Nguyên chủ xét cho cùng cũng chỉ là một học sinh mười lăm, mười sáu tuổi. Dẫu có hiểu chuyện đến đâu cũng không thể gồng gánh nổi áp lực này. Cầm bảng điểm trên tay, cô không về nhà mà đi thẳng ra sông Hiếu Phụ cách công viên nhân dân không xa, gieo mình xuống dòng nước.
Lâm Thanh Âm chính là tỉnh lại vào khoảnh khắc ấy.
Dù nói thế nào đi chăng nữa, giữa cô và nguyên chủ quả thực tồn tại một đoạn nhân quả. Những gì Lâm Thanh Âm có thể làm bây giờ là thay cô ấy chăm sóc tốt cho cha mẹ, và hoàn thành tâm nguyện thi đỗ đại học.
Quay lại phòng lật dở sách vở, những kiến thức này tuy vẫn được lưu trữ trong não bộ nhưng đối với cô lại có vẻ hơi xa lạ. Nhìn thì thấy quen mắt đấy, nhưng suy ngẫm kỹ lại chẳng hiểu gì sất. Lâm Thanh Âm điểm lại hệ thống kiến thức mà nguyên chủ nắm giữ, buông xuôi vơ vài cuốn sách các môn chính của thời cấp hai ra.
Còn nói được gì nữa, cày cuốc học thôi!
Cắm mặt vào sách vở suốt hai ngày ở nhà, sáng sớm thứ Năm bước ra khỏi cửa, Lâm Thanh Âm cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Đem so với việc học hành, cô vẫn đắm đuối với nghề bói toán hơn.
Chạy lóc cóc một mạch đến công viên nhân dân, Lâm Thanh Âm lại về vị trí bày sạp lần trước rồi lôi tấm bìa chằng chịt nếp gấp ra đặt trước mặt.
Vừa ngồi xuống được một lát, cô đã thấy Vương Mập tay cầm một món đồ, vừa đi từ đằng xa tới vừa ngó nghiêng dáo dác. Vừa trông thấy Lâm Thanh Âm, mắt gã lập tức sáng rực, lạch bạch chạy tới.
“Tôi biết ngay là lần này ngài vẫn mang theo tấm các tông rách này mà, nó làm tổn hại đến phong thái đại sư của ngài quá rồi đấy!” Vương Mập vừa nói vừa mở bung món đồ trên tay ra, vẻ mặt hớn hở khoe: “Đây là tuyệt tác tôi nhờ một vị đại sư thư pháp đích thân chắp bút đấy. Ngài đừng nhìn có vài ba chữ mà khinh, ngốn của tôi năm ngàn tệ đấy!”
Lâm Thanh Âm trân trân nhìn dòng chữ “Xem bói” “Một ngàn một quẻ, chỉ nhận tiền mặt” trên cuộn giấy, chợt cảm thấy mình vừa phát hiện ra một con đường hái ra tiền đỉnh hơn cả bói toán. Chữ cô viết đẹp hơn mấy cái chữ loằng ngoằng này nhiều!
Nhìn bản mặt dương dương đắc ý của Vương Mập, Lâm Thanh Âm phải cố nhịn lắm mới không vung tay tát cho gã bay ra ngoài.
Cái tên phá gia chi tử này, cũng là nhờ hưởng phúc đức tổ tiên để lại mới có ngày tháng an nhàn mà sống, nếu bắt gã tự lực cánh sinh thì chắc đã chết đói từ tám đời rồi!
Lâm Thanh Âm ngồi xếp bằng trên thảm cỏ dưới gốc cây cổ thụ. Vương Mập béo quá không vắt chéo chân được, đành duỗi thẳng hai cẳng ngồi bên cạnh, trông cực kỳ chướng mắt.
“Cuốn sách kia chú học thuộc đến đâu rồi?” Lâm Thanh Âm đẩy dịch viên đá cuội nhỏ bên tay, đến khi cảm nhận được nhiệt độ xung quanh trở nên dễ chịu mới ngước lên nhìn gã: “Đọc tôi nghe thử xem.”
Vương Mập ngượng đến mức mặt đỏ tía tai. Lần này gã thực sự lôi hết sức lực còn chăm chỉ hơn cả thời đi học ra để ôn luyện, nhưng cái đầu đất này quả thật không được thông minh cho lắm, hì hục cày suốt hai ngày mà mới thuộc được nửa trang.
Vương Mập vuốt vuốt cái mặt già, bắt đầu ấp úng lẩm nhẩm nội dung trong sách. Vừa rặn ra được hai câu, gã chợt nghe thấy tiếng thét “Áo” chói tai từ bên cạnh truyền tới. Vương Mập giật thót tim, đợi định thần lại được thì suýt chút nữa bật khóc: Cái câu tiếp theo là cái quần què gì ấy nhỉ?
“Chính là cô bé này!” Vị công dân nhiệt tình – Dì Lý phấn khích lao vút tới: “Hôm nọ chính con bé đã bói cho cậu cảnh sát trẻ đấy!”
Hôm đó, Mã Minh Vũ đã cùng đồng nghiệp đến bệnh viện nội soi dạ dày. Vừa soi xong, bác sĩ đưa thẳng cho anh một tờ giấy chỉ định, bảo rằng phát hiện một khối u trong dạ dày nên đã lấy mẫu sinh thiết, yêu cầu anh đi nộp thêm tiền viện phí.
Mã Minh Vũ nghe thấy thế tim liền đập đánh thịch một cái. Quả nhiên hai ngày sau nhận kết quả sinh thiết, anh lại bị giữ lại làm một loạt xét nghiệm khác. Cuối cùng, bác sĩ kết luận anh bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, trực tiếp kê phiếu nhập viện.