Tiêu Trì Hách đứng trên sân bóng rổ cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt khẽ híp lại khi đọc thông báo vừa nhận từ nhà trường Khánh Toàn, thông tin chuyển trường.
“Hách, mau ra sân.”
Tiếng gọi của Hà Tất An mới khiến anh phản ứng.
Trên sân, anh dẫn bóng với từng bước đi dứt khoát, mỗi cú nhảy, mỗi đường chuyền đều toát ra vẻ tự tin, phóng khoáng.
Sự tươi trẻ kết hợp với ngoại hình điển trai, vóc dáng cao ráo cùng mái tóc nâu khói nổi bật khiến bất kỳ nữ sinh nào cũng phải ngoái nhìn, hò hét cổ vũ.
Khi trận đấu kết thúc vào đầu giờ chiều, nhiều nữ sinh chủ động mang nước đến nhưng Tiêu Trì Hách vẫn thản nhiên không đoái hoài.
Trong lòng anh, chỉ có một suy nghĩ: lần sau, nhất định phải để Triệu Tịch Tri đem nước cho mình.
Bội Khương xuất hiện trước mặt anh.
Cả sân bóng rộ lên tiếng xì xào, bởi cô vốn được mệnh danh là nữ sinh kiêu kì, quyến rũ bậc nhất Khánh Toàn.
Tuy nhiều người theo đuổi, cô chỉ để mắt đến Lang Vỹ.
Nhưng hôm nay, thái độ của Bội Khương với Tiêu Trì Hách lại khác lạ, nhiệt tình hơn hẳn.
“Trì Hách, cậu… nhận lấy đi, uống nước nhé.” Bội Khương đỏ mặt, e ngại đưa chai nước
Tiêu Trì Hách liếc xung quanh, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo đám đông ồn ào, rồi hạ giọng với Bội Khương: “Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu. Sao cậu không sợ?”
Bội Khương nuốt nước bọt, lòng rối bời.
Cô ấy nhớ lần trước mình đẩy ngã Triệu Tịch Tri, Tiêu Trì Hách đã cảnh cáo nghiêm khắc.
Nếu còn giở trò, anh sẽ không tha.
Nhưng cô ấy không cố ý, chỉ muốn thể hiện lòng thành.
Cô ấy nặn ra nụ cười miễn cưỡng: “Tớ… nhớ nên muốn cho cậu thấy lòng thành của tớ.”
Tiêu Trì Hách thản nhiên bỏ đi không muốn dây dưa.
Bội Khương mím môi, vẻ mặt rầu rĩ khiến nhiều nam sinh xung quanh xót xa.
“Bội Khương, đừng buồn. Trì Hách trước nay với nữ sinh vốn… không có trái tim đâu.” Lý Thiên vội an ủi
Bội Khương thở dài, thườn thượt đẩy chai nước cho Lý Thiên: “Không… không đâu. Cậu ấy có.”
Nhưng chỉ dành cho một người đặc biệt.
~
Hôm nay Triệu Tịch Tri lén đến thư viện để học nhóm với Lang Vỹ.
Cô chọn vị trí khuất giữa hai dãy kệ sách, đứng ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì.
Lang Vỹ ngồi đối diện, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, ánh mắt thanh lãnh và xa cách.
Triệu Tịch Tri lén quan sát, liếm môi, lên tiếng nhỏ: “Tớ vừa đọc một bộ truyện… nếu tớ là nữ chính mà không biết cốt truyện, cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?”
Lang Vỹ nghi hoặc nhìn cô, giọng lạnh lùng: “Nữ chính không phải nên ở cạnh nam chính sao? Cứ về bên nam chính là được rồi.”
Triệu Tịch Tri nhíu mày, thử tiếp tục dò hỏi: “Nếu nữ chính có chuyện với nam phụ thì sao?”
Lang Vỹ ngả lưng vào ghế, vẻ mặt thoáng quái lạ nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: “Xem nữ chính chọn ai. Đằng nào nam chính lẫn nam phụ cũng thích nữ chính, nhiều truyện nữ chính cuối cùng vẫn thành đôi với nam phụ.”
Triệu Tịch Tri gật gù, thêm một câu: “Nhưng để biết cốt truyện vẫn cần nam chính, đúng không?”
Lang Vỹ chỉ nhún vai, tán đồng, rồi đưa bài tập ra trước mặt cô: “Thay vì nghĩ chuyện không đâu thì làm bài đi.”
Triệu Tịch Tri im lặng nhận bài, tập trung giải đề.
Lang Vỹ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, không đoán nổi tâm tư.
Buổi học kết thúc chỉ có hai người, Triệu Tịch Tri dọn sách chuẩn bị ra về.
Đúng lúc đó, điện thoại rung. Tin nhắn từ Tiêu Trì Hách: [Hôm nay không học buổi chiều, em đi đâu rồi?]
Triệu Tịch Tri bỗng thấy đầu óc nặng trĩu.
Cô không dám nói thật đang ở riêng với Lang Vỹ.
[Em đi cùng Phương Dao.]
Tiêu Trì Hách cười lạnh.
Một cơn lạnh lùng tỏa ra từ ánh mắt anh khi nhìn Triệu Tịch Tri đang đứng cạnh Lang Vỹ.
Trên trán anh, lớp sương âm u như báo hiệu một cơn bão.
Tiêu Trì Hách: [Hôm nay Phương Dao cao thế? Còn cắt tóc ngắn nữa.]
Triệu Tịch Tri đứng cứng người, tay run lên, cố né ánh mắt xung quanh.
Nhưng rồi cô nhận ra bóng dáng quen thuộc phía sau, mái tóc nâu khói nổi bật, dáng người cao lớn và khí chất áp đảo.
Anh đứng đó, không nói gì nhưng chỉ cần nhìn thôi đã khiến Triệu Tịch Tri cảm nhận được sát khí âm thầm tỏa ra từ anh.
Cô lùi lại một bước, tim đập nhanh, biết chắc rằng hôm nay, không còn đường thoát.
Vẻ mặt Tiêu Trì Hách đủ để cô hiểu một điều rõ ràng: anh đang giận.