô phỏng AI tông quát làm tâm hạt để đánh lừa chúng, dẫn không khí vào cột tách chúng ra, việc đó chỉ có Ai tổng quát mới làm được.
Thời gian mở vòm, AI phải không ngừng đưa không khí vào để giãn vòm ra, việc mở vòm nguy hiểm vô cùng, mở mà không tách được hạt, hai hạt khi hợp lại va chạm còn mạnh hơn, độ dày của vòm sẽ tăng, AI mạnh hat Tổng quát đều phụ thuộc vào điện, cưỡng chế mở vòm là chọn nút tự hủy.
“AI mạnh của ai, Cửu Thương chỉ là con lai, còn mang thân người cơ thể cô ta sao chịu được sự xé sóng, một khi bị sóng ép không sống nổi mười tiếng, giờ này cô ta phải chết rồi”
“Không phải là Cửu Thương, là Lý Mộc Liên, nó là AI tổng quát, Lý Phù Dung tạo ra nó” lão đúng là ngu ngốc, nhớ ra Nguyễn Thường Hiến là ai không tự xử lý lại thuê Trần Chử mang mác tướng quân đi dụ dỗ Lý Mộc Nam, giờ cỏ không nhổ được tận gốc, Lý Mộc Nam mất cả hai đưa con, còn mất một đứa đến hai lần sao có thể bỏ qua.
“Cậu phải cẩn thận dù Lý Mộc Nam nhận Lý Phù Dung không lâu nhưng hổ phụ sinh hổ tử” con đã như thế, cha phải thế nào, Dương Tu định cúp máy thì lại hỏi lần nữa “như cậu nói giờ này Lý Phù Dung chắc chắn đã chết, còn Lý Mộc Liên cũng đã hết điện, cậu chắc chắn chứ” dù sợ hãi Lý Mộc Nam phát hiện ra lão hợp tác với Trần Chử nhưng Dương Tu cũng vui mừng vì Lâm Nam không còn hậu nhân nữa, tiếp theo sẽ là thời đại của Dương Gia.
“Đúng, Lý Mộc Nam cũng không làm được gì chúng ta, chính phủ cho phát triển AI mạnh, không phải là AI tổng quát, giờ AI mạnh là vợ tôi” Trần Chử vuốt mái tóc óng mượt của Hứa Chân, lại nhìn gương mặt vẫn còn trẻ trung mới được tái tạo dặn dò bà ta lần nữa “Nhớ rõ, Hứa Chân, giờ em là AI mạnh, không phải là Cyborg, em là thành phẩm thắng cuộc của Dương Gia”.
….
Trần Chử và Dương Tu tiếp tục trò chuyện khớp lời khai với nhau để ngăn cản Lý Mộc Nam làm loạn, họ không hề biết một người khác đang dùng thiết bị nghe lén thu lại toàn bộ câu chuyện này.
Dương Phú ngồi trong góc tủ dùng điện thoại của thu lại câu chuyện, cậu bé không lưu lại nữa mà ngay lập tức chuyển cuộc gọi mà cậu thu được trực tiếp về máy của ông Mộc Nam đang được điều trị ở bệnh viện Lâm Thành, nước mắt đứa bé đầm đìa như mưa.
Bác sỹ thông báo Nguyễn Thường Hiến đã tỉnh, Dương Tu ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, Dương Tu vừa ra khỏi phòng, có bốn người khác đi vào căn phòng đó, cửa tủ nơi Dương Phú đang trốn bị kéo ra, Hứa Mộng và Tương Tây, Dương Mãn, Lý Mộc Nam đứng đó nhìn đứa trẻ.
“Con không cố tình làm hai bác buồn” Dương Phú nhìn cha mẹ mình, lại nhìn ông bà Lý “Vì lần trước con không kịp thông báo đã khiến anh Phù Dung bị nguy hiểm, lần nay cháu trực tiếp gọi cho bác”.
“Chúng ta vừa từ vòm trời trở về đây” ông Mộc Nam nói với Dương Phú “Ta chỉ hỏi lại con một câu, khi đó con tự ngã hay có người làm con ngã” sau khi ra ngoài ông ngay lập tức nộp đơn khiếu nại lên chính phủ cũng điều động toàn bộ AI mạnh của công ty đến khu vực vòm, các AI không ngừng bơm không khí vào vòm nhưng không làm mờ được lớp sóng kia.
“Có người làm con ngã” Dương Phú đáp lại lời ông Mộc Nam, thằng bé cắn môi hỏi tiếp “Bác có ghét con không” chẳng phải vì nó thì anh Phù Dung dù không muốn ra ngoài cũng có thể ở lại trong vòm, chẳng phải xuyên qua vòm sóng như thế.
“Không, chúng ta không trách con” người nói là bà Hứa Mộng, nghe tin con mình chết, nhưng nụ cười trên mặt bà như khóc “Chúng ta vốn đã mất Phù Dung, mất cả Mộc Liên từ lâu, đâu phải đến hôm nay mới mất nó” bà đã đau đớn đến không thể đau thêm.
Ông Mộc Nam ôm vai vợ mình, ông hạ mắt nhìn về Dương Phú “Ta có một việc muốn nhờ cháu và gia đình”.
Tương Tây cùng Dương Mãn ôm vai Dương Phú hướng về phía ông Mộc Nam “Cậu Phù Dung có ơn với Dương Phú hai lần, chúng tôi chết không từ nan”.
“Tôi muốn anh chị rời xa Lâm Thành, đổi tên họ đưa Dương Phú đến một nơi thật xa, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa” Lý Mộc Nam nói với gia đình họ, như ông dự đoán Chính phủ đã đưa công văn xuống xác nhận với ông Trần Chử đã bị “thuyên chuyển” ra khỏi vị trí lãnh đạo của dự án công nghệ mới nghĩa là Chính phủ không hề bảo vệ ông ta nữa.
“Chúng tôi lập tức đi ngay” gia đình Dương Phú rời đi, chỉ còn ông Mộc Nam và bà Hứa Mộng ngồi cạnh nhau, ông Mộc Nam nắm tay bà Hứa Mộng tâm sự “Con chúng ta, cả hai đứa đã từng nói với anh, AI không được làm hai con người dù bất kì điều gì xảy ra, đến giờ phút này, anh vẫn muốn tôn trong quyết định của chúng”.
“Vâng” bà Hứa Mộng tựa đầu lên vai chồng mình thì thầm “Anh, chúng ta mua lại khu vực vòm trời đó được không anh, xây một trạm nghiên cứu ở đó, đợi con trở về, chúng ta phải sống thật lâu, thật lâu đợi con trở về”.