Đến nội dung chính

Chương 3: Dò hỏi

admin 1.222 Chữ Cài Đặt

Chúc Ninh uể oải trả lời: “Ta biết rồi.”

Bây giờ nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đau đớn chỉ là một phần nhỏ, chủ yếu là vì cả người nàng bẩn quá.

Thậm chí không chỉ nàng bẩn, mà Giả Ngạn Thanh cũng bẩn: “Chàng cũng mau đi thay đồ đi.”

Trên người Giả Ngạn Thanh cũng dính khá nhiều máu, trông bẩn chết đi được.

Vừa nghĩ đến việc lúc nãy hắn còn bế mình, Chúc Ninh lại cảm thấy cả người càng khó chịu hơn.

Giả Ngạn Thanh cảm nhận được lòng ghét bỏ của Chúc Ninh, lần này hắn thật sự tức đến mức bật cười.

Nhưng hắn cũng thật sự cần thay đồ, vì vậy không nói nhiều chỉ đi đến cửa dặn dò vài câu.

Chẳng mấy chốc đã có người mang rương đến. Giả Ngạn Thanh lấy một bộ đồ từ bên trong rồi đi ra sau tấm bình phong để thay đồ.

Trong khoảnh khắc hắn đi ra sau bình phong, Chúc Ninh đã do dự có nên nhân cơ hội bỏ chạy không.
Nhưng nàng nhanh chóng phủ định suy nghĩ đó.

Không thể chạy được.

Nàng bị trật chân, chạy không xa được đã đành. Mà cho dù nàng có nói với người khác rằng Giả Ngạn Thanh đã giết người, bọn họ cũng chưa chắc đã tin. Mà cho dù bọn họ tin nàng thì bây giờ cũng không phải thời hiện đại.

Giả Ngạn Thanh là huyện lệnh, là quan lớn nhất ở đây.

Trừ khi nàng đến được nơi lớn hơn, nếu không nàng chỉ là thịt trên thớt.

Loại mặc cho Giả Ngạn Thanh tùy ý sắp đặt ấy.

Tuy bây giờ Giả Ngạn Thanh chưa buông lỏng cảnh giác, nhưng sát ý của hắn cũng không còn nặng như vậy nữa.

Cứ nghỉ ngơi đợi vết thương lành lại, làm quen với hoàn cảnh rồi tính sau.

Chúc Ninh đã quyết định tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, tiếp tục cố gắng sống sót.

Giả Ngạn Thanh thay đồ xong đi ra, liền thấy Chúc Ninh ngoan ngoãn ngồi đó chờ. Nụ cười đầy ẩn ý nơi khóe miệng lướt qua rồi biến mất.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế khác chờ đại phu đến.

Cũng không lâu sau, lão đại phu đã tới.

Cùng lúc đó, Chu Thành Bách còn dẫn theo phu nhân đến: “Đây là tiện nội, hạ quan thấy phu nhân huyện lệnh đi lại không tiện, nên để nàng ấy đến giúp một tay.”

*Tiện nội: cách gọi vợ mình theo kiểu khiêm tốn

Giả Ngạn Thanh nói lời cảm ơn, Chúc Ninh cũng thế.

Vị phu nhân kia tính tình phóng khoáng, vừa mở miệng đã cười: “Nhà mẹ đẻ của tiểu phụ họ Trần, cứ gọi ta Trần đại tẩu là được rồi.”

Lão đại phu bắt mạch cho Chúc Ninh, lại hỏi nàng cảm thấy thế nào.

Chúc Ninh vô cùng phối hợp trả lời: “Đầu choáng muốn nôn, buồn ngủ chỉ muốn ngủ, người cứ mơ màng. Hơn nữa ta không nhớ gì cả.”

Thậm chí nàng còn rất căng thẳng hỏi: “Có phải ta đập hỏng đầu rồi không?”
Lão đại phu vuốt chòm râu trắng của mình, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Phu nhân trông vẫn còn tỉnh táo. Những triệu chứng này chỉ do va đập vào đầu gây ra thôi. Còn về việc không nhớ chuyện trước kia… Có lẽ cũng liên quan đến việc này. Nhưng cũng khó nói lắm.”

“Còn có thể nhớ lại được không?” Giả Ngạn Thanh mở miệng hỏi câu này.

Người bên cạnh đều cho rằng Giả Ngạn Thanh đang quan tâm đến Chúc Ninh.

Chỉ Chúc Ninh tự biết, hắn đang muốn hỏi có cần phải diệt khẩu không!

Lần này ngay cả Chúc Ninh cũng thật sự căng thẳng thầm nghĩ lão đại phu, ông tuyệt đối đừng nói bậy!

Nhưng sự thật chứng minh gừng càng già càng cay, lão đại phu đã đến tuổi này làm việc thật sự rất đáng tin. Ông ấy vừa vuốt râu vừa lắc đầu: “Khó nói, khó nói lắm. Đầu là chỗ khó lành lại nhất, va đập thành thế này người còn sống, không trở nên ngớ ngẩn đã tốt lắm rồi.”

Chúc Ninh lại hỏi: “Có khả năng không nhớ lại chuyện trước kia nữa à?”

Lão đại phu gật đầu: “Rất có thể. Nhưng biết đâu ngày nào đó lại nhớ ra. Mọi chuyện đều khó nói.”

Chúc Ninh hài lòng, co người trên ghế giả vờ đau khổ.

Giả Ngạn Thanh cũng không dây dưa chuyện này: “Nàng ấy còn có vết thương ngoài da. Cứ xử lý vết thương ngoài da trước đi đã.”

Những vết thương khác đúng như Chúc Ninh dự đoán. Vết thương ở xương bả vai chủ yếu là vết thương ngoài da, miệng vết thương không sâu, chỉ bằng nửa đốt ngón tay.

Bây giờ đã bắt đầu đóng vảy rồi.

Thế nhưng chỗ mắt cá chân bị trật lại khá nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng.

Chúc Ninh thầm nghĩ nửa tháng cũng vừa khéo. Sau khi quen thuộc nơi này, nàng sẽ biết phải chạy đi đâu.

Giả Ngạn Thanh nhìn sâu vào Chúc Ninh, thản nhiên nói: “Trần đại tẩu lau người cho nàng ấy, thay đồ đi. Ta ra ngoài làm chút việc.”

Vết thương của Chúc Ninh đã được xử lý xong, Trần đại tẩu giúp nàng đun nước lau người.

Trong quá trình này, Chúc Ninh đã dò hỏi được không ít chuyện.

Thứ nhất là về bọn cướp, mấy tên cướp này thật sự rất ngang ngược, đã gây án bảy tám lần rồi. Hơn nữa lần nào cũng không để lại người sống.

Trần đại tẩu thật lòng cảm thán: “Hai phu thê ngài thật sự rất may mắn.”

Chúc Ninh cũng cảm thấy vận may rất tốt: “Đúng là rất may mắn.”

Nhưng nàng cũng phân tích ra được, hình như lúc bọn cướp định giết mình đã xảy ra chuyện gì khác, nên mình mới sống sót được.

Chỉ là nàng nhất thời không thể xác định được lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Chuyện thứ hai nàng hỏi được, có liên quan đến thân phận của Giả Ngạn Thanh.

Nguyên nhân mọi người có thể xác định thân phận của Giả Ngạn Thanh là vì hắn đã đưa ra sắc lệnh bổ nhiệm, quan ấn và vài lá thư riêng.

Thậm chí Trần đại tẩu còn cảm thán: “Bên Lạc Dương các ngài gần thành Trường An, chắc chắn cũng phồn hoa lắm nhỉ. Không cách thành Trường An quá xa như chỗ bọn ta, muốn mua vài món đồ mới lạ cũng chẳng dễ gì.”

Chúc Ninh cười gượng: “Nhưng mà ta chẳng nhớ gì cả.”

Trần đại tẩu liền cười đáp: “Nhìn bàn tay đã biết ngài cũng là người ít khi làm việc, gia đình khá giả. Phu quân lại có tiền đồ như vậy, thật sự có phúc mà.”

Chúc Ninh chỉ đành cười trừ, nhưng trong lòng nàng lại đặt dấu hỏi lớn về thân phận của Giả Ngạn Thanh.

Sắc lệnh bổ nhiệm và quan ấn không thể làm giả được, lẽ nào Giả Ngạn Thanh thật sự là huyện lệnh đến nhậm chức?

Vậy tại sao hắn lại muốn giết người? Còn muốn che giấu…

Chuyện quan trọng nhất là, nguyên chủ thật sự là thê tử của hắn à?

Nếu đúng là vậy… thì thật khó xử.

Còn nếu không phải, tại sao Giả Ngạn Thanh lại phải nói dối?