Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật chính thức của Khương Yến, có rất nhiều khách khứa đã đến đông đủ, hầu hết là bố mẹ bạn của Khương Yến đưa con mình đến dự, nhân cơ hội này kéo mối quan hệ với nhà họ Khương.
Khương Tùng sau khi xuống xe liền phân phó người đưa Tiêu Vũ Nam qua bàn cho khách, có vợ anh và Tô Giang ở đó, một người có quen biết và một người cùng làm trong ngành y dễ nói chuyện với nhau hơn.
“Chị đã ăn tối chưa đấy, bên trong chỉ chuẩn bị sữa cho bọn nhỏ và chút rượu vang cho người lớn thôi, để em kêu người làm chút gì đó cho chị.”
Khương Uyển nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày, ăn uống giờ này có chút phiền phức.
“Không cần đâu, tôi có ăn lót dạ rồi, chú cứ vào với bọn trẻ đi, hôm nay chủ tịch Tần có đưa con gái đến không?”
“Có, đang ở trên tầng 2 với những người khác.” Khương Tùng trả lời.
“Được, tôi qua bên đó một chút.” Rồi quay ra nói với Tiêu Vũ Nam: “Anh cứ qua bên chỗ giám đốc Tô một lát, chút nữa xong việc tôi sẽ quay lại.”
Tiêu Vũ Nam nghĩ ngợi một lúc, gật gật đầu trả lời cô “Được, lát nữa gặp.” Rồi đi theo người giúp việc.
Khương Uyển nhìn theo bóng dáng Tiêu Vũ Nam đi khuất, lúc này mới đi vào nhà chính.
Sảnh chính tầng 1, một đám trẻ con đang ầm ĩ nô đùa, các cô bé đáng yêu đang túm tụm lại một chỗ, Khương Uyển tò mò nhìn mấy cái đầu chúi lại với nhau, đột nhiên Khương Yến từ trong những cái đầu đó ngoi lên, thấy cô đến liền kéo cô tới nhóm bé gái đó:
“Bác mau mau tới xem, ở trong đây ai đẹp nhất.”
Khương Yến hào hứng kéo Khương Uyển ngồi xuống dưới ánh nhìn tò mò của các bạn nhỏ.
“Ừm.. tất nhiên là Yến Yến đẹp nhất rồi.” Khương Uyển đợi mãi không thấy Khương Yến thể hiện sự vui mừng, nhìn mấy cô công chúa nhỏ vẫn đang tò mò nhìn mình, rồi nhìn cái bàn nhỏ giữa trung tâm để đầy ảnh mấy “tiểu thịt tươi“ đang hot gần đây.
“…” Đám quỷ nhỏ này kiếm đâu ra nhiều hình như vậy, mấy cô bé này đều là con gái nhà quyền quý, bố mẹ quản nghiêm, làm gì kiếm được nhiều hình không lành mạnh như vậy, đống này chỉ có thể là từ quỷ nhỏ nhà cô thôi.
Khương Uyển có chút dở khóc dở cười:
“Tiểu Yến, bác sẽ mách bố con.”
“Aaaa hong được, bố oánh con đó, bác không được chơi xấu.”
Khương Yến phụng phịu nhào vào lòng cô.
“Vậy đống này bác tịch thu, qua kia chơi với các bạn đi.”
Khương Yến không đành lòng nhìn các anh đẹp trai bị nhốt trong tủ: “Con chỉ giữ lại một tấm thoi, đi mà…”
Khương Uyển đã về nên ít nhiều cũng phải lên gặp một vài người, liền thoả hiệp cho cô bé giữ lại một tấm để Khương Yến không bám lấy cô ăn vạ. Khương Yến giữ lại được một anh đẹp trai, liền chạy không ngoái đầu lại sợ bị tịch thu nốt. Khương Uyển lắc đầu cười, rồi đi lên sảnh chính tầng 2.
Sảnh chính tầng 2 là bố mẹ của những đứa trẻ bên dưới, đứng xã giao nói chuyện thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới xem con họ, thuận tiện cho chúng nhận mặt một số đứa trẻ có gia đình quyền thế, sau này nhắc nhở chúng nên hay không nên chơi cùng.
Khương Uyển thấy chủ tịch Tần đứng ở một góc gần ban công nhìn xuống dưới, trò chuyện với cậu trai đứng bên cạnh. Cô cũng không bất ngờ khi thấy đó là Tần Vũ, những người Khương Yến nhắc tới hay để ý cô đều sẽ cho người đi điều tra, chắc là sở thích nên phú nhị đại nhà họ Tần mới ra ngoài lăn lộn mở tiệm bánh. Cô cũng không quan tâm nhiều, không gây hại cho tiểu Yến là được.
“Chủ tịch Tần.” Khương Uyển chủ động đến chào hỏi.
“Giám đốc Khương.” Chủ tịch tập đoàn Tần thị – Tần Phong, khách sáo bắt tay với Khương Uyển, rồi nhìn Tần Vũ có chút sốt ruột đứng bên cạnh.
Tần Vũ thấy ánh mắt của ba mình, tiến lên một bước: “Giám đốc Khương, đã gặp qua, tôi còn tưởng hôm nay không gặp được chị.”
Khương Uyển khách sáo cười: “Gặp qua cậu Tần, hôm nay có chút chuyện muốn bàn với ngài Tần, thứ cho tôi không thể phụng bồi.”
Tần Vũ nhìn chằm chằm cô, lại nói: “Là dự án cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho T&K đúng không, dự án này bây giờ tôi nhận quyền quản lý.”
Khương Uyển nheo mắt, quay lại nhìn anh ta, Tần Vũ nhìn vào đôi mắt của cô, không biết cô đang nghĩ gì, liền tiếp lời; “Chúng ta hiện giờ có phải nên bàn bạc về số lượng không?”
Khương Uyển thu hồi tầm mắt, quay người lại nhìn xuống phía dưới, thấy Tiêu Vũ Nam đang ngồi cùng với Đan Vy và Tô Giang, có vẻ nói chuyện hòa hợp, không khí rất tốt, thuận miệng nói:
“Ừm, số lượng thực phẩm cung cấp đợt này bên chúng tôi muốn tăng thêm một nửa so với số lượng trước đó, quý công ty hẳn là đáp ứng được điều này?”
Tiêu Vũ Nam ngước lên nhìn cô mỉm cười, cô có chút sửng sốt, nhẹ nhàng nâng ly rượu đáp lại, Tiêu Vũ Nam thấy cô cầm ly rượu, liền nhíu mày. Khương Uyển không hiểu ra làm sao, liền không giao lưu ánh mắt với Tiêu Vũ Nam nữa.
———‐—————–
Tiểu kịch trường:
– Tiêu chó con: Em không yêu tôi đúng không, vì sao lại chạm vào cậu ta.
– Khương tiểu Nhu: Em chạm vào… ai cơ?
– Tiêu chó con ( khóc lớn ): Pinot Noir đó.
– Khương tiểu Nhu:…….
* Pinot Noir: một loại rượu vang