Đứng trước mặt thượng cấp, Tống Tiến một lòng muốn rửa sạch nỗi nhục trước đó. Thế nên hắn đã lấy ra tinh thần mười hai vạn phần để hỏi chuyện.
Điều này khiến Tống Tiến trông vô cùng… hung tợn.
Sau đó, Tống Tiến chỉ nói vài câu đã dọa người ta sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.
Chúc Ninh: Đáng sợ quá.
Giả Ngạn Thanh nhìn Tống Tiến: Có cần thiết phải vậy không?
Tống Tiến trừng mắt nhìn người thôn dân kia, giận dữ quát hỏi: “Nói, Lâm Sơn Tử trở về lúc nào! Đã ăn cơm chưa!”
Người thôn dân kia run rẩy đáp: “Là trở về vào buổi trưa. Vừa qua giờ Ngọ. Ta… ta chỉ nói với hắn ta vài câu! Ta hỏi hắn ta đi đâu, có phát tài không…”
Gã nói đến đây lén nhìn Tống Tiến, vừa khéo chạm phải ánh mắt hung dữ của hắn. Thế nên trong lòng gã giật thót, lập tức khai ra: “Ta còn muốn nhìn cái gùi… hắn ta liền gạt ta ra, sắc mặt không tốt đi thẳng vào nhà, còn đóng cửa lại nữa!”
“Còn về chuyện nấu cơm, nhà hắn ta không có lương thực dự trữ, nấu cơm gì chứ.”
Tống Tiến hỏi liền bốn người, lời khai của cả bốn người đều giống nhau.
Lâm Sơn Tử trở về sau buổi trưa hôm qua. Hắn ta đeo một cái gùi nặng trĩu, không cho người khác xem mà về thẳng nhà. Còn đóng cả cửa lại.
Sau đó, hắn ta không hề nấu cơm.
Đây cũng không phải những người hàng xóm này có sở thích nhìn trộm.
Mà là nấu cơm phải nhóm lửa, ống khói sẽ bốc khói.
Không ai nhìn thấy ống khói nhà Lâm Sơn Tử bốc khói.
Hơn nữa bọn họ đều rất chắc chắn mà nói rằng, trong nhà Lâm Sơn Tử không có lương thực…
Chúc Ninh thầm nghĩ thật ra sống như thế này cũng đủ mệt mỏi rồi. Hơn nữa, nàng cảm thấy sống ở đâu cũng được nhưng đừng ở trong thôn. Thật sự khó có thể giữ được sự riêng tư.
Lâm Sơn Tử này ra ngoài bao nhiêu ngày, lúc nào trở về lúc nào rời đi, mấy nhà hàng xóm xung quanh thật sự biết rất rõ ràng.
Nếu không phải ánh mắt không có chức năng nhìn xuyên thấu, e rằng đồ vật trong gùi của Lâm Sơn Tử cũng sớm đã bị người ta nhìn tám trăm lần rồi.
Tống Tiến hỏi xong liền nhìn Giả Ngạn Thanh, cau mày lên tiếng: “Lâm Sơn Tử này từ lúc về đến lúc đi đều không nhóm lửa nấu cơm. Cũng không có ai đưa đồ ăn cho hắn ta. Vậy bọn họ đã ăn bánh ở đâu chứ?”
Giả Ngạn Thanh khẽ xoa đầu ngón tay, suy tư chốc lát rồi lên tiếng: “Mời Vương Tứ Nương đến hỏi chuyện lại đi.”
Vương Tứ Nương lại bế theo hài tử nhà mình đến.
Nàng ấy vẫn hoảng sợ bất an như cũ, không dám liếc nhìn lung tung.
Hài tử trong lòng nàng ấy rất gầy, thuộc kiểu vừa gầy gò vừa đen nhẻm.
Hoàn toàn khác hẳn với những đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo mập mạp mà Chúc Ninh từng thấy trong ấn tượng.
Nàng biết nguyên nhân tại sao.
Vì nghèo nên không đủ dinh dưỡng, không hấp thụ đủ protein và chất béo nên trẻ sơ sinh không mập lên được, da dẻ cũng sạm đi. Lớp da không căng mịn dồn lại với nhau sẽ càng trông đen hơn.
Giả Ngạn Thanh hỏi Vương Tứ Nương: “Người cô nhìn thấy hôm qua mặc y phục gì?”
Vương Tứ Nương ngơ ngác đáp: “Chẳng phải ngài đã hỏi mấy lần rồi à? Chính là loại vải thô màu xanh lam.”
Giả Ngạn Thanh nhìn chằm chằm Vương Tứ Nương: “Còn gì nữa không?”
Vương Tứ Nương lắc đầu: “Hết rồi.”
Nàng ấy lí nhí: “Những gì ta thấy đều đã nói hết rồi.”
Giả Ngạn Thanh lại không nhìn sang chỗ khác, ngược lại còn hỏi: “Vậy cái gùi đâu?”
Vương Tứ Nương sững sờ: “Gùi nào?”
Mọi người nghe thấy mấy câu đối thoại này mới đột nhiên phản ứng lại: Phải rồi, chẳng phải hung thủ đeo gùi đi vứt xác à? Vậy người mà Vương Tứ Nương nhìn thấy phải có gùi chứ!
Bây giờ, không có gùi.
Vậy có phải điều đó nói lên rằng, người Vương Tứ Nương nhìn thấy không phải hung thủ?
Nhưng người kia là ai? Vào thời điểm ấy đến nơi đó làm gì?
Hài tử trong lòng Vương Tứ Nương boonxg khóc ré lên. Nàng ấy vội vàng bế ru hài tử, cố gắng dỗ hài tử nín khóc nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Hài tử càng khóc càng dữ dội. Đến mức Vương Tứ Nương xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Giả Ngạn Thanh xua tay: “Lui xuống dỗ hài tử đi.”
Vương Tứ Nương vội vàng ra ngoài dỗ hài tử.
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Tâm trạng của mọi người lại vô cùng tồi tệ.
Bận rộn cả một đêm, chẳng phải lại quay về điểm xuất phát rồi à?
Tống Tiến thức trắng đêm không hề chợp mắt, lúc này không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Hắn không nhịn được mà chửi thề: “Mẹ nó chứ, tên hung thủ giết người này là thần tiên trên trời hay gì? Thế mà cũng không tìm được?”
Nhưng Giả Ngạn Thanh lại lên tiếng: “Có lẽ chúng ta đã tìm thấy rồi.”
Trong lòng hắn có một suy đoán, nhưng không chắc chắn lắm nên cần phải xác minh.
Chúc Ninh nhìn về phía Giả Ngạn Thanh: Hửm? Là ai thế?
Giả Ngạn Thanh trầm ngâm chốc lát, sau đó cho người đi gọi người đã nhìn thấy Vương Tứ Nương vào. Sau đó hắn hỏi: “Cô có nhìn thấy Vương Tứ Nương lên núi không?”
“Thấy rồi.” Người thôn dân kia cũng là một phụ nhân, lúc nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu: “Ta ra ngoài hái rau, có liếc nhìn. Khoảng cách xa nên cũng không chào hỏi.”
“Lúc đó Vương Tứ Nương trông thế nào?” Giả Ngạn Thanh lại hỏi.
Phụ nhân kia hơi bất đắc dĩ: “Thì chính là như vậy đó. Nàng ấy đeo gùi, ôm hài tử trên tay.”
Giả Ngạn Thanh nhướng mày: “Chắc chắn có đeo gùi?”
Người phụ nhân kia rất quả quyết: “Chắc chắn đấy! Mắt ta tinh lắm, nàng ấy bồng theo hài tử, không đeo gùi thì lên núi hái rau kiểu gì. Dù gì cũng không thể cứ bế mãi được.”
Giả Ngạn Thanh gật đầu.
Sau đó, hắn cho người phụ nhân kia về nhà.
Lúc này Chúc Ninh đã biết người Giả Ngạn Thanh nghi ngờ trong lòng là ai.
Tống Tiến cũng lộ vẻ bừng tỉnh: “Cái gùi! Vương Tứ Nương kia cũng đeo gùi!”
Giả Ngạn Thanh gật đầu, liếc nhìn Chúc Ninh: “Chúc Ninh đã nói, kẻ ngược đãi hài tử rất có thể là nữ tử. Chẳng phải Vương Tứ Nương cũng là nữ tử à? Tuy người giết hài tử là nam tử, nhưng ai nói người vứt xác nhất định phải là nam tử? Nhưng bất kể nam hay nữ, kẻ đó nhất định đeo một cái gùi.”
Mà Vương Tứ Nương, vừa khéo cũng đeo một cái gùi.