Đến nội dung chính

Chương 5: Hóng chuyện

admin 1.163 Chữ Cài Đặt

Nguyệt Nhi không biết nói gì hơn, chỉ có thể cắn răng đi theo Chúc Ninh ra ngoài.

Chúc Ninh thật sự nói được làm được, nàng không hề chen lên phía trước mà chỉ lén lút hóng chuyện.

Chẳng qua có lén lút hơn nữa cũng không thể che giấu được.

Dù gì phía trước huyện nha thật sự chẳng có chỗ nào để trốn, nhiều lắm chỉ có thể nấp chỗ hành lang mà thôi.

Bên ngoài ồn ào như vậy, chắc chắn Giả Ngạn Thanh phải đến xem.

Hắn mặc quan phục, trông uy nghiêm hơn thường ngày rất nhiều.

Lúc hắn quét mắt nhìn qua, có phần khí thế.

Nguyệt Nhi lập tức lùi về sau, còn Chúc Ninh…

Chúc Ninh cũng từng gặp rất nhiều lãnh đạo lớn, cũng từng gặp người nghiêm túc nghiêm khắc hơn thế này rồi. Vì vậy nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn ung dung bước lên trước để Giả Ngạn Thanh nhìn thấy mình. Sau đó nàng dùng khẩu hình nói: “Hóng chuyện thôi à.”
Trải qua thời gian dài như vậy, Chúc Ninh cảm thấy chỉ cần mình không tố cáo Giả Ngạn Thanh, chắc hắn sẽ không bất ngờ ra tay diệt khẩu đâu.

Càng không làm gì nàng vì chuyện như thế này.

Mà thật ra Giả Ngạn Thanh đối xử với nàng khá tốt, cũng không bạc đãi trong chuyện ăn mặc. Điều duy nhất là Nguyệt Nhi gần như kè kè theo nàng suốt cả ngày. Cũng chẳng cho nàng rời khỏi hậu viện.

Hôm nay cũng coi như Chúc Ninh cố ý muốn thăm dò thái độ của Giả Ngạn Thanh. Xem có thể mở rộng phạm vi giam lỏng hay không.

Giả Ngạn Thanh chỉ nhìn Chúc Ninh khoảng một hơi thở rồi quay sang chỗ khác, không nhìn ngang liếc dọc mà đi làm việc của mình.

Hắn cũng không cho người “mời” Chúc Ninh quay về.

Chúc Ninh cứ thế quang minh chính đại ở lại đây xem.

Giả Ngạn Thanh nhanh chóng cho người đưa kẻ đánh trống bên ngoài vào.
Cùng lúc đó, người ta cũng khiêng tấm ván cửa vào trong.

Có một tấm vải trắng che đậy thứ gì đó trên ván cửa, nhìn hình dáng, hẳn là thi thể.

Chúc Ninh còn chú ý thấy có vài chỗ trên ván cửa bị ướt, màu sắc đậm hơn những chỗ khác.

Chết đuối à?

Chúc Ninh thầm phán đoán trong lòng, sau đó nàng cẩn thận quan sát thi thể… Không thể bỏ qua chi tiết được!

Nàng không ngừng phân tích dựa trên những chi tiết nhìn thấy.

Nhưng nàng không đi theo mà nhớ kỹ thân phận của mình. Chỉ hóng chuyện chứ không làm gì khác.

Nguyệt Nhi cũng đoán bên dưới tấm vải trắng là thi thể, nhưng khác với Chúc Ninh, nàng ấy hơi sợ, thậm chí còn không nhịn được lùi về sau.

Dù vậy nàng ấy vẫn không nén được sợ hãi, run rẩy níu lấy tay áo Chúc Ninh lên tiếng: “Người chết đấy…”

Chúc Ninh bị kéo đến mức tay áo sắp rách luôn rồi, nàng cảm thấy hơi bất lực: “Chẳng phải người sống còn đáng sợ hơn cả người chết à?”
Nguyệt Nhi ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn gương mặt bình tĩnh của Chúc Ninh. Nàng ấy vô cùng ngạc nhiên thầm nói rằng: “Không phải chứ, tại sao đại nương tử lại chẳng sợ chút nào!”

Mãi đến khi người ta khiêng thi thể vào đại đường rồi đặt lên hai chiếc ghế gỗ dài, Chúc Ninh không còn nhìn thấy nữa.

Lúc này nàng mới nhìn sang chỗ khác.

Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta quay về nhé?”

Chúc Ninh lắc đầu đáp: “Xem thêm lát nữa.”

Tìm hiểu về quy trình phá án của thời đại này cũng tốt. Biết đâu sau này lại dùng đến thì sao?

Nhưng xem lâu như vậy, nàng đã chắc chắn thi thể này được vớt lên từ dưới nước. Vì bây giờ nước vẫn còn đang nhỏ xuống. Không chỉ ván gỗ bị ướt mà tấm vải trắng đắp trên người cũng ướt sũng.

Giả Ngạn Thanh đã bắt đầu tra hỏi người báo án.

Huyện Linh Nham chỉ là huyện thành, cả năm cũng không có mấy vụ án mạng. Bây giờ đột nhiên xảy ra vụ lớn như vậy, bắt buộc phải xử lý hết sức thận trọng.

Bằng không rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng xấu.

Người báo án là nam nhân trẻ tuổi. Gã tự xưng mình là tùy tùng của người chết, tên Đinh Tam.

Người chết họ Cao tên Cao Thế Tấn, là người Trường An đến đây để làm ăn. Hắn quanh năm chạy tới đây để buôn rượu, còn mang gấm Thục về thành Trường An bán lại.

Sau đó lại buôn vài món đồ mới lạ từ thành Trường An đến đây.

Tối hôm qua Cao Thế Tấn ra ngoài dự tiệc nhưng cả đêm không về.

Sau khi trời sáng Đinh Tam phát hiện ra chuyện này, gã liền vội vàng đi tìm người.

Chủ nhà mời Cao Thế Tấn dự tiệc lại nói hắn đã về từ tối qua rồi.

Đinh Tam vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy chủ nhân ở con mương ngầm cách nhà không xa.

Con mương sâu này được dùng để thoát nước.

Huyện Linh Nham mưa khá nhiều. Tuy địa thế cao, lại có con sông Ngưu Vĩ bên cạnh, nhưng vào mùa mưa lớn cũng sợ trong thành ngập lụt. Vì thế trong thành có nhiều mương ngầm.

Ngày thường mương ngầm dùng để dẫn nước vào thành cho bách tính giặt giũ rửa rau. Đến lúc mưa lớn lại dùng để thoát nước ra sông Ngưu Vĩ bên ngoài thành, tránh ngập lụt.

Cao Thế Tấn được tìm thấy trong con mương ngầm như vậy.

Hắn úp mặt xuống dưới, đã chết rồi.

Đinh Tam không tin Cao Thế Tấn tự ngã xuống mương ngầm chết đuối… Con mương đó cũng chỉ cao bằng nửa người, nước còn chưa đến bắp chân! Trừ khi là đứa trẻ một hai tuổi, nếu không sao có thể chết đuối được!

Sặc vài ngụm nước, chống tay liền đứng dậy được ngay!

Hơn nữa, túi tiền trên người Cao Thế Tấn biến mất rồi.

Đinh Tam cho rằng có người hãm hại Cao Thế Tấn. Vì vậy gã vội vàng khiêng thi thể đến báo quan.

Lúc Đinh Tam nói mấy lời này rất kích động. Gã lặp đi lặp lại nói rằng chắc chắn lang quân nhà mình bị người ta hãm hại rồi. Chắc chắn có kẻ mưu tài hại mạng.

Cuối cùng Đinh Tam dập đầu “cốp cốp cốp” trước Giả Ngạn Thanh: “Giả huyện lệnh, ngài phải làm chủ cho lang quân nhà ta! Lang quân nhà ta không thể bị hại oan uổng như vậy được! Đại nương tử và tiểu lang quân nhà ta vẫn đang ở nhà chờ ngài ấy về đoàn tụ nữa kìa!”

Lúc đi người vẫn còn lành lặn khỏe mạnh, lúc về lại trở thành thi thể. Ai mà chịu được chuyện này chứ!