Đến nội dung chính

Chương 1: Xuyên không

admin 1.179 Chữ Cài Đặt

Lúc Chúc Ninh mở mắt, nàng hơi hoảng hốt rồi mới nhận ra mình ngồi trong xe ngựa.

Phần dưới vai đau muốn chết, nóng rát như lửa đốt.

Nàng cúi đầu nhìn chỉ thấy màu đỏ của máu thấm đẫm bộ đồ trên người, thử cử động thì thấy còn đau hơn, nhưng may mà cánh tay vẫn cử động được.

Chúc Ninh thầm nghĩ: “Không gãy xương, xem ra là vết thương ngoài da.”

Trong xe ngựa chỉ có một mình nàng, còn bên ngoài lại vô cùng yên tĩnh.

Nàng cẩn thận vén rèm vải lên nhìn, sau đó thì sững người.

Thi thể, còn có máu và những mảnh thi thể nữa. Rõ ràng đây chính là hiện trường án mạng mà.

Nàng không nôn cũng chẳng sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh hơn… Đối với người có nghề nghiệp pháp y như nàng, tuy không nên nhưng khi nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác quen thuộc khó tả!

Nhưng Chúc Ninh cũng không ngốc. Nàng làm pháp y mấy năm, khi nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên chính là giết người báo thù.
Hình như hung thủ giết mấy người này để báo thù.

Còn về quần áo cổ trang của bọn họ và trên người mình, cùng với xe ngựa… Chẳng mấy chốc Chúc Ninh đã chấp nhận chuyện mình xuyên không.

Cũng chẳng còn cách nào khác, nàng nhớ mình chết rồi.

Lái xe ban đêm gặp phải tai nạn xe liên hoàn trên đường cao tốc, lúc đó nàng đã chết rồi.

Thôi thì dù gì xuyên không cũng tốt hơn chết.

Nhưng nếu hung thủ giết người báo thù, hắn ta rất có thể sẽ quay lại kiểm tra hiện trường.

Chúc Ninh dứt khoát nhảy khỏi xe ngựa, nhịn đau chạy nhanh vào khu rừng rậm rạp bên cạnh.

Không phải nàng ngốc, chẳng biết chạy dọc theo đường lớn để tìm người cứu giúp. Mà vì nàng cảm thấy làm vậy rất dễ gặp nghi phạm hoặc đồng bọn của hắn ta.

Trốn đi, đợi đến khi xác định an toàn rồi mới tìm người cứu giúp mới là cách tốt nhất.
Bất cứ lúc nào, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng là nhiệm vụ hàng đầu.

Chúc Ninh chạy được mấy bước thì phát hiện thân thể này thật sự không ổn lắm. Không có cơ bắp, hơn nữa dung tích phổi và thể lực đều không đạt tiêu chuẩn.

Vậy tiếp theo phải cẩn thận hơn nữa, vì nàng không thể đọ sức mạnh và tốc độ được.

Chúc Ninh hơi mất tập trung nhưng chẳng mấy chốc đã chuyên tâm chạy tiếp.

Sau khi đi xuyên qua khu rừng rậm, một con dốc đất nhỏ xuất hiện trước mặt nàng.

Không thể nào chạy vòng qua được.

Chúc Ninh cắn răng bò lên… Hết cách rồi, đau quá mức. Nàng không cắn răng thì chẳng thể nào chịu nổi.

Nhưng may mà dốc đất cũng chỉ cao 2 mét, lại có rễ cây để mượn sức nên cũng không khó để trèo lên.

Chỉ là vừa mới nhô đầu lên, Chúc Ninh liền ngây người.
Lúc đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia, nàng chắc chắn trong mắt hắn có sát ý.

Quan trọng nhất là người kia đang cầm kiếm! Thân kiếm còn đang nhỏ máu tí tách!

Còn có người đang nằm dưới đất, máu không ngừng trào ra từ cổ đối phương!

Đây không còn là hiện trường giết người nữa, mà là đang giết người!

Chúc Ninh cảm thấy mình chết chắc rồi. Dù gì nhìn tình hình hiện tại, nàng đánh cũng không lại mà chạy cũng không thoát…

Nhưng Chúc Ninh tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Nàng buông tay nhảy thẳng xuống dưới.

Chạy không thoát cũng phải chạy!

Ngay khoảnh khắc tiếp đất, Chúc Ninh cảm thấy cổ chân đau nhói, sau đó cả người mất kiểm soát ngã nhào.

Trật chân rồi… Thế cũng thôi đi.

Chúc Ninh còn cảm thấy đầu mình đập vào đá, sau đó trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng.

Trước khi Chúc Ninh hoàn toàn ngất đi, nàng nghĩ đến câu nói người đã xui xẻo thì uống nước lã cũng mắc răng.

Lúc mở mắt lần nữa, Chúc Ninh cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Hơn nữa còn buồn nôn muốn ói.

Nàng cảm thấy khả năng cao mình bị chấn động não nhẹ rồi. Nhưng không kịp vui mừng vì mình chưa chết, nàng vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt.

Một đôi mắt đầy vẻ dò xét, lạnh lùng và tìm tòi.

Nàng quá quen thuộc với đôi mắt này rồi!

Chúc Ninh gần như bật người về phía sau. Tiếc rằng sau lưng là thành xe ngựa, nàng không còn đường lui.

Nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào đối phương, đồng thời phân tích tình cảnh của mình.

Mình lại quay về xe ngựa rồi. Dưới mông có cảm giác xóc nảy, hình như xe ngựa vẫn đang di chuyển.

Nhưng sao nàng lại quay về đây? Người này không giết nàng bịt miệng mà lại đưa nàng đi?

Tại sao chứ?

Chúc Ninh thầm phân tích nhưng cũng có phần thấp thỏm.

“Lúc nãy nàng thấy gì rồi?” Đối phương lên tiếng trước. Giọng nói nghe khá hay, tông giọng trầm đầy từ tính. Nàng đoán chừng nếu người mê giọng nói nghe thấy, sẽ bị giọng nói này mê hoặc ngay.

Chúc Ninh vừa nghe thấy lời này, còn có gì không hiểu nữa? Đối phương quyết định thăm dò thử, sau đó mới xem xét việc giết người diệt khẩu!

Gần như lập tức, Chúc Ninh đã nghĩ xong nên trả lời thế nào.

Nàng nhìn đối phương, mở miệng hỏi: “Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?”

Đối phương sững sờ, vẻ tìm tòi trong mắt càng rõ ràng hơn, giọng điệu hơi trêu tức: “Nàng không quen ta à?”

Chúc Ninh nhíu mày, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa cảnh giác: “Ta nên quen ngươi hả?”

Nàng ôm đầu tỏ vẻ đau đớn: “Ta không nhớ ra được, đau đầu quá…”

Cảm ơn các loại phim truyền hình, cảm ơn các diễn viên, cảm ơn cơn sốt phim ngôn tình mất trí nhớ kia! Nếu không bây giờ nàng biết học theo khuôn mẫu nào chứ?

Đối phương im lặng bao lâu thì Chúc Ninh diễn bấy lâu.

Cho đến khi đối phương hỏi câu kinh điển: “Vậy nàng có nhớ mình là ai không?”

Lần này Chúc Ninh không cần diễn nữa: “Ta là ai? Hu hu hu, sao ta lại không nhớ gì hết! Rốt cuộc ta là ai chứ…”

Vẻ mặt bảy phần hoảng sợ ba phần mờ mịt cùng với đôi bàn tay luôn ôm đầu, rất khó khiến người khác không tin.

Chúc Ninh cảm thấy đối phương càng im lặng hơn. Thế nên nàng cố ý hỏi đối phương: “Ngươi biết ta là ai không? Ngươi quen ta à?”

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Chúc Ninh cảm thấy cơ khóe miệng đối phương giật mấy cái, ánh mắt cũng như đang muốn nói con ả này đang lừa ta à?

Nhưng Chúc Ninh vẫn kiên trì diễn tiếp.

Nói nhảm, không diễn thì mất mạng trong phút chốc!