Chúc Ninh lặng lẽ ngưỡng mộ một lúc.
Sau đó nàng cảm thấy hơi khó hiểu: Một nam nhân ưu tú như vậy, sao lại thành hôn với nguyên thân? Gia thế của nguyên thân rất ghê gớm ư?
Nghĩ như vậy, Chúc Ninh hơi căng thẳng.
Nàng bỗng nhận ra: Chẳng phải mình cũng sẽ có phụ mẫu huynh đệ gì đó à? Đến lúc đó gặp mặt phải làm sao đây…
Điều này khiến một cô nhi lớn lên như Chúc Ninh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn cảm thấy hơi đau đầu.
Ngay khi suy nghĩ của nàng đang lan man, Giả Ngạn Thanh đã mở miệng nhưng lại hỏi Tống Tiến: “Đã lục soát chưa?”
Tống Tiến gật đầu: “Lục soát rồi, trong nhà giấu mấy khoản tiền, quý giá nhất là một bánh vàng. Ngoài ra còn có một ít vàng vụn, một lượng tiền lớn. Tổng cộng không ít đâu.”
Lần này không cần Giả Ngạn Thanh mở miệng, hán tử đó đã lên tiếng: “Đó là tiền tích góp! Tích góp tiền không phạm pháp mà!”
Giả Ngạn Thanh ôn hòa hỏi: “Ngươi làm gì để tích góp được số của cải đó?”
Kiếm được nhiều tiền như vậy, công việc gì tốt thế?
Hán tử đó hơi khựng lại rồi hung hăng lên tiếng: “Chính là làm việc lặt vặt! Nhà này làm một việc, nhà kia làm một việc, giúp vận chuyển hàng hóa gì đó!”
Giả Ngạn Thanh gật đầu không hỏi nữa.
Tống Tiến với gương mặt trắng trẻo bước đến đấm vào bụng hán tử đó, hắn vẫn đang mỉm cười nói rằng: “Đỗ Trường Lực, ngươi tưởng bọn ta ngốc à? Ta khuyên ngươi thành thật khai báo! Nếu không, đừng trách bọn ta ra tay tàn độc! Bọn ta còn chưa dùng đến thủ đoạn đâu!”
Chúc Ninh khẽ quay đầu đi.
Thời hiện đại cấm tra tấn bức cung, nhưng bây giờ là thời cổ đại.
Những quy tắc mình không quen có thể chọn không nhìn, nhưng đừng thách thức.
Giả Ngạn Thanh cũng không nhìn. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại dặn dò rằng: “Hỏi cho kỹ vào.”
Câu nói này đồng nghĩa có thể dùng thủ đoạn rồi.
Tống Tiến cao giọng đáp lời: “Ngài đi xa chút, kẻo bẩn tai!”
Giả Ngạn Thanh đi ra ngoài, Chúc Ninh cũng thế.
Hai người đi ra khỏi khoảng sân này, đứng ở sân trước của nha môn.
Lúc này bầu trời đã đầy sao rồi.
Giả Ngạn Thanh hỏi Chúc Ninh: “Không quen nhìn à?”
Chúc Ninh lắc đầu: “Cảm thấy hơi đau.”
Mặt Đỗ Trường Lực đều đã méo mó luôn rồi.
Sau đó Chúc Ninh đưa ra một lời khuyên chân thành nhất: “Tốt nhất chàng nên nhắc nhở mấy người Tống Tiến, đừng đánh chết người. Vị trí vừa rồi dễ gây nội thương lắm đấy.”
Nội tạng vỡ rồi, với điều kiện y tế thời cổ đại này thì chẳng thể chữa được đâu.
Có một khoảnh khắc, Giả Ngạn Thanh nhìn Chúc Ninh với vẻ mặt như đang nhìn ma quỷ.
Chỉ là… một lời khuyên thật sự bất ngờ.
Giả Ngạn Thanh ngày càng cảm thấy, Chúc Ninh thật sự khác với những nữ tử khác.
Rất khác.
Vô cùng, vô cùng khác.
Thú vị thật đấy.
Giả Ngạn Thanh lặng lẽ nhìn Chúc Ninh rồi hỏi rằng: “Nàng thấy hung thủ là ai?”
Nàng liếc nhìn Giả Ngạn Thanh, khó hiểu hỏi: “Chẳng phải chàng đã xác định chính là Đỗ Trường Lực rồi ư?”
Nếu không chàng bảo người ta ra tay làm gì?
Giả Ngạn Thanh bật cười. Hắn cố ý đè giọng xuống khiến âm thanh trầm thấp, gần như khiến người ta liên tưởng đến sự rung động trong lồng ngực.
Chúc Ninh càng khó hiểu hơn.
Cuối cùng Giả Ngạn Thanh khen ngợi rằng: “Nàng thật sự là một cô nương thông minh.”
“Cảm ơn?” Chúc Ninh khách sáo đáp.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo tiếng kêu thảm thiết văng vẳng.
Chúc Ninh và Giả Ngạn Thanh đều giả vờ như không nghe thấy, nhưng bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện khác.
Hai người cứ thế đợi một lúc, Ngũ Hắc liền đến bẩm báo: “Giả huyện lệnh, gã đã khai rồi. Gã thừa nhận mình thấy của nảy lòng tham nên mới giết Cao Thế Tấn đang đi tìm người tình.”
Giả Ngạn Thanh bèn tiếp tục qua tra hỏi.
Chúc Ninh cũng đi theo. Nàng cảm thấy, xem Giả Ngạn Thanh tra hỏi cũng khá thú vị.
Gặp lại Đỗ Trường Lực, cũng không đến mức thay đổi hoàn toàn.
Rõ ràng Tống Tiến không đánh vào mặt, nhưng Đỗ Trường Lực hơi mất tinh thần, trên đầu còn có mồ hôi.
Thời tiết này, không đến mức nóng đổ mồ hôi đâu nhỉ.
Giả Ngạn Thanh cười tủm tỉm nhìn Đỗ Trường Lực, ngón tay thon dài trắng trẻo tùy ý đặt trên bàn hơi cong lại, đầu ngón tay ấn lên mặt bàn. Trông rất thư thái.
Hắn lên tiếng: “Ngươi gặp Cao Thế Tấn ở đâu?”
Giọng Đỗ Trường Lực hơi ngọng nghịu: “Ngay trước cửa, hắn đi tìm tiểu quả phụ Vương Liên. Trước đây ta đã từng gặp hắn, biết hắn có tiền.”
“Tại sao lại giết người?” Giả Ngạn Thanh hỏi tiếp.
Đỗ Trường Lực cúi đầu: “Ta không định giết người, là tự hắn ngã vào chum nước. Ta chỉ định trói hắn lại lấy chút tiền thôi.”
Giả Ngạn Thanh cười hỏi: “Vậy vết siết cổ sau gáy hắn giải thích thế nào?”
Đỗ Trường Lực không ngẩng đầu: “Ta chỉ định dọa hắn thôi. Hắn say khướt nói chuyện không rõ lời, ta giúp hắn tỉnh táo lại.”
Chúc Ninh cảm thấy Đỗ Trường Lực này nói dối trước mặt Giả Ngạn Thanh, thật sự rất không sáng suốt.
Không ngoài dự đoán, ngay sau đó Giả Ngạn Thanh gõ bàn ra lệnh: “Vậy ngươi mang một chậu nước đến giúp gã tỉnh táo lại, suy nghĩ cho kỹ xem nên trả lời thế nào.”
Sau đó Giả Ngạn Thanh đứng dậy rồi lại đi ra ngoài.
Chúc Ninh: !!! Đúng là ma quỷ! Nếu ở trong sách, chắc chắn chính là đại phản diện!
Nhưng rõ ràng Giả Ngạn Thanh không tự biết, hắn bước đi vừa tao nhã vừa phóng khoáng.
Đợi đến khi bọn họ quay lại, ngoài một vũng nước trên sàn, y phục và tóc của Đỗ Trường Lực đều ướt sũng ra, thì thật sự không nhìn ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Đỗ Trường Lực càng ỉu xìu hơn.
Lần này gã khai báo rất dứt khoát: “Là ta giết người. Ta cố ý đấy, sợ hắn nhận ra ta. Sau đó ta lấy túi tiền rồi vứt thi thể xuống mương nước.”
Giả Ngạn Thanh hỏi: “Tại sao lại chọn con mương đó?”
Đỗ Trường Lực đáp: “Ta biết hắn đi đường đó về nhà.”
“Ngươi đã có ý đồ từ trước.” Giọng điệu của Giả Ngạn Thanh rất chắc chắn. “Người đã theo dõi hắn à?”
Đỗ Trường Lực thẳng thắn thừa nhận.
Ngay sau đó Giả Ngạn Thanh hỏi gì gã đều trả lời hết. Dáng vẻ phối hợp đó cứ như đã biến thành một người khác.