Tống Tiến cảnh giác liếc nhìn ra ngoài cửa, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén mới hạ thấp giọng: “Nếu thật sự là Vương Tứ Nương vứt xác, vậy thì người này thật to gan…còn dám đến báo tin cho chúng ta!”
Trưởng thôn đã nghe đến mức ngây người.
Mấy người giúp việc khác trong thôn được mời đến cũng ngây người.
Có người do dự lên tiếng bênh vực Vương Tứ Nương: “Tứ Nương trước nay luôn thật thà, sao có thể làm ra chuyện như vậy được.”
Giả Ngạn Thanh lên tiếng: “Có làm hay không, hỏi là biết ngay.”
Tống Tiến lập tức hiểu ý, hắn ra ngoài dẫn Vương Tứ Nương vào lại.
Cùng lúc đó, hắn cũng bảo Ngũ Hắc dẫn người đi lục soát nhà Vương Tứ Nương.
Nếu hài tử do bọn họ bồng về, vậy thì nói không chừng trong nhà họ cũng có thể phát hiện ra điều gì đó.
Thậm chí Tống Tiến còn dặn dò đưa cả những người khác trong nhà Vương Tứ Nương đến.
Vương Tứ Nương rất hoảng sợ, nhất là khi đối mặt với một Giả Ngạn Thanh không nói lời nào.
Hình như hài tử trong lòng nàng ấy cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, bắt đầu cựa quậy không yên, không ngừng ọ ọe.
Chúc Ninh dịu dàng lên tiếng: “Cứ giao hài tử cho người khác dỗ dành trước đi.”
Giả Ngạn Thanh bèn liếc nhìn mấy người khác trong thôn.
Trong mấy người kia, một người lập tức đi ra ngoài gọi thê tử đến giúp bế hài tử của Vương Tứ Nương ra ngoài dỗ dành.
Vương Tứ Nương cũng không phản kháng, vô cùng phối hợp buông tay.
Giả Ngạn Thanh chỉ hỏi: “Vương Tứ Nương, hôm qua các người đã ăn gì?”
Câu hỏi này khiến Vương Tứ Nương ngẩn ra. Nàng ấy hơi mờ mịt khẽ chớp mắt, một lúc lâu sau mới nhớ ra hôm qua đã ăn gì: “Buổi sáng ăn cháo rau dại. Buổi trưa nam nhân nhà ta đói bụng, đã làm hai cái bánh bột ngũ cốc, buổi tối thì không ăn gì.”
Bánh bột ngũ cốc.
Chúc Ninh khẽ thở dài trong lòng.
Cái gùi, bánh bột ngũ cốc, nam nữ hợp tác gây án. Tất cả đều trùng khớp rồi.
Lần này khả năng nhầm lẫn vô cùng nhỏ.
Lúc Vương Tứ Nương nhìn Chúc Ninh, đương nhiên không bỏ qua vẻ mặt phức tạp kia của nàng.
Nàng ấy sững người, có phần không hiểu tại sao Chúc Ninh lại nhìn mình như vậy.
Giả Ngạn Thanh lại ném ra câu hỏi kinh thiên động địa: “Nói đi, hài tử do ai giết.”
Vương Tứ Nương quỳ xuống đất, ra sức lắc đầu: “Không phải ta, bọn ta không có! Ta không biết!”
“Vậy tại sao cô lại vứt thi thể hài tử vào trong bãi tha ma?” Giả Ngạn Thanh hỏi tiếp bằng giọng điệu tra hỏi, ánh mắt sắc bén.
Ngay lúc này, tất cả khí thế trên người hắn đều dồn ép về phía Vương Tứ Nương.
Ép đến mức Vương Tứ Nương không thở nổi, trong lòng lại càng hoảng loạn vô cùng.
Mấy người Tống Tiến cũng trừng mắt giận dữ nhìn Vương Tứ Nương.
Nàng ấy gần như bị ép đến mức tê liệt ngã ngồi xuống đất.
Vương Tứ Nương liên tục xua tay, hoảng hốt khóc lớn: “Thật sự không phải bọn ta! Ta không biết người nào lại đặt hài tử đã chết trước cửa nhà bọn ta! Ta vừa mở cửa đã nhìn thấy rồi! Nam nhân nhà ta nói hài tử này da dẻ mịn màng, chắc chắn là hài tử ở phủ thành bị bọn buôn người bắt cóc! Nếu thật sự tìm đến phu thê bọn ta, thế thì bọn ta sẽ không giải thích rõ được!”
“Nhưng mấy hôm trước chân nam nhân nhà ta bị thương nên không đi được, ta cũng hết cách, nên… nên…”
Vương Tứ Nương khóc lóc, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa cũng không buồn lau. Nàng ấy chỉ một mực giải thích: “Thật sự không phải ta giết người! Sao phu thê bọn ta dám giết người chứ!”
Vẻ mặt suy sụp này trông không giống giả.
Nhưng cho dù bọn họ thật sự chỉ vứt xác, vậy còn bánh bột ngũ cốc thì sao?
Chúc Ninh nhìn về phía Giả Ngạn Thanh.
Trên mặt Giả Ngạn Thanh không có biểu cảm gì, hắn chỉ đang xem xét. Tựa như đang phán đoán rốt cuộc lời Vương Tứ Nương có đáng tin hay không.
Nàng ấy khóc rất thảm thiết.
Lúc này Ngũ Hắc dẫn người trở về: “Đã lục soát nhà bọn họ, tìm thấy y phục và hài vớ trong đống củi. Cũng đã dẫn nam nhân và các nữ nhi của nàng ấy về đây.”
Ngũ Hắc mở một bọc vải ra, bên trong là mấy bộ y phục có chất liệu cực tốt. Áo ngoài làm bằng vải lụa, áo trong cũng là vải bông mịn có hoa thêu. Trên đôi hài kia có một đôi đầu hổ.
Vương Tứ Nương vừa nhìn thấy những thứ này liền biết lời của mình càng không ai tin, nàng ấy lập tức khóc càng lớn tiếng hơn.
Trượng phu của Vương Tứ Nương tên Trương Quý, lúc này hắn cũng rất sợ hãi nhưng lại hơi oán trách nàng ấy: “Sao nàng còn giữ thứ này trong nhà!”
Vương Tứ Nương “hu hu” khóc, cũng hối hận: “Ta chỉ nghĩ chất liệu này tốt, đợi khi mọi chuyện lắng xuống, mang đi bán cũng có thể sắm mấy bộ y phục cho Hoa Nương. Con bé lớn rồi, cứ mãi mặc đồ rách rưới như vậy, sao có thể ra ngoài gặp người ta được…”
Lần này Trương Quý cũng không còn lời nào để nói, chỉ một mực thở dài.
Giả Ngạn Thanh hỏi Trương Quý: “Ngươi bị thương ở chân khi nào?”
Trương Quý kể lại rành mạch: “Ba ngày trước, lúc ta lợp ngói cho người ta không đứng vững, suýt chút nữa đã ngã xuống rồi. Cuối cùng tuy không ngã nhưng chân lại bị thương. Ta không dám chạm châm xuống đất nên chỉ nằm trong nhà thôi.”
Giả Ngạn Thanh lại hỏi: “Gần đây ngươi có đến phủ thành không?”
Trương Quý liên tục lắc đầu: “Chưa từng đến. Tháng này ta toàn làm việc vặt ở mấy thôn gần đây. Chẳng phải mùa hè sắp đến rồi à? Mưa lớn nhà dễ bị dột, nên có nhiều nhà cần lợp lại mái.”
Giả Ngạn Thanh không hỏi Trương Quý nữa mà nhìn về phía trưởng thôn.
Trưởng thôn cũng không nói chắc được, bèn hỏi Trương Quý đã đến những thôn nào, nhà của những ai.
Trương Quý lại có thể kể rõ ràng từng nơi.
Chúc Ninh lắng nghe, trong lòng càng thêm hoang mang khó hiểu: Lẽ nào thật sự chỉ trùng hợp thôi à?
Giả Ngạn Thanh cũng đang trầm ngâm.
Tống Tiến bèn lên tiếng: “Ta lập tức cho người cưỡi ngựa đi hỏi thăm.”
Giả Ngạn Thanh gật đầu: “Chỉ cần hỏi hai nhà gần đây nhất là được.”
Nếu không phải Trương Quý và Vương Tứ Nương, vậy rốt cuộc là ai?
Trong lúc hắn suy tư, Chúc Ninh đứng dậy lật xem bọc y phục kia. Sau đó nàng hỏi Tiền Khắc Ai: “Có phải bộ y phục này thuộc về hài tử không?”