Toán vốn là thế mạnh của nguyên chủ, lúc thi chuyển cấp thậm chí còn đạt điểm tối đa, nhưng lên cấp ba vì bị bạn bè bắt nạt nên không thể tập trung nghe giảng, lâu dần đành mất gốc.
Trí nhớ của nguyên chủ về môn Toán lớp 10 rất lộn xộn, thậm chí các công thức cũng nhớ bập bõm rơi rớt. Đối với Lâm Thanh Âm mà nói, phần cấp hai trước đó có thể coi là ôn tập, còn nội dung cấp ba này thì cô phải bắt đầu học lại từ đầu.
Khả năng tư duy và logic của Lâm Thanh Âm vô cùng nhạy bén, nhưng những ký hiệu kỳ quái trong sách Toán vẫn gây cho cô sự trắc trở không nhỏ, cô không hiểu lắm ý nghĩa của chúng là gì.
Lật được hơn mười trang sách Toán, cô xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, lúc này mới phát hiện đã hơn chín giờ tối.
Chắc do bữa trưa ăn no nên lúc này cũng không thấy đói, Lâm Thanh Âm không kiếm đồ ăn mà vệ sinh cá nhân qua loa rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm tu luyện.
Bốn giờ bốn mươi lăm phút sáng, Lâm Thanh Âm đúng giờ mở mắt, rón rén đi rửa mặt đánh răng rồi khoanh chân ngồi trên giường, dùng mấy viên đá cuội bày một trận pháp Tụ Linh xung quanh mình.
Cảm nhận được linh khí thưa thớt xung quanh đang bồng bềnh lay động, Lâm Thanh Âm đan hai bàn tay vào nhau, đặt khối ngọc bội của Khương Duy trong lòng bàn tay, vận chuyển công pháp kiếp trước, dẫn dắt linh khí trong ngọc bội tiến vào cơ thể, lưu chuyển vào trong kinh mạch.
Trận pháp Tụ Linh bày bằng đá cuội cật lực gom góp linh khí xung quanh vào trong trận pháp để Lâm Thanh Âm tu luyện. Từng luồng linh khí nhỏ bé len lỏi qua lỗ chân lông, tư dưỡng lục phủ ngũ tạng, đả thông kinh mạch của cô, ép toàn bộ trọc khí trong cơ thể ra ngoài, chỉ giữ lại những luồng linh khí thuần khiết nhất.
Khi linh khí tiến vào cơ thể ngày một nhiều, tốc độ vận hành công pháp của Lâm Thanh Âm cũng ngày một nhanh.
Chỉ nghe thấy tiếng “Bốp” nhỏ xíu gần như không thể nghe thấy, lớp rào chắn bao bọc đan điền vỡ nát biến mất, linh khí từ kinh mạch cuồn cuộn ùa vào đan điền, xoay chuyển không ngừng nghỉ, bị dồn ép thành một khối linh khí to cỡ quả anh đào.
Lâm Thanh Âm nội thị tình hình trong đan điền, đầy tiếc nuối lắc đầu. Linh khí ở thế giới này vẫn quá ít ỏi, so với kiếp trước thì tu luyện khó khăn hơn nhiều.
Đang định rút thần thức ra, Lâm Thanh Âm chợt sững người. Cô cảm nhận được một tiểu gia hỏa quen thuộc đang không ngừng lăn lộn trong thức hải của mình. Cô run rẩy thả thần thức dò xét qua, chỉ thấy một chiếc mai rùa tỏa ánh sáng vàng rực vui vẻ bay tới, húc mạnh đánh văng thần thức của cô ra ngoài.
Nhìn bầy sao xẹt lấp lánh trước mắt, Lâm Thanh Âm nhịn không được gào lên: “Cái con rùa báo đời nhà mi!”
Mai rùa xông ra từ trong thức hải của Lâm Thanh Âm, rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Lâm Thanh Âm sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, một lát sau, đợi cơn đau đớn do thần thức bị va đập dần tan biến, cô mới nhảy xuống giường nhặt mai rùa trên mặt đất lên.
Chiếc mai rùa này là bản mệnh pháp bảo kiếp trước của Lâm Thanh Âm, là người bạn đồng hành do tự tay cô luyện chế và vẫn luôn đặt trong thức hải để ôn dưỡng, đồng hành cùng cô trải qua ngàn năm tuế nguyệt, cũng cùng cô vượt qua lôi kiếp cuối cùng.
Lâm Thanh Âm nhớ rõ trước khi đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, cô đã ôm chặt chiếc mai rùa sắp bị đánh nát vào lòng. Cô cứ ngỡ mai rùa và thể xác của mình đã cùng nhau tan thành tro bụi dưới thiên lôi, không ngờ mai rùa lại thu nhỏ trốn vào trong thức hải, cùng cô đi đến thế giới mới này.
Lâm Thanh Âm vuốt ve những đường vân trên mai rùa. Mai rùa cảm nhận được khí tức của Lâm Thanh Âm, thân thiết cọ cọ hai cái vào tay cô rồi lại nằm im bất động.
Kết cục của Lâm Thanh Âm trong lôi kiếp là tan thành tro bụi, mai rùa tuy trốn vào trong thức hải nhưng trước đó cũng đã gánh thay cô không ít thiên lôi, khí linh bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Trốn thoát khỏi thức hải chạy ra ngoài đã tiêu hao hết sạch chút linh khí ít ỏi còn lại của nó.
Xót xa vuốt ve mai rùa, Lâm Thanh Âm nghiến răng chọc chọc vào đường vân trên đó: “Mi nói xem mi ngoan ngoãn nằm ôn dưỡng trong thức hải có phải tốt không, chạy ra đây làm gì? Linh khí ta tu luyện còn không đủ dùng, bây giờ lại phải chia cho mi một nửa! Mi đúng là cái đồ chuyên hành người mà!”