Đến nội dung chính

Chương 23: Tin vào trời thì tin vào mình tốt hơn

admin 1.345 Chữ Cài Đặt

Liễn Nham không ngờ Thẩm Điếu Chân lại xuất hiện vào lúc này.

Ánh mắt hắn nâng lên, lạnh lẽo như băng, không gợn chút cảm xúc chỉ lặng lẽ nhìn nàng như đang chờ xem nàng lại bày ra trò gì.

“Tam tiểu thư đêm nay đến phủ Thái sư là vì cớ gì?”

Ngữ khí nhàn nhạt, xa cách, tựa như giữa hai người chưa từng có bất kỳ giao thoa nào.

Thẩm Điếu Chân không để ý chỉ khẽ cười, bước tới bên bàn đá, đặt hộp bánh đoàn viên cùng bình rượu xuống.

“Ăn bánh, thưởng trăng, mừng lễ trăng rằm.”

Liễn Nham nhướng mày, đầu ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt bàn chợt dừng lại.

“Bổn Thái sư không có thói quen ăn mừng.”

Hắn nói như vậy, giọng không nhanh không chậm mang theo ý từ chối rõ ràng.

Thẩm Điếu Chân đương nhiên biết.

Ở bên Liễn Nham lâu như vậy, nàng hiểu rõ từng thói quen của hắn thậm chí còn rõ hơn chính bản thân mình.
“Bánh này rất ngon.” Nàng cầm một chiếc bánh lên: “Là chỗ ta hay mua. Ngài thử một cái đi.”

Bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài nâng chiếc bánh đưa đến trước mặt Liễn Nham.

Ý Thẩm Điếu Chân vốn là muốn hắn tự cầm nhưng Liễn Nham lại nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi cúi xuống.

Môi mỏng hé mở, trực tiếp cắn vào miếng bánh trong tay nàng.

Động tác tự nhiên đến mức như đã quen từ lâu.

Thẩm Điếu Chân thoáng sững lại, nàng chưa từng có ý đút hắn.

Phía sau, Cao Lãng và Tư Nghệ liếc nhìn nhau một cái, rất hiểu ý mà lặng lẽ lui ra, để lại khoảng không yên tĩnh trong đình.

Gió nhẹ lướt qua, rèm mỏng lay động.

Liễn Nham nhai xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Điếu Chân, giọng vẫn nhàn nhạt: “Không ngon.”

Khóe môi Thẩm Điếu Chân khẽ giật.

Nàng đặt lại chiếc bánh đã bị cắn dở xuống đĩa rồi bình thản ngồi xuống đối diện hắn.
“Vậy uống rượu.”

Nàng rót hai ly rượu, đẩy một ly về phía hắn.

Liễn Nham không vội động chỉ nhìn nàng.

Thẩm Điếu Chân cũng không nói thêm, trực tiếp cầm ly rượu của mình ngửa đầu uống cạn rồi úp ngược ly xuống không còn một giọt.

Hành động dứt khoát, không chút do dự.

Ánh mắt Liễn Nham híp lại sau đó hắn mới chậm rãi cầm ly, uống một hơi.

“Còn cái này nữa.”

Thẩm Điếu Chân cúi xuống, nhặt chiếc đèn lồng đặt bên chân, đặt lên bàn.

Ánh đèn bên trong lay động, phản chiếu lên gương mặt Thẩm Điếu Chân một tầng sáng dịu.

“Thái sư viết một điều ước đi.”

Liễn Nham nhướng mày, không động đậy.

Thẩm Điếu Chân biết hắn không muốn nhưng vẫn thở dài một tiếng rồi lấy bút lông đã chuẩn bị sẵn đứng dậy trực tiếp nhét vào tay hắn.

“Thử một lần đi.”
Giọng Thẩm Điếu Chân mềm xuống lại mang theo chút cố chấp: “Biết đâu… sẽ thành sự thật.”

“Tin vào trời… không bằng tin vào mình.” Liễn Nham lạnh nhạt đáp nhưng không rút tay lại

Đuôi tóc Thẩm Điếu Chân vô tình lướt qua mu bàn tay Liễn Nham, nhẹ như không lại khiến cảm giác nơi đó trở nên rõ rệt đến lạ.

Thẩm Điếu Chân cúi người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là chạm vào.

Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẽ: “Tin hay không cũng nên thử.”

Ánh mắt Liễn Nham trầm xuống nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy rồi rũ mắt hừ một tiếng.

“Được.”

Thẩm Điếu Chân lập tức đứng thẳng dậy, trong mắt thoáng qua một tia vui vẻ.

Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn Liễn Nham hạ bút.

Nét chữ của hắn mạnh mẽ, dứt khoát, từng nét như khắc vào giấy.

Khi viết xong, nàng nhìn xuống, bốn chữ rõ ràng hiện ra.

【Thiên lý tuần hoàn】

*Lẽ trời xoay chuyển. Không có gì tồn tại mãi.

Nàng nhất thời câm nín.

Lẽ trời xoay chuyển, nhân quả tuần hoàn.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh trăng rơi xuống, phủ lên gương mặt hắn một tầng sáng lạnh.

Trong đôi mắt sâu thẳm kia không có ước nguyện chỉ có tính toán và chờ đợi.

Thẩm Điếu Chân thở ra, trong lòng dở khóc dở cười.

Liễn Nham vẫn là Liễn Nham.

“Thắp đèn, thả lên thôi.”

Thẩm Điếu Chân không nói thêm chỉ kéo tay Liễn Nham đứng dậy dẫn ra giữa sân.

Liễn Nham nhìn xuống bàn tay bị nàng nắm lấy lại nhìn sang tay còn lại nàng đang cầm đèn lồng, ánh mắt thoáng dịu đi, không rõ là vì ánh đèn hay vì người trước mặt.

“Thắp đèn rồi thả lên thôi.”

Thẩm Điếu Chân cúi đầu châm lửa chỉ trong chốc lát, chiếc đèn lồng bừng sáng, ánh vàng ấm áp lan ra, soi rõ gương mặt nàng.

Trong mắt Liễn Nham cũng phản chiếu một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Thẩm Điếu Chân nâng hai tay, đỡ hai bên đèn lồng, giọng mang theo chút thúc giục: “Thái sư, mau thả đi. Đây là điều ước của ngài.”

Liễn Nham không đáp, bước lên một bước, đứng sau lưng nàng.

Hai tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng phủ lên tay nàng.

Khoảnh khắc ấy Thẩm Điếu Chân giật mình ngẩng đầu lên.

Cả người nàng như bị ôm trọn trong lòng hắn, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ mùi hương gỗ trầm ấm trên người hắn, cùng nhịp thở đều đặn, chậm rãi.

Gió đêm thổi qua, chiếc đèn lồng rung nhẹ rồi theo luồng gió, chậm rãi bay lên.

Bay lên cao, bay lên giữa bầu trời đêm tĩnh lặng.

Giữa muôn vàn ánh sáng đã tan dần, chỉ có mỗi chiếc đèn của Liễn Nham lặng lẽ tỏa sáng.

Trong mắt Thẩm Điếu Chân, ánh đèn ấy như trở thành đốm sáng duy nhất giữa trời đêm.

Nàng cong môi, quay đầu nhìn hắn, nụ cười kiều diễm: “Thái sư xem, giữa trời đêm chỉ còn mỗi đèn của ngài.”

Thẩm Điếu Chân nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió: “Thiên lý tuần hoàn nhưng vạn cổ trường xuân*, đúng không?”

*Muôn thuở vẫn còn tươi tốt

Ánh mắt Liễn Nham hạ xuống.

Trong đồng tử đen sâu kia, phản chiếu rõ ràng gương mặt nàng, đẹp đến mức khiến người ta không dời nổi mắt.

“Tam Chân hôm nay hình như rất vui.” Liễn Nham nói, giọng trầm thấp

Thẩm Điếu Chân cười sâu hơn, ánh mắt cong cong như trăng non: “Bởi vì Thái sư vui.”

Một thoáng Liễn Nham khựng lại rồi từ cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ.

Hắn đưa tay, giữ lấy cổ Thẩm Điếu Chân ép nàng xoay người lại, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng mang theo ý không cho cự tuyệt.

“Tam Chân nên về phủ rồi. Kẻo Thẩm thái úy lo.”

Thẩm Điếu Chân giật mình vì động tác ấy nhưng cũng không phản kháng, nàng vốn không có ý ở lại lâu.

Liễn Nham buông tay, quay người trở lại đình, ngồi xuống như chưa từng có gì xảy ra.

Thẩm Điếu Chân nhanh chóng theo sau, dừng lại trước bàn đá, cúi người: “Vậy tiểu nữ xin cáo lui. Bánh này, ngài không thích, ta mang về.”

Liễn Nham nhìn đĩa bánh một lúc rồi nhàn nhạt nói: “Để lại.”

Thẩm Điếu Chân thoáng do dự, nàng nghĩ hắn chắc sẽ cho Cao Lãng hoặc Tư Nghệ liền không nói thêm, xoay người rời đi.

Tà váy đỏ rực lướt qua hành lang, dần khuất sau vòm nguyệt.

Gió đêm thổi nhẹ, không gian lại trở về tĩnh lặng.

Cao Lãng và Tư Nghệ lặng lẽ quay lại, đứng phía sau Liễn Nham.

Chỉ thấy Liễn Nham đưa tay, cầm lấy chiếc bánh bị cắn dở lúc nãy.

Không chút do dự đưa lên miệng, cắn một miếng chậm rãi nhai, ánh mắt vẫn bình thản.

Hai người phía sau liếc nhìn nhau.

Thái sư của bọn họ trước nay không thích đồ ngọt.

Liễn Nham không để ý chỉ cầm chiếc bánh, ăn hết từng miếng.

Ánh trăng rơi xuống, gió đêm khẽ lướt qua mặt hồ.

Hắn chậm rãi nói, như tự nói với mình: “Lễ trăng rằm năm nay… cũng đẹp.”

Tâm tình hiếm khi tốt đến vậy.