Đến nội dung chính

Chương 14

admin 479 Chữ Cài Đặt

Quản gia nghe xong liền quay đầu nhìn chủ tử mình.

Vương Khởi Minh gật đầu, nói: “Đạt.”

Thái Hoa mừng rỡ, quỳ xuống mặt đất dập đầu không ngừng: “Đa tạ thái sư, nô tỳ chắc chắn sẽ làm việc thật chăm chỉ.”

Quản gia cất lời, âm thanh đã nhẹ hơn khi nãy: “Đừng vội vui mừng, vẫn còn một bài kiểm tra nữa, nếu ngươi không qua thì vẫn sẽ tính là không đạt.”

Nghe xong, bà tử mô giới bên dưới đổ mồ hôi hột.

Thái sư rất ít khi tuyển thêm gia nhân, cho nên bà ta đã nhân cơ hội này nhét vào vài nữ tử có dung mạo xinh đẹp, lỡ đâu có người lọt vào mắt vị thái sự này thì bà ta cũng sẽ được thơm lây.

Nhưng không ngờ, vị thái sư này có đôi mắt quá tinh tường, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của những nữ nhân này.

Bất cứ ai có tâm tư không chính đáng đều sẽ bị hắn loại bỏ.
Từng người lần lượt bị loại bỏ, có người được hỏi một câu thì bị loại, có người không hỏi liền trực tiếp loại ngay.

Cuối cùng, một đám người chiếm cả nữa sân viện, chỉ giữ lại được mười người.

Quản gia nói với bọn họ: “Ngày mai sẽ có một bài kiểm tra khả năng ứng biến và xử lý tình huống, các ngươi chuẩn bị cho thật kỹ.”

“Vâng ạ.”

Khi mọi chuyện kết thúc, trời đã rất khuya.

Quản gia nói với Vương Khởi Minh: “Công tử, người nên đi nghỉ ngơi thôi, đã khuya lắm rồi.”

Hắn gật đầu: “Được rồi, thúc cũng về nghỉ đi.”

“Vâng.”

Sáng hôm sau, khi Vương Khởi Minh thức dậy thì Sùng Trân Bảo vẫn còn ngủ, hắn dặn dò quản gia chú ý đến nàng rồi vào cung dạy học.

Sau khi hắn vào cung được nửa canh giờ thì trước phủ bỗng có một chiếc xe ngựa dừng lại.
Một bà tử đi từ hàng dưới tiến lên vén rèm, đỡ một thiếu nữ bước xuống.

Thị vệ gác cổng nhanh chân chạy tới cúi người hỏi: “Không biết các vị tới đây tìm ai?”

Bà tử hất càm, cao giọng nói: “Gọi quản gia của các ngươi ra đây đón tiếp Vĩnh An công chúa.”

Quản gia nhanh chóng xuất hiện, ông ấy không hề bấn loạn, chắp tay hành lễ, điềm tĩnh nói: “Khởi bẩm công chúa, không biết hôm nay người đến đây là có việc gì?”

Thiếu nữ giơ tay vén nhẹ lớp voan che mặt lên, giọng nói ẩn chứa sự thị uy: “Ta nghe nói nữ nhi Sùng gia đang ở trong phủ dưỡng bệnh nên hôm nay đích thân đến thăm.”

Quản gia cảm thấy khó xử.

Ông biết vị công chúa trước mặt này thích công tử nhà mình.

Hôm nay nàng ta đến đây, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.