Tiêu Trì Hách đứng dựa vào tường, ánh đèn hắt xuống nửa gương mặt mang vẻ đẹp thanh tao nhưng thâm trầm đến lạnh người.
Trong tay anh, màn hình điện thoại sáng lên, dấu chấm xanh nhỏ vẫn không ngừng dịch chuyển.
Là Triệu Tịch Tri.
Vì cô cứ chạy khắp nơi ngoài tầm mắt anh, Tiêu Trì Hách đã âm thầm cài định vị vào điện thoại cô. Chỉ như vậy anh mới yên tâm được phần nào.
Anh tắt màn hình, đầu ngón tay siết lại, khớp xương hiện rõ một thoáng căng thẳng khó kiềm chế.
Nếu có thể, anh thậm chí muốn khóa chân cô lại, giữ chặt trong vòng tay mình, để cô không thể chạy xa thêm dù chỉ nửa bước.
Mỗi sáng mở mắt… người đầu tiên cô nhìn thấy phải là anh.
Mỗi tối nhắm mắt… người cô ôm vào cũng chỉ được phép là anh.
Ý nghĩ đó len lên từ lúc nào, ngày một mạnh hơn, sâu hơn, như dây leo siết lấy tim anh.
Càng nhìn dấu chấm xanh nhảy trên màn hình, ham muốn kiểm soát trong Tiêu Trì Hách càng cuộn trào, âm ỉ đến đáng sợ.
~
Chiều cuối tuần, bầu trời trong vắt không vương nổi một gợn mây.
Ánh nắng nhạt rải xuống con phố nhỏ trước cổng Tiêu gia, ánh sáng phản chiếu lên mặt đường như phủ một lớp bụi vàng mỏng, yên bình và tĩnh lặng.
Lớp của Triệu Tịch Tri hôm nay tổ chức buổi liên hoan chia tay trước khi tách lớp, cô buộc phải tham dự.
Tiêu Trì Hách đứng dựa vào chiếc xe chờ cô, bóng anh hòa lẫn với nắng chiều khiến cảnh tượng nhìn qua giống như một bức ảnh tĩnh vừa ngầu vừa lười biếng.
Áo khoác đen dáng rộng, áo thun xám bên trong, quần suông đen gọn gàng, đôi sneaker trắng mới toanh, tổ hợp đơn giản nhưng ở trên người anh lại đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được mà ngoái nhìn.
Mái tóc nâu khói bị gió chiều làm rối nhẹ, từng sợi tóc lấp lánh dưới nắng tạo nên một quầng sáng mờ ảo quanh anh.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau cánh cửa.
Tiêu Trì Hách ngẩng đầu, khoảnh khắc đó thời gian giống như bị bóp nghẹt lại.
Triệu Tịch Tri bước ra như đang đi xuyên qua một cảnh quay chậm.
Chiếc váy trắng ngà xòe nhẹ theo từng bước, ôm lấy dáng người mảnh mai của cô khiến cô trông như một làn gió dịu ngọt đầu xuân.
Mái tóc dài rũ xuống vai, đôi má hơi ửng hồng vì nắng, gương mặt trong trẻo đến mức khiến người nhìn như bị chói mắt.
Đôi mắt đen láy của cô khẽ chớp, hàng mi cong rung nhẹ như cánh bướm chỉ một cái liếc thôi cũng đủ khiến tim người khác loạn nhịp.
Tiêu Trì Hách khựng lại mất một nhịp thở.
Anh vẫn luôn biết cô đẹp… nhưng hôm nay, cô thật sự đẹp đến mức khiến anh không thể dời mắt dù chỉ một giây.
“Anh Hách.” Giọng cô nhỏ, mang chút lúng túng
Tiêu Trì Hách tiến đến gần cô, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài phân.
Anh nghiêng người, đưa tay khẽ chạm vào má cô.
Lòng bàn tay ấm nóng chạm lên làn da mát lạnh khiến Triệu Tịch Tri giật mình, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên như bị ánh hoàng hôn ôm trọn.
“Ở đâu ra một nữ thần thế này?” Giọng anh thấp, nhẹ, xen theo ý cười nhưng trong đôi mắt lại là sự dao động khó giấu
“Đừng… đừng trêu em nữa…” Cô lí nhí ngại ngùng
Nhìn cô đỏ mặt, đôi mắt né tránh như con thỏ nhỏ, Tiêu Trì Hách rất muốn tiếp tục trêu cô thêm vài câu nữa.
Nhưng nghĩ đến việc sắp đến giờ tập trung, anh đành miễn cưỡng thu lại ham muốn trêu ghẹo.
Dù vậy, đuôi mắt anh vẫn cong lên đầy ý vị: “Đi thôi, nữ thần.”
Khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Tịch Tri không cách nào giấu nổi, cô chỉ có thể cúi đầu bước theo Tiêu Trì Hách lên xe, cả trái tim đập loạn như trống trận.