Tiêu Trì Hách hiện tại không nói lý nữa cũng không bày ra dáng vẻ yếu đuối lấy lòng Triệu Tịch Tri nữa.
Anh không nghĩ cô sẽ lén anh đi học nhóm riêng chỉ có hai người với Lang Vỹ trong khi nhiều lần anh nhắc nhở cô, đừng đến gần hắn ta.
Môi lưỡi truy đuổi dây dưa khiến cô không thở nổi, làm sao cô có thể cùng anh phát sinh loại chuyện này?
Nhưng chính là không còn đường lui nữa, mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát, Tiêu Trì Hách hiện đang trêu đùa cơ thể cô.
Triệu Tịch Tri nước mắt lưng tròng, ủy khuất càng làm tăng bản tính tàn phá của Tiêu Trì Hách.
“Triệu Tịch Tri, ghi nhớ kĩ, em là người của anh, trong lòng em mà dám nghĩ đến ai khác, anh nhất định không tha cho em.”
Đồng thời ngón tay khẩy một cái nhẹ nhàng, Triệu Tịch Tri lặp tức cong người.
Mỗi khi ngón tay anh di chuyển kéo đến những cơn tê kì lạ khiến cô không khống chế bản thân được.
“Em… anh Hách… dừng lại đi… em…”
“Thoải mái thì kêu lên.”
Khi Tiêu Trì Hách rút tay ra, cô còn thấy trên tay anh có vệt nước lấp lánh, trong suốt kéo sợi.
“Tri Tri, em thoải mái rồi thì giúp anh, anh khó chịu quá, nếu không giúp anh sẽ điên mất.”
Lý lẽ ngang ngược.
Cô cắn môi vừa khóc nức nở vừa nói: “Anh quá đáng.”
Tiêu Trì Hách thật muốn tàn nhẫn trừng phạt cô nhưng không thể lúc này chiếm hữu cô được, anh phải từ từ, nhẫn nhịn không thôi chỉ ăn no được hôm nay về sau chẳng còn được ăn nữa.
“Tri Tri là của anh… Tri Tri phải nhớ kĩ…”
Giọng Tiêu Trì Hách khàn đi rất nhiều, anh thỏa mãn hôn Triệu Tịch Tri.
Một lúc sau, Triệu Tịch Tri mệt mỏi không còn sức nữa mà ngã ở đầu vai Tiêu Trì Hách để mặc anh xử lý dọn dẹp.
Tiêu Trì Hách hài lòng vô cùng, mãn nguyện thu dọn sau đó cõng Triệu Tịch Tri về nhà.
~
Sáng hôm sau, Triệu Tịch Tri đã ngồi trong lớp từ rất sớm.
Vừa nghe tiếng bước chân đến gần, cô ngẩng đầu thì thấy Bội Khương bước vào.
Triệu Tịch Tri tắt điện thoại, đặt vào hộc bàn.
Bội Khương chủ động mỉm cười chào: “Chào cậu.”
Triệu Tịch Tri hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại lịch sự: “Chào cậu.”
Cô lấy bài ngữ văn ra xem, đúng lúc ấy, Lang Vỹ và Tiêu Trì Hách cùng bước vào lớp.
Hai khí chất trái ngược lập tức chiếm trọn ánh nhìn của mọi người.
Lang Vỹ lạnh lùng, xa cách còn Tiêu Trì Hách lại mang dáng vẻ ôn nhuận, trầm tĩnh, đẹp như ánh nắng xuân dịu ẩn giấu sự kiêu ngạo của một kẻ sinh ra đã đứng trên cao.
“Chào cậu, Trì Hách.”
Không ngờ Bội Khương chủ động tươi cười với Tiêu Trì Hách, hoàn toàn phớt lờ Lang Vỹ.
Triệu Tịch Tri thoáng ngạc nhiên.
Gần đây Bội Khương tỏ ra thân thiết với Tiêu Trì Hách đến kỳ lạ, thậm chí còn rộ lên tin đồn cô ấy theo đuổi anh.
Tiêu Trì Hách lại không nhìn Bội Khương lấy một lần, càng không trả lời.
Bị xem như không khí vài lần, Lang Vỹ bỗng lên tiếng: “Chào cậu, Tịch Tri.”
Triệu Tịch Tri gật đầu: “Chào cậu.”
Rồi hắn quay sang Bội Khương: “Chào cậu, Bội Khương.”
Cùng là một câu chào nhưng ngữ khí khác biệt rõ ràng với Triệu Tịch Tri thì nhẹ và ấm còn với Bội Khương lại mang vẻ nặng nề khiến cô ấy khựng lại.
Bội Khương cố nở nụ cười gượng: “Chào cậu, Lang Vỹ.”
Triệu Tịch Tri cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.
Đầu buổi, cô chủ nhiệm Hoa vào thông báo việc chia lớp theo ban Tự Nhiên, Xã Hội, bảo mọi người cuối tuần nộp danh sách.
Không ngờ đến giờ ra chơi, Bội Khương lại chủ động đến bàn Triệu Tịch Tri hỏi bài toán.
Màn này khiến cả lớp phải nhìn sang bởi ai cũng nghĩ giữa hai người có hiềm khích vì Lang Vỹ.
Hai phong cách đẹp đẽ đối lập đứng cạnh nhau, một thanh thuần trong sáng, một yêu kiều quyến rũ làm không ít nam sinh nhìn đến ngẩn người.
Tiêu Trì Hách liếc sang, mày khẽ nhướng, cảm thấy phiền toái.
Anh đã cảnh cáo Bội Khương đừng đến gần Triệu Tịch Tri, vậy mà cô ta vẫn cố chấp.
Lang Vỹ cũng nhìn về phía họ, ánh mắt phẳng lặng nhưng sâu không thấy đáy.
Trong lúc hỏi bài, Bội Khương tranh thủ hỏi: “Tịch Tri, cậu chọn ban Tự Nhiên đúng không?”
Triệu Tịch Tri gật đầu.
Cô giỏi các môn Tự Nhiên hơn, thật ra chọn ban nào cô cũng học được.
“Lang Vỹ cũng chọn ban Tự Nhiên.” Triệu Tịch Tri vô thức nói thêm
Bội Khương hơi cứng mặt, cụp mắt xuống: “Ừ, tớ biết rồi.”
Một lúc sau, khi đã hỏi xong bài, cô ấy lại hỏi: “Trì Hách… chắc sẽ chọn ban Xã Hội, đúng không?”
Triệu Tịch Tri giật mình.
Cô nghĩ một chút rồi gật đầu, theo học lực và thiên hướng của Tiêu Trì Hách, đúng là anh sẽ chọn Xã Hội.
Bội Khương bỗng nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định kỳ lạ: “Tịch Tri… cậu với Lang Vỹ thật sự rất xứng đôi.”
“Hả?” Triệu Tịch Tri ngây ra
Nữ phụ… đang mai mối cô với nam chính?
Cô choáng váng chỉ kịp cười gượng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.