Đến nội dung chính

Chương 40: Rốt cuộc là ai

admin 1.229 Chữ Cài Đặt

Tiền Khắc Ai bước đến xác nhận: “Phải, đúng rồi đấy! Ngoài ra còn có một chiếc vòng cổ bằng bạc có mặt dây chuyền bạch ngọc. Hơn nữa, hài tử còn đeo vòng bạc trên tay chân.”

Hắn ta bực bội liếc nhìn phu thê Trương Quý và Vương Tứ Nương: “Chắc chắn hai người này đã trộm rồi!”

Tiền Khắc Ai vừa nói ra lời này, Vương Tứ Nương liền ngây người: “Không có mấy thứ này! Đều không có!”

Kết quả Tiền Khắc Ai phun một bãi nước bọt vào mặt Vương Tứ Nương, hung hăng nói: “Lúc này đương nhiên cô không thừa nhận! Đợi đến nha môn, trượng đánh trên người, cô sẽ biết nặng nhẹ!”

Trương Quý tức giận bò đến trước mặt Vương Tứ Nương, che thê tử sau lưng, trừng mắt giận dữ nhìn Tiền Khắc Ai.

Tiền Khắc Ai giơ chân định đá đối phương. Thứ tiện dân này, còn dám nhìn hắn ta như vậy!
Nhưng Giả Ngạn Thanh lại liếc nhìn Ngũ Hắc.

Ngũ Hắc lập tức giữ Tiền Khắc Ai lại, cười làm lành: “Không được, không được.”

Giả Ngạn Thanh cũng lạnh lùng lên tiếng: “Tiền lang quân, rốt cuộc ta phá án hay ngươi phá án thế? Khoan nói đến việc bây giờ ta chưa có kết luận, cho dù có đi nữa, Tiền lang quân còn định dùng tư hình à?”

Có Tiền Thượng thư ở đây, ông ta cũng không dám như vậy!

Giọng điệu Giả Ngạn Thanh thực sự không hề khách sáo.

Tiền Khắc Ai lập tức bình tĩnh lại. Hắn ta quay đầu lại liếc nhìn Giả Ngạn Thanh, cau mày không hiểu tại sao chuyện này hắn cũng muốn quản.

Không thấy mấy người khác đều không dám quản à?

Giả Ngạn Thanh và Tiền Khắc Ai nhìn lẫn nhau. Cuối cùng Giải Ngạn Thanh ép đối phương phải chật vật nhìn sang chỗ khác, bực bội bỏ qua chuyện này.
Nhưng thật ra, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Giả Ngạn Thanh lại muốn quản chuyện này.

Chúc Ninh cũng không hiểu cho lắm, nhưng nàng thích tác phong này của Giả Ngạn Thanh.

Chỉ riêng điểm này, Giả Ngạn Thanh đã xứng đáng nhận được một lời khen hết lòng.

Chúc Ninh lên tiếng: “Nếu phu thê Trương Quý không lấy mấy thứ này, vậy chắc chắn do hung thủ thật sự lấy đi rồi.”

Nàng nhìn về phía Vương Tứ Nương: “Tứ Nương, gần đây trong mấy nhà hàng xóm của hai người, có ai bỗng nhiên sống khá giả hơn không? Hoặc nhà nào có thù với hai người?”

Vu oan giá họa án mạng, làm vậy chính là muốn bọn họ phải chết.

Nếu nói không có thù hận lớn lao gì, sao đến mức này?

Sao lối suy nghĩ này lại không phải hướng phá án chứ?

Mấy người khác nghe vậy, đôi mắt cũng sáng rực lên. Đúng rồi, sao bọn họ lại quên hỏi điều này chứ.
Khóe môi Giả Ngạn Thanh cong lên, liếc nhìn Chúc Ninh, trong đáy mắt cũng có vẻ tán thưởng.

Vương Tứ Nương vội vàng nhớ lại, sau đó như phát hiện ra một vùng đất mới vậy. Nàng ấy lớn tiếng nói: “Có, thê tử của tên Ngô Nghĩa kia đã cãi lộn với ta mấy câu vì giành cỏ lợn. Sau đó nàng ta liền ghi thù, nhiều lần nói xấu nhà bọn ta.”

“Nhưng tên Ngô Nghĩa đó cũng được. . .”

Nàng ấy đang nói, Trương Quý nhất thời cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ: “Lúc này rồi mà nàng còn nghĩ đến mấy chuyện này.”

Nhưng trong lòng hắn lại vì câu nói này mà cảm thấy thật ra thê tử nhà mình là người lương thiện.

Không giống mấy nữ nhân lòng dạ xấu xa kia. Thê tử như vậy mới là thê tử tốt.

Giả Ngạn Thanh cũng không để Vương Tứ Nương nói tiếp. Dù gì nàng ấy nói nữa cũng sẽ thành kể chuyện phiếm trong thôn.

Hắn không muốn nghe.

Thế nên Giả Ngạn Thanh hỏi: “Tình hình nhà Ngô Nghĩa này thế nào? Cách Trương gia bao xa?”

Lần này trưởng thôn là người trả lời: “Hai nhà bọn họ cách nhau không xa, chỉ khoảng hai mươi bước chân. Trước đây thật ra quan hệ hai nhà cũng tàm tạm. Nhà Ngô Nghĩa cũng nghèo, sinh được một nữ nhi, sau đó không sinh thêm hài tử nữa, thế nên cuộc sống ngược lại khá hơn Trương gia.”

Bớt một miệng ăn thì bớt một khoản chi tiêu.

Chẳng phải đã có thể sống tốt hơn à?

Giả Ngạn Thanh lại hỏi: “Ngô Nghĩa này làm nghề gì? Gần đây có ra ngoài không?”

Trưởng thôn lắc đầu: “Chuyện này thì ta không biết. Mấy nhà bọn họ sống ở ven chân núi, vốn đã cách xa những người khác trong thôn. Bọn họ lại là ngoại tộc, nên cũng ít qua lại với thôn dân.”

Trưởng thôn không biết, nhưng Vương Tứ Nương lại giành lời: “Mấy hôm trước hắn ta có ra ngoài đấy. Hắn ta ra ngoài năm sáu ngày, năm ngày trước trở về vào lúc nửa đêm.”

Trương Quý cũng sững người: “Sao nàng biết?”

Vương Tứ Nương đáp: “Vì sữa ít hơn nên hài tử đói tỉnh giấc vào nửa đêm, ta bèn cho hài tử bú. Cho bú xong, ta lại đi xem thử cài then cửa chưa. Ta vừa khéo nghe thấy tiếng động bên ngoài nên mới nhìn qua khe cửa.”

“Chính là Ngô Nghĩa đẩy xe trở về. Nếu không phải cái xe của hắn ta kêu kẽo kẹt, ta còn không dám chắc là hắn ta đâu.”

“Sau đó trong nhà bọn họ có tiếng nói chuyện, ta liền quay về ngủ.” Vương Tứ Nương càng nói càng kích động: “Ngô Nghĩa là người bán hàng rong, luôn phải đi lấy hàng. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, nói không chừng chính là hắn ta!”

Lúc này mấy người của Tuần kiểm ty phụ trách tra hỏi hài tử cũng đã trở về. Bọn họ thấp giọng nói mấy câu với Tống Tiến.

Tống Tiến cười khổ, bẩm báo với Giả Ngạn Thanh: “Trong ba hài tử, bọn ta không thể hỏi chuyện hài tử nhỏ nhất, hai hài tử còn lại cũng chẳng nói ra được chuyện gì bất thường. Bọn nhỏ đều nói cha trở về vào hôm kia. Trưa hôm qua, bọn họ ăn bánh bột ngũ cốc, mỗi đứa một cái nên không có dư. Trong nhà cũng không có thêm người nào. Điều duy nhất bất thường chính là chiều hôm qua, Vương Tứ Nương cõng tiểu muội muội nhất quyết đòi đi hái rau dại. Nàng ấy còn không cho bọn nhỏ giúp đỡ.”

Lúc đó Vương Tứ Nương bận đi vứt xác, đương nhiên nàng không dám dẫn mấy hài tử đi cùng.

Nàng chỉ bế theo hài tử nhỏ nhất để che mắt người khác.

Giả Ngạn Thanh gật đầu: “Dẫn người đến Ngô gia, đưa cả nhà ba người bọn họ đến đây. Để Chúc Ninh hỏi nữ nhân và hài tử, còn ta sẽ hỏi Ngô Nghĩa. Các ngươi nhân cơ hội lục soát nhà bọn họ.”

Thế nên Tống Tiến lại trở nên bận rộn.

Còn Chúc Ninh lại nghĩ, Giả Ngạn Thanh cứ thế giao nhiệm vụ lớn như vậy cho mình à? Không thích hợp lắm đâu?

Nhưng rất đáng tiếc, không ai cảm thấy có gì không ổn.