Hai người bọn họ cứ im lặng đối đầu như thế, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Nàng tên Chúc Ninh, ta là Giả Ngạn Thanh. Chúng ta là phu thê.”
Lúc hắn nói hai chữ phu thê, Chúc Ninh quên cả diễn: “Phu… thê?”
Nàng gào thét trong lòng: “Phu thê? Ngươi nói chúng ta là phu thê? Chuyện quái quỷ gì thế này!”
Chúc Ninh ngơ ngác nhìn nam nhân tự xưng Giả Ngạn Thanh này, không hiểu rốt cuộc hắn đang âm mưu chuyện gì.
Giả Ngạn Thanh lại bình tĩnh gật đầu nói tiếp: “Đúng, phu thê. Ta là tiến sĩ khoa này, vừa nhận được lệnh bổ nhiệm. Đôi phu thê chúng ta đến huyện Linh Nham để nhậm chức huyện lệnh.”
“Sau đó trên đường gặp phải cướp. Ta và thư đồng nỗ lực vật lộn chém đám cướp mới giữ được đồ đạc, giết gần hết bọn chúng.”
“Chỉ tiếc rằng thư đồng và một quản gia khác đã chết rồi. Ngay cả nàng cũng bị thương, nhưng may mà chúng ta vẫn còn sống.”
“Vừa rồi ta đã gặp được sai dịch của huyện Linh Nham đến tiếp ứng, bây giờ chúng ta đang trên đường đến huyện Linh Nham.”
Chúc Ninh ngước nhìn Giả Ngạn Thanh, nghe hắn kể lại mọi chuyện rành mạch trôi chảy mà đầu óc nàng càng thêm mơ hồ, còn hoang mang hơn cả lúc mới tỉnh.
Lẽ nào bọn họ thật sự là phu thê?
Đối phương thật sự là huyện lệnh sắp nhậm chức?
Có phải chuyện này… hơi vô lý rồi không?
Ta là ai? Ta đang ở đâu? Thế giới này huyền ảo đến mức ta có phần không nhận ra rồi.
Cứu mạng, ta muốn ngất đi quá. Chúc Ninh nghĩ như vậy, rất dứt khoát trợn mắt giả vờ ngất xỉu, sau đó âm thầm sắp xếp lại suy nghĩ.
Nàng nhắm mắt, đương nhiên không nhìn thấy khóe môi Giả Ngạn Thanh lại giật giật, trông có vẻ hơi cạn lời.
Sự thật chứng minh cho dù Chúc Ninh cảm thấy huyền ảo nhưng chuyện này vẫn tồn tại chân thực.
Bởi vì những người khác thật sự gọi Giả Ngạn Thanh này là Giả huyện lệnh.
Vẻ mặt cung kính đó, thật sự không giống đang diễn kịch.
Giả Ngạn Thanh bình tĩnh ung dung gật đầu, sau đó hắn nói rằng: “Phu nhân nhà ta bị thương, lại còn bị trật chân nữa. Phiền mọi người chuẩn bị một gian phòng để ta bế nàng ấy vào nghỉ ngơi.”
Người tự xưng mình là huyện thừa, Chu Thành Bách lập tức lên tiếng: “Đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Ở ngay phía sau huyện nha.”
Giả Ngạn Thanh lại gật đầu: “Mấy thi thể kia cứ để đó trước đã. Nhất là thi thể của thư đồng và quản gia nhà ta, nhất định phải trông coi cẩn thận. Đợi ta mua quan tài rồi sẽ an táng bọn họ.”
Chu Thành Bách lập tức trả lời: “Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bọn ta cũng sẽ cho người nhận dạng kỹ thi thể của sáu tên côn đồ kia, xem có tìm được đồng bọn không… Bọn này liên tiếp gây ra mấy vụ lớn, đã trở thành phiền phức lớn cho các thương khách qua lại!”
Nói đến cuối, ông còn hơi oán giận.
“Ừm, ông cứ liệu mà làm. Hiện tại ta vẫn chưa quen thuộc nơi này, tạm thời phải nhờ vào mọi người cả.”
Giả Ngạn Thanh nói chuyện rất hòa nhã. Tuy hắn không cười nhưng cũng chỉ khiến người khác cảm thấy uy nghiêm, chứ không phải kiêu ngạo.
Ông vội vàng khách sáo mấy câu.
Chúc Ninh bên cạnh lại đang nhìn Giả Ngạn Thanh, trong lòng chắc chắn rằng có sáu thi thể của bọn cướp, cộng thêm quản gia và thư đồng thì cũng chỉ có tám thi thể! Vậy thì, người Giả Ngạn Thanh giết đâu rồi!
Nàng nhớ rất rõ, bên cạnh cỗ xe ngựa có tám thi thể!
Chuyện này liên quan đến nghề nghiệp của nàng, vì vậy nàng gần như đã vô thức đếm số lượng trước khi bỏ chạy.
Thậm chí nàng còn nhớ rõ mồn một tư thế và vị trí đại khái của mỗi người!
Giả Ngạn Thanh hắn… Tại sao hắn lại nói dối? Thi thể thứ chín đó là ai chứ?
Chúc Ninh đang thất thần thì nghe Giả Ngạn Thanh gọi mình tỉnh lại: “Phu nhân còn e ngại hay nghi ngờ điều gì à?”
Nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí ánh mắt cũng bình tĩnh của Giả Ngạn Thanh rồi cụp mắt xuống, khẽ trả lời: “Ta sợ. Ta không quen ai cả.”
Giả Ngạn Thanh khẽ cười: “Đừng sợ, lát nữa ta sẽ tìm đại phu đến khám cho phu nhân. Hơn nữa, chúng ta đã đến nơi mới, ta cũng vừa mới quen bọn họ thôi.”
Hắn nói xong liền giơ tay bế Chúc Ninh từ trên xe ngựa xuống.
Chúc Ninh nằm trong lòng hắn không dám động đậy, gần như cả người cứng đờ.
Giả Ngạn Thanh cứ thế bế Chúc Ninh bước xuyên qua toàn bộ huyện nha, đi thẳng đến hậu viện. Hắn còn chu đáo định đặt Chúc Ninh lên giường.
Chúc Ninh nắm chặt áo Giả Ngạn Thanh, nói với giọng khó chịu: “Đừng đặt ta xuống! Bộ đồ này vừa dính máu vừa dính đất, nằm lên giường sẽ bẩn mất!”
Bẩn rồi thì còn nằm thế nào được!
Giả Ngạn Thanh không nhịn được cúi đầu nhìn Chúc Ninh, sau đó hắn phát hiện nàng thật sự ghét bẩn.
Hắn không nhịn được muốn cười… nhưng là vì tức giận.
Đổi lại thành nữ tử khác, lúc này chỉ biết e thẹn căng thẳng, còn nàng thì hay rồi! Thật sự chỉ quan tâm đến việc đừng làm bẩn giường! Lúc này lại không giả vờ yếu đuối sợ hãi nữa!
Mãi cho đến khi Giả Ngạn Thanh đặt Chúc Ninh ngồi lên ghế, nàng mới thả lỏng.
Sau đó nàng suy nghĩ lát, yếu ớt hỏi Giả Ngạn Thanh: “Có thể tìm nữ nhân đến giúp ta không? Một mình ta không tiện…”
“Để ta giúp phu nhân.” Giả Ngạn Thanh mỉm cười đáp, vẻ mặt không rõ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “Người khác giúp phu nhân, ta không yên tâm.”
Chúc Ninh nghe hiểu rồi.
Nhưng nàng giả vờ không hiểu, thế nên vẻ mặt vẫn như thường: “Vậy được thôi. Nếu chúng ta là phu thê, chàng giúp ta cũng được.”
Nàng cúi đầu nhìn vị trí xương bả vai, thấy máu đã khô lại thì không khỏi cảm thấy hơi ghét bỏ: “Chàng giúp ta xử lý vết thương được không?”
Cứ băng bó thế này vi khuẩn quá nhiều, dễ bị nhiễm trùng lắm.
Giả Ngạn Thanh bình tĩnh đáp: “Lát nữa để đại phu đến xử lý.”
Chúc Ninh liền im lặng.
Giả Ngạn Thanh lại tiếp tục nói: “Cũng để ông ấy khám đầu cho nàng. Xem nàng có thật sự mất trí nhớ không.”