Đến nội dung chính

Chương 21

admin 491 Chữ Cài Đặt

Lý Nghiêm Trì thật sự xứng đáng trở thành trữ quân tương lai.

Y có đầy đủ tất cả các yếu tố vượt trội hơn các hoàng tử khác, thêm việc hoàng hậu đương triều không có con nói dối là một điểm cộng rất lớn.

Tuy nhiên tỷ tỷ ruột lại chính là điểm trừ lớn nhất của y.

Vĩnh An gây hoạ, không chỉ có mình nàng ta gánh chịu sự bực bội, chán ghét của phụ hoàng và dân chúng, mà còn kéo theo Thuần quý phi và Lý Nghiêm Trì.

Y có tham vọng lớn, từ nhỏ đã biết mình sẽ trở thành trữ quân.

Nếu vị hoàng tỷ này hiểu chuyện và không gây rắc rối thì y sẽ để nàng ta ở lại hưởng phúc, nhưng nếu cản trở con đường của y, Lý Nghiêm Trì sẽ không niệm tình máu mủ, đưa nàng ta đi xa.

Vĩnh An quay đầu nhìn Thuần quý phi, hi vọng bà ấy sẽ bênh mình vào câu, nhưng Thuần quý phi cũng giống như Lý Nghiêm Trì, cảm thấy mình đã sinh ra một thứ ngu ngốc cản đường, cho nên bà chỉ im lặng nâng tách trà lên uống.
Vĩnh An lảo đảo một cái, hai mắt rưng rưng, cúi gằm mặt xuống.

Trở về cung của mình, nàng ta hất hết đồ đạc trong phòng, rồi ngã xuống đất oà khóc.

Lão ma ma chăm nom nàng ta đau lòng chạy tới, an ủi: “Công chúa đừng khóc nữa, người đừng khóc.”

Vĩnh An mếu máo tố cáo: “Tại sao mẫu phi và đệ đệ không một ai đứng về phía ta?”

“Tại sao lại đi bảo vệ con nhỏ đó chứ, hu… hu.”

Nàng ta bỗng nhiên mở to hai mắt, dáng vẻ ấm ức biến mất, vừa nghiến vừa khóc nức nở, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ: “Ta… ta phải đuổi nó, đuổi nó về Giang Nam.”

“Khởi Minh phải thuộc về ta, chỉ một mình ta mà thôi.”

…

Vừa bước vào viện phụ, một bóng dáng nhỏ bé đã bổ nhào vào lòng hắn.

Vương Khởi Minh lập tức bế nàng lên.

Sùng Trân Bảo cười tươi gọi tên hắn: “Vương ca ca.”
Hắn nhìn nụ cười trên môi nàng, bình tĩnh đáp lại bằng một cái gật đầu.

Tiểu cô nương vươn tay vào trong tay áo, lấy ra chiếc túi thơm đưa đến trước mặt hắn.

“Đây là túi thơm của ca ca phải không ạ?”

Vương Khởi Minh nhẹ nhàng gật đầu.

Sùng Trân Bảo nói: “Huynh đã làm rơi ở giường của muội, muội trả lại cho huynh.”

Hắn cúi đầu nhìn nó, con ngươi dừng lại khoảng vài giây rồi chậm rãi nâng lên: “Muội giữ đi, ta tặng cho muội.”

Tiểu cô nương ngạc nhiên, đôi mắt mở to sáng lên như dạ minh châu: “Thật sao ạ?”

“Ừ.”

Sùng Trân Bảo có vẻ như rất hào hứng, nàng vui mừng cười khanh khách, thậm chí Vương Khỏi Minh đang bế nàng, cũng cảm nhận được sự chuyển động của nàng.