Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Khương Uyển cùng trưởng phòng thiết kế Xuân và Tô Giang – giám đốc nhân sự, tiếp tục bàn bạc về kế hoạch trong quý III sắp tới, sau khi bàn bạc xong, lại có buổi gặp mặt kí kết hợp đồng mua mảnh đất của một cơ sở bên thành phố Z, đến 6 giờ lại có cuộc họp cổ đông quý I, lúc ngồi lại phòng làm việc đã là 8 giờ kém.
Nhìn chồng công văn đang đợi chữ kí xét duyệt, cô không khỏi thở dài: “Hôm nay lại về muộn rồi.”
Khương Uyển ngửa đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần một lúc.
Chợt có một bàn tay chạm vào vai cô, Khương Uyển giật mình, theo phản xạ bắt lấy cổ tay của người đằng sau, ngáng chân xoay ghế chuẩn bị đấm một cú ngay bụng, lại bị một bàn tay khác giống như đoán trước được, cản lại tay của cô, một chân cũng bị chân của người nọ đè lại.
Khương Uyển ngước mắt lên định xem kẻ đột nhập là ai, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở trên đầu, cùng lúc đó tay chân cũng được người nọ trả tự do:
“Tiêu Vũ Nam?” Sau khi nhìn rõ người đến là ai, Khương Uyển lại quay về bàn làm việc:
“Khụ, anh đến lúc nào vậy, sao không gõ cửa trước khi vào.”
Tiêu Vũ Nam nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của cô, nhắc nhở cô uống ly hồng trà mình đặt ở trên bàn, tiếp tục ý định còn dang dở hồi nãy của mình, bóp bóp vai cho Khương Uyển.
Mặc dù là bác sĩ nhưng mà Khương Uyển vẫn không quen khi có người chạm vào mình, đang định cự tuyệt hành động của Tiêu Vũ Nam thì anh lại lên tiếng trước: “Lúc nãy tôi có gõ cửa, là do em không để ý đến, vả lại cửa không có khép lại.”
Thấy Khương Uyển muốn nói gì đó, Tiêu Vũ Nam tiếp lời: “Lương của tôi cao như vậy ít ra cũng phải làm được chút chuyện có ích cho giám đốc chứ.”
Tiêu Vũ Nam bóp vai rất có kỹ thuật, Khương Uyển cũng không muốn làm bộ làm tịch mà từ chối, liền mặc kệ anh mát xa bả vai cho cô. Tiêu Vũ Nam thấy cô đã thả lỏng một chút, bảo cô ăn chút điểm tâm ngọt trên bàn.
Khương Uyển được hầu hạ đến là thoải mái, có người xoa bóp vai, có đồ ngọt cùng hồng trà nhâm nhi, cảm giác như đang sống ở tương lai nhàn nhã trong viện dưỡng lão vậy.
Tiêu Vũ Nam nhìn khuôn mặt thư giãn của cô, biết cô khá hài lòng với bánh ngọt mình làm, đề xuất mỗi ngày sẽ có một bữa xế chiều cho cô, hôm nay vì biết cô sẽ không về nhà riêng nên không thể chuẩn bị bữa tối cho cô được, chỉ có thể nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa. Khương Uyển gật gật đầu coi như đã nghe, Tiêu Vũ Nam đành bỏ qua vấn đề này, đề xuất cho cô một số món ngọt có thể làm bữa xế, vì công ty đang có ý định mở rộng ẩm thực ngọt nên với đồ ngọt cô rất có hứng thú lắng nghe.
“Ngày mai em có ý tưởng gì không?”
“Ừm.., Tiramisu đi, tôi muốn cả bánh Mochi nữa.”
“Thế còn đồ uống, trà hoa cúc có được không?
“Hừm.. Trà bạc hà đi, tôi thích bạc hà hơn.” Tiêu Vũ Nam khẽ cười: “Được, thêm vài cái macaron nhé.”
Khương Uyển cảm thấy tiếng cười của người đằng sau còn rất dễ nghe, cảm giác rất thoải mái, không nhịn được tán gẫu thêm vài câu: “Ừ, anh có biết làm bánh bông lan trứng muối không, cháu gái tôi rất thích ăn cái này.”
“Có nghe qua sở thích của tiểu thư Khương Yến, bông lan trứng muối cũng không khó làm, chỉ là nghe nói cô bé đã có quán ruột rồi, sợ là không muốn ăn bánh tôi làm.” Tiêu Vũ Nam tiếc nuối thở dài.
Khương Uyển có chút đồng tình với Tiêu Vũ Nam, tiểu Yến cũng không ăn bánh của tiệm do công ty mở, đang định nói mấy câu an ủi bác sĩ Tiêu, lại thấy cửa văn phòng mở toang, một bóng dáng nho nhỏ chạy vèo đến bên cạnh Khương Uyển cùng giọng nói trẻ con lanh lảnh:
“Yến Yến đến đón bác về đâyyy.”
Nhìn thấy Tiêu Vũ Nam đứng bên cạnh Khương Uyển, ánh mắt cô bé sáng lên: “Bác mang cả bạn trai về điiii, để chú đẹp trai ở một mình tội nghiệp lắm.”
Khương Uyển chưa kịp nói gì, hỏi bảo an xem ai đưa Khương Yến đến đây, sau khi biết là Khương Tùng liền cho người xuống bảo cậu đợi một lát, cô sẽ đưa Khương Yến xuống cùng, quay ra đã thấy Khương Yến được Tiêu Vũ Nam bế trên tay, cầm một cái bánh ngọt cười híp cả mắt.
Cô đỡ trán, đến gần Khương Yến hỏi cô bé: “Sao lại không ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật chứ, con mời bạn bè đến nhưng chính con lại không ở bữa tiệc thì mọi người phải làm sao?”
Khương Yến mếu máo: “Nhưng mà các bạn của con đều bảo họ chờ được mà, mấy bạn ấy đều muốn nhìn thấy bác một lần, bác toàn về muộn thôi, mấy bạn sẽ bảo con nói dối mất.”
Cô bé thường ngày rất hay khoe khoang với các bạn của mình bác của cô bé tuyệt vời như thế nào, còn rất chiều chuộng cô, các bạn nhỏ đều rất tò mò nên muốn nhìn thấy tận mắt, Khương Yến liền hứa với họ sinh nhật của cô sẽ cho họ được nhìn thấy bác cô bé, nhưng mà gần 8 giờ rồi vẫn chưa thấy người đâu, Khương Yến không khỏi sốt ruột, liền nằng nặc đòi Khương Tùng phải chở cô bé đi đón Khương Uyển về, nếu không cô sẽ không ra gặp mặt mọi người.
Khương Tùng bị Khương Yến nháo đến phiền, đành phải chở cô bé đi gặp Khương Uyển.
Khương Yến sợ bác cô bé tức giận, liền quay sang cầu cứu người đang bế cô:
“Chú đẹp trai ơi mau quản bạn gái chú đi, bạn gái chú suốt ngày bận rộn chú không thấy tủi thân sao, cháu thấy tủi thân chít đi được.”
Tiêu Vũ Nam cảm thấy lâng lâng trước cái danh phận bạn trai này, bất lực đáng thương nhìn Khương Yến: “Chú chỉ là một nhân viên chăm sóc cho cô ấy thôi, cô ấy sẽ không nghe lời chú đâu.”
Nhưng trong mắt Khương Yến, chú đẹp trai trước mắt này chính là bạn trai của bác cô, hai người còn thủ thỉ chuyện ăn bánh ngọt với nhau cơ mà. Khụ, có chút yếu đuối cũng không sao, rất phù hợp với tính cách của Khương Uyển.
Khương Yến nhớ lại cuộc đối thoại của hai người mà hồi nãy cô bé nghe lén được, đảo đôi mắt lúng liếng to tròn, ra điều kiện mà cô bé tự cho rằng cực kì hấp dẫn:
“Chỉ cần hôm nay bác và chú đẹp trai cùng về dự sinh nhật với Yến Yến, con sẽ không ăn bánh tiệm Tư Nguyệt trong 1 ngày, mà sẽ ăn bánh do chú đẹp trai làm, coá được hong?”
Khương Uyển nhìn Khương Yến, thực ra lúc cô bé đến cô cũng đã có ý định gác lại mấy chồng công văn đó sáng mai đến sớm chút làm là được, nhưng bây giờ còn có thể ngăn cô bé ăn bánh ở tiệm đó một thời gian, cơ hội tốt:
“1 ngày thôi sao?”
“Hong được thì 3 ngày, chỉ được 3 ngày thooiii.” Bánh ở tiệm Tư Nguyệt ngon lắm đó, dù chú đẹp trai còn soái hơn anh Tần nhưng mà chưa chắc đã làm bánh bông lan trứng muối ngon bằng, 3 ngày lận đó, thèm chít Yến Yến rồi.
“3 ngày cộng thêm 1 lần chỉ được ăn nửa cái bánh.” Khương Uyển rất không lưu tình phạt cháu gái.
“ Huhu không đâuu…….” Thấy cô bé sắp khóc, Tiêu Vũ Nam ghé vào tai cô bé nói nhỏ, Khương Yến nháy mắt nuốt ngược mấy giọt nước mắt vào trong, ánh mắt sáng lên, chú đẹp trai thật thông minh.
“Hehe con đồng ý, đi thôi đi thôi sinh nhật Yến Yến.” Rồi nhảy xuống nắm tay Khương Uyển và Tiêu Vũ Nam ra khỏi phòng, sợ cô lại đổi ý.
Khương Uyển thấy Tiêu Vũ Nam còn bị kéo theo, liền bảo: “Anh cứ về trước đi, con bé không hiểu chuyện, có gì tôi bảo anh có việc bận là được.”
Tiêu Vũ Nam lắc đầu: “Tôi cũng không có việc bận gì, đáng lẽ ra nhiệm vụ của tôi là quản lý cả bữa tối của em nữa, em không thấy phiền chứ?”
Khương Uyển bắt đầu cảm thấy cái lý do “đây là nhiệm vụ“ có rất nhiều lỗ hổng, nhưng mà không biết nó sai ở đâu, liền nói: “Không phiền, nếu anh không bận mà tiểu Yến đã mời thì tôi không có quyền phản đối.”
Lại nghĩ, cả ngày hôm nay liên quan đến người này đều là ăn với ăn, không khỏi bật cười: “Không biết còn tưởng tôi thuê đầu bếp riêng về đó chứ.”
Tiêu Vũ Nam cảm thấy khá hài lòng về nhận định này: “Vậy em lời rồi không phải sao, vừa có bác sĩ vừa có đầu bếp…..” Suy xét đến tôi một chút, em cũng không thiệt, đúng không?
“Đúng vậy, là rất có lời cho tôi, bác sĩ Tiêu làm việc tận tâm, tôi rất hài lòng.”
Tiêu Vũ Nam cười nhẹ: “Là trách nhiệm của tôi.”
“Bác ơi, chú Tiêu, đi thoi mọi người đang đợi đó.” Khương Yến ló đầu từ trong xe ra gọi hai người.
“Đi thôi, đó là xe em trai tôi, Khương Tùng.”
Hai người cùng sóng bước đến xe, dưới ánh mắt lạ lùng cùng tò mò của Khương Tùng, trở về biệt thự nhà họ Khương.