Những câu hỏi chồng chất lên nhau, Chúc Ninh nghĩ mãi không ra.
Nhưng ngoài mặt Chúc Ninh lại che giấu rất kỹ, chỉ tỏ ra ngây thơ trong sáng làm giảm lòng đề phòng của Trần đại tẩu để moi thêm nhiều lời hơn.
Đến cuối cùng lúc Giả Ngạn Thanh dẫn tiểu nha hoàn quay về, Chúc Ninh đã dò ra được quốc hiệu hiện tại là Ung. Niên hiệu Thiên Hi năm thứ 7, quốc đô ở Trường An, vạn quốc đến chầu.
Bọn họ hiện tại đang ở huyện Linh Nham, là huyện thành thuộc quyền quản hạt của Ích Châu.
Huyện Linh Nham đã gần sát núi, ngoài huyện thành nằm trên vùng đồng bằng dưới chân núi, còn có mấy trấn hẻo lánh trong núi.
Nếu muốn đến Ích Châu phải ngồi xe ngựa hai ngày, còn đi bộ phải mất ba năm ngày.
Nhưng như vậy đã xem như khá gần rồi.
Chúc Ninh căn cứ phong tục tập quán Trần đại tẩu miêu tả, đoán rằng có lẽ nơi này tương tự với thời nhà Đường trong lịch sử. Hơn nữa chắc hẳn vùng đất này là khu vực đồng bằng Tứ Xuyên.
Sau khi Giả Ngạn Thanh quay về, liếc nhìn Trần đại tẩu đang nói chuyện hào hứng liền khẽ cười: “Trần đại tẩu đúng là thích nói đùa.”
Trần đại tẩu hơi lúng túng: “Ôi, hễ ta nói chuyện lại quên mất. Bây giờ phu nhân nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải.”
Giả Ngạn Thanh nói chuyện không lộ kẽ hở nào: “Ta đã mua nha hoàn, sau này không cần phiền đến Trần đại tẩu nữa. Hôm nay thật sự làm phiền quá rồi.”
Thái độ của hắn lúc nói chuyện rất ôn hòa, không khiến người khác cảm nhận được mục đích thật sự, còn tưởng hắn thật sự cảm thấy đã làm phiền Trần đại tẩu.
Trần đại tẩu vội vàng nói lời khách sáo: “Có gì đâu chứ? Phu nhân mới đến, ta ngồi lại trò chuyện giúp phu nhân làm quen với huyện này cũng tốt mà.”
Giả Ngạn Thanh lại nói thêm mấy lời cảm ơn.
Chúc Ninh nhìn hai người họ nói chuyện nhưng lại đánh giá tiểu nha hoàn kia. Nàng xác định đây chính là người Giả Ngạn Thanh đưa đến giám sát mình.
Còn về Trần đại tẩu, hình như hắn sợ mình sẽ nói gì đó với nàng ấy.
Dù gì nàng nhìn dáng vẻ Giả Ngạn Thanh, thấy hắn vẫn luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ.
Chúc Ninh cũng nói thêm mấy lời cảm ơn.
Trần đại tẩu vui vẻ rời đi.
Giả Ngạn Thanh liếc nhìn tiểu nha hoàn.
Tiểu nha hoàn bước đến, tự xưng nô tì: “Đại nương tử, nô tì tên Nguyệt Nhi.”
“Nếu nàng không thích cái tên này, cũng có thể tự đặt cái khác.” Giả Ngạn Thanh ngồi xuống, quan sát Chúc Ninh từ trên xuống dưới một lượt: “Nàng hào hứng như vậy, hết đau đầu rồi à?”
Chúc Ninh không nhìn thẳng vào hắn, tìm lý do hợp tình hợp lý: “Ta không nhớ gì cả, muốn biết nhiều hơn chút thôi.”
Giả Ngạn Thanh khẽ cười: “Không vội. Có lẽ nàng nghỉ ngơi khỏe rồi, ngày mai sẽ nhớ ra thôi.”
Chúc Ninh thầm nghĩ thôi đừng cười nữa, bởi vì cười như vậy thật sự rất giống biến thái.
Nhưng ngoài mặt nàng ngoan ngoãn đáp rằng: “Nguyệt Nhi, dìu ta đi ngủ.”
Sau đó Chúc Ninh nhớ ra một chuyện: “Ta nên gọi chàng thế nào?”
“Sao cũng được.” Vẻ mặt Giả Ngạn Thanh không thay đổi.
“Vậy ta gọi chàng là Ngạn Thanh nhé?” Chúc Ninh thăm dò hỏi. Dù gì nàng cũng tuyệt đối không thể gọi phu quân được. Nhưng gọi Giả huyện lệnh cũng không hợp lý, gọi cả họ lẫn tên càng không ổn.
Giả Ngạn Thanh đáp rằng: “Được, A Ninh.”
Chúc Ninh không nhịn được khẽ xoa da gà nổi lên, sau đó vội vàng lên giường nằm giả vờ nghỉ ngơi.
Đột nhiên Giả Ngạn Thanh gọi thân mật như vậy, thật đáng sợ.
Nguyệt Nhi vội vàng dìu Chúc Ninh vào phòng trong.
Giả Ngạn Thanh vẫn ngồi yên uống nước, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Chúc Ninh. Ánh mắt hắn sâu thẳm, chẳng rõ đang suy tính điều gì.
Chúc Ninh vốn còn lo lắng Giả Ngạn Thanh sẽ ngủ cùng mình. Dù gì cũng là phu thê, nếu hắn thật sự muốn ngủ, nàng sống chết không đồng ý thì lại khiến hắn nghi ngờ mình hơn nữa.
Nhưng may mà Giả Ngạn Thanh ngủ lại thư phòng trong sương phòng bên kia.
Chúc Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng nhân lúc hắn không ở đây để hỏi chuyện Nguyệt Nhi.
Chỉ có điều Nguyệt Nhi biết cũng không biết nhiều chuyện. Nàng ấy là người bản địa, cha nương trong nhà lần lượt bệnh chết, bị tiểu thúc bán cho người ta. Trước kia làm nha hoàn trong nhà thương nhân, sau đó cả nhà thương nhân chuyển đến nơi khác, nàng ấy lại bị bán đi lần nữa.
Giọng Nguyệt Nhi khá nặng, có lúc nàng ấy nói nhanh khiến người khác nghe không hiểu cho lắm.
Nhưng có thể nhìn ra, Nguyệt Nhi rất nghe lời Giả Ngạn Thanh.
Nếu nàng muốn làm chuyện gì, vẫn phải đề phòng Nguyệt Nhi mới được.
Ngày thứ tư Chúc Ninh tĩnh dưỡng, nàng đã có thể đặt chân xuống đất rồi. Chỉ là nàng vẫn không dám dùng sức nhiều.
Giả Ngạn Thanh gần như không đến đây, nhưng Nguyệt Nhi lại kè kè bên cạnh Chúc Ninh mọi lúc.
Chúc Ninh cũng chỉ có thể đi lại trong hậu trạch, ngay cả việc muốn ra phố cũng không được.
Cứ như vậy, lại bảy tám ngày trôi qua.
Chúc Ninh đang ngủ trưa thì nghe thấy bên ngoài có người gõ trống.
Tiếng “thùng thùng thùng” làm nàng giật mình tỉnh giấc.
“Nguyệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chúc Ninh buột miệng hỏi.
Nguyệt Nhi tỏ vẻ hơi sợ hãi: “Xảy ra án mạng rồi. Chỉ khi có án mạng mới được gõ trống lớn ở cửa huyện nha.”
Chúc Ninh sững người, sau đó xoay người ngồi dậy. Nàng vô thức giơ tay mò tìm áo blouse trắng và hòm dụng cụ: “Ta lập tức…” đến hiện trường.
Còn chưa kịp nói hết nửa câu còn lại, Chúc Ninh đã khựng lại.
Đúng vậy, bây giờ nàng không còn là pháp y nữa, chỉ là nữ nhân hậu trạch mà thôi.
Chúc Ninh mím chặt môi, trong lòng càng thêm buồn phiền bực bội.
Chúc Ninh quay đầu nhìn Nguyệt Nhi: “Chúng ta cũng đi hóng chuyện nhé.”
Nguyệt Nhi không chút do dự: “Như vậy không hay đâu… Với lại chân ngài…”
Chúc Ninh đưa tay ra: “Muội dìu ta là được, cũng không cần đi xa. Chúng ta cứ lén lút đi xem, sẽ không bị phát hiện đâu.”
Nguyệt Nhi thật sự không dám đồng ý: “Nhưng lang quân ngài ấy…”
“Lang quân biết cũng không trách muội đâu.” Vẻ mặt Chúc Ninh bình tĩnh, giọng điệu lại không cho phép từ chối: “Ta chỉ đi hóng chuyện, chứ không làm gì khác. Muội không đi cùng thì ta tự đi.”