Đến nội dung chính

Chương 68: Nữ thần hoả

admin 2.288 Chữ Cài Đặt

“Gọi cứu viện ư?”

“Cứu viện?” Nữ tử áo xanh nhếch mép cười tà dị.

“Chắng qua là báo tin cho người muốn trả thù ngươi đến lấy mạng ngươi mà thôi.”

“Nếu không phải hắn phân phó, phải để cái mạng chó của ngươi cho hắn lấy, thì ngươi đã chết trăm ngàn lần dưới tay ta rồi!”

Nguyễn Thiên tay sờ lên lưỡi kích, bộ dáng không để ý đến nàng ta: “Vậy sao?”

Nhìn thấy Nguyễn Thiên xem thường mình, nữ tử áo xanh thẹn quá hoá cười: “Ngươi cứ thử là biết ngay!”

Dứt câu, hai mắt nàng ta loé lên thần quang, từ cơ thể nàng ta dâng lên một cỗ khí tức hữu hình màu xanh lam, cỗ khí tức ấy khuếch tán ra xung quanh, lúc nóng lúc lạnh, phong khởi liên tục phả vào mặt Nguyễn Thiên, bứt hắn phải lui về sau.

“Chân nguyên!”

“Còn hùng hậu như vậy, sanh liên cảnh hậu kì cũng không thể nào có được.”
“Cô ta, là thần hoả cảnh!” Nguyễn Thiên kinh ngạc nghĩ. Nói thật từ lúc đầu gặp nàng ta, hắn đã không nhìn ra cảnh giới của nàng ta, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ là do trận pháp che giấu đi thôi, nhưng hắn không để ý, đến cả khi trận pháp sụp đổ, hắn vẫn không nhìn ra, chỉ có thể nói hắn đã có chút khinh địch.

“Không phải ban nãy mạnh miệng lắm sao, còn không để ta trong mắt, bây giờ mới biết sợ?”

“Nhưng ngươi yên tâm đi, cái mạng của ngươi ta không lấy được.”

“Nhưng đánh cho ngươi còn nửa cái mạng, vẫn có thể bàn giao!” Nói rồi, nữ tử áo xanh bàn tay phải nắm chặt thành quyền, chân nguyên quanh thân nàng ta thâu diễm, tập trung nơi quyền phải ấy, hướng Nguyễn Thiên nàng ta nâng quyền đánh đến: “Đỡ thử một quyền của ta xem!”

Nguyễn Thiên thần sắc khẽ biến, không dám khinh địch, mà vội nâng kích chắn trước mặt đón đỡ.
Keng.

Quyền ấn của nữ tử hung hãn nện lên thân chiến kích, tựa như hai món binh bảo va nhau mà phát ra âm thanh kim loại. Nữ tử bị dư lực của mình bứt về sau ba bước chân, Nguyễn Thiên đồng dạng cũng bị dư chấn từ chiến kích truyền về, mà loạn choạng lui về sau ba bước.

“Không ngờ một quyền của thần hoả tu sĩ lại mạnh đến vậy, chắc cũng gần bằng một quyền toàn lực của ta trước đây!” Nguyễn Thiên cảm khái nghĩ.

“Thanh chiến kích đó, nhìn thì chỉ là nhị phẩm thần binh, nhưng dưới một quyền của ta lại chẳng hề có giao động, thiên kim cũng không cứng đến như vậy!”

“Binh bảo tốt như vậy lại nằm trong tay ngươi có chút phí phạm, chi bằng hãy để ta bảo quản nó, thấy thế nào?”

Nguyễn Thiên hừ lạnh: “Ngắt được đầu của ta xuống, chiến kích này tặng ngươi.”
“Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?” Nữ tử áo xanh lạnh giọng, sát ý quanh thân nổi lên, từ lòng bàn tay nàng ta, chân nguyên thoát ra ngưng hoá thành một đạo ấn văn màu xanh lam.

“Thanh Lam chưởng” ấn văn vừa thành, nàng ta đã lập tức lao lên, vung chưởng có ấn văn đánh đến Nguyễn Thiên vị trí.

Bấy giờ vì đã hiểu rõ thực lực giữ hai bên chênh lệch không quá lớn, Nguyễn Thiên tự tin tay phải chống chiến kích xuống đất, rồi nắm lại thành quyền hướng chưởng ấn của nữ tử đón đánh.

Thấy Nguyễn Thiên thế nhưng lại chọn cứng đối cứng với thần hoả tu sĩ là mình, nữ tử cười lạnh: “Không biết sống chết!”

Ầm, quyền chưởng va đập, rất nhanh đã tách ra, nữ tử bị chấn bay ngược về sau, mà Nguyễn Thiên vẫn đứng tại chỗ giữ nguyên tư thế vung quyền một lúc rồi mới thâu lại.

“Cái này là không thể!” Nữ tử nhìn bàn tay đang run rẩy của mình lộ vẻ không tin tưởng.

“Làm sao một tên tôn giả lại có lực đạo sánh với thần hoả được kia chứ!”

Thấy bộ dáng cả kinh của nữ tử áo xanh, Nguyễn Thiên khẽ nhếch miệng cười: “Khi tiếp nhận long mạch tẩy lễ, cơ thể ta đã đập đi xây lại không biết bao nhiêu lần, nếu bây giờ chỉ một chưởng của ngươi mà ta còn đỡ không được, đó mới là cái không thể!”

Nghe Nguyễn Thiên trào phúng, nữ tử ánh mắt cay độc nhìn lấy hắn, với bộ dáng của nàng ta bấy giờ hắn xem như không thấy, mà thần sắc nghiêm túc lãnh đạm hỏi dò: “Giờ nói, ngươi làm sao bắt được Uyển Như…?”

Nữ tử nhân cơ hội Nguyễn Thiên không để ý, quyền ấn không biết từ lúc nào đã đặt ngay sát thiên linh cái hắn. Nhưng may là hắn kịp thời phát giác, lách người né đi, một quyền ấy của nàng ta mới đấm vào vách đá phía sau lưng hắn.

Rầm… Rắc rắc…

Quyền ấn nện lên vách đá, lực đạo kinh khủng khiếp làm vách đá cứng cỏi cũng chịu không nổi, mà xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt ấy bắt đầu lan rộng ra phủ khắp tứ phía, làm tróc xuống từng tảng lớn đất đá.

Mắt thấy cả cái hố này sắp sụp đổ, Nguyễn Thiên không nhịn được phải chửi thề một câu rồi bay đi, nhưng nữ tử áo xanh cứ bám mãi không buông, song phương liên tục giao thủ trong lúc rời khỏi hố.

Dư lực từ va chạm công kích giữa hai người tựa như kình phong rích gào, từng trận từng trận khuếch tán đánh phá tứ phía, làm hố sâu ngày một sụp đổ nhanh hơn, bấy giờ từ miệng hố vô số đất đá ào ạt đổ xuống, nhấn chìm cả hai bên trong.

Giữa trời đêm nhìn lại, từ trong đống đổ nát hoang tàn, hai đạo ánh sáng một xanh một đỏ xông ra khỏi đó. Rồi liên tục công kích nhau trên không, tạo nên những âm thanh tựa tiếng sấm nổ, làm cho trời đêm mất đi vẻ thanh lãnh.

Nhìn gần lại mới thấy rõ, hai đạo ánh sáng ấy, đỏ là Nguyễn Thiên, xanh lam là nữ tử thần hoả cảnh kia. Bấy giờ Nguyễn Thiên vung chân đá vào giữa bụng nữ tử, chấn nàng ta bay xuống địa phương bên dưới tạo thành một cái hố khá sâu, khiến cát bay đá chạy tứ tung.

Huyền phù trên không, Nguyễn Thiên nhìn xuống bên dưới cái hố do mình tạo ra, khói bụi tan đi hiển lộ một thân ảnh nữ tử chập chững đứng lên: “Giờ nói, ngươi đã bắt giữ Uyển Như bao lâu rồi?”

Nữ tử nghiến răng tức giận, đường đường là thần hoả tu sĩ lại bị một ngụy thần đánh trọng thương, hắn còn dùng bộ dáng bề trên quát hỏi mình: “Hừ, muốn ta nói, dễ lắm, giết ta rồi xuống âm ti ta sẽ nói cho ngươi biết!”

Nguyễn Thiên chau mày thầm nghĩ: “Nữ tử này quá cứng đầu, không thể từ miệng cô ta lấy được lời giải cho những nghi vấn của ta!”

Nguyễn Thiên thân ảnh trên không chợt động rồi biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt nữ tử dưới hố vị trí.

“Ngươi!” Nữ tử cô đúc con ngươi, khiếp hãi trào dâng trong tiềm thức, chỉ thấy bàn tay phải của Nguyễn Thiên, không biết từ khi nào đã đặt lên thiên linh cái nàng.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Nữ tử muốn bỏ chạy nhưng không dám, bởi bấy giờ chân nguyên của Nguyễn Thiên đã truyền vào đầu lâu nàng, nếu nàng có ý định bỏ chạy, sợ rằng cái đầu của nàng sẽ nổ tung.

“Làm gì, ngươi có biết tại sao ta giết tên tu sĩ Tây vực kia không?”

“Vì bí thuật của hắn.”

“Không, là vì hắn cứng miệng” Nguyễn Thiên lạnh giọng.

“Ngươi!” Nữ tử thất thanh la lên.

Nguyễn Thiên lòng bàn tay xuất hiện một cái ấn văn màu đỏ thẫm, theo đó nguyên thần của nữ tử bên trong đầu lâu cũng bị một cái ấn văn như vậy nện lên.

Nguyễn Thiên kinh ngạc, chỉ thấy ấn văn của hắn vừa nện lên nguyên thần của nữ tử, thì xung quanh nguyên thần của nàng đã xuất hiện vô số phù văn bao bọc lại.

“Cấm chế.”

“Ngươi không thể giết được ta, bởi nguyên thần ta đã có cấm chế bảo vệ.”

“Cấm chế này, lợi hại lắm sao?” Nguyễn Thiên nhếch mép cười tà. Ấn văn của hắn bên trong đầu lâu nữ tử biến đổi, rồi ngưng hoá thành vô số xích sắt đan vào nhau, tạo ra một cái lưới bao bọc nguyên thần nàng ta vào trong.

“Đừng phí công vô ích” nữ tử chế giễu.

“Ngậm miệng lại” Nguyễn Thiên bàn tay phải đặt trên thiên linh cái nữ tử giở lên một khoảng, rồi lần nữa vỗ xuống, khiến nàng ta thất khiếu chảy máu, còn sùi cả bọt mép.

Bấy giờ chiếc lưới của hắn trong đầu nàng ta xiết chặt lại, phù văn trận cấm bảo hộ nguyên thần nàng ta đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn.

Nguyên thần nàng ta phát giác ra, muốn xuất khiếu bỏ chạy nhưng lại bị chiếc lưới của hắn giữ lại không thể nào thoát.

“Ngươi!” Nguyên thần của nữ tử cả kinh la lên, chỉ thấy lúc này trận cấm bảo hộ lấy nguyên thần của nàng đã vỡ nát, tấm lưới của Nguyễn Thiên theo đó mà xiết chặt lấy nguyên thần của nàng không thể nhúc nhích.

“Có thể phá được khốn trận cấp ba không nói, ngay cả cấm chế cấp năm cũng phá giải được, nam tử này rốt cuộc có lai lịch gì?”

Nữ tử muốn nghĩ cho ra lai lịch của Nguyễn Thiên nhưng không thể, vì bấy giờ nguyên thần của nàng đã bị hắn cưỡng chế xé ra một cái khe. Cơn đau từ nguyên thần truyền về, nhục thân nàng từng bị hắn vỗ cho mê mang, bấy giờ cũng sực tỉnh mà thống cùng gào lên.

Tại trong thức hải nữ tử tra soát…

Ba tháng trước…

【 Thanh Lam tông – Thanh Tử điện 】

“Gừ a…!” Nam tử trên cao ngửa đầu hóng giận, nàng cùng một đám thần hoả tu sĩ khác run rẩy cúi thấp người thêm nữa.

Nam tử trên cao thở dốc, cố nén lại tâm tình xúc động của y.

“Thanh Tử! Có chuyện gì?” Một đạo âm vang vọng khắp Thanh Lam tông.

Nam tử tinh thần không được tốt lắm, tức giọng gầm lên: “Ngân Cung Giáp, thân truyền đệ tử của ta, chết rồi!”

Bấy giờ từ bên ngoài một nam tử hớt hả chạy vào đại điện, y vừa vào đã vội quỳ ra đất, hướng nam tử trên cao giọng nói khẩn trương: “Ngân Cung Nguyệt bái kiến sư tôn, đệ đệ ta!?”

“Chết rồi!” Nam tử trên cao nói, y tên là Thanh Tử là sư phụ của nam tử mới đến, và nam tử đã chết kia.

“Không!” Ngân Cung Nguyệt căm phẫn gào lên, tay đấm mạnh xuống sàn gạch bên dưới, dư chấn khuếch tán ra tựa kình phong, hất văng nàng cùng đám tu sĩ xung quanh ngã sõng soài ra đất.

Khi không lại bị đánh văng, khiến nàng tức giận vô cùng, nhưng nàng chỉ biết nghiến răng đứng lên, chứ không dám hó hé ý tứ, bởi Ngân Cung Nguyệt là đệ tử mà Thanh Tử yêu quý nhất…

Sau khi Thanh Tử ban cho Ngân Cung Nguyệt một thanh kiếm, khi rút khỏi vỏ lần đầu tiên, sẽ có uy năng phóng ra một kích bằng một kích của tu sĩ thần vương cửu trọng. Nàng cùng 19 tu sĩ thần hoả có mặt tại đại điện, theo hắn lãnh mệnh bắt giết kẻ đã giết Ngân Cung Giáp.

Phi hành ba ngày, nàng cùng Ngân Cung Nguyệt đám người đã đến được bách thú lâm vị trí, nơi mà Nguyễn Thiên hắn cùng Ngân Cung Giáp giao phong trước đó. Chứng kiến cái rãnh dài sâu thăm thẳm, nội tâm của nàng không nhịn được mà run lên.

“Tại sao đến đây mệnh hồn bài của đệ đệ ta không còn cảm ứng?” Ngân Cung Nguyệt tức giận nói.

“Lẽ nào nói, tia nguyên thần cuối cùng của Cung Giáp đã bị kẻ đó thủ tiêu!” Một tên thần hoả tu sĩ lên tiếng.

“Lý nào lại vậy!” Ngân Cung Nguyệt tức giận gầm lên, nếu thật sự như những gì tên thần hoả tu sĩ ấy nói, thì y coi như đã mất dấu hung thủ giết đệ đệ của mình.

Bấy giờ một tên thần hoả đi trước dò đường đã trở lại, hướng đám người lên tiếng: “Ta phát hiện ở biên giới Đông vực có một đoàn người xe, ngoài ra không có phát hiện gì đặt biệt.”

“Đoàn người xe đó có bao nhiêu người, thực lực ra làm sao?” Ngân Cung Nguyệt hỏi.

“54 người, trong đó chỉ có 3 tên ngưng thần cảnh, còn nhiêu là phàm nhân.”

“Có lẽ bọn họ là thôn làng nào đó di cư từ lãnh thổ chúng ta sang mà thôi, với thực lực của bọn họ không thể nào giết được Ngân Cung Giáp” nàng lên tiếng.

“Con đàn bà ngốc! Với thực lực của chúng mà băng qua được Bách Thú Lâm sao?” Ngân Cung Nguyệt hướng nàng lớn giọng quát mắng.

Nàng tuy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

“Dẫn đường, ta phải xem thử bọn chúng làm sao băng qua được Bách Thú Lâm” Ngân Cung Nguyệt nói.