Chúc Ninh suy nghĩ rồi nói thật: “Nếu luật pháp không giải quyết được, vậy ta sẽ tìm đến kẻ thù rồi đâm chết đối phương.”
Giả Ngạn Thanh im lặng.
Chúc Ninh nghiêng đầu: “Tàn nhẫn quá à?”
Giả Ngạn Thanh một lời khó nói hết: “Thẳng thắn quá rồi. Nếu là ta thì ta sẽ bắt cóc hài tử của hắn, bán cho bọn chuyên bắt cóc hài tử rồi đánh chúng tàn tật để đi ăn xin ấy. Ta muốn khiến hài tử của đối phương ngày ngày chịu dày vò. Đợi đến mười tám năm sau, ta lại đưa hài tử đó về cho đối phương xem.”
Chúc Ninh nhìn Giả Ngạn Thanh, vẻ mặt cũng khó tả y như hắn.
Cuối cùng nàng không nhịn được hỏi: “Nhưng chẳng phải làm vậy thì báo thù nhầm đối tượng rồi à? Chàng thà rằng bán đối phương cho bọn người đó, khiến hắn có nhà không thể về, chịu đủ mọi khổ sở… Còn hài tử của hắn thì thật sự rất vô tội mà.”
Giả Ngạn Thanh xoa cằm, cảm thấy đây cũng là một cách: “Vậy thì nhận nuôi hài tử của hắn, để hắn biết hài tử của mình đã nhận giặc làm cha… cũng là một đòn trừng phạt thâm độc mà.”
Chúc Ninh dám chắc Giả Ngạn Thanh này thật sự hơi biến thái.
Nhưng đột nhiên nàng hiểu ra: “Ý chàng là, có lẽ kẻ bắt cóc hài tử không phải bọn bắt cóc thông thường. Hắn ta sẽ không nuôi nấng hài tử tử tế…”
“Bọn bắt cóc bán hài tử, suy cho cùng cũng vì kiếm tiền.” Giả Ngạn Thanh chậm rãi nói tiếp: “Thế nên phải nghĩ xem, hắn sẽ chọn bán hài tử đến những nơi dơ bẩn, hay bán cho những người không sinh được hài tử…”
Chúc Ninh nghe xong những lời phân tích của Giả Ngạn Thanh thì sững người.
Nói sao nhỉ… rất táo bạo, nhưng cũng rất hợp lý.
Nàng hơi bị thuyết phục rồi: “Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu tìm?”
Giả Ngạn Thanh lên tiếng: “Hài tử còn quá nhỏ, ta đoán chưa chắc đã có người muốn mua về nuôi lớn rồi mới kiếm tiền. Thế nên, phỏng chừng vẫn phải bán cho nhà khác.”
Hơn nữa, có khả năng cao đối phương sẽ bán hài tử cho những gia đình nghèo khổ, hoặc những gánh xiếc rong ăn xin.
Nhưng huyện Linh Nham lại không có gánh xiếc rong nào như vậy.
Thế nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Chúc Ninh cảm thấy hy vọng tìm thấy rất mong manh: “Không dễ tìm đâu.”
Giả Ngạn Thanh khẽ “ừm”: “Bọn họ cũng quá phô trương rồi.”
Nếu kín đáo hơn, có lẽ còn có thể làm bọn buôn người bớt cảnh giác. Bây giờ, e rằng đã đánh rắn động cỏ rồi.
Giả Ngạn Thanh lên tiếng: “Ra cổng thành xem sao. Nếu có tin tức, chắc hẳn chỗ đó nhận được tin nhanh nhất.”
Chúc Ninh đáp lời, tâm trạng có hơi chùng xuống.
Cổng thành huyện Linh Nham đã có từ lâu, nhiều viên gạch bên trên đã nứt vỡ.
Một phần tường thành cũng có dấu vết tu sửa sau khi bị sụp đổ.
Chúc Ninh nhìn thêm vài lần.
Giả Ngạn Thanh lên tiếng: “Ta đã dùng để số tiền phú thương Tiền Lai đưa trước đây tu sửa tường thành.”
Chúc Ninh không hiểu tại sao đột nhiên Giả Ngạn Thanh lại giải thích chuyện này, nhưng có một việc nàng rất thắc mắc: “Ta đã xem thử rồi, tuy huyện Linh Nham hẻo lánh nhưng có cả đường thủy lẫn đường bộ. Hơn nữa nơi này lại có rất nhiều thương nhân qua lại, không lý nào lại nghèo khó như vậy.”
Một nơi thương mại sầm uất thì không thể nào là một nơi nghèo khó được.
Giả Ngạn Thanh cười khẩy: “Một là đạo phỉ, hai là quan lại. Cả hai kết hợp với nhau thì tốt đẹp đến đâu được?”
Chúc Ninh đã hiểu.
Nàng liếc nhìn Giả Ngạn Thanh: “Vậy ngài nhất định có thể phát triển nơi này.”
Một vị huyện lệnh có thể lấy tiền hối lộ ra để tu sửa tường thành, khả năng cao là một vị quan tốt… nhỉ?
Chỉ là hơi khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn.
Dù sao thì Giả Ngạn Thanh cũng là kẻ giết người không chớp mắt…
Thật kỳ lạ.
Giả Ngạn Thanh nghiêng đầu nhìn Chúc Ninh, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: “Nàng lại tin tưởng ta đến vậy.”
Chúc Ninh đáp lời ngắn gọn: “Chẳng phải chàng nói chúng ta là phu thê à? Phu thê tự nhiên nên tin tưởng lẫn nhau chứ.”
Chẳng lẽ lại nói không tin tưởng. Càng không thể lúc nào cũng chống đối hắn mà?
Đó không phải thẳng tính mà là ngu ngốc.
Lỡ chọc giận Giả Ngạn Thanh, hắn ra tay với mình thì sao?
Tuy hiện tại trông Giả Ngạn Thanh không giống người như vậy, nhưng ai dám chắc chứ?
Giả Ngạn Thanh bật cười.
Chúc Ninh khôn ngoan không tiếp tục chủ đề này nữa.
Nàng hỏi: “Chàng nghĩ bao lâu nữa thì có tin tức?”
Giả Ngạn Thanh đáp: “Muộn nhất là tối nay. Cả phủ thành đều đang tìm người. Tin tức đã lan ra ngoài, sẽ nhanh chóng tìm được người thôi.”
Chỉ mong là không tìm thấy trong địa phận của mình.
Giả Ngạn Thanh không nói ra câu nay, nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấy.
Ngay khi trời vừa chập tối, Ngũ Hắc đã phi ngựa đến báo: “Có người phát hiện một thi thể hài tử khoảng ba bốn tuổi ở bãi tha ma. Trên người không có y phục…”
Chúc Ninh nhìn Giả Ngạn Thanh.
Trong ánh chiều tà, sắc mặt Giả Ngạn Thanh nặng nề. Hắn đứng dậy ra lệnh: “Đi, đến xem sao.”
Hắn nói xong quay đầu lại nhìn Chúc Ninh: “Cùng đi.”
Chúc Ninh không hiểu tại sao lại dẫn cả mình theo cho lắm, nhưng như vậy cũng đỡ mắc công nàng mở lời.
Nàng thật sự muốn đi xem thế nào.
Đi khoảng gần một canh giờ, trời đã tối hẳn. Xa xa bóng núi rừng trập trùng, luôn khiến người ta cảm thấy bên trong như có quái thú gì đó đang ẩn náu, không kìm được cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Chúc Ninh đi sát theo sau Giả Ngạn Thanh.
Lần này có không ít người đến. Ngoài Tống Tiến dẫn theo người của Tuần Kiểm ty, còn có thêm không ít người trong tráng ban.
Ngoài ra, Tiền Khắc Ai cũng đi theo.
Tống Tiến cho người đốt đuốc soi đường, xua tan đi phần nào không khí kinh dị.
Nhưng nơi này vẫn khiến người ta cảm thấy có chút âm u.
Trong rừng quá tối.
Bãi tha ma này lại nằm ở ngoại thành, gần một sườn núi, cây cối vốn đã rậm rạp, lại còn có tiếng cú mèo kêu càng khiến âm khí thêm nặng nề.
Chúc Ninh không sợ hãi lắm.
Chỉ là nàng không quen đi loại đường này.
Cứ bước thấp bước cao khiến nàng luôn có cảm giác mình sắp ngã.
Sau khi đến hiện trường, Chúc Ninh lấy khẩu trang ra đeo vào. Sau đó nàng lại đeo đôi găng tay vải bông tự mình may.