Đến nội dung chính

Chương 22: Lễ trăng rằm

admin 1.282 Chữ Cài Đặt

Lễ trăng rằm, Thẩm Điếu Chân vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy trước mắt là Tửu Ngưng Lâu rực rỡ đèn hoa, tiếng cười nói vọng ra náo nhiệt.

Nàng cong môi, theo chân hai vị ca ca bước vào trong, tâm tình cũng theo ánh đèn mà nhẹ bẫng đi vài phần.

Đêm nay phố phường đông vui hơn hẳn ngày thường, từng hàng đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng lay động như sao rơi xuống trần gian.

Người qua kẻ lại, trẻ con cầm đèn chạy nhảy, tiếng cười lan dài khắp con phố.

Ngồi trên lầu cao nhìn xuống, Thẩm Điếu Chân khẽ híp mắt, đáy lòng mềm ra hiếm thấy.

“Tam Chân, đừng nhìn nữa, mau ăn đi.”

Giọng Tạ Khấu Mân trầm ấm vang lên mang theo ý cười dịu dàng khiến nàng thoáng chững lại, quay đầu nhìn hắn ta, nở nụ cười rạng rỡ.

“Một lát chúng ta đi thả đèn nhé.”

“Được.” Tạ Khấu Mân gật đầu, ánh mắt ôn hòa như nước
Bên cạnh, Tào Bân đã uống đến hứng, nâng chén cười lớn với Thẩm Thanh và Thẩm Nghị.

“Thẩm đại ca, Thẩm nhị ca, đợi ta lớn thêm chút nữa, nhất định sẽ vào quân doanh cùng hai vị chinh chiến!”

Thẩm Thanh cười sảng khoái, nâng chén đáp lại: “Ta thích khí phách của Tiểu quận vương.”

Một bên, Trương Tế Nguyệt vẫn lặng lẽ chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.

Khung cảnh trước mắt quá mức ấm áp.

Ấm áp đến mức khiến lòng Thẩm Điếu Chân đau xót.

Kiếp trước, cũng từng có những ngày như thế nhưng rồi tất cả đều tan vỡ trong tranh quyền đoạt vị.

Người chết, kẻ lưu đày, máu nhuộm cả kinh thành.

Nghĩ đến đó, tim Thẩm Điếu Chân siết lại.

Nhìn lại hiện tại mọi người vẫn đang cười nói, vẫn còn ở bên nhau, vẫn chưa bước vào vòng xoáy tàn khốc ấy, một cảm giác quý trọng dâng lên, mãnh liệt đến mức khiến nàng không kịp che giấu.
“Nhớ khi nhỏ, Tam Chân nghịch nhất, mỗi lần thả đèn đều ước có đại mỹ nam.” Thẩm Nghị bật cười trêu chọc

Thẩm Điếu Chân lập tức giả vờ hờn dỗi: “Nhị ca, muội thay đổi rồi.”

Mọi người đồng loạt cười vang.

Tào Bân liền chen vào: “Chẳng phải đã có Tạ mỹ nam ở đây sao? Ta còn đang đợi uống rượu mừng của hai người!”

Ánh mắt Thẩm Điếu Chân thoáng dừng lại nơi Tạ Khấu Mân.

Dung mạo hắn quả thật xuất chúng, phong thái ôn nhu như ngọc.

Nhưng trong lòng nàng lại hiện lên một thân ảnh khác, lạnh lẽo, sâu không thấy đáy lại khiến nàng không thể dứt ra.

So với hắn không thể sánh bằng.

Thẩm Điếu Chân rũ mắt giấu đi suy nghĩ nhẹ nhàng nói: “Đừng nghe hắn nói bậy.”

Tạ Khấu Mân cười, giọng dịu dàng: “Tam Chân nói đúng.”

Chỉ là trong đáy mắt hắn, thoáng qua một tia thất lạc rất khẽ.
Tạ Khấu Mân nhận ra nàng đã không còn như trước.

Không còn vô thức hướng về hắn ta, không còn ánh mắt sáng lên khi nhìn hắn ta, mà ngược lại lại như đang giữ một khoảng cách mơ hồ.

Thẩm Điếu Chân không để ai nhận ra liền đứng dậy: “Chúng ta đi thả đèn đi.”

Nói rồi Thẩm Điếu Chân kéo tay Trương Tế Nguyệt, bước nhanh ra ngoài.

Những người còn lại cũng theo sau.

Phố đêm rực rỡ, tiếng trống múa lân vang dội, rồng lân uốn lượn giữa biển người, pháo hoa thỉnh thoảng lóe sáng trên bầu trời.

Hai bên đường, đèn lồng treo cao, ánh sáng đỏ ấm áp phủ lên từng gương mặt.

Thẩm Điếu Chân cầm trong tay một chiếc đèn lồng giấy.

Ở đuôi đèn, buộc một dải giấy đỏ nhỏ, nàng cúi đầu, cầm bút viết lên vài chữ, nét chữ mềm mại, thanh mảnh, như dòng nước chảy:

【Phúc tinh thường chiếu】

*Sao may mắn luôn chiếu sáng

Nàng nhìn hàng chữ ấy một lúc lâu, ánh mắt dao động.

Không phải cầu cho bản thân mà là cầu cho tất cả những người đang đứng bên nàng lúc này có thể bình an qua hết sóng gió, giữ được nụ cười như đêm trăng rằm hôm nay.

Thẩm Điếu Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phủ kín bởi muôn vàn đèn lồng sáng rực.

Giữa khoảng không tĩnh lặng, vầng trăng tròn treo cao như một vị thần lặng lẽ chứng giám.

Nàng nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nguyện ước mong sao phúc tinh chiếu rọi khắp kinh thành, mong người người được bình an, mong những sóng gió sắp tới đều có thể hóa giải.

Nàng nâng tay, nhẹ nhàng thả chiếc đèn lồng lên cao.

Ánh lửa nhỏ trong lồng đèn lay động rồi từ từ bay lên, hoà vào biển đèn rực rỡ trên không trung.

Chẳng mấy chốc không còn phân biệt được đâu là của nàng nữa như những ước nguyện, một khi đã gửi đi chỉ có thể phó mặc cho trời cao.

Trong đầu Thẩm Điếu Chân bất giác hiện lên một người.

Từ trước đến nay, Liễn Nham chưa từng đón lễ.

Kiếp trước khi thành thân, nàng cũng chưa từng thấy hắn tham gia bất kỳ lễ hội nào.

Ngay cả khi đã là Trữ Quân, hắn cũng không cho trong cung tổ chức long trọng.

Đêm nay e rằng hắn vẫn một mình trong phủ Thái sư.

Nghĩ đến đây, Thẩm Điếu Chân chớp mắt, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ.

Thôi thì nàng vẫn là người tốt.

Thẩm Điếu Chân tự nhủ rồi xoay người bước lên xe ngựa mang theo một hộp bánh đoàn viên cùng một bình rượu.

Lý do đương nhiên vẫn là “tạ ơn dạy dỗ”.

~

Xe ngựa dừng trước phủ Thái sư.

Sĩ Lâm bước tới, nhận lấy đèn lồng từ tay Thẩm Điếu Chân đứng đợi bên ngoài.

Thẩm Điếu Chân theo nha hoàn đi vào hậu hoa viên.

Ánh đèn trong vườn không quá sáng chỉ đủ để chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu ánh trăng lung linh như một tấm gương bạc.

Trong đình, Liễn Nham đang ngồi bên bàn đá.

Sau lưng hắn là Cao Lãng và Tư Nghệ đứng yên như hai cái bóng.

Liễn Nham vận một thân bạch y, sạch sẽ đến mức như được gọt giũa từ bạch ngọc.

Ánh trăng rơi xuống, phủ lên người hắn một tầng sáng lạnh, càng làm nổi bật dung mạo thanh lãnh thoát tục.

Đôi mắt phượng hẹp dài, đen sâu như vực thẳm, mắt hai mí nhỏ hẹp tạo cảm giác lãnh đạm và nghiêm cẩn là một vẻ đẹp do tạo hoá tạo thành, không gợn sóng khiến người khác không dám nhìn lâu.

Vẻ đẹp tràn đầy thần bí khiến người khác nhịn không được tìm hiểu, một khuôn mặt sạch sẽ toả sáng, chỉ có cảm giác thanh lãnh thoát tục là vẻ đẹp trời ban.

“Thái sư.”

Thẩm Điếu Chân bước tới, cúi người hành lễ.

Liễn Nham gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng lâu hơn bình thường.

Hôm nay Thẩm Điếu Chân vận hồng y.

Sắc đỏ rực rỡ dưới ánh trăng lại không hề chói mắt, ngược lại càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc.

Gương mặt được điểm trang tỉ mỉ, đường nét tinh xảo không chút tì vết, nụ cười nhẹ như khói xuân, dịu dàng mà ấm áp.

Ba nghìn sợi tóc buông dài, theo gió khẽ lay động, bộ diêu hình cánh hoa khẽ rung, phản chiếu ánh trăng lấp lánh.

Đôi mắt hạnh trong veo, sáng hơn cả ánh trăng trên cao lúc này đang nhìn hắn.

Quá mức mê hoặc.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Liễn Nham lặng lẽ dao động dưới lớp bình tĩnh thường ngày.