Đến nội dung chính

Chương 18: Dạo phố

admin 1.174 Chữ Cài Đặt

Hôm đó gã đi cùng Cao Thế Tấn.

Chỉ là sau khi Đỗ Trường Lực đưa Cao Thế Tấn đi, gã đã lén lút về nhà. Đợi đến ngày hôm sau, gã lại giả vờ không tìm thấy người đi khắp nơi hỏi han, diễn cho tròn vai.

Về số vàng thỏi, thật ra bản thân gã cũng đã giấu mười thỏi.

Nghe gã kể xong, Giả Ngạn Thanh chỉ hỏi rằng: “Tại sao?”

Tại sao lại phản chủ?

Đinh Tam cúi đầu, cười khổ đáp: “Ta cờ bạc nợ nần không trả nổi. Lão mẫu thân của ta bệnh tật, thê tử lại sắp sinh, chuyện này không thể để lang quân biết được. Nếu ngài ấy đuổi ta đi, cả nhà ta chỉ có nước chết thôi. Nhưng nếu ngài ấy chết, ta hộ tống thi thể về, đại nương tử sẽ chỉ biết ơn ta, còn ban thưởng cho ta nữa.”

Đúng vậy, cho dù Cao gia có trách tội Đinh Tam, nhưng sau khi biết lý do gã không đi cùng Cao Thế Tấn, họ cũng sẽ chỉ nói do hắn tự hại mình.
Đinh Tam chỉ là một tên nô bộc nghe lời mà thôi. Dù gã có lỗi, nhưng việc đưa được thi thể Cao Thế Tấn về nhà cũng được xem như có công.

Giả Ngạn Thanh xua tay: “Hỏi rõ số tiền ở đâu, rồi tống giam đi.”

Tống Tiến liền cho người áp giải Đinh Tam vào địa lao.

Địa lao này có một nửa nằm dưới lòng đất. Nơi này không chỉ âm u ẩm ướt, mà còn hiếm khi thấy ánh sáng. Người bị nhốt vào trong vô cùng khổ sở.

Đợi người bị áp giải đi rồi, Tống Tiến lại hỏi về Tiền Lai: “Có cần bắt Tiền Lai quy án không?”

Giả Ngạn Thanh lại lắc đầu: “Không cần, cứ chờ thêm đi. Ta đoán ngày mai là được rồi.”

Mọi người đều hoang mang: Giờ này còn chưa bắt chủ mưu Tiền Lai, lỡ hắn chạy mất thì phải làm sao?

Thế nhưng nhìn dáng vẻ đã có tính toán của Giả Ngạn Thanh, mọi người cũng chỉ đành tuân mệnh.
Đến đây, vụ án xem như đã tra hỏi xong.

Những việc còn lại như ghi chép hồ sơ, ngày mai cứ giao cho huyện thừa Chu Thành Bách làm là được.

Giả Ngạn Thanh đặt một tay sau lưng ngang hông, thong thả đi về phía hậu viện.

Chúc Ninh đi theo sau hắn, trong lòng ít nhiều có phần hoang mang: Chẳng phải nên bắt giữ nghi phạm ngay lập tức à? Lại còn là chủ mưu nữa!

Nhưng nàng không muốn hỏi Giả Ngạn Thanh.

Cứ nhìn cái vẻ cao thâm khó dò của hắn thì nàng lại chẳng muốn hỏi nữa.

Đi đến cửa phòng, Giả Ngạn Thanh cũng không có ý định giải thích. Trái lại còn lễ độ tạm biệt rồi tự mình vào phòng.

Chúc Ninh cũng vào phòng của mình, Nguyệt Nhi lập tức đón nàng: “Đại nương tử, để ta hầu hạ ngài tắm rửa!”

Trời khuya lắm rồi! Sắp sáng đến nơi rồi!

Chúc Ninh ngáp dài: “Sáng mai đừng gọi ta dậy.”
Sau khi thức đêm làm việc, ngày hôm sau nhất định phải ngủ bù!

Ngày hôm sau, Giả Ngạn Thanh thật sự ra lệnh bắt giữ Tiền Lai.

Ngay sau khi Tiền Lai cho người mang tiền đến huyện nha, hắn liền để Tống Tiến dẫn người đi, đưa cả người lẫn nén vàng mang về nha môn.

Tiền Lai ngây cả người, hoàn toàn không hiểu tại sao.

Sau khi nghe Nguyệt Nhi kể lại chuyện náo nhiệt này, Chúc Ninh nhất thời cũng hơi cạn lời.

Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ đúng như nàng nghĩ?

Mặt mày Nguyệt Nhi hào hứng: “Không biết tên hung thủ giết người này sẽ bị xử trí thế nào!”

Chúc Ninh phân tích: “Khả năng cao sẽ bị xử trảm đấy.”

Bỏ tiền thuê người giết người, thế này được xem như vụ án cực kỳ tàn ác rồi.

Nguyệt Nhi e dè nhìn Chúc Ninh mấy lần, cuối cùng xoay người làm nũng: “Đến lúc đó, đại nương tử có đi hóng chuyện không?”

Chúc Ninh: Hả?

Rõ ràng Nguyệt Nhi rất muốn đi.

Cuối cùng Chúc Ninh đành đồng ý, nhưng không nhịn được hỏi nàng ấy: “Muội không sợ à?”

“Tại sao phải sợ?” Nguyệt Nhi ngơ ngác: “Chuyện này khiến lòng người hả hê biết bao! Đến lúc đó ta phải nhìn cho kỹ mới được!”

Chúc Ninh cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi trạng thái tinh thần của người xưa.

Nhìn thấy người chết thì sợ đến mức không biết đi đường thế nào. Vậy mà vừa quay đi nghe nói sắp chém đầu, lại hớn hở đòi đi xem!

Nhưng dù sao thì vụ án cũng đã được phá rồi.

Chúc Ninh nhớ đến lời Giả Ngạn Thanh nói, bèn hỏi Nguyệt Nhi: “Buổi chiều đi dạo phố nhé?”

Nguyệt Nhi còn vui hơn cả Chúc Ninh: “Được chứ, được chứ.”

Có thể thấy những ngày qua chỉ quanh quẩn trong hậu viện với Chúc Ninh, Nguyệt Nhi cũng đã buồn chán lắm rồi.

Huyện thành Linh Nham tương đối sầm uất. Có một con sông chảy ngang qua thành, hai bên bờ sông là đủ loại cửa tiệm.

Còn có những người bán hàng rong gánh quang gánh vừa đi vừa rao.

Tiếng rao hàng tiếng mời gọi vang lên khắp nơi, nghe thật náo nhiệt.

Huyện thành Linh Nham không phải một tòa thành vuông vức truyền thống, mà nó được xây dựa theo dòng chảy của con sông, gần như tạo thành một tòa thành có hình con cá chạch.

Thế nhưng huyện Linh Nham lại không dễ tấn công. Bởi vì nơi này lưng tựa núi, từ phủ thành đến đây chỉ có một con đường duy nhất.

Nếu vượt núi… thì cơ bản chính là đường chết. Rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn, bên trong không chỉ có gấu, mà còn có các loài thú họ mèo cỡ lớn, bầy sói…

Nếu thật sự dũng mãnh, vượt qua được… thì vẫn còn những ngoại tộc dũng mãnh hơn đang chờ.

Nghe nói cũng có người dân miền núi băng rừng, làm ăn buôn bán nhỏ với những ngoại tộc đó, đổi lấy da thú thịt khô.

Mấy ngoại tộc đó nuôi trâu bò, chăn thả gia súc. Bọn họ sống trong những pháo đài xây bằng đá, ai nấy đều đeo đao bên mình.

Người dân địa phương đều gọi họ là… người man di.

Người man di cũng có kẻ bạo dạn, sẽ sang đây làm ăn. Nhưng rất ít nên không thường thấy.

Chúc Ninh vừa đi dạo vừa nghe Nguyệt Nhi nói liến thoắng hết chuyện này đến chuyện kia như mở đài. Nàng cũng cảm thấy không khí trong lành lạ thường, thân tâm sảng khoái.

Sau đó nàng lại bỏ ra ít tiền, nếm thử rất nhiều món ăn vặt địa phương.

Nào là bánh hấp… thì ra là màn thầu.

Nào là bánh canh… chính là mì nước!

Nhưng Chúc Ninh cảm thấy ngon nhất là các loại đồ uống lên men…

Cuối cùng nàng còn vào một quán ăn để thưởng thức món tủ của quán.