Đến nội dung chính

Chương 26: Tiểu thư bị bắt

admin 1.651 Chữ Cài Đặt

Thẩm Điếu Chân rời đi đã hơn hai canh giờ nhưng vẫn chưa quay lại viện.

Thu Hương càng chờ càng bất an, trong lòng thấp thỏm không yên.

Theo lý mà nói, nếu thật sự là lão gia gọi gặp, cũng không thể lâu đến vậy.

Nàng ta do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định đi sang sảnh lớn hỏi thử.

Nào ngờ vừa đi ngang hậu viện đã nhìn thấy một người nằm bất tỉnh bên cạnh cửa sau.

Thu Hương giật mình chạy tới, vừa nhìn rõ gương mặt liền biến sắc.

Đó là thư đồng luôn theo bên cạnh Tạ Khấu Mân.

“Người đâu! Mau tới đây!” Giọng nàng ta run lên vì sợ hãi

Chẳng bao lâu sau, chuyện đã truyền đến tai Thẩm Vĩnh.

Ông lập tức cho người khiêng thư đồng vào trong phủ cứu tỉnh.

Đến khi tên thư đồng kia mê man mở mắt, vừa nhìn thấy Thẩm Vĩnh đã hoảng loạn quỳ rạp xuống, giọng nói run rẩy đứt quãng.
“Lão gia… Tam tiểu thư… Tam tiểu thư bị người ta bắt đi rồi… cả Tạ công tử cũng bị bắt theo…”

Thu Hương nghe xong, mặt trắng bệch như mất hết máu, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.

“Khi nãy… có một hạ nhân đến truyền lời, bảo là lão gia có việc gấp muốn gặp tiểu thư, còn dặn chỉ cho một mình tiểu thư đi theo…”

Thẩm Vĩnh nghe đến đó, sắc mặt lập tức trầm xuống đáng sợ.

Ông chinh chiến nhiều năm, vừa nghe đã hiểu có người cố tình trà trộn vào Thẩm phủ dẫn Thẩm Điếu Chân đi.

Mà kẻ có thể lặng lẽ cài người vào tận phủ Thẩm tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Trong mắt Thẩm Vĩnh hiện lên sát khí lạnh thấu xương.

“Mau chuẩn bị xe ngựa.” Ông đột ngột đứng dậy, giọng trầm thấp nặng nề: “Đến phủ Thái sư.”

Hiện tại ngoài Liễn Nham, ông không nghĩ ra còn ai có thể nhanh chóng tra được tung tích của người đứng sau chuyện này.
~

Thẩm Điếu Chân bị tiếng xích sắt va vào nhau làm cho tỉnh giấc.

Sau gáy đau nhói, đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng thần trí đã dần tỉnh táo.

Hai tay nàng bị trói quặt ra sau, cổ tay siết đến đau rát, ngay cả chân cũng bị dây thừng trói chặt.

Không khí quanh đây lạnh lẽo ẩm mốc, mùi bụi đất cùng mùi gỗ mục xộc vào mũi khiến nàng khó chịu nhíu mày.

Nàng thở gấp, cố thích nghi với bóng tối trước mắt đến khi nhìn rõ bóng người nằm bên cạnh, tim nàng lập tức thắt lại.

“Tạ ca ca…”

Thẩm Điếu Chân nghiêng người khó nhọc, dùng chân chạm nhẹ vào Tạ Khấu Mân.

Gọi vài tiếng, Tạ Khấu Mân mới chậm rãi mở mắt.

Gương mặt tuấn tú tái nhợt, khóe môi còn vương vết máu khô, y phục cũng lấm lem bụi bặm.

Vừa nhìn thấy nàng, hắn ta lập tức hoảng hốt ngồi bật dậy, mặc kệ bản thân còn chưa tỉnh hẳn.
“Tam Chân, muội có bị thương không?”

Thẩm Điếu Chân lắc đầu nhưng khi nhìn thấy vết bầm trên mặt hắn, sống mũi nàng lại cay lên.

Kiếp trước hay kiếp này, người thật lòng che chở nàng vẫn luôn là hắn ta.

“Muội không sao… còn huynh?”

Tạ Khấu Mân khẽ cười như muốn trấn an nàng: “Ta tới Thẩm phủ tìm muội, vừa lúc nhìn thấy bọn chúng mang muội đi nên chạy theo. Chỉ tiếc… ta vô dụng, không cứu được muội.”

Nói đến cuối, giọng hắn ta thấp dần mang theo tự trách.

Hai mắt Thẩm Điếu Chân đỏ lên.

Một thư sinh tay trói gà không chặt, vậy mà vẫn dám lao tới ngăn cản đám người kia.

“Tạ ca ca, huynh đừng nói như vậy…” Nàng cúi đầu cố giữ bình tĩnh, hàng mi khẽ run

Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán ra, chuyện này hơn nửa có liên quan đến Tây An.

“Muội nghĩ… là quân Tây An.”

Tạ Khấu Mân cau mày nhìn quanh căn nhà hoang tối tăm: “Trước tiên phải nghĩ cách thoát khỏi đây.”

Thẩm Điếu Chân gật đầu, kiếp trước hoàn toàn không có chuyện này.

Rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo cũ?

Hay bởi vì nàng sống lại, cố chấp muốn thay đổi vận mệnh nên những chuyện vốn không nên xảy ra cũng dần xuất hiện?

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy mạnh ra, ánh sáng lập tức tràn vào khiến nàng chói mắt.

Một bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa, thân hình thô kệch như ngọn núi đen đè ép người khác đến nghẹt thở.

Thẩm Điếu Chân nheo mắt nhìn, sắc mặt chợt trắng bệch.

Là Tây Xuyên.

Kẻ cầm đầu quân Tây An.

Phía sau hắn ta còn có vài tên thuộc hạ cầm đao đứng canh, ánh mắt hung ác như sói hoang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Tây Xuyên chống đao xuống đất, giọng khàn khàn đầy thô bạo.

“Chỉ vì một nữ nhân mà đổi cả kế hoạch, chủ tử đúng là càng ngày càng hồ đồ.”

Phía sau có kẻ cười tiếp lời: “Nàng ta là con gái Thẩm thái úy. Bắt được nàng rồi làm nhục trước, chẳng phải thú vị hơn giết người Thẩm gia sao?”

Từng chữ như lưỡi dao lạnh buốt đâm thẳng vào tim Thẩm Điếu Chân.

Sắc mặt nàng trắng bệch, đầu ngón tay siết chặt đến run lên.

Kiếp trước nàng chưa từng rơi vào hoàn cảnh này.

Ánh mắt Tây Xuyên đầy khinh miệt.

Hắn ta vốn xem thường vị chủ tử phía sau màn kia, chỉ biết mê đắm nữ sắc, hoàn toàn không có dáng vẻ làm đại sự nhưng hắn mang trọng ân nên không thể không nghe lệnh.

Ánh mắt dữ tợn của Tây Xuyên rất nhanh chuyển sang Tạ Khấu Mân.

“Còn tên thư sinh này?”

Một tên thuộc hạ lập tức đáp: “Hắn phát hiện lúc chúng ta bắt người, sợ gây động nên tiện tay bắt theo.”

Tây Xuyên nghe xong liền nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.

“Vậy giết đi.”

Thẩm Điếu Chân nghe hai chữ “giết đi” thì cả người lạnh buốt.

Nàng quay đầu nhìn Tạ Khấu Mân.

Tạ Khấu Mân mặc bạch y, vốn là người sạch sẽ thanh nhã như ngọc.

Vậy mà lúc này y phục đã dính đầy máu cùng bùn đất, khóe môi bầm tím, dáng vẻ chật vật vô cùng.

Thế nhưng đôi mắt kia vẫn ôn hòa điềm tĩnh, tựa đóa sen mọc giữa bùn nhơ, dù bị giẫm đạp vẫn không mất đi vẻ thanh sạch.

Điều khiến lòng nàng đau nhất là hắn không hề lộ vẻ sợ hãi.

Thấy hai tên kia tiến tới muốn lôi Tạ Khấu Mân ra ngoài, Thẩm Điếu Chân lập tức cất giọng lạnh lùng.

“Không được giết huynh ấy.”

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tây Xuyên, từng chữ đều rõ ràng kiên quyết.

“Nếu các ngươi giết huynh ấy, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay lập tức. Đến lúc đó các ngươi biết ăn nói thế nào với chủ tử của mình?”

Ánh mắt nàng lạnh đến mức khiến đám người kia khựng lại.

Nàng đương nhiên biết chủ tử phía sau bọn chúng là ai, trong lòng càng thấy buồn nôn và khinh miệt.

Một tên thuộc hạ lập tức nổi giận mắng: “Con tiện nhân này, chết đến nơi còn dám ra điều kiện?”

Thẩm Điếu Chân không hề né tránh, trái lại còn ngẩng cằm, ánh mắt quật cường đến chói mắt.

“Các ngươi cứ thử xem.”

Tây Xuyên nhíu mày vì biết rõ vị chủ tử kia mê đắm nữ nhân này đến mức đổi cả kế hoạch, nếu nàng thật sự chết ở đây, hắn ta cũng khó ăn nói.

Sau một lúc, hắn ta phất tay lạnh giọng.

“Đừng động vào tên thư sinh đó nữa. Chờ chủ tử đạt được mục đích rồi xử lý cũng chưa muộn.”

Một tên khác nghe vậy bật cười dâm tà: “Đợi chủ tử chơi chán rồi, huynh đệ chúng ta cũng có phần. Loại mỹ nhân này đúng là hiếm gặp.”

Sắc mặt Thẩm Điếu Chân lập tức trắng bệch, đầu ngón tay nàng lạnh toát, lưng cũng nổi đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn chặt môi ép bản thân phải bình tĩnh.

Nàng không thể hoảng, càng hoảng càng chết nhanh hơn.

Cửa gỗ lần nữa đóng sầm lại, ánh sáng biến mất, căn phòng trở về vẻ âm u lạnh lẽo ban đầu.

Tạ Khấu Mân rũ mắt, bàn tay bị trói siết chặt đến nổi gân xanh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thẩm Điếu Chân bị làm nhục.

Tạ Khấu Mân cố gắng nhích người về phía cửa, thân thể va xuống nền đất phát ra tiếng động nặng nề.

Qua khe cửa hẹp, hắn nhìn ra bên ngoài hồi lâu rồi thấp giọng nói: “Tam Chân… nơi này hình như ở trên núi.”

Thẩm Điếu Chân giật mình ngẩng đầu.

Tạ Khấu Mân tiếp lời: “Dựa vào gió núi, mùi đất ẩm cùng địa thế bên ngoài… huynh đoán là núi Địa Đan.”

Núi Địa Đan.

Ba chữ ấy như tia chớp xẹt ngang đầu óc nàng.

Đúng rồi.

Kiếp trước, chính tại vực núi Địa Đan, Thẩm Thanh cùng Thẩm Nghị dẫn binh ép Tây Xuyên vào đường cùng.

Khi ấy quân Tây An tử thương vô số, máu nhuộm đỏ cả sườn núi.

Tây Xuyên bị dồn tới mép vực định nhảy xuống tự vẫn nhưng bị đại ca nàng ngăn lại, cuối cùng bắt sống mang về kinh.

Dù bị tra khảo đến mức suýt chết, hắn ta vẫn không chịu khai ra kẻ đứng sau sau đó bị xử trảm thị chúng.

Thẩm Điếu Chân hô hấp dần rối loạn.

Nàng nhớ rồi.

Theo thời gian kiếp trước, ít nhất còn hai ngày nữa Thẩm Thanh và Thẩm Nghị mới dẫn quân tập kích nơi này.

Nhưng nàng và Tạ Khấu Mân… liệu có thể chờ được hai ngày không?