Đến nội dung chính

Chương 15: Nghi ngờ

admin 1.161 Chữ Cài Đặt

Nha hoàn liền luôn miệng khen Tiền Lai thông minh hào phóng suy nghĩ chu toàn, dỗ Tiền Lai vui vẻ ra mặt.

Nhưng Tiền Lai còn chưa vui được bao lâu thì đã có người đến thăm.

Người đó đó trông cao to thô kệch, vạm vỡ như một tòa tháp sắt. Mặt gã đầy thịt ngang, vừa nhìn đã biết sức lực phi thường.

Sắc mặt Tiền Lai không tốt: “Chẳng phải ta đã bảo ngươi mau rời khỏi đây rồi à?”

Người đó lại mỉm cười thong thả ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh: “Tiền đại lang quân, chút tiền đó không đủ tiêu đâu!”

Tiền Lai tức đến nghiến răng: “Đã bàn xong rồi mà! Ngươi dám lật lọng!”

Người đó đó vắt chéo chân ra vẻ vô lại: “Tiền đại lang quân vừa mới từ nha môn về…”

Tiền Lai lạnh lùng nói: “Không cần ngươi bận tâm! Ta trả thêm hai nghìn đồng, mau đi đi! Sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Người đó lại nói: “Hai nghìn không đủ, ít nhất phải năm nghìn!”

Tiền Lai cũng mất hết kiên nhẫn, trừng mắt nhìn gã: “Hai nghìn, lấy hay không thì tùy!”

Cuối cùng người đó cũng lấy.

Chỉ là chân trước vừa cầm tiền, chân sau đã cười “hì hì” với Tiền Lai: “Tiền đại lang quân, hôm nào đó ta lại đến thỉnh an ngài!”

Gương mặt Tiền Lai lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đó như đang nhìn một người chết.

…

Mắt Ngũ Hắc rất tinh.

Gã liếc mắt đã nhận ra trên người hán tử vạm vỡ vào nhà nửa canh giờ trước có thêm một cái tay nải.

Cái tay nải đó trông còn khá nặng, giống như chứa tiền đồng, lại nặng đến mức vải cũng biến dạng.

Ngũ Hắc do dự giây lát, lặng lẽ bám theo hán tử đó.

Sau đó gã nhìn thấy hán tử đó đi vào nhà bên cạnh một gia đình mà ban sáng họ vừa đến.
Ngũ Hắc lặng lẽ quay về nha môn.

Giả Ngạn Thanh đích thân gặp gã. Sau khi nghe Ngũ Hắc nói xong, hắn bèn liếc nhìn Tống Tiến: “Đi mời người về đây.”

Tống Tiến liền dẫn người đi, hắn còn đặc biệt dẫn thêm mấy người.

Đám Tống Tiến gõ cửa, hán tử đó vừa ló đầu ra thì bọn họ liền giữ chặt gã.

Thậm chí còn chu đáo bịt miệng gã lại.

…

Giả Ngạn Thanh đã thay quan phục rồi. Lúc này hắn bèn mặc luôn thường phục đến gặp hán tử đó.

Chúc Ninh vốn đang ăn cơm, nàng hơi do dự rồi cũng đặt đũa xuống đi theo.

Giả Ngạn Thanh liếc nhìn Chúc Ninh, ngầm đồng ý.

Hai người một trước một sau đi đến căn phòng tra hỏi.

Tống Tiến nhìn thấy Chúc Ninh liền há miệng, nhưng nhanh chóng ngậm lại. Hơn nữa còn không liếc mắt nhìn thêm, chủ yếu giả vờ như không thấy nàng.

Hán tử kia đã bị bịt miệng rồi.
Giả Ngạn Thanh đưa mắt ra hiệu.

Tống Tiến cười gượng gạo: “Miệng lưỡi quá bẩn thỉu rồi.”

Vừa lấy khăn bịt miệng ra thì gã chửi trời chửi đất, bằng không cũng la toáng lên rằng quan phủ bắt người bừa bãi.

Rất ồn ào, đánh cũng vô dụng. Bọn họ lại không thể đánh chết người được.

Giả Ngạn Thanh thản nhiên lên tiếng: “Chửi một câu thì vẽ một nét, đợi ta tra hỏi xong thì các ngươi cứ dựa theo số nét để phạt gậy. Nếu đánh chết thì cứ nói do gã lăng mạ mệnh quan triều đình.”

Vẻ mặt hắn không giống như đang nói đùa.

Chúc Ninh không nhịn được khẽ xoa cánh tay.

Tống Tiến kinh ngạc đến mức miệng hơi khép không lại, sau đó lại tỏ ra phấn khích: Cái cớ này hay lắm!

Hắn nóng lòng gỡ miếng vải bịt miệng hán tử đó ra.

Kết quả hán tử lại trở nên ngoan ngoãn.

Giả Ngạn Thanh ngồi xuống, câu hỏi đầu tiên đã gây sốc: “Tại sao ngươi lại giết Cao Thế Tấn?”

Mọi người: !!! Thẳng thắn quá! Chẳng theo quy tắc gì cả!

Hán tử lại không thừa nhận: “Ta không quen biết Cao Thế Tấn nào cả.”

“Vậy tối hôm kia ngươi đã giết ai?” Thậm chí Giả Ngạn Thanh còn mỉm cười!

Da gà nhanh chóng lan từ cánh tay Chúc Ninh ra khắp toàn thân.

Không phải chứ, người này thật sự không phải một cảnh sát hình sự già đời đầu thai à?

Nhìn cái bẫy ngôn từ này đi!

Hán tử cũng hơi ngơ ngác: “Ta giết người lúc nào chứ?”

Nhưng không ai nghe gã nói gì, tất cả đều đang nhìn Giả Ngạn Thanh.

Chỉ có Giả Ngạn Thanh nhìn gã, hơn nữa hắn còn đang mỉm cười!

Hán tử chưa từng gặp người như vậy, càng chưa từng giao thiệp với loại người này.

Nhưng bản năng gã mách bảo không nói gì mới là tốt nhất.

Thế nên gã bặm chặt môi.

Ai ngờ sau đó Giả Ngạn Thanh lại nói: “Ngươi không biết hả? Có người tố cáo ngươi giết người.”

Hán tử lập tức nghĩ đến Tiền Lai. Gã nghiến chặt răng hàm, nhưng cũng nghi ngờ liệu có phải Giả Ngạn Thanh đang cố tình thử mình không. Thế nên gã chỉ im lặng, cảnh giác nhìn Giả Ngạn Thanh.

Giả Ngạn Thanh chỉ bình tĩnh nhìn hán tử: “Ngươi không tin à? Vậy ngươi cảm thây bọn ta tìm được ngươi như thế nào?”

Hán tử vẫn không mở miệng, nhưng gã đã tỏ ra ngờ vực hơn trước.

Hán tử không nói, Giả Ngạn Thanh cũng không hỏi nữa.

Chúc Ninh đứng sau lưng Giả Ngạn Thanh, lại có thể quan sát kỹ hán tử đó.

Người này cơ bắp cuồn cuộn, hoặc do gã quanh năm rèn luyện, hoặc do gã làm việc nặng.

Trên tay gã có vết chai, hơn nữa còn nằm chỗ hổ khẩu.

Điều này cho thấy người này thường xuyên cầm nắm một loại hung khí nào đó, đồng thời đã sử dụng rất nhiều.

Ngoài ra, y phục trên người hán tử này là vải bông mịn.

Chúc Ninh nhanh chóng đưa ra phán đoán: Người luyện võ, có tiền, trình độ học vấn thấp, môi trường sống phức tạp. Ánh mắt không né tránh pha lẫn vài phần hung ác, gan lớn, tâm lý tốt.

Nhìn thế nào cũng giống kẻ quanh năm làm chuyện phạm pháp.

Dù sao không phải ai cũng có thể đối mặt với lời tra hỏi của nha môn mà chẳng hề tỏ ra hoảng sợ.

Chúc Ninh cúi đầu liếc nhìn Giả Ngạn Thanh.

Góc độ này chỉ có thể nhìn thấy tóc, gáy và lưng của Giả Ngạn Thanh.

Tóc rất dày lại còn bóng mượt, chắc chắn được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Không biết hắn đã dùng loại bồ kết gội đầu nào nữa.

Cổ thon dài không có u mỡ sau gáy, dáng người rất đẹp.

Xương lưng cũng rất đối xứng, vai rộng dày rắn chắc có cơ bắp… nhưng lại không phải kiểu khoa trương. Nếu ra ngoài, có thể sánh ngang với người mẫu.