Đến nội dung chính

Chương 58: Game on

admin 1.280 Chữ Cài Đặt

“Cũng có một tiểu nhân đang đi cùng phụ nữ vào đấy thôi, họ Nguyễn, dù gì tôi cũng là chị họ của cậu không muốn chào hỏi à” người đáp lại Nguyễn Thường Hiến là Cửu Thương, Nguyễn Thường Hiến giấu việc mình là con nuôi nên theo vai vế hắn thật sự phải gọi Cửu Thương là chị họ, không gọi sẽ lộ ngay..

“Chị ạ” Nguyễn Thường Hiến cắn răng chào Cửu Thương, hắn nhìn về phía Phù Dung và Mộc Liên đã đi đến chắn trước mặt anh “Sao chị lại đi giúp người ngoài mà không giúp em, dù cha chị là AI thì trong người chị cũng có một nửa dòng máu của em mà”.

“Cậu xem ở đây có ai bất ngờ không” Cửu Thương cười khẩy với Nguyễn Thường Hiến, Phù Dung ở bên cạnh túm tay áo Mộc Liên nhịn cười xem Cửu Thương đấu đá với Nguyễn Thường Hiến.

Cửu Thương vừa nói xong, một cái bóng lớn lao đến đổ ập về phía Cửu Thương, biểu cảm gương mặt của nó đã linh hoạt hơn, thay đổi đúng như biểu cảm trên mặt Nguyễn Thường Hiến, nó chuyển móng tay thành sắt cào vào bờ ngực Cửu Thương.
Cửu Thương chỉ có trí năng của AI còn thân thể là máu thịt như người làm sao chịu nổi một cào của K, Phù Dung nhìn thấy cảnh này ngay lập tức giật tay áo Mộc Liên.

Lý Mộc Liên bật mình nhảy lên đá tung móng vuốt của K, mũi giày bọc thép chạm vào móng tay kim loại của K tóe lửa.

K bây giờ đã khác K của ngày xưa, nếu như K bản gốc cho Phù Dung cảm giác là một tờ giấy trắng không biết tốt xấu ai dạy gì nghe đó, thì K hiện tại như một người mất trí, một lớp vỏ rỗng tuếch hành động máy móc, thứ linh trí như con nít cũng không còn.

“Mộc Liên cẩn thận mắt cậu ta” Phù Dung ầm thầm hạ mắt tập trung tinh thần kết nối với Mộc Liên, sau khi bọn họ “kết hợp” việc âm thầm nhắn cho nhau này ngày càng thuần thục, đúng như lời anh nói, từ hai mắt K hàng loạt tia xanh uốn lượng tràn ra.
“Sao mày dám lắp vũ khí cho AI dân dụng” Mộc Liên vung tay, một luồng năng lượng vàng phóng về phía hai mắt K, Nguyễn Thường Hiến đang chiếm xác K theo bản năng đưa tay lên che mắt mình, mọi người chỉ tập trung vào việc giao đấu của Mộc Liên và K mà không để ý tới việc này, chỉ có Phù Dung âm thầm nhíu mày ghi nhớ chuyện này.

Lúc Mộc Liên giơ chân lên chuẩn bị “kết thúc” K tiện thể tăng diện tiếp xúc để có điều kiện truyền phần ý thức của K mà được tạo ra do sự va chạm của các luồng năng lượng về nhập xác thì một mảnh vật liệu cách điện lớn được cắm giữa hai người.

“Muốn đánh hãy vào trong mà đánh” Lý Phù Dung kéo tay Mộc Liên về phía mình, âm thầm nói với hắn “Ý thức của K là Nguyễn Thường Hiến, cậu mà trục hắn ra thì có khác gì tấn công con người” dù Mộc Liên đã tiến hóa thành thân người thì cũng từ AI mà tiến hóa, nếu như loài AI có quy tắc không được giết người thì sao.
“Việc không được tấn công con người là con người đặt ra, bởi vì các anh tạo ra chúng tôi” Mộc Liên đạp bay vật liệu cách điện kéo eo Phù Dung đi vào trong trước, Cửu Thương chạy theo sau hai người, sau đó Nguyễn Thường Hiến, K, Dương Hủy, ông Mộc Liên và AI V cũng chạy theo sau họ.

“Còn ai muốn vào nữa không” Trần Chử hỏi trợ lý bên cạnh, ông ta còn chưa kịp trả lời đã có ba người chạy tới, là Lý Bát, Lý Cửu và Dương Phú.

Lý Bát đưa danh thiếp của tập đoàn Tịnh Liên ra nói với ông Trần Chử “Chúng tôi nghi ngờ AI K tấn công con người, đây là bằng chứng”.

Lý Bát nói xong Lý Cửu cầm một chiếc Camera dán giấy lòe loẹt lên đưa cho ông Trần Chử xem, phong cách của chiếc camera này rõ ràng là của con nít, là loại đồ cổ, không có sóng thời đại này đắt đỏ vì có giá trị trưng bày.

“Hôm đó cháu thấy anh ta quen nên đã đi theo, cháu quay được cảnh này” Dương Phú phóng to màn hình cho ông ta xem, nó đã nói dối, nó phải đi theo Nguyễn Thường Hiến mấy ngày mới chụp được cảnh này.

Trần Chử xem đoạn băng xong nói với ba người nhóm Lý Cửu “Tôi đi báo cáo cấp trên, hai cậu đưa đứa trẻ này vào báo với cậu Phù Dung trước đi” ông ta nắm chặt camera trong tay mình nhìn về phía cửa.

Ba người chẳng nghi ngờ gì chạy vào trong khu hội chơ, họ vừa khuất bóng Trần Chử đã ra lệnh cho trợ lý bên cạnh “Đóng cổng đi, khởi động vòm không gian”.

Lý Cửu, Lý Bát và Dương Phú vừa chạy vào bên trong hội nghị, tiền máy móc ầm ầm vang lên, từng dòng từ trường lớn phóng lên không trung tạo nên một mái vòm khổng lồ.

Mấy người Mộc Liên và Phù Dung đang đứng bên góc phòng triển lãm đợi mọi người cũng phải chú ý hiện tượng này, họ bước ra giữa sân chung của hội nghị, Mộc Liên nhìn thấy vòm trời kia, vội vã vung tay phóng năng lượng lên trên vòm trời đó, thế nhưng luồng năng lượng của hắn không qua được lớp sóng này, sóng quá thấp thứ phát triển bậc cao như hắn qua không nổi.

“Ba, thứ này là gì” Phù Dung ngước mắt nhìn vòm trời đã được hình thành hỏi ông Mộc Liên, nhưng ông không nghe lời anh nói nữa chỉ nhìn chằm chằm vào vòm trời đó, ông lao về phía góc sân hét lên.

-Trần Chử, cậu đang làm gì, hạ màn xuống.

“Sao tôi phải hạ” Trần Chử đứng trên thanh nâng cao nhìn đám người và AI phía dưới “Mục đích tôi đưa các người đến đây là vì cái rèm này mà”.

“Cậu đã nói chính phủ muốn phát triển công nghệ mới mà, thứ này không phải công nghệ mới” Lý Mộc Nam hét lên, ông là một trong bà người biết rõ vòm trời này để làm gì, trước thứ này không thực thể siêu nhiên nào thoát nổi, đây chính là chiếc vòm lớn mà họ chế tạo để cách điện Cưu Tiêu làm chết.

“Mẹ kiếp” Nguyễn Thường Hiến nghe đến đó như đoán ra vấn đề điều khiển K lao âm ầm vào mái vòm nhưng lại như bị bống.

“Vô ích thôi” Trần Chử cười cười nhìn Nguyễn Thường Hiến rôi cầm một khẩu súng bắn xuyên qua mái vòm “Thứ công nghệ mới mà chính phủ muốn phát triển chính là công nghệ phòng chống AI, nhất là những loại cấp cao và cả người chế tạo ra chúng, như bọn mày”.

Trần Chử nói xong lại hướng súng về phía Phù Dung, mỗi lần chuẩn bị có đổ máu thì Phù Dung là người ngăn cản đầu tiên, mái vòm này có điểm yếu, để nó phát hiện, lão sẽ chết chắc”.