Phòng ngủ của Nhạc Linh Âm chìm trong ánh đèn ngủ dịu dàng, tỏa ra sắc vàng ấm áp giữa không gian se lạnh của tháng 12. Trời đã lập đông, ngoài trời đêm tối và gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ, khiến không khí trong phòng thêm phần lạnh giá. Căn phòng nhỏ nhắn, trang trí với gam màu pastel nhẹ nhàng, trên giường có một chiếc chăn dày màu kem cùng vài chiếc gối ôm hình thú dễ thương.
Nhạc Linh Âm nằm trên giường, cô đã thay đồ ngủ ấm áp, tay đang vén chăn chuẩn bị đi ngủ nhưng trong tâm trí cô vẫn vương vấn suy nghĩ về món quà sinh nhật cho Cao Trình Ngôn. Cô tự hỏi liệu Cao Trình Ngôn sẽ có phản ứng thế nào khi nhận món quà của cô, một chút bồi hồi, lo lắng và hy vọng len lỏi trong lòng.
Bất ngờ, Nhạc Linh Âm hắt xì một cái thật mạnh, rồi lại thêm vài cái nữa. Cô ngồi bật dậy, chớp mắt ngạc nhiên, không hiểu sao tự dưng lại lạnh đến vậy.
Có ai đang nhắc đến mình sao?
Nhạc Linh Âm tự nhủ, hơi rùng mình giống như có một làn gió đêm buốt giá phả vào da thịt. Cảm giác như có một dự cảm mơ hồ, kỳ lạ đọng lại trong không gian. Cô khẽ kéo chăn lên sát người, bàn tay lạnh ngắt vì lạnh, trong lòng lại rộn lên những cảm xúc khó diễn tả.
Buổi sáng mùa đông phủ đầy sương mù, ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng nhỏ của Nhạc Linh Âm. Không khí lạnh buốt của buổi sáng tinh mơ khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Bên ngoài, những cành cây khẳng khiu trơ trọi, hơi thở của mùa đông đọng lại trên ô cửa sổ thành lớp mờ mỏng.
Nhạc Linh Âm chậm rãi ngồi dậy, đôi vai run lên nhẹ vì cái lạnh đột ngột luồn vào từ ngoài khe cửa sổ. Cô khẽ hắt xì một cái, rồi lại thêm vài cái liên tục. Đôi mắt lờ đờ, lỗ mũi đỏ ửng vì lạnh, Nhạc Linh Âm đưa tay lên trán và nhận ra nó hơi nóng, báo hiệu một cơn sốt nhẹ.
Cảm giác mơ hồ và hơi hoang mang khiến cô càng thêm chênh vênh.
Chẳng lẽ hôm qua mình bị nhiễm lạnh rồi sao?
Nhạc Linh Âm tự hỏi, mắt vẫn mơ màng nhìn vào khoảng không. Cô kéo chăn lên ôm lấy người, hơi rùng mình vì làn hơi lạnh luồn qua từng ngón tay.
Bên ngoài, bầu trời vẫn còn xám mờ của buổi sớm, như phản chiếu đúng tâm trạng có chút lo lắng của Nhạc Linh Âm trong lúc này.
Điện thoại của Nhạc Linh Âm rung lên giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng mùa đông, khiến cô giật mình. Trên màn hình hiện lên tên của Cao Trình Ngôn, ngay lập tức, trái tim cô đập mạnh hơn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô nhấc máy, giọng nói trầm lạnh của cậu vang lên đầu dây bên kia.
“Nhạc Linh Âm, hôm nay tôi không đi cùng cậu được rồi.” Cao Trình Ngôn nói, âm điệu vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh: “Ngày mai bọn mình sẽ gặp ở trại đông cùng với lớp.”
Nhạc Linh Âm hơi chững lại, cảm thấy cổ họng rát nhẹ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Cô nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn, hít sâu rồi đáp lại bằng giọng bình thản nhất có thể, dù mũi cô vẫn hơi nghẹt và cơ thể vẫn còn chút rùng mình vì lạnh:
“À, không sao đâu. Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ chuẩn bị sẵn cho chuyến đi ngày mai.”
Nhạc Linh Âm nghe thấy một khoảng im lặng ngắn từ phía đầu dây bên kia, rồi giọng của Cao Trình Ngôn đáp lại như thường: “Ừ, thế nhé.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, để lại Nhạc Linh Âm ngồi lặng lẽ trong chăn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, lòng vừa thấy trống vắng lại vừa ấm áp kỳ lạ. Cô khẽ thở dài, tự dặn mình phải cố gắng khỏe lại để không làm phiền mọi người trong chuyến đi trại đông ngày mai.
Vừa kết thúc cuộc gọi với Cao Trình Ngôn, điện thoại của Nhạc Linh Âm lại rung lên lần nữa. Nhìn màn hình, cô thấy tên của Diêu Hiểu Vy, người bạn thân luôn quan tâm đến cô. Nhạc Linh Âm cố gắng lấy giọng bình tĩnh, dù trong lòng vẫn còn chút mệt mỏi và nặng nề.
“Nhạc Linh Âm, hôm nay cậu có đi chơi với Cao Trình Ngôn không? Cậu đã tặng quà sinh nhật cho cậu ấy chưa?” Diêu Hiểu Vy hỏi ngay khi Nhạc Linh Âm vừa nhấc máy, giọng nói hồ hởi và tò mò.
Nhạc Linh Âm mỉm cười yếu ớt, cố giữ giọng bình thường nhất để không khiến bạn mình lo lắng: “Chắc… không đâu, cậu ấy bận nên hôm nay không gặp. Tớ sẽ tặng quà vào dịp khác vậy.”
Giọng Nhạc Linh Âm khẽ khàng, có chút khàn vì cơn sốt nhẹ, khiến Diêu Hiểu Vy ngay lập tức nhận ra sự bất thường.
“Cậu ổn không đấy, Linh Âm? Nghe giọng cậu không được khỏe lắm.” Diêu Hiểu Vy hỏi, giọng đầy lo lắng: “Có phải cậu bị ốm không?”
“Không sao đâu, chắc tớ chỉ bị cảm nhẹ thôi.” Nhạc Linh Âm đáp, cố trấn an bạn mình, nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Nghe vậy, Diêu Hiểu Vy quyết định ngay tức khắc: “Cậu đợi đấy, tớ sẽ sang ngay!”
Không để Nhạc Linh Âm từ chối, Diêu Hiểu Vy cúp máy rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ để đến nhà Linh Âm. Nhạc Linh Âm nhìn điện thoại trong tay, trái tim vừa ấm áp vừa cảm động trước sự lo lắng của bạn thân, dù hơi ngại ngùng vì đã khiến Hiểu Vy phải bận lòng như vậy.
Diêu Hiểu Vy cúp máy, lòng đầy lo lắng, liền chạy xuống nhà tìm mẹ mình. Gặp mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cô vội vàng nói, giọng không giấu được sự khẩn trương:
“Mẹ ơi, con sẽ qua nhà Nhạc Linh Âm cả ngày hôm nay nhé. Cậu ấy không được khỏe, mà ba mẹ Linh Âm đang ở Mỹ, chắc vài ngày nữa mới về, nên cậu ấy chỉ có một mình.”
Mẹ Hiểu Vy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu, hiểu rằng Nhạc Linh Âm không có người thân ở bên cạnh lúc này: “Được rồi, nhưng con nhớ mang theo ít thuốc hạ sốt và nước cam cho Linh Âm. Cần gì thì cứ gọi về cho mẹ.”
Hiểu Vy cảm thấy an tâm hơn khi mẹ ủng hộ, liền thu dọn vài món đồ cần thiết rồi chạy ra khỏi nhà. Trong lòng, cô chỉ mong có thể chăm sóc cho Linh Âm thật chu đáo, để bạn mình mau chóng khỏe lại.
Dù bên ngoài trời lạnh lẽo, lòng Hiểu Vy vẫn ấm áp bởi cô biết rằng tình bạn của mình có thể mang lại chút an ủi và sức mạnh cho Nhạc Linh Âm trong lúc này.
Tiếng chuông cửa vang lên, khiến Nhạc Linh Âm lơ mơ tỉnh dậy. Cô quấn chặt chăn quanh người, lê từng bước chậm chạp ra mở cửa. Cơn sốt khiến đầu cô hơi choáng, nhưng tiếng chuông kiên nhẫn và gấp gáp của Diêu Hiểu Vy làm cô cố gắng đẩy mình ra khỏi giường.
Khi cánh cửa vừa mở ra, làn gió đông buốt giá ngay lập tức ùa vào, mang theo cái lạnh tê người của mùa đông. Nhạc Linh Âm rùng mình, bất giác hắt xì mấy cái liền, đôi mắt ngấn nước và mũi đỏ ửng vì cảm lạnh. Trước mặt cô là Diêu Hiểu Vy, tay ôm túi lớn đầy đồ, gương mặt ánh lên vẻ lo lắng.
“Linh Âm, cậu thật sự bị cảm nặng rồi!” Hiểu Vy vội vàng bước vào nhà, một tay đóng cửa lại để chắn gió, tay kia đỡ lấy Nhạc Linh Âm: “Sao không báo với tớ sớm hơn chứ, hôm nay để tớ chăm sóc cậu.”
Nhạc Linh Âm mỉm cười yếu ớt, lòng ấm lên khi thấy sự quan tâm của bạn thân: “Tớ không muốn làm phiền cậu mà… nhưng cậu đến thật đúng lúc.”
Diêu Hiểu Vy khẽ lắc đầu, cẩn thận dìu Nhạc Linh Âm về lại giường, đắp chăn kín rồi đưa cho cô một ly nước ấm.
“Cậu nghỉ ngơi đi, mọi thứ còn lại cứ để tớ lo.” Hiểu Vy dịu dàng nói, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, sẵn sàng ở bên Nhạc Linh Âm cả ngày để chăm sóc cô bạn thân của mình.
Diêu Hiểu Vy khẽ vuốt trán của Nhạc Linh Âm, cảm thấy hơi nóng từ cơn sốt của cô: “Cậu đã ăn gì chưa?” Hiểu Vy hỏi, giọng đầy lo lắng.
Nhạc Linh Âm khẽ lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi và giọng nói yếu ớt.
Hiểu Vy nhìn Nhạc Linh Âm, quyết định không chần chừ thêm.
“Cậu nằm nghỉ đi, tớ sẽ xuống bếp nấu cháo cho cậu.” Hiểu Vy nói rồi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho Nhạc Linh Âm rồi nhanh chóng đi xuống bếp.
Trong căn bếp nhỏ, Hiểu Vy tìm thấy gạo, chút thịt băm và hành lá. Cô chuẩn bị mọi thứ một cách gọn gàng và khéo léo. Tiếng nước sôi lách tách, mùi thơm của cháo bắt đầu lan tỏa, mang lại chút ấm áp dễ chịu trong không gian yên tĩnh của buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Trong lòng Hiểu Vy chỉ mong rằng bát cháo này sẽ giúp Nhạc Linh Âm cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi cháo chín, Hiểu Vy múc ra một bát, rắc thêm chút hành lá xanh mướt rồi nhẹ nhàng mang lên phòng. Thấy Nhạc Linh Âm vẫn nằm im dưới chăn, cô ngồi xuống bên cạnh và khẽ lay Nhạc Linh Âm, giọng nhẹ nhàng: “Linh Âm, dậy ăn chút cháo cho ấm bụng nhé. Cậu ăn xong rồi ngủ tiếp, chắc sẽ đỡ hơn.”
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và ân cần của Hiểu Vy, khiên Nhạc Linh Âm Âm cảm động, ngồi dậy và nhận lấy bát cháo. Hương vị ấm áp lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh mà còn khiến trái tim cô thấy ấm áp hơn hẳn.