Lâm Thanh Âm gật đầu. Sống ngần ấy năm, không ai hiểu rõ đạo lý này hơn cô, đặc biệt là việc bị lôi kiếp bổ thành tro mà vẫn có thể sống lại quả thực là một niềm vui quá đỗi bất ngờ.
Thấy Lâm Thanh Âm bảo sao nghe vậy, không còn bộ dạng chán chường, tự kỷ như hồi hơn một tháng trước, mẹ Thanh Âm bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng bà cũng có chút hối hận vì lúc đó quá bận rộn nên không quan tâm nhiều đến sức khỏe tâm lý của con gái, mới dẫn đến chuyện Thanh Âm nhảy sông tự vẫn.
Ăn trưa cùng Lâm Thanh Âm xong, mẹ Thanh Âm nhanh chóng rửa bát, vừa thay giày vừa dặn dò: “Chiều nay mẹ làm ca khuya, chắc phải nửa đêm mới về, bố con cũng tầm giờ đó. Tối con tự tìm gì đó ăn lót dạ nhé, xốt tương còn thừa mẹ để trong tủ lạnh rồi.”
Lâm Thanh Âm liếc nhìn chiếc tủ lạnh ố vàng thấp lè tè trong bếp, quay đầu hỏi mẹ: “Không phải bố mẹ nói sẽ xin nghỉ làm thêm để nghỉ ngơi cho khỏe sao?”
Mẹ Thanh Âm né tránh ánh mắt của cô, xách chiếc túi da đã tróc sơn lên: “Mẹ và bố con đã bàn bạc rồi, tuy nhà mình đã trả hết nợ, nhưng sau này con học đại học còn phải tiêu nhiều khoản lắm. Bây giờ nhân lúc còn sức thì cố gắng tích cóp thêm một chút. Con không cần lo, bố mẹ tự biết cân nhắc.”
Cửa nhà vội vã đóng lại. Nghe tiếng bước chân xuống lầu của mẹ, Lâm Thanh Âm không khỏi nhớ tới cha mẹ kiếp trước. Họ cũng mang dung mạo y hệt, cũng yêu thương con cái vô điều kiện.
Kiếp trước họ nhường lại chút thức ăn ít ỏi cuối cùng cho cô và em gái, để rồi bản thân chết đói sờ sờ ra đó. Kiếp này họ vì muốn tích cóp thêm chút tiền cho cô mà hận không thể làm việc hăm bốn trên hăm bốn. Tiếc thay, khoản thu nhập ít ỏi chẳng thể cải thiện cuộc sống của họ được là bao.
Lâm Thanh Âm nắm chặt miếng ngọc bội trong tay. Xem ra cái nhà này muốn sống những ngày tháng tốt đẹp thì vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi, mà nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì bắt buộc phải tu luyện!
Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để tu luyện. Theo sự quan sát của Lâm Thanh Âm trong thời gian qua, khoảng thời gian từ ba giờ đến năm giờ sáng là lúc linh khí dồi dào nhất, nồng đậm hơn ban ngày gấp đôi, tu luyện vào giờ đó sẽ đạt hiệu quả gấp đôi mà chỉ tốn nửa công sức.
Đã không thể tu luyện lúc này, chi bằng lôi bài tập ra làm trước vậy.
Nhìn đống sách tiếng Anh, Vật lý, Hóa học mà bản thân chưa từng tiếp xúc qua, Lâm Thanh Âm sầu não vò đầu bứt tai, cái quái quỷ gì thế này.
Ở kiếp trước, Lâm Thanh Âm cũng được coi là học bá của giới tu chân. Thiên phú tu luyện thì khỏi phải bàn, thành tựu về mặt thuật số càng đạt đến đỉnh cao nhất trong lịch sử Thần Toán Môn. Nhưng điều đó không có nghĩa là lật mở sách giáo khoa của một ngàn năm sau cô có thể đọc hiểu ngay lập tức.
Kiến thức lưu trữ trong trí nhớ của nguyên chủ đối với Lâm Thanh Âm mà nói giống như những cuốn sách, chỉ khi học và thấu hiểu thì mới có thể biến những kiến thức đó thành của mình, nếu không cũng chỉ là vẽ hổ vẽ da, đổi dạng một cái là cô chịu chết không nhận ra.
Hai ngày trước Lâm Thanh Âm đã ôn tập xong sách Toán lớp 7. Trong tất cả các môn cô thích nhất là môn Toán. T
hật ra trong quá trình diễn võ đoán mệnh của thuật số cũng vận dụng rất nhiều kiến thức toán học. Lâm Thanh Âm cảm thấy nếu muốn có bước đột phá mới trên con đường thuật số, có lẽ toán học sẽ mở ra cho cô một cánh cửa bước vào thế giới mới.
Tốc độ đọc sách và khả năng thấu hiểu của Lâm Thanh Âm rất nhanh. Cô vừa đọc nội dung trên sách, vừa nhanh chóng lục tìm ký ức liên quan trong não bộ, dung hợp sự thấu hiểu của bản thân với kiến thức trong trí nhớ lại với nhau. Sách Toán mỗi học kỳ của cấp hai không quá dày, Lâm Thanh Âm mất một buổi chiều là đã cày xong sách giáo khoa của cả ba năm.
Cất sách Toán lại lên kệ, Lâm Thanh Âm tìm ra một cuốn bài tập luyện thi chuyển cấp. Lật đến phần Toán học, cô cũng chẳng thèm đặt bút viết, chỉ quét mắt một lượt là quá trình giải và đáp án đã hiện ra rõ ràng trong đầu.
Ôn tập xong chương trình Toán cấp hai, Lâm Thanh Âm lôi sách Toán lớp 10 ra. Chương trình cấp ba nặng và dồn dập hơn cấp hai rất nhiều, chỉ lơ đễnh một chút là sẽ không nối tiếp được nội dung bài sau.