Đến nội dung chính

Chương 29: Nam phụ có tính chiếm hữu cùng kiểm soát cao với nữ chính

admin 1.021 Chữ Cài Đặt

Nam phụ dù thâm tình nhưng những gì liên quan tới nữ chính và nam chính mà không có tính ganh ghét, chiếm hữu, chắc chắn trong lòng anh luôn không thích cô ở gần Lang Vỹ.

Bây giờ cô lại học nhóm riêng với hắn khác nào chọc giận Tiêu Trì Hách.

“Triệu Tịch Tri.”

Tiêu Trì Hách gọi thẳng tên cô lặp tức người cô căng chặt, đầu ong ong kêu đau trước.

“Anh, Hách…” giọng Triệu Tịch Tri rất run, thậm chí nghe như sắp khóc

Khoé môi Tiêu Trì Hách lạnh nhạt nâng lên, bây giờ trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, bắt Triệu Tịch Tri về, tàn nhẫn làm cô để cô thuộc về anh mà không chạy ra ngoài lung tung nữa.

Lang Vỹ đứng bên cạnh nhìn Tiêu Trì Hách phía đối diện lại nhìn Triệu Tịch Tri thấy cô rõ ràng sợ hãi với Tiêu Trì Hách, dáng vẻ còn giống như muốn chạy trốn.

“Có cần tôi giúp không?”
Ý tốt của Lang Vỹ, Triệu Tịch Tri không dám nhận.

“Tớ về trước.”

Triệu Tịch Tri ôm cặp chạy về hướng Tiêu Trì Hách, ánh mắt Tiêu Trì Hách quá lạnh khiến Triệu Tịch Tri chỉ biết cầu mong ông trời cho cô tai qua nạn khỏi.

Tiêu Trì Hách nhìn nữ sinh chạy về phía mình với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy khiếp sợ với anh cũng chỉ nhếch nhẹ môi.

Cũng chỉ có cô không biết sống chết.

“Anh Hách… sao, anh ở đây?”

“Không ở đây sao thấy em vui vẻ bên cạnh Lang Vỹ?”

Ngữ khí Tiêu Trì Hách không mặn không nhạt nhưng mang theo sức ép kì lạ cho đối phương.

Triệu Tịch Tri muốn dỗ anh trước: “Chúng ta về nhà rồi em sẽ giải thích được không?”

Tiêu Trì Hách nghiêng đầu nhìn Lang Vỹ phía sau, hai ánh mắt chạm vào nhau như ngầm chiến tranh, anh di chuyển tầm mắt nhìn Triệu Tịch Tri.

“Không cần giải thích, không ngoan chính là không ngoan.”
Nói rồi Tiêu Trì Hách duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã đầy mồ hôi vì căng thẳng của Triệu Tịch Tri kéo đi.

Triệu Tịch Tri trước nay đã sợ bản tính xấu xa của Tiêu Trì Hách, anh luôn dùng danh nghĩa anh nuôi để chọc phá, trêu ghẹo, ức hiếp cô.

Bây giờ càng sợ bản tính ác liệt của anh hơn khi có thể gần gũi với cô.

Cô cũng nhận ra, nam phụ có tính chiếm hữu cùng kiểm soát cao với nữ chính.

Lang Vỹ nhìn Triệu Tịch Tri bị Tiêu Trì Hách kéo đi cũng không ngăn cản chỉ đứng im nhìn hai người khuất dần.

Tiêu Trì Hách kéo tay Triệu Tịch Tri băng qua hành lang yên tĩnh đến thẳng nhà vệ sinh nam ở thư viện còn khoá cửa lại.

Triệu Tịch Tri đã rất hoảng, cô không muốn nên ra sức chống cự.

Tiêu Trì Hách lạnh lùng nhắc nhở: “Đừng loạn, hiện tại anh không muốn nổi giận với em.”
Triệu Tịch Tri bị bế ngồi lên bệ rửa tay thì đầu óc được kéo về, cô muốn trốn thoát nên ra sức đẩy anh nhưng Tiêu Trì Hách như bức tượng đá đẩy thế nào cũng không được.

“Anh Hách… không phải thế…”

“Im lặng, anh không muốn nghe. Bây giờ anh chỉ muốn làm em nhưng vì là lần đầu, anh không muốn ở đây, đợi anh giúp em xong, tới em giúp anh.”

Chỉ có như vậy, Triệu Tịch Tri mới nhớ cô là của anh, không muốn nhún nhường nữa, nếu còn từ từ sợ là Triệu Tịch Tri sẽ đi theo Lang Vỹ.

Nói rồi Tiêu Trì Hách không đợi Triệu Tịch Tri đáp lời đã hành động.

Tiêu Trì Hách khó chịu đến đỉnh điểm, nếu không phải anh cài định vị trong điện thoại Triệu Tịch Tri vào hôm cô ngủ ở phòng anh thì anh không biết được cô thật sự ở thư viện một mình với Lang Vỹ.

Cả quá trình anh đều thấy, hai người nói gì đó rất nhiều mà Triệu Tịch Tri còn lăm lăm nhìn Lang Vỹ không rời.

Tiêu Trì Hách đã nhịn lúc đó không hung hăng kéo cô tách ra khỏi Lang Vỹ.

Vậy nên Triệu Tịch Tri thật sự có cảm tình với Lang Vỹ?

Nghĩ thôi Tiêu Trì Hách lại bùng phát cơn giận, ghen tuông mù quáng, không muốn đôi co.

“Nhịn kêu một chút, để ai nghe thì anh không chịu được trách nhiệm.”

Triệu Tịch Tri mặt trắng bệch còn chưa kịp nói thì anh gấp gáp vội vã như con thú hoang đói khát mà cắn nuốt cô.

Bị va chạm trực diện như vậy làm Triệu Tịch Tri tức khắc run rẩy, hai tay cô bấu lấy vai Tiêu Trì Hách rơi nước mắt.

Thật sự cô đã chọc giận anh.

Bây giờ quan hệ giữa hai người hoàn toàn không còn đường lui nữa.

Triệu Tịch Tri vừa khóc vừa tức giận cùng uất ức cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Tiêu Trì Hách thì giận dữ đưa tay nắm tóc anh.

“Không thể, anh như vậy… là đang cưỡng ép em…”

Tiêu Trì Hách nhíu nhẹ mày, cười một tiếng lạnh lẽo, không hề sợ hãi.

“Thế em định làm gì? Nói với ba mẹ, thầy cô, cảnh sát hay Lang Vỹ?”

Hai chữ cuối Tiêu Trì Hách nghiến răng nghiến lợi bật ra.

Triệu Tịch Tri rống giận: “Vì sao anh có thể không nói lý như vậy?”

Tiêu Trì Hách đối với Triệu Tịch Tri chính là tốt nhất, anh không đặt ai vào trong mắt ngoại trừ cô nhưng rõ ràng cô không cần.

Anh sẵn sàng biến bản thân thành kẻ đáng thương, thậm chí nói trắng ra thì anh như một kẻ hèn mọn lợi dụng lòng tốt, sự thương hại của cô để cô quan tâm mình.

Nhưng rồi Triệu Tịch Tri phá đi điều đó khi cô vẫn năm lần bảy lượt làm Tiêu Trì Hách thấy giữa cô và Lang Vỹ có mờ ám.

“Nói lý với em cũng vô ích, anh đang khó chịu lắm, đừng nói nữa.”

Đầu Triệu Tịch Tri căng chặt kêu ong ong, sắc mặt tái nhợt đi, sợ đến mức không phát ra tiếng.