Đến nội dung chính

Chương 6-2: Màn kịch cần cái kết (Sự nghi hoặc càng nhiều)

admin 11.327 Chữ Cài Đặt

Cuộc gọi của Tôi và chị Phương có nội dung xoay quanh về việc tối qua của Tôi và V. Vừa nhấc máy lên chị Phương đã hỏi Tôi với giọng bất ngờ:

“ sao chuyện gì vậy em, sáng V có gọi cho chị kể á. Nó kêu em này kia”

Tôi còn ngạc nhiên hơn chị ấy nữa, Tôi hỏi lại: “ ủa có hả chị, nó nói em sao chị. Chị kể em đi rồi em kể chị nghe lại sự việc”

Chị Phương kể tường tận từng câu từng chữ V nói về Tôi và sự việc ngày hôm qua:

“ V nói chị là hôm qua em đòi nhảy lầu, chị nghe mà hú hồn. Không những thế còn mắc cười. Nó nói em là lì rồi cãi cãi xong đòi vậy. Gọi điện không bắt máy rồi không trả lời tin nhắn. Nó còn nói là: chị coi nó xem, em tức lắm chị”

Tôi mới định thần lại rồi nói với chị Phương: “ chị nghe nó”

Tôi cười sang sảng rồi nói tiếp: “ chị chị, em lừa nó á chứ không có. Em thử nó á chị. Nó bị khùng á mà, tự nhiên nói xong quay sang nói máu đã chảy và nước mắt đã rơi. Em nghe vậy nên mới nghĩ ra trò đó chứ có đâu”
Chị Phương cười sặc sụa: “ Trời ơi, Lan ơi. Tụi bây làm chị sảng theo luôn á. Mà chuyện gì vậy”

Tôi lẻn lẻn lơ đi: “ có gì đâu chị, nó khùng lên á mà. Rồi nó nói em vậy á hả. Chưa gì đi méc chị rồi”

Chị ấy nhanh nhảu kể Tôi nghe: “ mới sáng ra cái nói gọi chị rồi kể á. Tại nó gọi hỏi vụ sân khấu tất niên nè nên tiện nó kể luôn. Gì đâu tụi em không à”

Tôi lại cười: “ vậy thôi đó chị, em nào làm thế. Em xạo nó á”

Hai chị em cười nghiêng ngả rồi cúp máy vì chị ấy còn làm việc và Tôi cũng vậy. Tôi biết là vì liên quan đến chị ấy nên Tôi không nói nhiều về nguyên nhân, không muốn vì đó mà làm sứt mẻ đi tình cảm chị em gì cả. Mà cũng do V mà thôi, Tôi chưa bao giờ lại ganh tị với những điều nhỏ nhặt đó. Nhưng do V, thái độ của V nói lên rằng Tôi như cỏ rác ven đường vậy, không nên biết và không muốn cho Tôi biết gì về tiệc tất niên cùng những con người dưới xưởng ấy.
Điều thật hay là khi qua một đêm như vậy rồi mà mọi chuyện như bình thường, như chưa có vấn đề gì xảy ra vậy. Đó cũng là một lý do mà Tôi khâm phục V thật, còn với Tôi thì không. Tôi còn rất ấm ức nên khi V nhắn hỏi gì thì Tôi trả lời cộc cằn, không muốn chấm dứt và muốn nói cho rõ ràng ra. Phanh khui ra cho xong chuyện chứ không để qua đi một cách lãng xẹt như vậy được.

Con người V thì luôn muốn kết thúc thật nhanh để tránh tranh cãi mệt mỏi, nên hay tự mình xin lỗi rồi để đi vào dĩ vãng. Mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều như vậy thì phải, còn phụ nữ thì cứ làm rầm rộ lên rồi cho cụ thể ra lẽ. Hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn như vậy đấy. V chấp nhận xin lỗi kiểu cho qua mà thôi chứ trong lòng V vô cùng khó chịu và không ưa Tôi.

Tôi biết điều đó chứ nhưng cái mà bản lĩnh của đàn ông ở chỗ là nhường nhịn được người phụ nữ của họ. Với V là đang đứng ở bờ vực hết chịu đựng được rồi và chuẩn bị cắt đi sợi dây đàn đang căng đó thì phải. V lùi một bước để xin lỗi Tôi nhưng lòng V không phục điều ấy và chưa có cơ hội nào để nói lên sự khó chịu này mà thôi.
Ngay từ ban đầu là Tôi cũng đã đưa ra cái điều Tôi cần và muốn ở V. Nhưng về lâu dài sau này thì gần như Tôi phải chạy theo V và làm theo những điều V mong muốn. Tôi cứ mải lo vun vén cho cái gọi là yêu chiều V, muốn V được vui và sợ V đi mất nên Tôi lại là người giữ phần thiệt thòi và u uất cho mình nhiều hơn.

Những ngày sau đó như Tôi nói, đều rất bình thường. Tôi cũng xuôi theo dòng chứ nào muốn tạo thêm sóng gió nào nữa. Thái độ của cả hai cũng dường như chán nản đến mức chả muốn nói chuyện với nhau.

Hôm nay, V cũng không nói chuyện với Tôi nhiều. Đến tối, V nói rằng chở cháu với mẹ mình đi mua đồ tết. Đi về rồi, kể cho Tôi nghe rằng hai đứa cháu cứ tranh giành nhau rồi đòi mua đồ y chang nhau mới chịu. Với hai đứa cháu thì có thể nào V chở hết một lượt sao, có thêm cả mẹ của V thì một chiếc xe máy làm sao chở cho hết. Trong khi mẹ của chúng còn không ý kiến gì, V lại rất sốt sắng với chúng và đi chung với mẹ của mình. Có thật là V đi cùng họ không, hay là thêm ai nữa…!

Cũng thật sự là mua đồ đó nhưng chuyện đi chung với ai nữa thì Tôi hoàn toàn không hề hay biết. Tôi cứ ậm ừ khi V kể về nó nhưng cũng không mảy may suy nghĩ gì, chỉ hơi buồn vì mình chẳng thể góp mặt ở đó mà thôi.

Ngày hôm sau, Tôi nhớ tới lời V hỏi lần trước là tất niên muốn nghe V hát bài gì. Tôi vội nhắn kêu V hát bài Đơn giản anh yêu em và bài Tòng phu đi. Rồi V ừ hử đồng ý nhưng cần nghe lại. Tôi cũng hớn hở một chút vì lâu rồi V không hát cho Tôi nghe gì nữa cả.

Mấy nay V đang bận rộn cho việc chuẩn bị tất niên từ trong ra ngoài sân, từ việc lớn cho tới những thứ nhỏ nhất. Không khí tất niên ở công ty V làm lại rất nhộn nhịp thế đó, còn ở chỗ Tôi thì nhạt nhẽo và buồn chán vô cùng. Tôi còn chả quan tâm rằng nó có tiệc tất niên hay không nữa, Tôi không vui khi phải hội tụ cùng những người ở công ty mới thế này. Chắc do Tôi đã quá thân quen với công ty cũ nên nó cứ theo mãi trong trí óc cũng như tâm hồn Tôi.

Thời gian sống chung với những đồng nghiệp cũ là thứ mà Tôi không thể nào quên, nó là một kỷ niệm cũng rất to lớn. Quen thân với tất cả mọi người và nhịp văn hóa của họ. Cùng với đó, vì họ là những người làm và chơi rất nhiệt tình, những khi có tiệc tùng hay là tụ họp cùng nhau thì đều hết mình và nhộn nhịp. Còn ở nơi Tôi đang làm thì khỏi phải bàn tới.

Nó nhạt mà cần “rắc thêm muối” vào cho có đậm vị vậy. Tôi không thấy được cái không khí vui tươi nào cả mà Tôi thấy được sự gượng ép hiện rõ trên từng khuôn mặt họ. Nên khi V hỏi Tôi về tiệc tất niên thế nào thì Tôi chả buồn nói tới, quá chi là tẻ nhạt. Do những lần tiệc tùng trước đó thì Tôi đã nhìn ra được điều đó rồi, cho nên Tôi cũng không mong cầu gì cho lắm. Mọi người sao thì Tôi như vậy…

Ấy vậy mà mấy ngày nay, V còn không buồn nói chuyện với Tôi vào buổi tối nữa. Nay V hái lá mai để tết hoa nở cho đẹp, V còn chụp hình gửi cho Tôi coi. Tôi thấy V bận rộn thật sự, thời gian dành cho Tôi không còn gì nữa rồi. Tôi cũng quen với cái không khí cô đơn này, nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Cứ đặt câu hỏi tại sao với chính mình không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào có câu trả lời cả.

Đi làm về, ăn uống, tắm và nằm chờ V. Rồi thì chờ nhưng chờ trong vô vọng. Hôm thì làm cái này, hôm thì làm cái khác. Lúc thì chở mẹ đi mua đồ, lúc thì mẹ ốm bệnh, được nữa thì chở cháu đi đây đi đó, không nữa thì làm việc nhà, còn hôm nay là vặt lá mai…

Còn bao nhiêu lý do nào nữa đây…

Rồi, thứ 7 đã tới. Ngày 7/1 là ngày tất niên công ty V đang làm. V khoe với Tôi là hôm nay chị Phương sẽ xuống lúc 12h trưa để kiểm tra và sắp xếp mọi thứ để có buổi tiệc tất niên chỉnh chu. V cũng chụp cho Tôi coi những hình ảnh về khung cảnh trước khi buổi tiệc diễn ra, nào là rạp rồi sân khấu, hoa rồi bàn ghế mọi thứ.

Nhưng tất cả đều là hình ảnh không có người nào hết. Tôi bắt đầu khó chịu rồi, Tôi thấy bản thân mình thừa thãi khi V gửi những tấm hình đó cho Tôi coi. Tôi nghĩ: đáng ra là Tôi còn ở đó và cùng mọi người hội tụ vui vẻ. Nhưng giờ thì chỉ nhìn qua những bức ảnh này mà thôi. Buồn…có chút tiếc nuối nữa sao?

Rồi V hứa là sẽ gọi video cho Tôi thấy vào lúc nghỉ trưa nhưng rồi chị Phương chưa xuống. V tận dụng việc chị ấy xuống nên mới có cớ gọi cho Tôi, nhưng xui rủi sao chị ấy chưa xuống kịp nên V lấy lý do là bận làm sân khấu này kia nên không gọi được. Tôi rất hiểu V…

Tôi bắt đầu hạch họe V, nói năng cộc cằn làm V khó chịu. Tôi cứ nói V là lo chuẩn bị tiệc đi, không cần để ý đến Tôi. Rất nhiều lần như vậy, Tôi cũng chả hiểu bản thân Tôi đang mắc cái chứng khó ở nào nữa. Thật sự rất khó chịu!

Hôm nay cũng là ngày Tôi về quê, Tôi buồn. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy nữa. Tôi không còn được cùng mọi người vui vẻ như năm ngoái nữa, không cùng V hát rồi nhảy phấn khởi nữa. Tôi ở đây là tủi thân sao?

Tôi đi làm về, Tôi về quê cùng em trai của Tôi. Tôi nhắn cho V:

“ thôi anh tắm, chuẩn bị chơi nhập tiệc đi nè. Nào về tới là em nhắn tới”

Thật hay, sự im lặng lúc này lên ngôi.

V không hỏi, không nhắn khi Tôi về. Tôi cũng không nhắn cho V là mình đã về luôn. Tôi biết có nhắn thì V cũng chỉ thờ ơ mà thôi, không nhận được hồi âm nào đâu và Tôi cũng đã hứa không muốn làm phiền V khi V đang vui cùng mọi người.

Đến 7h tối, V gửi hình ảnh cho Tôi xem. Tôi thấy đó nhưng không nhắn lại gì. Đến 11h đêm thì V nhắn:

“ em ngủ rồi ha, anh về tới nhà rồi”

Tôi không một chút ừ hử nào, V nhắn tiếp: “ hoy em ngủ đi nè, thương nè. Em ngủ ngon”

Tôi cũng không nhắn, không cho V một chút tin tức nào. Tôi cảm thấy sự bỏ rơi của V lúc này thật tàn nhẫn. Tôi không thể trông chờ vào một điều gì ở V nữa rồi. Ngay cả khi Tôi cần một tin nhắn là “em về chưa” thôi cũng không có nữa, huống hồ gì đến cả một cuộc gọi nào.

Tôi chỉ biết lấy sự im ắng của V để buồn và tủi thân mà thôi, cái gì chứ…vì cái gì chứ?

Tôi đã mong chờ V một cuộc gọi video hay gì đó để khoe với Tôi về bữa tiệc hay là gọi chị Phương nói chuyện hoặc là cho Tôi thấy được mọi người, không khí nơi đó thôi cũng được mà. Không, không một tin tức gì.

Một tin nhắn hay một cuộc gọi lúc này là điều Tôi cần nhất, nó quá đáng sao, nó khó chấp nhận được sao, nó trái với luân thường đạo lý sao, nó thể hiện rằng Tôi không phải là người hiểu chuyện sao? Nó khó khăn thật sao?

Dù Tôi đã hứa với lòng và cả V là không làm phiền V nhưng V thật sự không hiểu điều gì sao? V nói rằng sẽ quay lại cảnh hát cho Tôi xem, rồi sao đây? Kết quả thật phũ phàng. Tôi đã đoán trước được cái cảnh này rồi đó, nhưng sao chạnh lòng quá!

Khi tiệc tàn, mọi thứ đã không còn nữa thì là “ em ngủ chưa, anh về rồi….”

Còn gì để mà nói nữa đây, Tôi rất thất vọng. Không còn chút gì nữa rồi, liệu đây Tôi còn phải đối mặt với chuyện gì nữa không. Tôi nằm đợi V trong khi bản thân biết rằng sẽ chẳng có cuộc gọi nào đâu, phải biết nên an phận, không phiền hà đến cuộc vui của V. Tôi rất muốn gọi cho chị Phương để biết tình hình nhưng rồi sợ chị ấy khó chịu cũng như bị V chỉ trích.

Tôi như bị giam cầm trong chính cảm xúc của bản thân vậy, gặm nhấm nỗi cô đơn và thất vọng.

Tôi về nhà để phụ gia đình vụ mùa cho kịp bán cho người ta, lá dong gói bánh chưng cần người làm nên là Tôi tranh thủ về giúp được nhiêu thì giúp. Tôi nói với ba má mình rằng ở lại SG làm luôn để lấy thưởng chứ mới vào được chưa tới 5 tháng cũng cần thời gian thâm niên. Tuy cực nhưng ba má Tôi vẫn đồng ý, vậy Tôi mặc sức ở lại SG.

Ngày hôm sau, V nhắn cho Tôi lúc 11h trưa. Tôi thì đang làm nên cũng phải đến 12h trưa nghỉ thì mới trả lời.

V nhắn: “ anh dậy rồi nè, hic. Em đang làm gì đó”

Tôi trả lời: “ em làm lá, anh nghỉ ngơi đi. Được ngày nghỉ”

V gửi cho Tôi một tấm hình chụp chung với một đứa làm chung, rồi hỏi: “ đẹp không”

Kèm thêm: “ sáng giờ ói quá trời”

Tôi kiểu: “ thì sao đâu nè, vui chơi quá rồi. Không sao đâu. Thôi anh khỏi gửi em gì hết, giữ lại làm kỷ niệm”

Nhưng tin nhắn trả lời của V mất phải 3-4 tiếng đồng hồ mới tới: “ thôi, em nói vậy rồi thôi. Anh cũng chỉ đi tiệc ở công ty, thì tất cả mọi người đều như vậy. Đâu phải anh tổ chức tiệc mà không mời em, anh không biết bây giờ em đang nghĩ anh như thế nào. Anh xin lỗi, khi nào em làm xong nhắn tin anh”

Tôi nhắn lại sau 2 tiếng, Tôi còn phải làm việc mà: “ thôi làm gì phải xin lỗi, nói vậy đâm ra bản thân em là con người ích kỷ à? Thôi anh làm gì làm đi, tối ngủ sớm cho khỏe, em lên SG trễ nên anh không cần đợi em”

Tôi gửi cho V một đoạn dài về những tâm tư của mình, khi phải nhận được sự coi thường của V. Tôi đâu phải muốn có mặt ở đó hay thế nào mà cái Tôi cần là V chia sẻ với Tôi khoảnh khắc ở đó cho Tôi biết. Tôi cũng quen mọi người mà, đâu phải xa lạ mà giấu giếm Tôi. Có khi Tôi còn được cười nói với các anh các chị nữa. Vậy mà V nói Tôi là “ anh đâu phải người tổ chức mà không mời em”

Một câu chỉ có người xa lạ mới có thể thốt lên mà thôi. Tôi không biết V đang coi Tôi là gì nữa, điều Tôi muốn V làm nó quá sức với V sao, nó làm V mất mặt với mọi người à?

Tôi gửi đi cho V vài dòng có sự ấm ức đó nhưng rồi Tôi thu hồi, Tôi cố tình cho V thấy nhưng giả vờ rằng mình không gửi nữa và xóa đi. V thấy vậy nhắn:

“ thôi anh đọc rồi, chiều giờ cũng suy nghĩ. Nào em tới SG nhắn tin anh”

Tôi cũng im, Tôi biết rằng nói thêm gì cũng dư thừa mà thôi. Tôi tới SG đã là gần 9h tối. Tôi nhắn cho V:

“ em mới tới, anh nghỉ ngơi đi. Em còn tắm giặt đồ xong cũng 10h”

Đến 9h30 V mới nhắn: “ em làm xong, nhắn tin anh. Anh có chuyện muốn nói”

Tôi sực ngang luôn vì Tôi đã xong rồi: “ anh nói đi”

V hỏi lại: “ em xong chưa”

Tôi kiểu chờ đợi: “em mới tắm xong, anh nói đi”

V lơ lơ đi: “ anh xong rồi, khá là lạnh, rất là lạnh”

Tôi kiểu: “ vô đắp mền đi”

V: “ đắp rồi nè”

V hỏi tiếp: “ khi nào trên em tất niên, có nghe nói chưa”

Tôi: “ em chưa nghe thông báo gì, nghe đâu chắc ra quán. Mà nãy anh muốn nói chuyện gì với em”

V: “ nói vậy để cho em thấy, em làm nhanh để anh gọi”

Tôi kiểu: “ ngon nhờ”

Nhưng thật ra linh tính của Tôi nó lại khác, V nói kiểu cách đó là muốn nói gì đó với Tôi thật nhưng do V chưa đủ can đảm hay sao đó để nói với Tôi. Tôi có một giác quan có thể nhận ra được sự khác thường này. Nhưng không biết V đang muốn nói gì, có phải là….

Hai đứa chuyển chủ đề, mà người dẫn đầu là V. V nói về tiền thưởng và được lì xì trong buổi tất niên. Rồi qua lại, Tôi hỏi V:

“ chắc tối đó vui lắm nhỉ, có hát hò gì không?” (vì V nói là hát cho Tôi nghe)

V trả lời thật uể oải: “ năm nay chơi chán phèo, chơi xí về hết trơn, chơi cũng không được tự nhiên”

Tôi hỏi: “ mọi người về trong đêm à”

V nhanh trí: “ có dưới anh ngồi lại chơi, 9h là về gần hết. Bạn Bách toàn gì không đâu, đi dắt gia đình con cái cháu chắt”

Tôi kiểu: “ chứ ở lại rồi ở đâu, nếu khách sạn phải tìm này nọ nữa”

V giải thích: “ ai biết đâu nè, chị Phương nói về”

Tôi hỏi tới: “ mấy người trên công ty xuống hết à”

V kiểu: “ dạ”

Tôi cứ hỏi: “ không hát à”

V dõng dạc: “ anh hát đúng một bài, Văn Anh kêu lên mở màn cho mọi người hát. Lúc đó đang phụ tiếp khách, đùng cái lên bấm đại bài Nàng thơ. Thiệt luôn, năm rồi chơi ít vậy mà vui. Năm nay như quần què người ta vậy”

Tôi chế giễu V: “ nhân vật quan trọng nên phụ sếp tiếp khách, Vũ đâu không tiếp à, cánh tay phải tay trái mà”

V bực: “ thì đông, nói ra cái kiểu nói vậy, như chạy bàn vậy á. Quan trọng á!”

Tôi thì: “ em đang nói thằng Vũ”

Tôi tiếp lời: “ thôi ngủ đi, mai lại đi làm”

V diễn tiếp: “ hôm qua chơi chán phèo, tưởng đâu đi đám ai, toàn gặp dân gì đâu không, cũng không tiếp gì, phụ lo mấy bàn”

Tôi biết V quá mà…diễn cho Tôi coi mà thôi!

Tôi ngạo nghễ nói V: “ nói chán vậy đấy mà uống sao đến sáng hôm sau ói lên ói xuống”

V diễn giải: “ Bia đãi Heniken, Ken anh có uống được đâu. Từ nào giờ anh có uống Ken bao giờ đâu”

Tôi nói sốc tiếp: “ chắc em phải tập uống lại, cho bằng anh. Chứ thua anh kỳ quá”

Tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này: “ thôi ngủ đi, muộn rồi. Ngủ đi, không xíu nữa lại mắt nhắm mắt mở mà nhắn tin”

V đang đà nói: “ Ken dễ uống, mà uống vô cái đau đầu chóng mặt”

Tôi gửi gắm đôi lời với V: “ từ lúc quen anh sau này, em không còn uống được nữa. Cũng vì người ta nói không nên uống khi có anh ở đó, mà bỏ luôn. Bây giờ nghe mùi là ói luôn”

V ngạc nhiên như chưa hề biết gì: “ ai nói”

Tôi kiểu: “ ai nói, ai. Ai nhỉ, ai thế. Không lẽ thằng hàng xóm hay ông xe ôm”

V thì: “ chắc vậy rồi. Thôi ngủ nha cục vàng…”

Hai đứa cùng đi ngủ.

Cái cảm giác bị bỏ rơi để lại đó, không được phép xuất hiện và nói đi nói lại nữa. Nhưng không thể nào trốn được con tim, nỗi buồn nào bằng nỗi buồn này cơ chứ. Nếu là một người mạnh mẽ hơn, có lẽ là không để ý đâu nhỉ. Nhưng nếu không để ý quan tâm đến thì không khác gì người xa lạ.

Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao chứ. Một cuộc gọi quá khó, khi biết bao con người đều biết chuyện của chúng tôi. Hay là tất cả đều là một màn kịch?

Ngày hôm sau đi làm lại, hai đứa chúng tôi đều uể oải vì hôm trước đó Tôi thì làm lá mỏi nhừ, V thì nhậu nhẹt đủ kiểu…

V có nói là tết này ngủ nghỉ cho đã, bỗng dưng V nói về việc tết này nhà V làm giỗ cho ông bà. Năm nay đến lượt nhà V làm nên Tôi nghe vậy liền có ý tưởng nhưng chỉ dám nói mấp mé. Đáng ra điều này nên là V ngỏ ý nhưng chắc chẳng bao giờ có đâu. Tôi nhắn:

“ có ý định hay tư tưởng nào là cho em xuống ăn giỗ không”

Tôi thấy V chần chừ nên vội nhắn ngay sau đó: “ thôi em hỏi thôi mà”

V kiểu: “ để tới đó coi nè, anh cũng định kêu”

Tôi chờ cái định kêu đó chắc là héo mòn rồi. Tôi chạnh lòng mà trả lời:

“ thôi được rồi nè, em cũng đâu đi được đâu. Em hỏi thôi à”

Bất giác Tôi cần tiền để chuyển khoản, Tôi nhắn cho V:

“ tài khoản anh còn tiền không? Cho em mượn 100 ngàn nhé”

Cả 15 phút mà Tôi chưa thấy hồi âm nên nhắn lại: “ thôi khỏi nhé, em mượn người khác rồi”

Cả một tiếng sau thì V trả lời Tôi: “ sao ớ, anh vừa mới chạy xuống Mỹ Hạnh về nè, do xe tải sáng chạy đi thiếu tem hàng nên cầm đi xuống dưới”

Lúc này đã là giờ nghỉ trưa, V chụp cho Tôi xem cái ví của mình, bên trong chỉ còn mấy ngàn lẻ. V nhắn kèm theo:

“ thấy chán anh không, thật sự nói tới tiền là nhìn lại bản thân, làm tới nay chả dư được đồng nào”

Tôi kiểu: “ thì có sao đâu, rút tài khoản ra xài. Em biết không có nên em mượn người khác rồi. Thôi anh nghỉ trưa đi”

V lảng tránh: “ nãy chạy xuống Mỹ Hạnh nó nắng thì thôi”

Tôi im,

Ăn trưa xong V lại nhắn. Tôi cũng im. Khi V về đến nhà nhắn tiếp: “ Anh về tới rồi”

Giờ đi làm về của V bây giờ thật hỗn độn, lúc sớm lúc muộn. Không còn 6h như trước nữa. Lần này là 7h tối rồi mà V mới về tới nhà, sau câu đó là bắt đầu than vãn:

“ hichic, từ trưa giờ tưởng đâu chết rồi, mệt thật sự. Loanh quanh cái kho, gom ba cái hàng tùm lum, xuất hàng”

Tôi trả lời: “ tắm rửa cơm nước đi cho khỏe ạ”

Cách nhắn tin của Tôi đã khác đi rồi, Tôi cố tình như vậy để xem phản ứng của V như thế nào. Nhưng chẳng có gì cả, V không hề để ý tới cũng như xem chuyện đó là bình thường.

V nói tiếp, nói về cái khắc khổ của mình trong công việc: “ Trưa nay anh chạy ra bến xe gửi thêm hàng cho Văn Anh, xong về xuất hàng. Mệt, rất là mệt. Trưa giờ chưa uống miếng nước nào”

Tôi mềm dịu với V, nếu không sẽ bị V trách móc: “ Thôi nè, thương. Đi tắm cho khỏe, tắm cái khỏe re à. Rồi ăn cơm đi”

V than tiếp: “ anh mệt quá cục vàng ơi, tay chân mỏi lắm òi”

Tôi kiểu: “ đây, em bóp cho nè. Tối tối hay lên em, em bóp đã hơ”

Rồi hai đứa cũng nói bâng quơ về chuyện lâu rồi chưa gặp nhau, cũng 4 tháng gì rồi. Cũng hay nhỉ, mọi thứ cứ bình thường mà tâm trạng Tôi có nào là ổn…

Nói là bình thường nhưng thực tế là khác xa đấy, nhắn tin chỉ là cho có lệ. Mặn nồng còn không, sự chia sẻ cũng chả còn. Cứ vài dòng tin nhắn lửng chửng kéo dài thêm thời gian. Nó biểu hiện điều gì, người ngoài nhìn vào sẽ thấy và hiểu rằng chuyện gì đang diễn ra, còn người bên trong thì cứ dửng dưng và giả vờ như chưa hề có vấn đề gì cả.

V nói chủ nhật sắp tới là nhà V dọn dẹp nhà cửa rồi, chuẩn bị đón tết. Nói ra cũng sớm thật. Còn nhà Tôi thì tới sát mùng một là 30 tết còn đang loay hoay. Do nhà làm lá nên là không có thời gian. V hỏi Tôi là ngày thường lên chơi với Tôi được không, câu trả lời thì như cũ đấy. Tôi không thể nghỉ làm được, phụ giúp ba má ở dưới quê Tôi còn không nghỉ, còn đây nghỉ vì V lên thì có quá đáng không.

Rồi một cơ hội lên thăm Tôi lại vụt mất, chủ nhật V ở nhà dọn dẹp thế đấy sao mà có thể lên thăm Tôi được chứ. Nghĩ cũng thật buồn, nhưng cũng ráng chịu đựng vì Tôi không muốn để gia đình V nghĩ Tôi là một người dụ dỗ V lên trên này với Tôi, đâu đó Tôi cũng còn một chút biết suy nghĩ. Do đó, người thiệt thòi là Tôi chứ không phải ai khác.

Vào một buổi sáng mưa lớn, khác với mọi hôm. V đến công ty là nhắn cho Tôi hay, nhưng Tôi chọn cái cách là giữ im lặng vì Tôi cứ có cảm giác buồn mà không biết dùng từ nào tả cho đúng. Tôi ôm cái cảm giác đó mãi đến gần 12h trưa thì Tôi mới trả lời V. V có hỏi Tôi đi đâu mất rồi, Tôi trả lời V:

“ lâu lâu mất tăm mất tích cho nó ngầu ấy mà”

V nhắn lại: “ vậy á hả…”

Rồi Tôi nói V nghỉ trưa, nhưng V mới từ bến xe về. Gần đây V phải chạy chở hàng ra cho xe tải, do quá số trọng lượng cho phép nên là V phải đèo xe máy ra tới tấn bến xe và giao cho anh Văn Anh. Đơn hàng thì khách đều cần nên không có thời gian để mà đi rồi quay lại.

Tôi cũng xong rồi để đó, cũng có dặm thêm vài câu khó chịu về sự việc này. Nhưng nó chỉ là ngoài luồng mà thôi, đâu mấy gì vui vẻ với Tôi lúc này. Đến tối, Tôi đi mua ít đồ dùng cá nhân, có nhắn tin cho V hay nhưng Tôi để điện thoại ở nhà và V không biết nên cứ tìm Tôi. Tôi về cũng khá trễ, do em trai Tôi chở Tôi đi lòng vòng dạo phố. Tôi cũng cố tình để điện thoại ở nhà để V biết được cảm giác chờ đợi Tôi là thế nào.

Nói là đồ cá nhân nhưng thực chất là mua đồ tết, do cũng không còn thời gian nhiều nên hai chị em Tôi sắm trước vài món cần thiết. Tôi cũng không quên mua cho má và ba của Tôi. Lượn hết chợ, em trai Tôi cũng có thể mua được vài cái quần và áo. Do thân hình hơi gầy của nó nên lựa mà vừa khít thì lại khó khăn.

Tôi là một đứa con gái có gu thẩm mĩ thời trang nam rất ổn, Tôi tự tin cho 100 điểm về bản thân mình. Tôi thích lựa đồ cho nam lắm, em trai Tôi là một tay Tôi lựa cho nó nên là sẵn tiện Tôi cũng lựa cho V một cái áo. Đi mua cũng vừa đủ số tiền trong mức cho phép nên Tôi cũng phải dành dụm đôi chút, năm nay Tôi không có được tiền thưởng tết nhiều do là nhân viên cũng mới. Vậy nên, Tôi chỉ có thể mua cho V một cái áo thun có cổ đơn giản mà thôi.

Tuy V cứ nói là sẽ chờ tiền tết và lì xì cho Tôi nhưng đó cũng chỉ là lời nói, chưa thấy đâu. Còn Tôi thì không nói gì cả mà lại ngấm ngầm mua cho V. Năm trước Tôi còn có tiền mua cho V nhiều hơn một chút nhưng năm nay eo hẹp nên chỉ có được một cái áo mà thôi.

Cũng do Tôi cũng không có tâm trạng, V cũng không thể lên đây cùng Tôi và đi mua đồ chung, cũng khá lâu rồi Tôi cũng không gặp V nữa vậy nên Tôi suy nghĩ là mua rồi không cho V biết, sau đó gửi theo xe tải của công ty về dưới đó cho V. Cũng là tạo bất ngờ cho V, cũng có chút niềm vui ấy chứ.

Tôi về tới, Tôi nhắn tin báo V hay và V gọi ngay cho Tôi. Tôi cũng hí hửng khoe với V những món đồ mình mua được. Nhưng không nói rằng mình đã mua áo cho V, V có hỏi Tôi:

“ có mua gì cho anh không?”

Tôi bật lại: “ ủa, sao nãy em hỏi anh là muốn mua gì không, anh kêu không mà sao giờ hỏi”

V trợn tròn hai mắt nhìn Tôi, rồi nói: “ anh nói vậy là em cũng không mua gì cho anh luôn”

Tôi nghiêm mặt, nói: “ chứ sao nữa, do anh nói không mà”

V tỏ thái độ không vừa ý, khó chịu và nghênh nghênh ra mặt. Tôi cũng im im và nín luôn. Sau đó hai đứa chuyển qua nhắn tin vì cũng khá trễ rồi, Tôi cảm giác bị V coi thường…

Thật vô nghĩa!

Ngày qua ngày, hôm thì bận việc này, hôm khác thì bận việc khác. Đủ thứ lý do…

Hôm nay, V chở mẹ của mình đi chợ sắm mấy đồ trưng tết. Không biết thế nào mà cứ đến tối là mua. Sao không dành những ngày chủ nhật cuối tuần rồi mua nhỉ? Cứ tối đến lại đi, hay dưới quê nó như vậy?

Nên Tôi lại chờ đợi V về, em trai Tôi thấy vậy liền hỏi:

“ ủa sao không thấy V lên vậy?”

Tôi thờ thẫn trả lời cho qua chuyện: “ thì toàn làm về tối không à, làm về mệt nên không đi”

Em Tôi sững người, hỏi: “ ủa gì kỳ vậy? Lâu rồi không thấy lên?”

Tôi không nói gì vì không biết nói thêm gì và cũng có gì để biện minh cả. Thật là tủi phải không?

Khi V chở mẹ của mình về thì Tôi có nói với V là em trai mình đã hỏi như vậy thì câu trả lời của V là:

“ từ đây tới tết, anh sẽ ráng sắp xếp lên một ngày, em yên tâm nè, nha. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh biết em cũng nhớ anh nhiều và muốn gặp anh”

Tôi thờ ơ: “ thì em nói gì đâu”

V nói tiếp: “ anh xin lỗi, cảm giác đó anh hiểu”

Tôi kiểu: “ có gì đâu, tại thằng Trí nó hỏi vậy nên em nói anh thế thôi, chứ gì đâu. Thôi anh ngủ đi”

Vậy đấy, nhạt nhẽo không cơ chứ. Cảm giác đó V hiểu nhưng tại sao lại để Tôi cứ nếm trải nó ngày từng ngày. Những thứ mà không có gì diễn tả được đó chính là lúc này đây, tưởng chừng như chả có gì nhưng bên trong chính Tôi thì lại tan nát rồi.

Những dòng tin nhắn của từng ngày nó đến theo ba thời điểm của một ngày, mỗi ngày cứ một điệp khúc đó. Sáng là khi đi làm tới nơi nhắn, trưa giờ nghỉ nhắn, tối đi làm về nhắn và đến khuya là nhắn.

Những dòng chữ nó cũng ít dần đi, thay vì những câu chuyện hằng ngày thì giờ đây nó thay bằng những câu than thở, mệt mỏi và thời tiết kèm sức khỏe. Tôi vẫn trả lời nhưng không còn trông mong nữa rồi.

Tôi cách quãng ngày ra để V bất ngờ, trưa hôm nay là ngày thứ ba kể từ hôm Tôi đi chợ mua cái áo cho V. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Tôi xin chạy ra ngoài có chút việc rồi nhắn tin cho chị Phương là có đồ gửi xuống cho V, nhờ chị ấy gửi xe tải xuống giùm Tôi, do xe đi hằng ngày.

Đúng nơi hẹn gặp nhau, chị ấy nói tiện vậy qua ăn trưa với chị ấy luôn. Thêm cả Hằng và Giang nữa. Giang là nhân viên mới gần đây của chị Phương, tuyển để phụ trách mảng nhân sự của công ty.

Tới nơi, Tôi nhìn lại bản thân mình thật nghèo. Chị Phương lại chọn một chỗ ăn cơm trưa trông thật sang trọng làm Tôi hơi e ngại, phần cơm ở đó cũng khá mắc nên Tôi cảm giác mình thật nhỏ bé làm sao.

Vào tới quán, Tôi dựng chiếc xe cub nhỏ của mình trước quán, thấy sao chiếc xe không những nhỏ mà toàn sình lầy mà thôi. Tôi ngại ngùng lắm chứ nhưng Tôi nghĩ: thôi, vào ăn xíu rồi gửi chị cái áo cho V rồi về chứ có phải là người quyền oai chức trọng gì mà cần đẹp đẽ.

Tới bàn gặp chị Phương, Hằng và Giang. Tôi thấy mình trông thật xấu xí. Tôi mặc trên người chiếc áo đồng phục công ty, mùi mồ hôi tỏa khắp nơi do công việc của Tôi ở kho không ngồi máy lạnh nhiều, đi lại thì là chủ yếu và tiếp xúc với hàng hóa rồi bụi bặm nhiều hơn là làm nhân viên văn phòng. Vậy nên, lúc ấy nhìn Tôi không mấy chỉnh chu thơm tho gì cả. Tôi cảm thấy ngại.

Phần cơm được mang ra, ai nấy cũng vui vẻ ăn. Tôi cứ e thẹn một cách rất kỳ lạ, Tôi cứ có cảm giác không gian này hơi ngột ngạt với Tôi. Mọi người nói chuyện, Tôi cũng chỉ biết cười vì nó chỉ xoay quanh công ty mà thôi.

Khi ăn xong, Tôi lấy trong túi xách ra một cái áo, đựng trong một cái túi nilon. Tôi nói với chị Phương:

“ chị chị, cho em gửi cái áo xuống cho V với nha chị, gửi xe tải á”

Chị Phương cười nhưng rất gượng: “ ừ em, mà sao dạo này nó không lên thăm em hả”

Tôi bật cười: “ không chị, hắn kêu là bận làm rồi làm về mệt nên không lên á”

Hằng với Giang ngồi nhìn chị Phương với một ánh mắt ngơ ngác, chị ấy cũng an ủi Tôi: “ ừ, bữa chị cũng hỏi nó mà nó cũng trả lời vậy. Bữa tất niên tính ở lại chơi mà thấy mệt nên chị về luôn”

Tôi hỏi tới: “ à đúng rồi, nhớ V có em nữa đó. V nói là bàn bạc sao để mọi người chơi qua đêm này kia mà. Hồi em nghe kể lại thì là về trong tối đó luôn và không ở lại”

Chị ấy cầm cái áo mà vẻ mặt có chút gì đó thật khó chịu, không phải là Tôi nhờ vả chị ấy nên mới như vậy. Nhưng có gì đó thật khác lạ, chị ấy không niềm nở như trước nữa. Có lẽ cũng do V không còn thường xuyên lên đây nữa và cũng có thể ít nói chuyện với chị ấy nên là Tôi cảm nhận được sự chia cách của chúng tôi tại thời điểm hiện tại này.

Chị ấy nói: “ ừ, để chị gửi xe tải xuống cho em. Chắc trong chiều sẽ tới á”

Tôi gật gù cám ơn chị ấy, Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại và thấy cũng đã đến lúc Tôi rời đi rồi vì để kịp chạy về công ty làm việc. Tôi nói với chị ấy và Hằng, Giang:

“ dạ chị ơi, chắc em về trước nha. Chạy từ đây về đó là đến giờ làm rồi á chị”

Chị ấy mỉm cười rồi nói: “ ừ em, em tranh thủ về đi nè”

Tôi đứng dậy và chào tạm biệt chị Phương, Hằng và Giang. Tôi đi ra khỏi cánh cửa mà lòng rối bời. Tôi chạy thẳng về tới công ty, cũng hay sao vừa kịp giờ làm. Tôi dành giờ nghỉ trưa để chạy đi đưa đồ gửi xuống cho V, quên luôn là trưa nào Tôi cũng phải chợp mặt một chút. Vì nếu không ngủ thì đến chiều Tôi sẽ bị đau đầu, nhưng Tôi cố chịu một chút để tối về ngủ bù cũng được.

Đến gần chiều, Tôi nhắn tin hỏi chị Phương là đồ Tôi gửi xe tải xuống tới chưa thì chị ấy nói:

“ do xe tải lên lúc chị em mình đi ăn nên chị chưa kịp gửi nè. Để sáng mai xe lên lại thì chị gửi nè”

Tôi cũng ậm ừ cho qua vì không gấp gáp gì, cũng do một phần tạo bất ngờ cho V. Tuy không gì lớn lao nhưng cứ tặng quà cho V là Tôi thấy vui vẻ hơn hẳn, mong rằng V cũng sẽ nghĩ đến Tôi mà cũng có gì đó làm cho Tôi vui hơn.

Đến ngày hôm sau, khi chị Phương gửi cho xe tải là chị ấy đã nhắn cho Tôi. Lúc này là 10h sáng thì chắc chiều sẽ đến tay V. Tôi hớn hở chờ đợi, Tôi hỏi V:

“ anh, anh nhận được đồ gì chưa”

V ngơ ngác hỏi lại: “ cái gì cơ, đồ gì nè, anh có thấy đồ gì đâu”

Tôi hỏi: “ xe tải về chưa, còn ở đó không”

V nói: “ có mà có thấy gì đâu, đồ gì vậy”

Tôi ra lệnh: “ anh đi ra hỏi đi, hỏi nó là đồ chị Phương gửi đâu. Nhắn tin hay gọi nó hỏi đi”

V vẫn thắc mắc và gặng hỏi Tôi: “ mà đồ gì mới được, em gửi anh hơ”

Tôi mất hết cả hứng, Tôi nhắn: “ đúng rồi, em gửi cho anh. Tính làm quả bất ngờ kiểu Wow, mà chưa gì thấy chán luôn”

Rồi V đi ra hỏi tài xế xe tải và vào nhắn cho Tôi: “ anh thấy rồi, u là trời…Đẹp quá à”

V gỡ ra xem và chụp lại cho Tôi coi, V nhắn thêm:

“ mà mai mốt không có mua gì nữa nhen hong, sao cứ mua hoài, tốn tiền lắm. Áo anh nhiều rồi, thiệt á. Đã không tiền mà cứ mua”

Tôi hơi bực: “ vậy thôi, đem gửi lại đây. Đi chợ thấy đẹp đẹp nên mua, thấy anh thích mặc kiểu đó”

V hỏi tiếp: “ bao nhiêu á, không có mua nữa nha. Anh nói thật á, tốn tiền em nhiều, anh đã không cho em nhiều mà cứ vậy hoài à. Thôi thương, cám ơn cục vàng nè”

Tôi hậm hực: “ hứ, tính mua thêm cái màu đen mà nghĩ lại tết nhất mặc đen thùi lùi không được. Ấy chết, mà có vừa không, em sợ rộng”

V trả lời: “ để tối về anh thử, hoy, mai mốt là hong có mua gì nữa nha hơm”

Tôi kiểu: “ thôi, lâu lâu được cái nhiêu đâu. Năm ngoái còn có tiền, năm nay đói”

V thì: “ thôi ráng nè, anh cũng vậy, đã thế nhà còn thêm cái đám giỗ, rồi thêm tiền thi mô phỏng xe. Lý thuyết 5tr, mô phỏng 4tr”

V đã nói tới vậy thì Tôi cũng tranh thủ nói lên ý nghĩ của mình:

“ Cũng có mà ít nên đem về cho má, đi làm gần nửa năm rồi mà không có đồng nào cho nhà cả”

V nói thật hay: “ thôi ráng đi nè, kể em và anh cũng phải ráng. Chúng ta không gần nhau nhưng nhất định phải cố gắng, nha thương”

Tôi bực dọc chuyện thi bằng lái xe hơi của V, Tôi cằn nhằn: “ nhắc tới nghe ứa gan rồi. Em không hiểu anh sao á, biết thi khó nhưng sau này ta cũng thi có nhiêu đó có sao đâu, đòi đi học bây giờ cho bằng được. Tính đi làm lái xe thuê hay gì mà đòi. Mệt, thôi không nói nữa. Tốn tiền tốn bạc, thi xong để đó, nào mua xe rồi chạy”

Rồi hai đứa nhai đi nhai lại chuyện này, Tôi cũng muốn dừng và mặc kệ V. Dù gì cũng là tiền của V và gia đình V chứ Tôi không liên quan. Nghĩ đến tình hình hiện tại thì Tôi chắc cũng chả có quyền gì mà ngăn cản V cả.

Đến tối, sau khi V về tắm và ăn cơm thì V mặc áo Tôi gửi cho. V đứng trước gương và chụp hình lại cho Tôi coi. Thấy hơi rộng một chút nhưng cũng khá đẹp, Tôi nói V đi ra tiệm bóp lại một chút là sẽ vừa vặn.

Thân hình V không cân xứng, lưng thì dài hơn chân nên cần phải biết phối đồ cho hợp lý thì mới đẹp được. Nếu mà không biết cách thì trông sẽ bị lệch và già hơn tuổi. Nói về cách ăn mặc thì V ít có thẩm mĩ về nó, V chọn phong cách hơi trung niên một chút. Còn Tôi thì thích năng động trẻ trung nên V hay khen Tôi lựa đồ cho V là đẹp nhất và Tôi tự tin về điều này.

Hôm nay cách nói chuyện của V đối với Tôi đã trở lại như lúc đầu, nó có cảm xúc hơn và giống như thời chúng tôi mới yêu vậy. Hay là Tôi mua cái áo đó đã làm cho V vui nên V thay đổi thái độ với Tôi nhỉ?

Thật chất thì tình hình hiện tại thì V không nói chuyện kiểu thân thương với Tôi nữa, nhưng hôm nay lại làm cho Tôi cảm thấy nhớ thật nhớ.

V nói: “ tiền đăng ký 4G là 120 ngàn đúng không? Sim điện thoại em đăng ký được bao nhiêu?”

Do mạng wifi ở dãy trọ Tôi hơi kém nên muốn gọi hay coi giải trí bằng điện thoại thì hay bị chậm và chờ đợi rất mệt mỏi. Thời gian trước V có hứa là mỗi tháng sẽ cho Tôi tiền để đăng ký 4G xài cho mạnh, nhưng dần sau đó thì không thấy. Tôi cũng không nhắc vì nếu có mở lời với V thì giống như đang van xin, nên Tôi cứ mặc cho V làm hay không. Hôm nay do Tôi nói là mạng yếu nên V mới bắt chuyện hỏi Tôi như vậy.

Tôi cũng thật tình và trả lời: “ của em có 90 ngàn à, nếu 120 thì chắc mạnh hơn ấy”

V nhỏ nhẹ với Tôi: “ dạ mấy tháng trước hứa cho, rồi xà quần cái quên. Nay anh sẽ cho. Nếu anh không nhớ thì nhắc anh nha, anh nói thật”

Tôi kiểu: “ thôi”

Tôi không muốn kiểu ấy, không nhớ thì nhắc. Tôi chỉ muốn V để ý đến từng việc nhỏ nhặt cho Tôi chứ không phải nhắc như thế. Nó làm cho Tôi cảm thấy có nhiêu tiền đó mà còn mở miệng xin V, Tôi không phải con người như thế. V nhớ thì V cho mà không thì Tôi cũng không nhắc. Nếu như vậy thì đó chứng minh cho một điều rằng là V không hề quan tâm đến Tôi. Tôi hiểu theo cách của Tôi là thế đó.

Tôi giải thích với V: “ uầy, không phải em nhắc anh gì đâu nha. Tại thấy không có dư nên là thôi”

V kiểu: “ tại cũng có 100 ngàn, không sao. Nên là khi nào tới hạn thì em nhắc anh là được rồi. Bình thường đi nè, nha. Để có chiều tới có mà gọi hay xài này kia. Nói vậy nghe đi, không bàn cãi nữa”

Tôi phấn khởi vì đây mới là V mà Tôi biết, Tôi muốn V làm và thực hiện bất chấp lời ngăn cản buông lơi của Tôi. Chứ không phải vừa nghe Tôi càm ràm vài câu thì bỏ luôn, không làm nữa. Cái Tôi thích ở V cũng có điều này, dù Tôi có nói ra vài câu không thích đơn giản thì V vẫn làm. Đó mới là thái độ trước đó của con người V mà Tôi mong muốn, vì hiện tại V đang tỏ ra cho Tôi thấy V đang bất cần và muốn sao cũng được. Tôi có chút hy vọng trong lòng.

Tôi mới trả lời V: “ cái kiểu nói nay nói với em nè, haha. Nhớ kiểu đó ghê, nay đã nói lại”

V thì: “ quần què, nói rồi ớ. Ví dụ anh chưa cho thì nhắc, có gì đâu. Nhiều khi anh lu bu nên quên. Nha”

Tôi: “ hứ, không nhắc ế, làm gì nhau”

V giỡn với Tôi: “ thì khỏi xài, ok….Haha”

V chuyển chủ đề: “ Tuần sau em xin nghỉ một ngày được không? Thật sự anh muốn gặp em”

Tôi hơi khó chịu: “ nói không mà quài luôn á. Tuần sau làm mấy buổi là nghỉ tết rồi, xin nghỉ gì nữa ông ơi”

V thì kiểu: “ thì xin nghỉ nửa buổi thôi, rồi anh chạy lên. Giờ anh chỉ chạy lên được ngày thường, nha”

Tôi vẫn phải từ chối bằng mọi cách vì Tôi không muốn lãng phí những ngày cuối cùng này. Tôi muốn được có thưởng tết…

Rồi sau khi nói qua nói lại thì V cũng đành bó tay, Tôi lại cảm thấy mắc cười với tình cảnh hiện tại. Tại sao cứ phải ngày thường???

Nhưng cách nói chuyện không gay gắt như trước, đó mới là vấn đề mà Tôi quan tâm lúc này. Hai đứa cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thoải mái, phải chăng V đang có gì vui lắm hoặc quay trở ngược lại với cái áo của Tôi? Do Tôi tặng nên V bất ngờ 180 độ?

Cứ với kiểu như này thì đêm nay Tôi ngủ ngon rồi….

Ngày hôm sau V cũng rất ân cần với Tôi, hỏi han Tôi từng chút một. Nhưng nay thật lạ, đã là 8h tối hơn rồi mà V vẫn còn đang làm. Ôi, chuyện này có xảy ra rồi nhưng đâu thể thêm nhiều lần như thế được nhỉ. Tôi vẫn thắc mắc nhưng do V gửi hình là đang làm, đang xuống cont hàng nên là Tôi tin.

Từ trước tới nay thì rất rất khó để xảy ra chuyện này nhưng rồi cũng đến, xuống ngay trong đêm tối. V dặn dò Tôi là nếu V có về trễ thì ngủ trước, 9h tối rồi gần 10h đêm luôn cũng chưa thấy tin tức gì từ V cả. Tôi có điều muốn hỏi V nên đành nhắn tin hỏi, khi nào V về thì V trả lời sau.

Tôi nhắn: “ anh ơi, cái điện thoại đập đá của anh á, anh còn xài không?”

Do ở nhà, điện thoại đó của má Tôi bị hư nên nói Tôi và em trai mua cái khác. Nào rẻ rẻ thì mua để có cái gọi ra gọi vô chứ ba má Tôi không biết xài điện thoại thông minh hiện đại như bây giờ. Tôi có ý hỏi V xem, nếu V không sử dụng nữa thì có thể cho hoặc bán rẻ lại cho Tôi cũng được.

Nhưng rồi không thấy sự hồi âm nào đến từ V, có lẽ V chưa đi làm về…

Tầm 15 phút sau, Tôi nhắn cho V vì thấy cũng khá trễ rồi: “ nào anh xong, về tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé. Làm trễ vậy nên mai được vào làm trễ xíu, ngủ đã, hihi. Em ngủ trước đây, anh ngủ ngon ạ”

Cũng đâu tầm 10 phút sau thì V nhắn tới: “ anh về tới rồi, em ngủ rồi hả, thôi ngủ đi nha. Thương lắm nè, em iu ngủ ngon nè”

Tôi biết và đọc được chứ nhưng Tôi không muốn trả lời, chưa bao giờ mà Tôi thấy V đi làm về trễ như vậy cả. Bây giờ đã là gần 10h30 tối rồi đó, có thấy ai đi làm đến tận 10h đêm như vậy không nhỉ vì công ty chủ yếu làm giờ hành chính mà. Tôi hiểu được điều này vì chính Tôi đã từng làm ở đó không phải một ngày, dù có tăng ca thì đâu đến nỗi muộn như vậy được….

Tôi thấy hơi nghi vấn về vấn đề này nhưng chỉ là thoáng qua, vì hiện tại nỗi buồn nó nhiều hơn sự nghi hoặc này rồi. Tôi cứ quẩn quanh bởi sự cô đơn và tủi thân, tại sao Tôi cứ phải như vậy nhỉ, Tôi thế này đến bao giờ?

Rõ ràng trước đó V đã nói với Tôi là tăng ca trễ vậy nên mai cho nghỉ buổi sáng, nhưng đến giờ nghỉ trưa hôm sau thì V lại nói là vẫn đi làm bình thường. Nói rằng đáng ra là nghỉ nhưng cũng gọi điện kêu V đi làm để xuất kho. Thấy lấn cấn nữa rồi đây, Tôi thấy bực bội vì không còn biết được tình hình công việc của V nữa, V cũng không hề chia sẻ với Tôi. Chúng tôi đã mất đi sự kết nối về điều này từ rất lâu rồi, chỉ qua là bâng quơ vài chi tiết nhỏ về con người và về tính tình chứ chưa hề đề cập về chi tiết công việc ra làm sao.

Tôi nhắn đại vài câu kiểu không quan tâm nữa mà V cũng không mảy may để ý. Tin nhắn lại thưa dần, kéo dài đến gần chiều. V có nhắn:

“ em làm mệt không? Anh mệt quá trời, sáng làm ít nên giờ dồn quá trời”

Tôi mới nổi cáu và nhắn: “ anh làm đi nè, không cần nhắn em đâu. Tối em đi mua điện thoại, về muộn thì anh ngủ đi nhé”

Nói như vậy để V nhớ lại ký ức của tối hôm qua, V thấy tin nhắn Tôi hỏi đó nhưng không hề hỏi lại nên Tôi cố tình nói như thế để xem phản ứng của V. Nhưng phản ứng ấy phải mất cả một tiếng đồng hồ mới kịp có để trả lời với Tôi:

“ Mua điện thoại làm gì, điện thoại nhỏ hơ, để anh đưa cái cái của anh nè”

Tôi kiểu: “ thôi khỏi đê”

V biện minh: “ em nói mà anh chưa hỏi để làm gì, mua chi á”

Tôi cộc kiểu: “ mua cho bà má tui, không biết mua ở đâu. Haiz, vô thế giới di động mua thì mắc này kia, chắc vô mấy tiệm bán đồ cũ mua cũ lại”

V mới bày tỏ ý kiến: “ hoy, lấy của anh nè, đỡ tốn tiền”

Chưa kịp đợi Tôi nói gì thì V vội gửi cho Tôi xem hình ảnh về hàng hóa mà V cần xử lý. Nó đang chất thành đống lớn và chưa được bớt đi phần nào. V nhắn:

“ giờ còn đống hàng, haiz”

Tôi quay qua trả lời: “ Của anh rồi khi nào mới tới tay em, thôi anh làm đi”

V vội giải thích: “ để sang tuần anh gửi xuống cho em, để chiều về anh làm cho sạch sạch, sợ lâu không dùng nó cũ”

Tôi cũng nhanh trí: “ nhạc chuông to là được, mà xài được là được”

V thì: “ để tối anh test lại”

Tôi kết thúc giờ làm: “ thôi em về đây”

V kiểu: “ dạ, về đi. Tối anh test lại xem ok không”

Khi V về đến nhà thì cũng báo cho Tôi hay nhưng khi tắm xong thì Tôi có gửi gắm: “ tắm rửa ăn cơm gì đi, rồi nghỉ ngơi. Nay cuối tuần rồi, mai được nghỉ là dọn dẹp nhà cửa đó”

Rồi thì là: “ mai dọn dẹp là chắc rồi, xíu anh đi cà phê chút nha”

Hay quá….

Tôi không thể giữ chân V: “ ò, anh đi đi, đi luôn cũng được nha”

V kiểu: “ coi nói vậy á”

Và đi một mạch không có một chút tin nào. V vẫn đang còn lông nhông ngoài đường với bạn của mình, khoe với Tôi:

“ anh mặc áo em tặng nè, ai cũng hỏi đâu mà đẹp vậy. Nói bé gái mua tặng, bé nào, bé ghệ”

Tôi cũng hơi tự hào…

Tôi hỏi: “ rồi về hay chưa? Chưa thì chơi tiếp đi”

V nhanh nhảu: “ anh đang đợi chở cái chậu hoa giùm cho thằng bạn anh nè. Em buồn ngủ chưa? Nói thiệt nha, em lựa đồ cho anh lúc nào cũng đẹp hết trơn. Lúc trước đi mua cùng anh, lựa cái nào cũng đẹp, cái này cũng đẹp”

Tôi hơi đỏ mũi: “ hứ, nịnh nịnh đi. Thôi chờ đi, bạn bè đồ giúp đỡ giữ hen. Còn con bồ trên này chổng mông. Chán, thôi anh chở đồ đi, xíu buồn ngủ em ngủ, anh ngủ ngon ạ”

Tin nhắn chưa lần nào mà liền lúc, nó đến ngắt quãng. Kéo dài đến khuya và lúc đó là V đã về đến nhà. V nhắn:

“ anh về rồi, thứ hai anh gửi điện thoại xuống nha. Mai chùi sạch rồi đưa xuống”

Tôi cứ vậy mà chọn cách im lặng và rồi đó trở thành thói quen, rất đỗi bình thường với cả hai chúng tôi. Tôi không còn trông ngóng nữa, cũng không hề để ý rằng V đang làm gì mà không thể nhắn thêm câu chúc ngủ ngon cho Tôi. Tôi chai lì với cái gọi là sự thờ ơ vô tâm này rồi.

Tôi còn ở SG vì công ty chọn chủ nhật để đãi tất niên, nguyên một ngày như vậy đấy mà Tôi nằm trải dài trên nền nhà, đợi xem V có hỏi han gì đến Tôi không. Nhưng chỉ là hy vọng…

Một phần Tôi cũng biết hôm nay V dọn dẹp nhà cửa vì sắp tết rồi mà, Tôi tự biết rằng không nên làm phiền V và đợi khi nào V xong thì V sẽ tự động nhắn cho Tôi. Đúng y như rằng, 12h trưa thì V nhắn và gửi hình cho Tôi xem là V đang dọn nhà thật. Gửi thêm vài câu nhắc nhở ăn uống rồi nghỉ ngơi, hết.

Tôi tự nói: “ chiều em đi ăn tiệc ở công ty, nên tối không cần đợi em đâu, ngủ trước đi ạ”

Mà không liên tục, cứ nửa tiếng hay gần một tiếng mới tới một tin:

“ tất niên hơ”

Một câu hỏi nghe thật xa lạ, Tôi và V có vẻ không là người yêu nữa rồi!

Không biết gì về nhau và những gì xảy ra xung quanh nhau nữa rồi!

Tôi im.

Tôi ngủ một giấc đến chiều, tắm rửa và thay đồ để đi ăn tất niên. Tôi không sửa soạn gì cả, Tôi không có hứng, Tôi cảm thấy mình không có chút hứng thú nào với tiệc này cả nên chọn đại một cái áo thun và chiếc quần jean dài mà thôi. Tôi không còn nghĩ đến nhan sắc bản thân nữa, cũng không se sua với ai. Tôi thấy mình đang tệ với chính mình thì phải. “ Haiz”

Tôi cũng không mấy hào hứng với tiệc của công ty, đãi ở chính văn phòng công ty nên không có gì là vui cả. Tôi thấy sao mà nó không sang trọng và tầm thường quá. Bình thường là Tôi được ăn tiệc tất niên với không khí long trọng và ai nấy cũng tươi cười. Còn ở đây, Tôi cảm nhận được các anh ở khi và anh Hậu rất chán nản. Cũng đúng, vì công ty nhỏ mà…

Tôi đến công ty để tham gia tiệc, anh Hậu quản lý và mấy anh khác chứ ghẹo Tôi: “ ủa sao váy đâu, đầm đồ đâu không mặc à”

Tôi tự tin: “ không vui nên đầm đìa gì…haha”

Ai cũng cười với thái độ kiểu: đúng vậy, đi đại để có thưởng này kia chứ không ham mê gì…

Tôi cũng không quên nhắn báo cho V biết nhưng mãi đến khi tiệc ở chỗ Tôi sắp tàn rồi thì V mới trả lời Tôi. Thời gian nó dần xa nhau như vậy đấy, Tôi cũng không muốn gây thêm sự tranh cãi nào vì Tôi biết V đang dọn dẹp nhà cửa mà Tôi thì đang ở tiệc tất niên.

Tiệc bắt đầu với màn giới thiệu của một nhân viên của công ty, Tôi thấy quá chán nản nhưng may sao Tôi có còn bé Như ngồi nói chuyện. Chứ không Tôi cũng không biết Tôi sẽ như thế nào. Tuy có tính cách vui vẻ hòa đồng vậy đó nhưng Tôi ít giao tiếp với những nhân viên công ty này. Chỉ có anh Hậu, hai anh trong kho và hai bé bán hàng chi nhánh khác cùng một em trai kỹ thuật, còn lại thì là xã giao.

Hai vợ chồng sếp thì mang theo con, bà bảo mẫu. Thêm vài đối tác nho nhỏ của công ty, thật nhàm chán. Tôi nhìn cảnh hai đứa con của vợ chồng sếp mà Tôi còn chướng mắt hơn, có một đứa thì tầm 4 hay 5 tuổi gì đó nhưng trông nghịch ngợm và quậy phá. Nó là con trai nên cứ táy máy tay chân không ngừng, cứ chạy nhảy rồi nói năng với Tôi và anh chị khác cứ trổng không. Tôi cảm nhận được rằng nó được nuông chiều quá nên đâm ra hư, Tôi không thích những đứa nhỏ nào như thế dù nó là con sếp.

Tôi chỉ cười cười chứ chưa bao giờ ôm nó, Tôi thấy bản thân không muốn nên là không tiếp xúc luôn. Đừng để nó mà san sát Tôi, nó cứ chạy nhảy như vậy chắc Tôi đánh nó mất thôi. Tính Tôi thật kỳ cục nhỉ…

Bữa tiệc gồm có ba bàn, nhìn qua nhìn lại thật nhàm chán. Những món ăn không bắt mắt là đầu tiên, ăn vào thì lại càng tệ hơn. Ôi, không biết công ty đã tốn bao nhiêu tiền để đặt được ba bàn ăn uống này. Đến ăn mà còn phải phụ dọn ra bàn, chứ không hề được tự tại thoải mái. Tôi nhìn mà thở dài không ngơi, vì đến rồi thì nên làm chứ mà đứng không lại thành ra bị để ý và trách phạt.

Mọi người tập trung ăn uống quá thì hai vợ chồng sếp bắt đầu khơi gợi những trò chơi nho nhỏ. Nói là vậy nhưng đã chuẩn bị từ trước đó rồi, có vẻ không mấy háo hức. Công ty gia đình nên những mối quan hệ cũng dựa vào cái tên đó, người cầm micro cũng là nhân viên công ty và là người dẫn chương trình, không những thế còn là cháu của hai sếp.

Nó bằng tuổi với em trai của Tôi, nhìn cũng nhanh nhẹn nhưng vì cái tính ấy mà Tôi không ưa nổi nó và cả bộ phận kho đều thế. Nó bắt đầu giới thiệu về thể lệ cuộc thi, khi đến tên ai đó thì sẽ phải nhận một thử thách của mọi người, không thì phải chấp nhận uống một lý bia hoặc một ly nước ngọt đầy.

Bia thì Tôi không đụng đến, còn nước ngọt thì với một ly đầy thì không còn bụng nào mà ăn thêm gì nữa. Nếu uống hết thì chắc sẽ bị tiểu đường mất thôi, nên khi đến lượt Tôi thì chọn thử thách.

Cái thử thách ấy thật ngớ ngẩn…

Hai vợ chồng sếp nói là anh Hậu sẽ phải đưa ra một câu gì đó thả thính Tôi, xem Tôi có chấp nhận hay đồng ý hay không? Nếu chấp nhận thì đáp lại gì đó mà không thì phải đợi anh Hậu nói đến khi nào mà Tôi thấy được thì mới dừng. Đây chẳng là thử thách của Tôi mà đó là anh Hậu thì đúng hơn.

Khi nghe là thả thính thì Tôi cũng hơi ngượng vì Tôi biết anh Hậu đã có người yêu rồi và biết luôn người đó là ai. Tôi phải cư xử làm sao cho thật hợp lý để không mất lòng hai người ấy được.

Và tâm trạng Tôi hiện tại cũng không mấy thoải mái nên chỉ hùa theo cho có không khí chứ chẳng mấy vui vẻ gì. Anh Hậu đứng dậy bắt đầu suy nghĩ câu thả thính Tôi, Tôi bắt đầu thấy ngại ngùng thật sự, không phải vì được ai đó ngỏ ý trêu ghẹo về chuyện tán tỉnh mà đó là ngại khi ánh mắt Tôi nhìn thấy người yêu của anh Hậu.

Tuy Tôi quý anh ấy nhưng không bao giờ đi quá giới hạn cả vì Tôi có V mà, Tôi cũng có người yêu rồi mà. Nhưng do làm chung và thường xuyên gặp trực tiếp anh Hậu nên lâu lâu anh Hậu cũng bị người yêu ghen tuông.

Nói đến người yêu của anh Hậu thì là bé Như chứ không ai khác và nó không nằm ngoài cái sự quan sát và cảm nhận của Tôi lúc ban đầu khi mới bước vào công ty này ngày đầu tiên. Và cũng nhờ đó mà Tôi cũng thân thiết với em ấy, vì anh Hậu và bé Như trước đó đã dặn Tôi là không cho ai biết, nhất là hai vợ chồng sếp. Tôi thấy điều đó là bình thường nên cũng đồng thuận chuyện đó.

Và đây cũng là chuyện cá nhân của mỗi người, Tôi không thể can thiệp hay cố tình phanh phui cả. Trong công ty, khi có những mối quan hệ yêu đương thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Vậy nên, không nói ra là một điều nên làm.

Trong thời gian vừa qua thì Tôi cũng đã ngấm ngầm giữ kín chuyện của hai người đó, không đề cập cũng như coi như không có gì xảy ra. Đôi lúc, Tôi còn giúp đỡ họ nữa. Cũng là một điều nên làm mà nhỉ?

Anh Hậu đã suy nghĩ ra câu để nói với Tôi, anh ấy e thẹn mở lời. Một câu mà nghe thật hài hước:

“ em làm phụ kho đúng không? Thôi em đừng phụ kho nữa, em về phụ nhà anh đi”

Câu nói rất lém lỉnh làm Tôi cười muốn rớt quai hàm. Tôi lấy tay che đi nụ cười ha hả của mình. Ngay sau khi anh Hậu kết thúc câu ấy thì chị sếp mới hỏi Tôi:

“ Lan, em thấy câu thả thính của Hậu có ok không em, em phản hồi thế nào?”

Tôi không muốn dây dưa cái khung cảnh ngần ngại này nữa nên Tôi mới trả lời: “ ok chị ạ, về quê phụ việc nhà chắc như osin á chị ha”

Chị sếp mới nói: “ sao em dễ vậy Lan?”

Tôi mới cười và nói: “ dạ, em chịu cực được hết nên chuyện này bình thường chị ơi”

Ai cũng cười, Tôi vội về chỗ ngồi và cầm ly nước uống kiểu như đã rất khát từ lâu rồi. Bé Như quay sang hỏi Tôi:

“ Chị thấy anh Hậu sến súa mắc cười không chị?”

Tôi thì thầm vào tai em ấy: “ Chị nghe nổi da gà, haha. Cha đó hài hước thật chứ”

Hai chị em tủm tỉm cười, đâu đó cũng lọt vào tầm mắt của chị sếp rằng hai chúng tôi có vẻ rất thân thiết thì phải. Nhưng đó chả là gì cả, điều bình thường mà thôi. Đồng nghiệp với nhau cả, mấy chuyện thân thiết hay tươi cười với ai chỉ là rất đỗi tự nhiên.

Thêm mấy trò chơi vặt vẵn khác nữa để kéo dài bữa tiệc, Tôi cảm thấy nó thật chán nản một cách khó hiểu, nhạt nhẽo và không có gì là hứng thú với Tôi cả. Những nhân viên ở đây họ êm đềm và nhẹ nhàng đến mức khó lòng mà Tôi hiểu được.

Họ không sôi động, năng lượng và chịu chơi gì cả. Họ cứ kiểu “thôi, ăn đại cho nhanh rồi về”

Chứ nhìn chung không khí thì chỉ bằng một góc khi Tôi còn làm ở chỗ cũ. Họ chơi hết mình và cười hết mức. Tôi nhớ hoài đến những kỷ niệm khi còn làm chung với họ, còn ở đây thì Tôi thấy được sự không gắn kết, nó tẻ nhạt và một màu.

Tuy có cười đó nhưng nó vẫn thiếu một thứ gì đó, chắc có lẽ là sự tự nhiên và bung xả, tự do thể hiện cá tính bản thân. Đâu đó cũng một phần từ hai người sếp, họ thuộc tuýp nề nếp và không được sảng khoái. Tôi cảm giác họ như những con gà công nghiệp vậy. Chỉ biết đi làm rồi về, không giao du với ai hoặc là có những thứ nhộn nhịp. Họ kiểu an nhàn và nói thẳng ra là không có “ăn chơi”

Có một chút quậy và hài hước thì chắc có lẽ sẽ khác…

Rồi cũng tàn tiệc, Tôi cũng phải phụ dọn dẹp mới được về. Về đến nhà cũng là 9h30 tối, cũng không quá trễ. Nếu như chỗ cũ thì chắc đã là đến đêm thì Tôi mới về đến trọ.

Tôi có nhắn tin cho V hay, Tôi không uống bia nên còn rất ổn. V chờ Tôi cũng ngủ quên luôn, do nguyên một ngày dọn dẹp nhà cửa nên V mệt nhừ cả người. May sao do ba của V mở cửa mạnh làm V giật mình thức dậy và thấy tin nhắn Tôi chứ không có chắc Tôi chờ mãi.

Hai đứa cũng hỏi thăm nhau nhiều thứ và V đã nhớ để điện thoại nhỏ của V vào cốp xe để mai đi làm gửi xe tải xuống cho Tôi. V hỏi Tôi về bữa tiệc, Tôi đang kể thì bụng Tôi bắt đầu đau dữ dội. Chắc do ăn đồ ăn ở tiệc vừa nãy, nó lạnh ngắt và không có ngon nên Tôi ăn khá ít. Cũng do bụng Tôi yếu nên không hợp với những món đó, V nghe vậy cũng lo lắng, khuyên Tôi mau nằm xuống nghỉ ngơi và lấy dầu thoa vào bụng, lấy thêm gối dằn lên bụng để cho đỡ.

Sau đó V than về sự mệt mỏi của mình khi hôm nay quần quật dọn nhà, đó cũng là thói quen của V. Tôi kể lại lúc mà anh Hậu thả thính Tôi, V chỉ biết cười mà thôi. Vì cả hai đều biết đó chỉ là một trò chơi nhảm nhí mà thôi.

Nói qua nói lại thì V cũng không chịu nổi để thức cùng Tôi nữa, V muốn ngủ ngay lập tức nên Tôi theo ý V.

Vậy là kết thúc một ngày chủ nhật buồn chán và cũng là dừng lại một buổi tiệc tất niên vô cùng nhạt nhẽo.