Đến nội dung chính

Chương 12: Đại sư xem bói nghèo khó 4

admin 851 Chữ Cài Đặt

Lâm Thanh Âm đứng dậy nhét tấm bìa các tông của mình vào lại balo, điềm nhiên nói: “Dì là vị khách mở hàng đầu tiên của cháu, quẻ thứ hai này coi như cháu tặng dì. Có duyên thì gặp lại nhé!”

Dì Trần nhìn bóng lưng thoăn thoắt nhanh nhẹn của Lâm Thanh Âm, giơ tay túm lấy Vương đại sư lôi đến trước mặt mình: “Đại sư ban nãy nói vậy là có ý gì?”

Vương đại sư ngồi bệt dưới đất nhìn dì Trần cười hề hề: “Ý đại sư là bệnh của bà vốn dĩ sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới tuổi thọ, bà đừng có lo bò trắng răng nữa.”

Dì Trần há hốc miệng, cười rạng rỡ không dám tin: “Đại sư nói thật hả?”

“Chắc chắn là thật rồi!” Vương đại sư cười nắc nẻ nửa ngày, bỗng dưng sực tỉnh: “Đúng rồi bà thím, ban nãy đại sư có nói mẹ đẻ của con gái bà sắp tìm tới cửa đấy, bà phải chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước đi nha.”
Dì Trần vỗ vai Vương đại sư một cái đét: “Đừng có nghĩ người ta xấu xa như thế, cũng đừng có nghĩ tôi vô dụng thế chứ. Nếu bà ấy đến để làm tròn tình mẫu tử thì tôi sẵn sàng hoan nghênh. Còn nếu bà ấy muốn mượn cớ kiếm chác lợi lộc từ con gái tôi, tôi sẽ là người đầu tiên vác chổi quét bà ấy ra ngoài!”

Dì Trần vừa hùng hồn nói vừa móc ba trăm tệ từ trong túi ra dúi vào tay Vương đại sư: “Cũng không biết vết thương trên trán ông có nghiêm trọng không, coi như đền tiền thuốc men cho ông, ông đi bệnh viện tiêm một mũi uốn ván đi, ban nãy đắc tội với ông rồi.”

Vương đại sư vui vẻ cất tiền vào túi: “Thế thì cảm ơn bà thím nhé! Đợi con gái bà ăn sinh nhật xong, nếu bà rảnh thì nhớ ghé qua đây kể tiếp chuyện kết cục cho chúng tôi nghe với nha!”

Dì Trần lườm gã một cái sắc lẻm, hừ một tiếng: “Đã rảnh rỗi lại còn nhiều chuyện! Ông cứ yên tâm, nếu hai chuyện này đều được tiểu đại sư đoán trúng thì tôi còn phải vác đồ đến tận đây tạ ơn con bé cơ!”
Dì Trần vừa nói vừa xách cái làn đứng dậy. Mới chập chững bước đi được hai bước, dì ngước lên nhìn mặt trời trên cao, lẩm bẩm trong miệng: “Lúc nãy ngồi đấy rõ ràng mát mẻ thế, sao vừa đứng lên đã thấy nóng kinh người vậy ta.”

Vương đại sư nhận lấy tiền, thuận thế ngồi chễm chệ luôn vào chỗ của dì Trần. Đột nhiên gã kỳ quái đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một vòng: “Ủa, sao tự dưng mát mẻ lạ thường thế này?”

…

Lâm Thanh Âm sờ sờ cái túi quần rốt cuộc cũng phồng lên, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười vui vẻ.

Kiếp trước ở Tu Tiên giới, rất nhiều tông môn đều yêu cầu đệ tử đến thế giới phàm nhân để lịch luyện, mài giũa tâm trí. Nhưng Lâm Thanh Âm vì có thiên tư trác tuyệt nên vừa vào tông môn đã trở thành đệ tử cốt cán. Ngoài tu luyện ra, cô chỉ cắm đầu nghiên cứu học vấn thuật số, hoàn toàn không giỏi những chuyện đấu pháp chém giết. Sư môn vì không muốn đệ tử trọng điểm bồi dưỡng gặp phải bất trắc bỏ mạng, nên không dễ dàng thả bọn họ ra ngoài lịch luyện.
Lúc Lâm Thanh Âm nhập môn tuổi vốn đã không lớn, sau khi vào tông môn lại càng hiếm khi giao du với người ngoài. Cô chỉ một lòng một dạ nghiên cứu thuật số của bổn môn, bộc lộ tài năng xuất chúng giữa vô số đệ tử cốt cán nên được chưởng môn thu nhận làm đệ tử chân truyền.

Sau này khi Lâm Thanh Âm trở thành chưởng môn của Thần Toán Môn, mọi tục sự trong tông môn đều giao hết cho đệ tử xử lý, cô ngoài bế quan tham ngộ thì cũng là tu luyện trong động phủ. Chỉ có những người có bối phận cao hơn Lâm Thanh Âm mang theo trọng lễ tới cửa xin bói toán, cô mới bằng lòng lộ diện gặp mặt một lần.

Nói ra thì hôm nay coi như là lần đầu tiên cô đường đường chính chính tự tay kiếm được tiền trong cả hai kiếp người. Mặc dù chút tiền này chẳng thể sánh bằng những thiên tài địa bảo nhận được ở kiếp trước, nhưng cô lại bất ngờ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lâm Thanh Âm chợt nhận ra thế tục này cũng khá thú vị, thảo nào các đệ tử đều thích ra ngoài lịch luyện, ngoài việc đồ ăn hơi dở ra thì chẳng có khuyết điểm gì.