Tại trong vũ trụ, trôi nổi trong tinh không một ngôi sao lớn phát ra quang mang nhàn nhạt. Bên trên ngôi sao đó, cánh cửa làm bằng tinh thể cao hàng ngàn trượng ầm một cái mở toang ra.
Vô Cực lão quái một thân hắc y phất ống tay áo bước vào, trên cao ba ngàn bậc thang thiên thạch dựng thành là một cái đàn bạt ngàn to lớn.
Giữa đàn là một cái bàn cờ được đúc từ trăm tỷ xác sao, còn có hai đạo thân ảnh một đen một trắng đang đối diện nhau ngồi đánh cờ.
Nhìn về hướng cửa lớn, bắt gặp thân ảnh lão quái, thân ảnh áo đen đối diện nam tử áo trắng vội đứng lên, cúi người thật sâu hướng lão quái bái hạ: “Tử Nhật Tinh Quân, tham kiến Vô Cực Phong Chủ.”
“Đại Hộ Pháp không cần đa lễ, giờ thì Vạn Nhất Chiếu ngươi nói xem tại sao lại bày ra trận thế cấp chín ở Trụ Trời?” Vô Cực lão quái vuốt râu đạo mạo lên tiếng.
“Vô Cực tiền bối, người có thể bán cho ta cái mặt mũi được không, gọi ta là Tông Chủ?” Nam tử áo trắng trên cao hướng lão quái khẽ cười lên tiếng.
Vuốt chòm râu, lão quái bộ dạng suy ngẫm rồi gật đầu nói: “Được rồi, tiểu tông chủ giờ nói chính sự đi.”
Mi mắt khẽ rung, nam tử áo trắng cười khổ định lên tiếng thì lão quái lại nói: “Xem ra ngươi vẫn chưa bỏ ý định thâu phục nó.”
Khẽ cười, nam tử áo trắng đứng lên chấp tay cúi người trước lão quái lên tiếng: “Quả là không qua khỏi mi mắt tiền bối, bản tông xét thấy năm nay là thời điểm thích hợp nên quyết định hành động thâu phục nó.”
“Hừ, ngươi sớm không thực hiện muộn không thực hiện, lại chọn thực hiện trong khảo thí tuyển đệ tử. Ta sẽ nghĩ ngươi có ý dùng đến âm dương chi khí của năm vạn người kia để khống chế nó đấy” Vô Cực lão quái nói.
“Tiền bối nghĩ không sai, bản tông thật mượn dùng âm dương chi khí của bọn họ để đánh tan linh trí của nó, tiện cho việc thâu phục nó.”
“Nhưng tiền bối cứ yên tâm, bản tông làm việc luôn cân nhắc được mất, tuyệt không làm ra chuyện trái với luân thường, ảnh hưởng đến thanh danh Vấn Đạo Tông.”
“Ta sẽ chừa lại trong người bọn họ, nam một thành âm khí, hai thành dương khí. Nữ thì hai thành âm, một thành dương, bọn họ theo thời gian cũng sẽ khôi phục lại như người bình thường, tuyệt không có mất mạng” nam tử áo trắng nói.
Chân mày nhíu sâu, Vô Cực lão quái đạm bạc lên tiếng: “Cái gì gọi là tuyệt không mất mạng, ngươi có biết lấy đi lượng lớn âm dương chi khí trong một người có ảnh hưởng lớn như nào không. Chưa nói đến chuyện tuổi thọ bị kéo ngắn, con đường tu đạo của bọn họ cũng trở nên gập ghềnh gấp trăm ngàn lần người khác.”
“Bỏ qua tất cả, ngươi thân là Tông Chủ còn chưa hỏi qua ý kiến của ta đã tự ý thực hiện hành động này. Lỡ như có sai sót, mọi chuyện được phơi bày, mặt mũi tông môn biết giấu vào đâu?”
“Vậy nên bản tông đã cân nhắc rất kỹ càng rồi mới hành động, tuyệt không để xảy ra sai sót” nam tử cười nói.
Song rất nhanh thần sắc của nam tử lại nghiêm trang, đạm bạc lên tiếng: “Còn về việc bản tông chưa hỏi qua ý kiến của tiền bối, như tiền bối đã nói, bản tông thân là Chính Tông Chi Chủ, tiền bối chỉ là một Phong Chủ cũng không phải cao tầng trong tông ta vì đâu có nghĩa vụ phải nói cho người biết.”
“Càng là nói đến Vấn Đạo Tông ta xưa nay đề cao quyền lực của Tông Chủ, nếu ngay việc quyết định một chuyện mà người làm Tông Chủ như ta cũng phải thưa trước với tiền bối, vậy cái ghế Tông Chủ này, ta còn ngồi làm gì?”
“Tông Chủ…” Tử Nhật Tinh Quân bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng đã bị nam tử áo trắng dơ tay ra hiệu im lặng.
Không gian nơi đây cũng vì vậy mà rơi vào im lặng lúc lâu.
Khẽ cười, lúc này Vô Cực lão quái chấp hai tay cúi người thật sâu hướng nam tử áo trắng lên tiếng: “Là Vô Cực ta mạo phạm Tông Chủ, nếu tông chủ đã quyết ta cũng không có ý phản bác.”
Nói rồi lão quái phất ống tay áo rời đi, bước ra đến cửa lớn, lão khẽ quay đầu nhìn lại đạm bạc lên tiếng: “Nhưng nếu chỉ vì quyết định này của Tông Chủ ảnh hưởng đến Thủ Tịch đệ tử của ta.”
“Thì quả thật cái ghế Tông Chủ đó, Tông Chủ không cần ngồi nữa” nói rồi thân ảnh lão quái loé lên một cái đã biến mất vô tung.
“Hừ, ngươi nhìn xem, cái lão quái này mới đấy đã nổi giận, còn đe doạ ta, uy nghiêm của ta ở đâu?” Hướng Tử Nhật Tinh Quân bên cạnh, nam tử chau mày nói.
“Tông Chủ, người có nghe không, lão quái nói ngài ấy có đệ tử, còn là Thủ Tịch đệ tử?” Tử Nhật Tinh Quân lên tiếng.
“Ách, lão quái đó từ khi nào nhận đệ tử, còn là Thủ Tịch đệ tử?” Nam tử áo trắng nhớ lại mấy câu lão quái nói trước lúc rời đi mà khẽ chấn động thân hình.
Thủ Tịch đệ tử cao hơn Chân Truyền đệ tử một bậc, nhưng một bậc đó như trời với đất. Thủ Tịch đệ tử chính là thực lực của một Phong Chủ lấy ra một và chỉ một người, có tư cách tranh chức Tông Chủ sau này.
…
Đùng.
Quyền ấn của tên chấp sự đó hung hăng nện lên mặt nữ tử áo đỏ, nhất thời khiến cả cái đầu của nàng ta oanh liệt nổ tung ngay tại chỗ.
“Xong rồi sao?”
“Nhanh quá đi!” Hạc Tâm cảm khái.
Bị vụ nổ bứt lui về sau hơn trăm thước mới miễn cưỡng dừng lại được, tên chấp sự đó nhìn về hướng linh áp dần tản nhíu mày vội lên tiếng: “Bày trận!”
Tên chấp sự đó vừa dứt câu, mười chín tên chấp sự khác không có nửa điểm chần chừ, trực tiếp nhanh như thuấn di mà bao quanh lấy chỗ nữ tử áo đỏ phát nổ, hai tay gấp gáp kết ấn quyết.
Nhưng ấn quyết của bọn họ còn chưa thành, thì linh áp đã tản đi hiển lộ thân ảnh của nữ tử áo đỏ, chỉ là nàng ta lúc này không còn đầu mà chỉ còn lại thân dưới. Nhưng hai tay nàng ta vẫn có thể cử động chập vào nhau, không gian xung quanh nàng ta ngay thời khắc đó bỗng trở nên vặn vẹo do bị một cỗ hoả áp vô hình nung nóng.
Uỳnh.
Hoả áp từ ba thước quanh nữ tử bỗng nhiên hung hãn bành trướng ra hơn trăm thước, trực tiếp đem đám hai mươi tên chấp sự đang kết ấn chấn bay về sau hơn chục thước. Khiến bọn họ người thì nện người xuống địa phương bên dưới, người thì nện người lên vách đá, thổ huyết tất thảy.
Nhất thời cả kinh, Hạc Tâm không nhịn được mà la lên: “Bọn họ đều là thần kiếp a! Hơn hết không phải nàng ta đã chết rồi sao!?”
“Đầu lâu bạo nổ kinh khủng như vậy, theo lý nguyên thần nàng ta cũng vẫn rồi, sao còn có thể phát động hoả áp mạnh như vậy!?” Vô Nhan ngay bên Hạc Tâm cũng một bộ dạng ngây ngốc.
Bấy giờ từ phần cổ của nữ tử áo đỏ một đốm lửa nhỏ bén lên, rồi hừng hực bùng cháy, song khi hoả diễm tản đi đầu lâu nàng ta đã được đúc lại.
Hai mắt đang nhắm mở ra, quang mang ngũ sắc bên trong song đồng loé lên, nữ tử áo đỏ hai tay tụ trước ngực, đem hoả áp phô thiên cái địa xung quanh thâu lại.
Nhất thời hành động đó của nàng ta, đã khiến không gian xung quanh hai bàn tay của nàng ta nóng đến muốn chảy xệ thành dịch thể.
Cảm nhận được cỗ ba động mang khí tức hủy diệt, hai mươi tên chấp sự trên đất dù một thân thương tích cũng phải gắng gượng đứng lên, một lần nữa vây quanh nàng ta.
“Vốn chúng ta không muốn dùng đến thứ này sớm như vậy, nhưng là ngươi đã ép chúng ta!” Một tên chấp sự lên tiếng.
Nói rồi bọn chấp sự đồng loạt lấy từ trong lòng ngực ra một cái ấn văn màu vàng kim, ấn văn vừa xuất hiện bọn họ liền bóp nát. Nhất thời một cỗ hấp lực xuất hiện, đem một thân linh lực của hai mươi người bọn họ hoán chú vào một cái ấn văn duy nhất, đang treo lơ lửng cách ba thước trên đầu nữ tử áo đỏ không biết từ lúc nào kia.
“Là các ngươi ép ta mới đúng!” Nói rồi, nữ tử áo đỏ đôi con ngươi loé lên tia điên cuồng. Trực tiếp đem hoả cầu trước ngực nhét vào trong cơ thể, ngay thời khắc hoả cầu vào người, toàn thân nàng ta bỗng sáng lên, từng tấc da thịt hoá thành hoả diễm hừng hực thiêu đốt hư không.
“Đây! Nàng ta muốn tự bạo, đã không còn thời gian để chúng ta hoán chú hết linh lực, tất cả nghe đây, trận thành!” Một tên chấp sự cả kinh hét lớn.
Mười chín tên chấp sự còn lại cũng không nói hai lời, cùng với tên chấp sự đó thay đổi thủ ấn. Hấp lực lập tức biến mất, đạo ấn văn trên đầu nữ tử áo đỏ cũng lập tức phóng to, vô số xích thần do phù văn bồi đắp nên chằng chịt đan vào nhau giăng khắp tứ phía, cuối cùng dựng thành một cái lồng rộng ba thước nhốt nữ tử áo đỏ bên trong.
“Khốn trận thành!” Hai mươi tên chấp sự hô lớn làm cả toà sơn rung chuyển.
Thời khắc khốn trận của bọn chấp sự thành, thì nữ tử áo đỏ cũng phát sinh biến hoá. Chỉ thấy lúc này cả cơ thể của nàng ta chỉ còn là lửa với lửa, rồi bỗng nhiên cả cơ thể lửa đó của nàng ta thâu nhỏ lại, hoá thành hình thể giống như một viên đan dược, mà lớp ngoài của viên đan dược hoả diễm đó lại chính là hoả áp nóng rực.
Song đồng đám chấp sự không nhịn được thâu đúc lại, chỉ thấy ngay lúc này trận vừa thành hoả đan trong trận liền loé lên ba đạo quang huy.
Hoả cầu vây khốn hai người Hạc Tâm và Vô Nhan bỗng lúc ấy biến mất, hai người cứ như vậy mà vô lực rơi xuống đất.
Chiếu.
Đùng.
Tại ngay đạo quang huy đỏ cam thứ tư loé lên, thì viên hoả đan đó cũng liền ngay khắc nổ tung.
Uỳnh uỳnh…
Ầm ầm…
Một trận sung kích tựa dư chấn của một vụ nổ siêu tân tinh, đánh ngập toàn bộ không gian khốn trận.
Phụt.
Đám chấp sự không nhịn được mà đồng loạt thổ huyết đỏ thẫm, nhìn kĩ trong chỗ huyết đó của bọn họ còn lẫn cả mảnh vụn nội tạng.
“Con bà nó, uy lực mạnh quá!” Một tên chấp sự lên tiếng.
“Kiên trì!” Một tên chấp sự khác lên tiếng.
Không nói bọn chấp sự khác cũng không dám không kiên trì, vì dưới uy lực bật này, chỉ cần để hoả áp bên trong khốn trận lọt ra dù chỉ một tia, sợ rằng không ai trong số hai mươi người bọn họ toàn thây.
Chỉ thấy lúc này dưới hủy diệt chi tức sung kích đánh phá, cả toà trận pháp kịch liệt rung chấn giống như sắp sập đến nơi.
Nhưng may là trận pháp này được mấy vị chí tôn nghĩ ra, cũng như chính tay khắc ra nên vẫn trụ được dưới dư lực kinh khủng ấy.
Nửa canh giờ qua đi, rốt cuộc thì sung kích trong trận cũng yếu dần rồi biến mất, cả toà trận pháp lúc này cũng yên ắng trở lại. Không nhịn được đám chấp sự hai mắt trợn trắng, đồng loạt phun ra một ngụm lớn huyết dịch. Để rồi bọn họ đều rơi xuống địa phương bên dưới, cả toà trận pháp ngay sau cũng liền sụp đổ.
Nằm phơi thân trên mặt đất, một tên chấp sự khẽ cười nhẹ nhõm lên tiếng dù từ miệng hắn không ngừng có máu đỏ chảy ra: “Nó chết rồi, nhiệm vụ của Tông Chủ giao phó, chúng ta thất bại rồi!”