Đến nội dung chính

Chương 17: Hộp bánh vàng

admin 1.146 Chữ Cài Đặt

Sau khi Giả Ngạn Thanh hỏi rất nhiều câu, hắn bỗng hỏi rằng: “Đây là lần đầu tiên Tiền Lai bảo ngươi giúp giết người à?”

Miệng Đỗ Trường Lực nhanh hơn não: “Không phải.”

Sau đó gã sững sờ.

Mấy người Tống Tiền cũng sững sờ, còn Giả Ngạn Thanh lại khẽ mỉm cười.

Chúc Ninh cảm thấy, có lẽ khoảnh khắc này Giả Ngạn Thanh cũng hơi đắc ý.

Nhưng hắn che giấu rất giỏi.

Chúc Ninh ngày càng cảm thấy tuy Giả Ngạn Thanh này tuổi tác không lớn, nhưng thật sự rất có kinh nghiệm trong chuyện tra hỏi.

Lúc hắn tra hỏi, những cái bẫy cứ nối tiếp nhau xuất hiện.

Cả căn phòng im lặng rất lâu.

Đỗ Trường Lự cức như bị rút cạn sức lực, gần như mềm nhũn ra đó.

Gã cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra, rõ ràng trong lòng gã vẫn luôn nghĩ đến một chuyện khác mà.

Giả Ngạn Thanh lại mỉm cười nhìn Đỗ Trường Lực, thần thái ôn hòa chưa từng thấy, chỉ là hắn lại nói rằng: “Đừng nói ngươi nói bừa. Nếu người do ngươi giết thì ngươi chính là chủ mưu. Phải chịu án treo cổ.”
“Nhưng nếu là tòng phạm thì chỉ bị lưu đày năm trăm dặm, phạt mười năm khổ sai. Sau này vẫn còn có cơ hội quay trở về.”

“Nặng nhẹ thế nào, ngươi tự cân nhắc đi.”

“Nhưng ngươi hãy nghĩ xem, tại sao bọn ta lại tìm đến ngươi.”

Giả Ngạn Thanh nói xong câu này không nhìn Đỗ Trường Lực nữa, cho đối phương đủ thời gian để suy nghĩ.

Chúc Ninh lại cảm thấy lời này nghe rất quen tai… cái giọng điệu vừa uy hiếp người khác lại vừa như đang suy nghĩ cho đối phương này…

Nàng ngày càng cảm thấy Giả Ngạn Thanh này không phải đáng sợ bình thường.

Không lâu sau, Đỗ Trường Lực đã đưa ra lựa chọn.

Gã khai ra tất cả mọi chuyện.

Đỗ Trường Lực thật sự đã giết Cao Thế Tấn, nhưng lại do Tiền Lai thuê hung thủ giết người.

Hóa ra trong chuyện này, ngay cả người tình chưa từng xuất hiện của Cao Thế Tấn cũng góp phần.
Mà nói ra thì, cũng nhờ Tiền Lai giới thiệu nên Cao Thế Tấn mới qua lại với Trương quả phụ đó.

Nguyên nhân Tiền Lai thuê hung thủ giết người, là vì hắn biết lần này Cao Thế Tấn cầm theo khá nhiều tiền hàng.

Đầy một hộp bánh vàng nhỏ.

Hơn nữa Cao Thế Tấn không định hợp tác với Tiền Lai nữa. Hắn muốn đổi một thương hộ khác để cung cấp hàng hóa.

Tiền Lai muốn tiết kiệm chi phí nên đã dùng hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt, Cao Thế Tấn vô cùng bất mãn.

Tờ khế ước đó cũng do Tiền Lai bỏ thuốc mê vào rượu, đợi Cao Thế Tấn hôn mê rồi mới điểm chỉ.

Hắn định đợi sau khi người khác trong Cao gia tiếp quản, sẽ tiếp tục hợp tác với Cao gia.

Còn về Đỗ Trường Lực, là do Trương quả phụ giới thiệu cho Tiền Lai.

Trương quả phụ và Tiền Lai cũng có mối quan hệ mập mờ.
Còn Đỗ Trường Lực thì ở ngay sát vách nhà Trương quả phụ, gã và nàng ta… cũng có mối quan hệ kiểu đó.

Đêm hôm đó, chính Đỗ Trường Lực đã cõng Cao Thế Tấn từ nhà Tiền Lai ra ngoài.

Sau đó gã dìm chết Cao Thế Tấn trong lu nước nhà mình, rồi lén vứt xác trên con đường về khách điếm của Cao Thế Tấn.

Khi được hỏi tại sao phải đưa về nhà dìm chết thay vì dìm thẳng xuống mương, Đỗ Trường Lực trả lời: “Sợ bị người khác nhìn thấy. Lỡ hắn giãy giụa la hét, có kẻ nào nhiều chuyện chạy ra xem, chẳng phải ta toi đời à?”

Nhưng vứt xác thì khác, chỉ cần ném vào đó rồi đi là được.

Khả năng bị nhìn thấy sẽ thấp hơn.

Chúc Ninh nghe xong, nhất thời không nói nên lời.

Nhưng Giả Ngạn Thanh lại hỏi rằng: “Vậy ngươi có biết, tại sao Tiền Lai lại biết trong số tiền hàng đó có một hộp bánh vàng nhỏ không?”

Chuyện này Đỗ Trường Lực thật sự không biết. Gã vô cùng ngơ ngác, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Có lẽ hắn đã lỡ miệng nói với Trương quả phụ?”

Giả Ngạn Thanh trầm ngâm giây lát, dặn dò Tống Tiến: “Dẫn Đinh Tam đến đây.”

Tống Tiến lập tức dẫn người đi.

Chúc Ninh suy nghĩ theo mạch logic của Giả Ngạn Thanh, lập tức càng thêm không nói nên lời.

Cao Thế Tấn này vốn không có đường sống.

Lúc Đinh Tam được dẫn đến, gã còn chưa mặc y phục chỉnh tề… Bởi vì gã đang ngủ thì bị lôi đầu dậy.

Đinh Tam không hề oán trách thái độ thô lỗ của mấy người Tống Tiến. Gã chỉ cẩn thận hỏi Giả Ngạn Thanh: “Giả huyện lệnh, có phải chuyện của lang quân nhà ta có tin tức rồi không?”

Thấy Giả Ngạn Thanh trầm ngâm không nói, Đinh Tam lại tiếp lời: “Tuy nhà ta là thương nhân, nhưng cũng quen biết vài vị quý nhân ở thành Trường An đấy. Nếu sau này Giả huyện lệnh trở về Trường An, bọn ta cũng có thể giúp đỡ chắp nối giới thiệu…”

Giả Ngạn Thanh nghe vậy bèn cười: “Thế thì tốt quá. Ta nghĩ rằng ta tìm ra hung thủ giết Cao lang quân, Cao phu nhân cũng sẽ bằng lòng giúp ta chắp nối giới thiệu.”

Đinh Tam nhìn nụ cười đó của Giả Ngạn Thanh, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng gã.

Nụ cười trên mặt Giả Ngạn Thanh chợt tắt, hắn lạnh lùng hỏi gã: “Vì sao ngươi lại giết Cao Thế Tấn?”

Tội nô bộc hại chủ sẽ nặng thêm một bậc, không cần bẩm báo lên trên mà có thể xử giảo ngay lập tức.

Đinh Tam lập tức kêu oan.

Nhưng Giả Ngạn Thanh không cần phải lên tiếng. Hắn chỉ liếc mắt ra hiệu cho Tống Tiến, đối phương liền túm cổ áo Đinh Tam cười lạnh hỏi: “Sao người ngoài biết được vàng của chủ nhân ngươi chứ? Hơn nữa chủ nhân bảo ngươi không theo thì ngươi ngoan ngoãn không theo thật à? Vậy sau khi chủ nhân ngươi chết, bọn họ lấy vàng bằng cách nào?”

Chỉ với ba câu hỏi đó thôi mà Đinh Tam đã hoàn toàn suy sụp.

Đây là lần đầu tiên gã làm chuyện này, trong lòng vốn đã bất an lắm rồi.

Lúc này bị tra hỏi dồn dập, gã hoàn toàn không nghĩ ra được phải trả lời thế nào.

Tống Tiến thấy gã không nói gì, bèn nhắc nhở rằng: “Bọn ta đã bắt Tiền Lai, Đỗ Trường Lực và cả Trương quả phụ rồi.”

Đinh Tam hoàn toàn không còn gì để nói. Cuối cùng gã cũng cúi đầu nhận tội.